Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mỹ nhân Việt tiết lộ kế hoạch đón Tết Bính Thân

Thứ sáu, 11:20 29/01/2016 | Giải trí

Phạm Hương dự định về quê sớm, trong khi Lệ Hằng, Mai Phương Thúy có mặt ở nhà vào đêm giao thừa. Trương Thị May hào hứng chuẩn bị các món chay ngày Tết.

Các hoa hậu, á hậu Việt có một năm khá thành công và bận rộn, dù vậy họ đang cố gắng hoàn tất công việc để trở về nhà sớm, đón giao thừa bên người thân, tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi đầy ý nghĩa cạnh gia đình.

Phạm Hương mở rộng cửa để đón Tết cùng mọi người

Phạm Hương mong muốn có một cái Tết lớn với bầu không khí ấm áp, gần gũi. Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 sẽ về quê sớm hơn mọi năm bởi gia đình, họ hàng và người hâm mộ đang rất mong chờ cô. Người đẹp cho hay, không còn bao lâu nữa là đến Tết nên cô cố gắng hoàn tất các công việc để về quê đúng kế hoạch.

“Một năm bận rộn nên tôi không có thời gian ở cạnh người thân. Tôi muốn về quê sớm để cùng sắm Tết với bố mẹ. Lúc này chỉ mong công việc suôn sẻ để yên tâm đáp chuyến bay vào ngày 25 hoặc 26 âm lịch. Tôi đã mua rất nhiều hồng khô, khoai lang dẻo ở Đà Lạt để làm món đãi khách ngày Tết”, người đẹp chia sẻ.

Phạm Hương muốn về quê sớm ăn Tết bên gia đình. Ảnh: Nguyễn Thành
Phạm Hương muốn về quê sớm ăn Tết bên gia đình. Ảnh: Nguyễn Thành

Những ngày đầu năm gia đình Phạm Hương sẻ mở rộng cửa chào đón tất cả mọi người đến chung vui cùng gia đình. Sau đó, hoa hậu sẽ cùng bố mẹ đến thăm họ hàng nội ngoại. Gia đình cô đến Hải Dương vào mồng 3 để chúc Tết bên nội, còn họ hàng nhà ngoại ở cùng ngõ nên việc di chuyển không quá khó khăn.

Sau kỳ nghỉ, hoa hậu trở lại TP HCM vào ngày 10. Cũng trong năm Bính Thân, người đẹp muốn phát triển hình ảnh ở thị trường nước ngoài. Ngoài ra, chân dài gốc Hải Phòng sẽ mời một số hoa hậu quốc tế sang thăm Việt Nam.

Kỳ Duyên muốn học nấu món ăn ngày Tết

Hoa hậu Việt Nam 2014 cho biết, cô đã có một năm nhiều hoạt động kèm những nỗ lực không ngừng của bản thân. Dịp Tết Nguyên đán, người đẹp muốn dành trọn thời gian cho gia đình và bản thân. Vì thế, hoa hậu dự định ngừng mọi công việc vào ngày 23. Lúc này, cô muốn cùng bố mẹ đón ông Công ông Táo về trời.

Hoa hậu và gia đình về Nam Định đón năm mới cùng họ hàng. Ảnh: NVCC
Hoa hậu và gia đình về Nam Định đón năm mới cùng họ hàng. Ảnh: NVCC

Năm nay, Kỳ Duyên muốn học nấu ăn, đặc biệt là các món ăn truyền thống ngày Xuân, do đó, người đẹp sẽ vào bếp phụ giúp mẹ và thực hành một số món căn bản. “Tôi không nấu ăn giỏi nhưng mẹ vẫn căn dặn và chỉ bảo để sau này còn thích nghi khi về nhà chồng”, cô nói.

Như mọi năm, hoa hậu cùng bố mẹ sang nhà bác cả và họ hàng chúc Tết vào mồng 1. Sau đó, gia đình đi chùa để cầu may mắn cho cả năm. Mồng 8, Kỳ Duyên sẽ đi chợ Viềng, một trong những tập tục quen thuộc của người dân Nam Định nên hoa hậu không thể quên thông lệ quan trọng này. Tại khu chợ đêm, cô sẽ mua sắm nhiều món đồ cổ. Đền Trần cũng là địa điểm mà người đẹp sinh năm 1996 muốn đến để cầu may mắn.

Gia đình Trương Thị May ăn Tết với món chay

Trương Thị May muốn hoàn tất công việc sớm để có nhiều thời gian cùng gia đình chuẩn bị năm mới tươm tất. Người đẹp sẽ "chung tay" cùng người thân dọn dẹp, trang trí nhà cửa, vào bếp phụ mẹ...

