Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nam Thành hối hận vì gây tai nạn với Minh Hằng

Thứ tư, 16:32 18/04/2012 | Giải trí

Á vương cho biết, anh hối hận vì đã vô tình làm đối thủ lật móng chân.

 
-Một số người trong cuộc tiết lộ, anh là người trực tiếp gây tai nạn lật móng chân của Minh Hằng, làm ảnh hưởng không tốt đến kết quả bài nhảy của cô ấy, anh giải thích về chuyện này ra sao?

-  Thật sự tôi thấy khó nghĩ. Hôm đó, chúng tôi cùng tập ở quận 4, tôi tập xong thì đến ca của chị Minh Hằng. Tôi vừa thấy chị tập thì đã bị bong gân ở chân trái rồi, tôi chạy lại hỏi thăm. Khi tôi chạy lại hỏi thăm thì chạy nhanh mà sàn gỗ lại trơn nên đôi giày của tôi đá vào móng chân của Minh Hằng. Thật sự là vô tình thôi nhưng khi móng chân bị lật, tôi không biết nói gì hơn. Tôi thấy khó nghĩ vô cùng và tự nghĩ, giá như mình đừng hỏi han làm gì. Bây giờ trước mỗi đêm thi tôi đều cầu nguyện cho mình và chị Minh Hằng sẽ gặp may mắn. Sau đêm thi vừa qua tôi cũng nhắn tin hỏi thăm.

Bản thân tôi cũng thấy ăn năn khi bài thi thực hiện chưa tốt của chị ấy. Bản thân tôi cũng đánh giá cao Minh Hằng, với hai chân bị đau mà vẫn tập luyện và có bài thi vượt lên cả chính mình như thế.
 
Trương Nam Thành cảm thấy có lỗi khi gây ra chấn thương
chân của Minh Hằng

 -  Đang trong hoàn cảnh “nước sôi lửa bỏng” việc anh vô tình giẫm lên chân Minh Hằng khiến nhiều người nghĩ anh cố tình để cản đường ứng viên sáng giá nhất?

-  Khi gây ra lỗi lầm này bản thân tôi rất lo lắng chị Hằng sẽ không tập luyện được. Tôi cũng nghĩ đến trường hợp mọi người nghĩ tôi cố tình triệt hạ Minh Hằng, cố tình làm cho cô ấy bị chấn thương, không tập luyện. Tôi biết nói thế nào để mọi người hiểu bây giờ đâu.

Tôi và Minh Hằng là đồng nghiệp, cùng là thí sinh thì làm sao tôi có thể làm điều đó. Những ý kiến ngoài luồng khiến tôi rất buồn nên chỉ biết rút kinh nghiệm. Tôi là đàn ông, tôi rất ga lăng, nên thấy chị Hằng đi tập tễnh thì chạy lại hỏi thăm. Bây giờ chị Phương Thanh và Vân Trang gặp tôi là toàn né, tôi buồn lắm. Dù điểm cao nhưng niềm vui của tôi không trọn vẹn. Việc hai tuần tôi điểm cao, điểm của Minh Hằng lại áp chót khiến tôi khó nghĩ.

Nhiều ý kiến cho rằng cô ấy phóng đại chấn thương của mình, là người hiểu rõ vấn đề, anh nghĩ sao?

-  Tôi cũng có đọc những bài viết như vậy. Tôi cho rằng đó là những scandal mà mọi người tạo nên để thu hút sự chú ý thôi. Là thí sinh, chẳng ai muốn chân mình bị đau và giả vờ như thế thì mình là người thiệt thòi chứ không ai cả. Tôi khẳng định Minh Hằng bị chấn thương thực sự, điều này tất cả mọi thí sinh đều biết. Bản thân tôi tập chung với chị ấy nên hiểu rõ điều đó. Chấn thương của Minh Hằng rất đáng nói, nếu cứ tiếp tục tập luyện với cường độ cao thì sẽ bị đứt dây chằng. Tôi cũng là dân thể thao nên tôi biết với chấn thương đó phải nghỉ ít nhất 4 ngày thì mới nhanh phục hồi.
 
