Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mỹ Linh: Đã yêu thì phải ghen!

Thứ hai, 10:29 08/10/2007 | Giải trí

"Đã là gia đình phải có chuyện này chuyện nọ, như cái góc bếp mà. Chả đâu bằng nhà mình. Không phải vì nó đẹp, nhưng đấy mới là chỗ của mình" - ca sĩ Mỹ Linh.

>> Ca sĩ Mỹ Linh: "Anh Quân rất cực đoan"

>> Mỹ Linh: Tôi không xứng với danh hiệu Diva

Buổi chiều trước cơn bão số 5, Mỹ Linh lái ô-tô một mình tới điểm hẹn phỏng vấn...

Bước đầu Mỹ Linh xâm nhập thị trường Nhật Bản thế nào?

Đây không phải là lần đầu tiên ca sỹ Việt Nam phát hành album tại Nhật, trước tôi đã có Khánh Ly với album Trịnh Công Sơn. Tôi dự họp báo ở Tokyo và đến các đài phát thanh ở Nagoya, đĩa thì đã bán.

Poly Canyon là hãng phát hành lớn ở Nhật, còn JTB là đại diện của tôi tại Nhật, họ tìm kiếm hợp đồng quảng cáo, thu âm, hát trên truyền hình cho ca sỹ.

Chị đã ra mắt được 13 album?

Chưa lúc nào ngồi lại đếm đâu nhá.

Nghe Mỹ Linh kể mối tình với Anh Quân rất đơn giản. Nhưng thực ra, nó có giản đơn như thế không nhỉ?

Nó đơn giản thế đấy (cười). Tất nhiên sau này trong quá trình chung sống, thì không thể gọi là đơn giản được. Kể ra thì thế, nhưng những người sống trong câu chuyện khó khăn hơn nhiều.

Mỹ Linh có bao giờ hát đớp?

Có chứ. Không ai có thể nói là không bao giờ lip-sync cả. Những chương trình lớn, người ta yêu cầu thì mình phải làm.

Mỹ Linh trong một cửa hàng đĩa ở Tokyo...

Đã yêu thì phải ghen

Hoa sữaAnh em, chị hợp với ban nào?

Hoa sữa có cái trong sáng của tuổi đầu đời, còn tâm đầu ý hợp thì phải là Anh em. Bởi sau này, trình độ nhạc công nâng lên nhiều, bản thân nhạc của Anh em là loại hình mình thích nữa.

Hồi trước Anna nhiều lần biểu diễn cùng mẹ. Tại sao bây giờ cô bé không xuất hiện trên sân khấu nữa?

Cháu Anna bây giờ cao lắm, 1m63, lộc ngộc như con gà cồ. Lên sân khấu, cháu cũng ngại với bạn bè.

Chị có ghen không?

Ghen ạ? Có chứ. Anh Quân cũng thế. Đã yêu thì phải ghen.

Mỹ Linh là người “quyết liệt”, trong công việc hay những mối quan hệ?

Tất, trong công việc và quan hệ, tôi đều thích rõ ràng. Tôi đánh giá cao những người biết nhìn nhận đúng những mối quan hệ xã hội mà người ta sống trong đó. Nói chung, mọi thứ nên đúng. Bản thân tôi cũng cố gắng nhìn nhận các mối quan hệ ấy cho đúng.

Tại cuộc thi Sao Mai Điểm hẹn, những lời góp ý của chị đã khiến một số thí sinh bị “sốc” và chị mất lượng fan đáng kể?

Cho dù có thể mất một lượng fan, nhưng tôi vẫn phải sống đúng với con người tôi thôi. Nếu họ mời, có lẽ tôi không nhận lời. Tôi có cảm giác những người tổ chức không đánh giá đúng vai trò của tôi nói riêng và hội đồng nghệ thuật nói chung.

Đó là một trong những lý do khiến chị ít bạn thân?

Trên đời kiếm được bạn thân rất khó, chỉ 1-2 người. Còn bạn để trò chuyện, động viên nhau vài câu qua điện thoại những lúc khó khăn thì dễ.

Giới ca sỹ, chị thân nhất với ai?

Thân thì không có. Người bạn để trò chuyện là Hồng Nhung, Nguyên Thảo, Minh Quân, trước đó có chị Thanh Lam.

Mỹ Linh thấy ca sỹ trẻ nào triển vọng đi xa?

Nguyên Thảo và Hoàng Hải. Nhưng nếu không khắc phục được, Hoàng Hải sẽ giống Bằng Kiều. Giống người khác thì rất phí.

Với ca sỹ trẻ, tôi sẵn sàng giúp đỡ, không bao giờ ganh tỵ hay làm điều xấu cho họ. Tre già măng mọc, không ai ôm hết được.

Thế có ôm hết được gia đình không?

Gia đình là riêng tư. Nhưng cũng không thể ôm hết, trách nhiệm sẻ chia và niềm vui chung hưởng mới là gia đình chứ. Ngoài gia đình, việc cộng tác với nhau rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

... và ký tặng khán giả Nhật Bản

“Mày là dâu tây rồi con ạ!”