Trương Thị May chuẩn bị nhiều món chay để mời khách. Ảnh: Bá Ngọc
Trương Thị May chuẩn bị nhiều món chay để mời khách. Ảnh: Bá Ngọc

Bữa ăn đầu năm đối với gia đình Trương Thị May rất quan trọng. Thông thường, gia đình á hậu các dân tộc Việt Nam sẽ dùng bữa cơm đầu tiên của năm mới trong đêm giao thừa. Cả nhà ăn chay trường nên họ tự chuẩn bị những món chay ngày Tết. Các món chay tiếp đãi hàng xóm, bạn bè... do chính tay á hậu thực hiện.

“Giống với những món ăn truyền thống, món chay ngày Tết của chúng tôi cũng có bánh chưng, bánh tét, thịt kho hột vịt, giò chả... nhưng tất cả đều được làm từ đậu nành.

Như mọi năm, mồng 1 gia đình sẽ lên chùa xin lộc. Thông thường chúng tôi đến nhiều chùa để cầu bình an nhưng năm nay không dám nói trước sẽ đi đâu vì còn phụ thuộc ở sức khỏe của bà ngoại”, á hậu chia sẻ.

Gia đình Lệ Hằng vui xuân cuối cùng ở Việt Nam

Lệ Hằng sẽ có mặt ở nhà lúc sát giao thừa. Ảnh: Nguyễn Thành
Lệ Hằng sẽ có mặt ở nhà lúc sát giao thừa. Ảnh: Nguyễn Thành

Bính Thân sẽ là năm gia đình Lệ Hằng ăn Tết cuối cùng ở Việt Nam. Giữa năm 2016, bố mẹ và chị gái người đẹp sẽ sang Mỹ đoàn tụ cùng chị cả đang công tác tại đây. Riêng Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 sẽ ở lại quê hương để xây dựng sự nghiệp.

Á hậu mong được về quê sớm nhưng do lịch làm việc dày đặc nên cô sẽ về Đà Nẵng vào tối 29 âm lịch, vừa kịp đón giao thừa bên người thân.

Những ngày cuối năm, chị gái Lệ Hằng sẽ thay mẹ đi chợ, á hậu tự tay chuẩn bị món ăn đãi khách. “Tôi đoạt danh hiệu á hậu nên năm nay gia đình có nhiều niềm vui hơn, tuy nhiên, bố mẹ lại muốn ngày Tết thật đơn giản. Theo thông lệ, cả nhà sẽ có bữa ăn quây quần bên nhau ở thời khắc chia tay năm cũ”, á hậu nói.

Gia đình Hương Giang đón năm mới ở Campuchia

Do ông xã bận rộn nên gia đình hoa hậu Hương Giang sẽ không về Việt Nam trong dịp Tết Nguyên đán. Thay vào đó, hoa hậu cùng con gái và ông xã sẽ có những bữa tiệc đón năm mới ấm cúng bên nhóm bạn sống ở Campuchia.

Vợ chồng hoa hậu Hương Giang đón Tết ở Campuchia. Ảnh: NVCC
Vợ chồng hoa hậu Hương Giang đón Tết ở Campuchia. Ảnh: NVCC

Hoa hậu cho biết, nước láng giềng khá giống với Việt Nam nên mọi thứ đều sẵn có. Cô sẽ đi siêu thị để chọn nguyên vật liệu chế biến món ăn ngày Tết. Bà mẹ một con và nhóm bạn thân đã lên kế hoạch để chuẩn bị bữa tiệc đậm không khí truyền thống.

Hoa hậu và ông xã đã bắt đầu trang trí nhà cửa từ ngày 20 âm lịch để con gái quen dần với phong tục tập quán quê hương. “Tiểu Panda thích mặc áo dài nên lần trở về Việt Nam cuối năm 2015 tôi đã đặt may khá nhiều mẫu mã khác nhau để làm quà Tết cho con”, hoa hậu hào hứng kể.

Mai Phương Thúy đi du lịch nghỉ dưỡng cùng mẹ

Hoa hậu Việt Nam 2006 cho biết, Xuân Bính Thân của gia đình cô sẽ giống mọi năm với các nghi thức truyền thống. Người đẹp sẽ về Hà Nội trong đêm 29 để cùng người thân chờ đón thời khắc bước sang năm mới. Hoa hậu đang cố gắng sắp xếp công việc để không bị trễ hẹn với mẹ và em gái.

Mai Phương Thúy về nhà vào đêm giao thừa. Ảnh:NVCC
Mai Phương Thúy về nhà vào đêm giao thừa. Ảnh:NVCC

Trở về nhà dịp này, Mai Phương Thúy mua khá nhiều quà cho mẹ và em. Hoa hậu tiết lộ, trong những chuyến công tác nước ngoài, cô đã mua đồ trang trí nội thất tặng mẹ và quần áo tặng em gái. Dự kiến hành lý của hoa hậu sẽ có rất nhiều vali quà cáp.