Gây thất vọng ở đêm thi đầu tiên nhưng lại tỏa sáng ở các đêm tiếp theo, động lực hay bí quyết nào giúp anh trở thành người dẫn đầu bảng điểm ở hai tuần vừa qua?

-  Không có chiêu trò gì cả. Tôi đến với cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ như một cuộc chơi, cuộc vui và mình là một thí sinh mình phải có sự nỗ lực. Qua mỗi vòng thi, lạ lắm, tôi thấy mình yêu thích môn thể thao này hơn. Tôi cũng phát hiện ra mình có khiếu với khiêu vũ, tôi tiếp thu những bài dựng của Elena rất nhanh.

Bản thân tôi cũng thường xuyên lên mạng tìm tòi những động tác thú vị rồi trao đổi với bạn nhảy.

Hai tuần vừa qua tôi may mắn có được số điểm cao nhất cũng nhờ tập luyện thôi. Tôi nghĩ thế này, mình đã quyết định tham gia cuộc thi thì mình phải làm mọi cách để lại ấn tượng cho khán giả. Mình có “ra đi” thì phải ra đi theo một cách ngẩng cao đầu và ra đi theo cách của một người đàn ông, do vậy mà tôi lao vào tập luyện. Trong suốt quá trình tập, tôi không dám lơ là, tôi chỉ có 4 tiếng tập cùng vũ công, ít hơn các thí sinh khác vì tôi đang bận học ở trường Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Thú thật tôi chỉ có hai ngày để hoàn thành bài nhảy của mình mà thôi. Bản thân tôi và Elena không tin được có thể hoàn thành bài nhảy trong hai ngày, với tôi, điệu tango rất khó.

Khi bước ra sân khấu, nhạc cất lên làm tôi hưng phấn, thăng hoa, tôi cảm thấy thấy tự tin. Và chính sự tự tin mang lại cho tôi số điểm cao như thế. Đêm thi thứ nhất tôi không tự tin, tự bước nhảy đến biểu cảm gương mặt nên số điểm thấp đó phản ánh đúng.
 
Trương Nam Thanh thăng hoa với số điểm cao nhất
trong hai đêm thi

 -  Đến với cuộc thi "Bước nhảy hoàn vũ", ban đầu anh không phải là thí sinh được báo chí quan tâm, lăng xê. Điều đó có giảm bớt sự tự tin và làm anh tủi thân?

-  (Cười) Đúng là như thế. Tôi tủi thân lắm chứ. Những ngày đầu tôi chỉ thấy truyền thông quan tâm đến chị Phương Thanh, Anh Thư, anh Ngọc Ngoan hay Minh Hằng, Vân Trang, còn mình thì lác đác mới có một bài viết ngắn. Tôi biết mình là thí sinh nhỏ tuổi nhất, khi bước vào cuộc thi thì không có lượng fan hùng hậu như các ca sĩ. Bởi vậy, tôi tự nói với lòng mình phải cố gắng nhiều hơn. Và cũng nhờ sự thiệt thòi không được quan tâm này mà tôi đã nỗ lực nhiều hơn.

Tôi may mắn có bạn nhảy rất giỏi, cách dựng bài, chuyển những bước đi rất chắc cho tôi. Chính thế nên tôi tự tin khi được nhảy chung với Elena.

Cuộc thi vẫn còn rất dài, tuy sớm bứt phá ở những đêm thi đầu tiên, anh có sợ mình sẽ “đuối” ở những đêm sau?

-  Đã vào tới vòng này thì thí sinh nào cũng sẽ phải cố gắng cả. Hiện tôi đang dẫn đầu bảng điểm, áp lực cũng sẽ rất lớn nhưng bù lại nó cho tôi sự tự tin để tin rằng mình làm được. Một áp lực không nhỏ với tôi rằng, nếu ở vòng này mình làm tốt, mà những vòng sau mình không chịu đầu tư ý tưởng cho bài nhảy sẽ gây khó khăn cho mình.