Nhạc sỹ Trương Ngọc Ninh nhận xét con dâu thế nào?

Bố bảo, mày là dâu tây rồi con ạ. Chả biết khen hay chê.

14 năm, có bao giờ chị chán nghiệp cầm ca không?

Có. Thời điểm trước khi gặp Anh Quân, tôi đang chán lắm.

Tại sao, mới vào nghề có 2 năm mà?

Bài Hà Nội đêm trở gió thu từ 1994, nhưng lúc đó 1997 mà đi đâu người ta cũng yêu cầu hát. Bài Chị tôi thu từ đầu 1995, đến cuối 1997 cũng bị yêu cầu hát liên tục ở mọi nơi. Tôi thấy thất vọng vì mình đã làm một cái lồng, tự chui vào đó và không thoát ra được.

Thứ hai, rất khó hiểu rằng tại sao người nghe lại không có nhu cầu đổi mới. Mới 20 tuổi, tôi đòi hỏi được đổi mới, hàng ngày còn muốn hít thở không khí mới nữa là. Sau này, sinh con xong cũng bị trầm cảm một thời gian, may quá, bác sỹ nói đấy là chuyện thường.

Nhà của chị rất đẹp, chứng tỏ chủ nhân phải là những người có “gu”?

Thiết kế theo kiểu Đức mà, ở ngoài lúc nào cũng như cái hộp nhưng bên trong là những góc vuông, nội thất hình vuông. Đã ở 7 năm rồi, mà công năng sử dụng vẫn rất hợp lý.

Cũng có ý tưởng thay nhà, vì hay bị tắc đường. Nhưng, mới chỉ là mong muốn thôi, cần có vốn.

Mỹ Linh mà cũng...

Chúng tôi bao giờ cũng mua trả góp. Cuộc sống ngắn ngủi, đâu biết ngày mai sẽ ra sao, nên được dùng trước, được tạo niềm vui cho người thân, thì tại sao không mua.

Ngôi nhà có nhiều nghệ sỹ thì sao nhỉ?

Thì vui, cười suốt ngày.

Có gì giống với gia đình Lê Vân?

Phức tạp như thế ấy hả? Đã là gia đình phải có chuyện này chuyện nọ, như cái góc bếp mà. Chả đâu bằng nhà mình. Không phải vì nó đẹp, nhưng đấy mới là chỗ của mình.

“So với diva trên đất Mỹ thì tôi ngượng lắm”

Chị nghĩ sao về chữ diva?

Tôi vẫn thích khán giả gọi tôi là ca sỹ Mỹ Linh. Nếu mang chữ diva mà so với những diva trên đất Mỹ chẳng hạn, thì tôi ngượng lắm.

Dạo trước, Mỹ Linh bị chê là ăn mặc hơi xấu. Bây giờ, tình hình có vẻ được cải thiện rõ rệt?

Họ nhận xét đúng. Bây giờ, tôi biết lắng nghe hơn, hay tham khảo ý kiến mọi người. Trong Tour’06, tôi đặt may của chị Valerry (thường may đồ cho Hồng Nhung).

Sinh ngày 19/8/1975. Có gì đặc biệt không?

Ngày sinh của nhiều người (cười).

Chị nói chị xuất thân trong một gia đình công nhân ở Hà Nội. Cụ thể hơn được không?

Mẹ tôi làm ống thuốc ở Xí nghiệp Dược phẩm 2, bố là giáo viên dạy văn, về sau làm thầu xây dựng cho những công trình nhỏ. Nhà không ai làm nghệ thuật, mỗi mình tôi, lạ thế!

Một ngày của Mỹ Linh?

Cũng không rành mạch lắm, nhưng việc chính là cơm nước, thu âm, đi học tiếng Pháp và tiếng Nhật, đón cu Duy.

Cảm ơn Mỹ Linh. Chúc chị tiếp tục thành công. 

Mỹ Linh họ Đỗ, sinh năm 1975. 20 tuổi, cô cùng ban nhạc Hoa Sữa dự Liên hoan các ban nhạc nhẹ toàn quốc, đoạt giải nhì và giải Ca sỹ ấn tượng nhất với ca khúc Thì thầm mùa xuân (Ngọc Châu).

Sau đó, cô bắt đầu nổi tiếng qua ca khúc Chị tôi, Trên đỉnh phù vân, Hà Nội đêm trở gió.

Mỹ Linh kết hôn cùng Anh Quân năm 1998. Hiện Mỹ Linh sống cùng Anh Quân và 3 con: Anna, Anh Duy và Mỹ Anh.

 

Theo Trần Thanh
Tiền Phong

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt: Tuổi xế chiều gầy yếu, tiều tụy ở Mỹ, bị tai biến, đi lại khó khăn

Nam ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt: Tuổi xế chiều gầy yếu, tiều tụy ở Mỹ, bị tai biến, đi lại khó khăn

Giải trí - 1 giờ trước

Quang Bình tâm sự rằng, anh bị tai biết liệt nửa người, giờ đi lại được nhưng vẫn còn yếu.

