Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mr Đàm: Tôi xấu hổ nếu mình đoạt giải nhất

Thứ sáu, 15:51 02/12/2011 | Giải trí

"Tôi chỉ nhận giải cao nhất khi được mọi người đồng ý, ủng hộ chứ bị lên án, trách móc, thậm chí bị chửi bới thì tôi không thích".

 
 
“Không có chuyện Siu Black nể tôi!”

- Sau khi đêm thi bán kết “Cặp đôi hoàn hảo” kết thúc, một làn sóng phản đối, tẩy chay chương trình và “ném đá” nhiều gương mặt có liên đã diễn ra gây gắt, anh có quan tâm?

Tôi có đọc hết những lời bình luận đó chứ! Thật ra không ai là người công bố chính xác nguồn dư luận đó đang nằm ở mức nào so với hơn 80 triệu dân. Nếu có đến 50 triệu dân phản đối thì tôi mới tin. Tôi nghĩ chương tình này đã quá hot và còn nó hot hơn bất kể nước nào từng thực hiện. Nhiều nước đã tổ chức nhưng không thành công, trong khi Việt Nam mình làm thu được rất nhiều quảng cáo. Điều đó đã nảy sinh sự ghen ghét, thậm chí có nhân viên cũ từ công ty Cát Tiên Sa không hài lòng cũng viết báo để chửi chương trình.

Tôi thấy mọi người chưa có sự cảm thông cho nỗi khổ của người làm chương trình. Đồng ý việc chuyện khen chê là điều tất yếu nhưng tôi đang nói mặt rộng trước. Cái gì mới cũng sẽ bị mổ xẻ đủ điều. Cũng không giấu gì luôn, trong giới người làm báo cũng có "gà“ tham gia chương trình này. Mà không chỉ chương trình này đâu, tại các cuộc thi khác cũng thế, họ luôn làm điều tốt nhất cho “gà” của mình. Nhưng tôi nghĩ làm gì cũng cần phải có đạo đức, giá trị của người viết bài. Tôi nghe và biết nhiều thông tin chứ không riêng gì giải thưởng. Nói chung đã có sự thao túng rồi. Có lẽ vì họ quá xem thường giải thưởng nên không muốn viết tốt cho người khác.

- Thế anh nghĩ gì về câu nói “Chọn áo đỏ đúng không” được thốt ra từ miệng Siu Black?

Về chương trình này, tôi nghĩ cũng có những sự cố gọi là “tình ngay lí gian”. Cụ thể ở trường hợp chị Siu, có thể đó chỉ là câu chị nói ra trong lúc đang đùa giỡn với anh Lê Minh Sơn. Ví dụ Lê Minh Sơn sẽ hỏi chị Siu rằng “Nếu là đàn ông, chị sẽ chọn ai?”, khi đó Siu sẽ nói “Chọn áo đỏ đúng không”. Tôi không phải luật sư nhưng cuộc đời này có nhiều chuyện xảy ra lắm. Tôi cũng có xem clip rồi. Thật ra mình không thể biết điều gì đã xảy ra trước khi câu nói “Chọn áo đỏ đúng không” đó được thốt ra nên cũng không thể nói được gì. Tôi nghĩ khi mình càng giải thích thì sẽ càng chứng tỏ mình như đang bị phạm tội. Chúng tôi cũng là người biết buồn vui. Mọi người nghĩ sao nếu chúng tôi giận và từ bỏ chương trình? Tôi nghĩ khi đó dư luận sẽ phản ứng còn mạnh mẽ hơn. Nếu tôi mà giận, tôi sẽ out khỏi chương trình để xem mọi người phản ứng lại thế nào.

- Anh có dám?

Sao không dám! Nếu có quyền sinh sát thì tôi sẽ làm liền.