Nếu may mắn được vào vòng trong thì tôi sẽ đổ lượng mồ hôi nhiều hơn, tập trung vào kỹ thuật bài nhảy thay vì chiêu trò. Tôi không muốn “cưỡi ngựa xem hoa” đã khiêu vũ thì phải nhảy sao cho ra khiêu vũ, chứ không có suy nghĩ nhảy cho vui.
 

Anh và bạn nhảy Elena sau những giờ luyện tập.

 -  Có bảng thành tích đẹp, với Giải vàng Ngôi sao Người mẫu 2010, giải Siêu mẫu có thể hình đẹp nhất cuộc thi Siêu mẫu 2010 và danh hiệu Á vương 3 Mr Manhunt International 2011, tuy nhiên, anh vẫn là cái tên lạ với khán giả. Tham gia một cuộc thi bình chọn mà không có lượng fan lớn, vậy mục đích của anh đến với sân chơi này là gì?

-  Khi nhận lời tham gia cuộc thi này tôi đã có 2 tháng tập luyện cùng vũ công Alex, so với các anh chị thí sinh khác thì tôi được tập luyện nhiều hơn. Do vậy, tôi đã được học những động tác cơ bản. Ban đầu tôi cũng lo lắng, bởi đây là sân chơi bình chọn mà lượng fan của tôi lại khá ít. Dù sao tôi cũng là "lính mới" của showbiz, những người biết đến tôi chủ yếu là người trong nghề. Mọi thứ đối với tôi chỉ là con số 0.

Biết được hạn chế của mình nên tôi không đặt áp lực phải đi sâu vào vòng trong. Mỗi vòng thi tôi đều cố gắng học một điệu nhảy và hy vọng điệu nhảy này sẽ mang lại sự yêu thích cho khán giả. Nếu mình làm tốt thì lượng fan của mình sẽ tăng lên qua từng tuần thi. Hiện tại tôi đang rất vui vì lượng người hâm mộ mình đã tăng lên đáng kể qua hai đêm thi vừa qua.

Anh đã nghĩ mình đang rất gần danh hiệu “ông hoàng khiêu vũ” chưa?

-  Trải qua hai đêm với số điểm như thế cũng khiến tôi nghĩ mình vào top 3 rồi (cười). Nhưng đây là một cuộc thi, thật khó để nói trước điều gì. Hiện giờ tôi đang rất cố gắng, sắp xếp công việc, thời gian để tập trung toàn bộ vào cuộc thi. Còn danh hiệu “ông hoàng khiêu vũ”, ai thi cũng muốn mình là người chiến thắng, nhưng mình tự tin quá sẽ khiến mình ỷ lại. Qua mỗi tuần, tôi đều phải loại bỏ đi những lời khen của giám khảo và khán giả, điều tôi quan tâm nhất là bài nhảy của đêm thi tới.

Ít khi nào trong cuộc thi khiêu vũ, thí sinh nam “vượt mặt” thí sinh nữ để đăng quang cả. Điều này có làm anh chùn bước?

-  Đúng là trong cuộc thi khiêu vũ, nữ luôn có nhiều lợi thế hơn nam, họ có nhiều khán giả yêu quý hơn, cơ thể lại mềm mại hơn. Tôi cũng xem lại những clip nhảy của hai chị đăng quang là Thu Minh và Ngô Thanh Vân hai năm qua, tôi thấy họ nhảy rất đẹp và họ dành chiến thắng là đúng. Còn năm nay tôi chưa dám đánh giá ai cả vì họ chưa vào guồng nên rất khó đoán. Còn danh hiệu "ông hoàng khiêu vũ", tôi phải chờ may mắn và cơ hội, nếu có cơ hội thì tôi sẵn sàng chộp lấy.
 
-  8  thí sinh còn lại, theo anh ai là đối thủ lớn nhất của mình?

-  Theo đánh giá không chỉ của tôi và của truyền thông thì hiện giờ có chị Vân Trang, Minh Hằng, Anh Thư, anh Minh Quân, Huỳnh Đông là những người có tố chất và tạo ra đột phá ở những vòng tiếp theo. Còn anh Ngọc Ngoan và chị Phương Thanh là một ẩn số khó lường.