‘Đóa hoa mong manh’ chỉ còn 2-3 suất chiếu trong ngày: Cơ hội trụ rạp quá mong manh

‘Đóa hoa mong manh’ chỉ còn 2-3 suất chiếu trong ngày: Cơ hội trụ rạp quá mong manh

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Sau 1 tuần công chiếu, đến nay, tại các rạp chỉ còn duy trì 2-3 suất chiếu/ngày. Cơ hội trụ rạp của Đóa hoa mong manh quả thật… mong manh.

Hậu dính tin chia tay tình trẻ vì người thứ 3, Trương Ngọc Ánh: 'Sự tử tế đáng quý hơn sự thông minh'

Hậu dính tin chia tay tình trẻ vì người thứ 3, Trương Ngọc Ánh: 'Sự tử tế đáng quý hơn sự thông minh'

Giải trí - 10 giờ trước

Trương Ngọc Ánh đã lên tiếng đính chính thông tin có người thứ 3 chen chân vào mối quan hệ với Anh Dũng.

Thanh Hằng hóa 'bác tài' đưa ông xã đi chơi dịp lễ, được đối phương chăm sóc cực ngọt

Thanh Hằng hóa 'bác tài' đưa ông xã đi chơi dịp lễ, được đối phương chăm sóc cực ngọt

Giải trí - 10 giờ trước

Kể từ sau khi kết hôn, Thanh Hằng được khen ngày càng nữ tính, hiền dịu.

Bị phong tỏa tài sản, cuộc sống của Triệu Vy thực sự thế nào?

Bị phong tỏa tài sản, cuộc sống của Triệu Vy thực sự thế nào?

Giải trí - 11 giờ trước

Sau khi truyền thông Trung Quốc đưa tin Triệu Vy bị phong tỏa tài sản, đường trở lại làng giải trí Trung Quốc khó khăn, những thông tin liên quan tới "én nhỏ" trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội.

'Quý ông' tuổi Dần hot nhất 'Làn sóng xanh' thập niên 90 -2000: Tuổi trẻ đắt show, trung niên bên vợ trẻ kém 17 tuổi

'Quý ông' tuổi Dần hot nhất 'Làn sóng xanh' thập niên 90 -2000: Tuổi trẻ đắt show, trung niên bên vợ trẻ kém 17 tuổi

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Lam Trường là nam ca sĩ thuộc thế hệ các ca sĩ hot trong giải "Làn sóng xanh" những năm của thập niên 90-2000. Hiện tại, cuộc sống của nam ca sĩ thay đổi như thế nào?

Đảm nhận vai diễn của Hồng Diễm thời thiếu nữ, hoa khôi Thái Nguyên tiết lộ bất ngờ khi nhắc đến đàn chị

Đảm nhận vai diễn của Hồng Diễm thời thiếu nữ, hoa khôi Thái Nguyên tiết lộ bất ngờ khi nhắc đến đàn chị

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - "Chị Hồng Diễm không chỉ là đàn chị trong nghề mà còn là giám khảo khi tôi thi tuyển lớp diễn viên truyền hình VFC 2019. Vì thế, đảm nhận vai diễn Ngân Hà thời trẻ trong "Trạm cứu hộ trái tim", tôi cũng rất lo lắng, lo sợ bản thân làm không tốt, phụ kỳ vọng của mọi người", Linh Chi chia sẻ.

Angelina Jolie tố chồng cũ 'hút máu', Brad Pitt nói đã chuyển 100 triệu USD

Angelina Jolie tố chồng cũ 'hút máu', Brad Pitt nói đã chuyển 100 triệu USD

Giải trí - 15 giờ trước

Angelina Jolie tố Brad Pitt "hút máu" hòng gây kiệt quệ tài chính cho vợ cũ. Phía Brad Pitt ngay lập tức đưa ra thông tin về việc tài tử đã chuyển cho Angelina gần 100 triệu USD.

Bạn thân của Trấn Thành 'thoát ế', khoe ảnh cưới ngọt ngào với vợ kém 12 tuổi

Bạn thân của Trấn Thành 'thoát ế', khoe ảnh cưới ngọt ngào với vợ kém 12 tuổi

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Anh Đức khoe ảnh cưới lãng mạn theo concept cắm trại nghỉ dưỡng cùng vợ sắp cưới kém 12 tuổi - Phạm Quỳnh Anh.

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp qua đời: Sáng nhận kết quả ung thư, buổi chiều đột quỵ

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp qua đời: Sáng nhận kết quả ung thư, buổi chiều đột quỵ

Giải trí - 16 giờ trước

Theo chia sẻ của người thân, ca sĩ Lương Ngọc Diệp vừa nhận kết quả ung thư máu sáng 17/4 và đột quỵ trong buổi chiều cùng ngày.

Top