- Sau khi scandal “Chọn áo đỏ đúng không” bùng nổ, cái tên bị đem ra “ném đá” nhiều nhất chính là Siu Black. Cái lí do chủ chốt vẫn mà khán giả đưa ra là vì Siu Black đã chấm điểm cặp đôi của anh quá “mát tay”, quá dễ dãi và có phần hơi thiên vị. Thậm chí người ta còn chỉ trích Siu đã quá nể và sợ anh. Theo anh, có hay không chuyện Siu Black đã nể và sợ mình?

Ai cũng biết chị Siu xưa nay nổi tiếng không chịu áp lực bởi bất cứ một thế lực nào nào mà. Chị thích thì sẽ nói thích, không là không. Có thể ở một gốc độ nào đó, chị đã thấy được sự cố gắng và khả năng tỏa sáng của tôi hơn hẳn cặp đôi khác. Cũng có thể chị đã cảm động vì tôi đã đầu tư từng chút cho màn trình diễn của mình và chút tình nghệ sĩ. Điều đó cũng đâu có sao đâu. Các cuộc thi khác, tất cả mọi giám khảo đều có nhiệm vụ, có vị trí khác nhau. Nếu biết tư duy tí xíu, mọi người sẽ hiểu tại vị giám khảo thứ tư thay đổi sau mỗi đêm thi. Vì họ là người bênh vực thí sinh. Đừng nhìn sao nói vậy, tư duy chút xíu đi. Tôi khẳng định không bao giờ có chuyện chị Siu nể hay sợ tôi. Tôi đã nói rất rõ ràng, thậm chí tôi với cũng chị ít thân nữa. Nếu có giao tiếp cũng chỉ vì công việc chứ tôi và chị ấy ít khi nói chuyện với nhau.

- Thế trong suốt quá trình tham gia “Cặp đôi hoàn hảo”, anh và Siu Black có thường xuyên trò chuyện với nhau?

À có một lần tập chương trình hát nhạc Trịnh và Ngô Thụy Miên, tôi và chị Siu có nói chuyện nhưng chỉ nói chuyện liên quan đến bài vở chứ cả hai chưa từng một lần nói công việc, thậm chí cả một tin nhắn cũng chưa từng có. Với Cặp đôi hoàn hảo càng chưa từng gặp và nói chuyện. Tôi rất tự trọng. Tôi nghĩ không lẽ mình được chị Siu quý nể, nhưng còn 3 vị giám khảo kia thì sao? Một mình chị Siu không thể cứu nổi tôi.
 

“Nếu không thích thì đừng xem chương trình!”

- Sau cái tên Siu Black, nhiều người cho rằng Kim Thư cũng đang chịu một áp lực nặng nề vì chị ấy phải mang tiếng “dựa hơi” vào tài năng và sự nổi tiếng của anh trong chương trình “Cặp đôi hoàn hảo”. Anh nghĩ sao?

Kim Thư từng rất nhiều lần thú nhận với tôi rằng: “Em đã làm khổ anh rồi! Vì em ham vui quá nên khiến anh bị chế ngay sau đêm thứ hai! Em có lỗi...”. Và tôi bảo Kim Thư đừng quan tâm bởi khi đã chơi là tôi sẽ chấp nhận hết tất cả. Kim Thư không phải là người không hiểu biết đâu. Nếu tận mắt thấy sự luyện tập, mọi người sẽ thương cô ấy lắm. Với cá tính mạnh mẽ, gia đình lại giàu có nhưng cô ấy vẫn cắn răng chịu đựng khi bị người khác quát nạt lúc tập chương trình. Chỉ để làm gì? Chỉ để làm gì? Tôi thấy mọi người đã có chút nhẫn tâm khi dành những lời lẽ mạt sát và vô ý thức vào cô ấy và cả tôi. Thật ra vẫn còn nhiều lời lẽ khác để nói về chuyện này mà. Tôi chỉ nói một điều rằng một khi văn hóa của những người mạt sát đã vậy thì tôi không làm khác được.