Mỗi đêm thi, điều tôi không muốn nhất là khi đọc kết quả. Quãng thời gian tập luyện, chúng tôi đã là một gia đình, khi một ai bị loại thì sẽ rất buồn. Tôi từng tưởng tưởng mình là người bị loại thì sẽ buồn như thế nào nên luôn cố gắng để điều đó không xảy ra.
 
Theo Zing
hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Giải trí - 25 phút trước

GĐXH - Sở hữu sắc vóc mảnh mai, Quỳnh Anh - vợ sắp cưới của diễn viên Anh Đức - yêu thích phong cách nữ tính, thể hiện qua trang phục phom dáng bèo nhún, xếp tầng, chất liệu lụa, voan.

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Cựu diễn viên Phùng Ngọc - vai thằng Cò "Đất phương Nam" (1997) mới đây ghé viện dưỡng lão thăm nghệ sĩ Mạc Can sau gần 30 năm nhưng "Bác Ba Phi" không nhận ra "thằng Cò" vì... lớn quá.

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Sau cảnh lấy đà tát Nghĩa (Quang Sự) trong "Trạm cứu hộ trái tim", NSND Mỹ Uyên hài hước chia sẻ trên trang cá nhân: "Tát thẳng tay thằng khó dạy".

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Giải trí - 2 giờ trước

Đến Nhà hát Kịch Hà Nội, Quang Thắng đã ngồi đợi sẵn. Thú thật, thoạt nhìn, tôi không nhận ra "Táo kinh tế", vì anh mặc giản dị, ngồi lẫn giữa ông bảo vệ, bà bán nước trước cửa nhà hát.

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Con gái cố diễn viên Mai Phương, bé Lavie mới đây lộ diện trong ngày giỗ của mẹ. 4 năm sau ngày mẹ mất, bé Lavie hiện tại có cuộc sống ra sao?

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng mới đây rộ tin đã chia tay, tuy nhiên người trong cuộc đã quyết định lên tiếng phản pháo.

Nữ danh hài Việt: Cuộc đời tôi qua Mỹ trôi nổi lắm, cực khổ vô cùng

Nữ danh hài Việt: Cuộc đời tôi qua Mỹ trôi nổi lắm, cực khổ vô cùng

Giải trí - 6 giờ trước

"Nhà này tôi mướn, nói vậy người ta tưởng tôi giàu thì tội nghiệp tôi lắm" – Thúy Nga chia sẻ.

Nam ca sĩ gốc Huế nổi tiếng 'Làn sóng xanh' thập niên 90: Thời trẻ có cát-sê quay MV tới 20 chỉ vàng, tuổi U60 ra sao?

Nam ca sĩ gốc Huế nổi tiếng 'Làn sóng xanh' thập niên 90: Thời trẻ có cát-sê quay MV tới 20 chỉ vàng, tuổi U60 ra sao?

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Quang Linh nổi danh cuối thập niên 90 và đầu 2000 với giải thưởng "Làn sóng xanh". Thời trẻ, anh đi hát nhận cát-sê khủng, hiện tại tuổi U60, nam ca sĩ có cuộc sống ra sao?

Sau 'Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng' Chi Pu hiện giờ ra sao?

Sau 'Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng' Chi Pu hiện giờ ra sao?

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Sau thành công của "Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng”, Chi Pu không trở về Việt Nam mà chọn thị trường Trung Quốc làm nơi phát triển chính về nghệ thuật và kinh doanh. Hiện tại, cô có cuộc sống như thế nào?

'Người duy nhất được Lý Hùng công khai tình cảm' tung loạt ảnh thời thanh xuân

'Người duy nhất được Lý Hùng công khai tình cảm' tung loạt ảnh thời thanh xuân

Giải trí - 8 giờ trước

Loạt ảnh Y Phụng diện bikini để lộ đường cong gợi cảm ở tuổi thanh xuân khiến khán giả ngưỡng mộ.

Top