Gia đình hoa hậu sẽ cùng đi chúc Tết vào mùng 1, mùng 2. Mùng 3, cô đưa mẹ và em gái đi du lịch nghỉ dưỡng. Mẹ hoa hậu vốn thích những nơi yên tĩnh nên sẽ chọn địa điểm xa thành phố. Mai Phương Thúy trở lại TP HCM vào mồng 7 để gặp gỡ đồng nghiệp đầu năm mới.

Theo Minh Tâm

Zing

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Midu tiết lộ 5 điều phải có ở người đàn ông muốn lấy làm chồng, tài chính là quan trọng nhất?

Midu tiết lộ 5 điều phải có ở người đàn ông muốn lấy làm chồng, tài chính là quan trọng nhất?

Giải trí - 22 phút trước

Giữa thông tin Midu chuẩn bị lên xe hoa thì những chia sẻ về người chồng lý tưởng của nữ diễn viên được cư dân mạng "đào" lại.

Hà Nội đẹp ngỡ ngàng trong bản nhạc 'Going Home' do 'Vua kèn' saxophone Kenny G thực hiện

Hà Nội đẹp ngỡ ngàng trong bản nhạc 'Going Home' do 'Vua kèn' saxophone Kenny G thực hiện

Xem - nghe - đọc - 59 phút trước

GĐXH - Kenny G đã thể hiện bản nhạc quen thuộc "Going Home' trong clip để quảng bá hình ảnh Việt Nam. Các địa danh nổi tiếng như hình ảnh cầu Long Biên, di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long xuất hiện đẹp lãng mạn và cổ kính khiến khán giả thêm tự hào về đất nước, con người quê hương.

Trương Ngọc Ánh: Tôi vào Facebook Anh Dũng, thấy người ta mắng chửi mà nóng máu

Trương Ngọc Ánh: Tôi vào Facebook Anh Dũng, thấy người ta mắng chửi mà nóng máu

Thế giới showbiz - 1 giờ trước

GĐXH - Diễn viên, nhà sản xuất Trương Ngọc Ánh chính thức lên tiếng về tin đồn thất thiệt liên quan tới bạn trai Anh Dũng và người mẫu Đào Lan Phương.

Nữ ca sĩ đất Mỏ nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: Sống giàu có và bí ẩn ở tuổi U50

Nữ ca sĩ đất Mỏ nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: Sống giàu có và bí ẩn ở tuổi U50

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Hồ Quỳnh Hương nổi tiếng với nhiều giải thưởng ở "Làn sóng xanh" những năm 2000. Hiện tại, sau những thăng trầm, cuộc sống của nữ ca sĩ thay đổi như thế nào?

Sao nữ vướng tin đồn sinh con cho Chủ tịch: Lộ loạt dấu hiệu đáng nghi sau 9 tháng ở ẩn, 3 năm vẫn giữ một thái độ

Sao nữ vướng tin đồn sinh con cho Chủ tịch: Lộ loạt dấu hiệu đáng nghi sau 9 tháng ở ẩn, 3 năm vẫn giữ một thái độ

Giải trí - 2 giờ trước

Sao nữ này có thời gian hạn chế lộ diện sau khi vướng vào ồn ào "trà xanh".

Kỷ niệm 8 năm ngày cưới bên chồng, Thư Kỳ hóa cô dâu siêu dễ thương ở tuổi 50

Kỷ niệm 8 năm ngày cưới bên chồng, Thư Kỳ hóa cô dâu siêu dễ thương ở tuổi 50

Giải trí - 4 giờ trước

Cuộc hôn nhân 8 năm của Thư Kỳ khiến bao người ngưỡng mộ.

Tản văn: Đức Trọng

Tản văn: Đức Trọng

Xem - nghe - đọc - 15 giờ trước

GĐXH - Tôi ngồi xuống phóng tầm mắt ra phía thung lũng dưới chân đồi, hít hà mùi ô-xy tinh khiết, mùi hương hoa dìu dịu rồi lặng lẽ thưởng thức những phút giây diệu kỳ của cuộc sống.

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - NSND Quốc Khánh không chỉ nổi tiếng với tài năng diễn xuất xuất sắc, nghệ sĩ còn thu hút sự quan tâm của khán giả bởi cuộc sống cá nhân đầy màu sắc và thú vị.

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Vụ kiện của Brad Pitt và Angelina Jolie không phải là ngoại lệ. Vụ kiện ly hôn giữa họ đã kéo dài suốt nhiều năm và thu hút sự quan tâm của không chỉ là các fan hâm mộ mà còn là của giới truyền thông và luật sư.

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Giải trí - 17 giờ trước

Cuộc hôn nhân kín tiếng giữa nữ diễn viên Hàn Quốc Park Soo Jin và tài tử Bae Yong Joon luôn là một ẩn số với người hâm mộ. Cặp đôi kết hôn được 9 năm, có 2 con chung nhưng hiếm khi xuất hiện chung.

Top