Tôi nghĩ đây là cuộc chơi có tính giải trí, nếu không thấy nó giải trí thì mọi người hãy bật sang kênh khác chứ đừng coi rồi bực bội, lên mạng chửi bới làm gì. Tại sao lại tự làm khổ mình vậy?

- Thế anh sẽ nói gì trước những luồng dư luận khen chê khác nhau về mình trong thời gian vừa qua?

Tôi cảm ơn những lời góp ý, sự động viên từ phía khán giả và tôi luôn xem họ là người thân, là gia đình của mình. Còn những lời nói phản cảm, chua chát, kém văn hóa, tôi nghĩ khi trình độ văn hóa của họ tới đâu thì mình phải chịu tới đó. Tôi không có khả năng nâng tầm văn hóa của họ lên cao được. Tại sao mọi người không thử đặt vị trí của mình vào chúng tôi với thời gian chưa đầy 3 phút để tạo ra một màn trình diễn ý nghĩa sẽ khó đến mức nào chứ chưa nói gì bày trò. Mọi người chỉ thấy vui rồi làm quan tòa phán xét nhưng không biết tôi đã có gắng thế nào. Đó là điều xót xa. Nói chung tôi không oán trách gì ai. Mọi người có quan điểm riêng và tôi chỉ chọn những gì êm ái, nhẹ nàng còn điều gì gai góc, tôi luôn biết cách quăng nó vào chỗ khác.

“Nếu đoạt giải nhất, tôi sẽ rất xấu hổ!”

- Hiện tại hầu hết khán giả đều đồng loạt đưa ra một kết quả “hoàn hảo” cho đêm chung kết như sau: Cặp đôi giải nhất là Đàm Vĩnh Hưng – Kim Thư, cặp đôi giải nhì là Đoan Trang – Trấn Thành và cặp đôi giải ba là “Song Ngọc”. Anh ý kiến sao?

Họ cũng từng đoán sai rất nhiều lần rồi chứ. Họ cũng từng lập cả một diễn đàn và khẳng định cặp đôi của tôi đã rớt từ đêm thứ 6. Tôi đọc, cười và đã chứng minh rồi đó. Mọi người không phải BGK và càng không phải nhà tiên tri nên cứ tự do đoán mò đi. Tôi không có ý kiến gì hết trơn. Nói rất khó. Tôi chỉ nói duy nhất một điều rằng: nếu tôi đoạt giải nhất, tôi sẽ rất xấu hổ.

- Vì sao?

Vì cặp của tôi không hoàn hảo. Tôi và Kim Thư không hoàn hảo trong vòng chung kết. Thực sự tôi không muốn mình đoạt giải nhất vì nó không xứng đáng. Tôi chỉ đoạt giải nhất chỉ khi nào mình đáp ứng được yêu cầu và có chất lượng. Tôi chỉ nhận giải cao nhất khi được mọi người đồng ý, ủng hộ chứ nhận một giải thưởng cao nhất mà bị lên án, trách móc và chửi bới thì tôi không thích. Tham gia Cặp đôi hoàn hảo nhưng nếu không có giải cũng không sao vì với tôi, vui là chính.

- Nhưng nếu đêm thi chung kết anh và Kim Thư bỗng dưng tỏa sáng hơn hai cặp còn lại thì sao, anh sẽ nhận giải nhất chứ?

Nếu thuyết phục được BGK và cả khán giả trước sự cố gắng cật lực của mình, tôi nghĩ mình xứng đáng. Cũng như một trận đá banh thôi, trận nào đấu ra trận đó chứ BGK đâu nhìn vào trận trước để chấm điểm. Nếu tôi vụt sáng, mọi người hãy xem như tôi đã giấu trò và đêm thi cuối là lúc tôi tung trò. Khi đó tôi đoạt giải nhất là bình thường.

“Khán giả sẽ kéo tôi lên giải nhì!”

- Không thích mình đoạt giải nhất, thế anh nghĩ cặp đôi nào xứng đáng đoạt giải nhất?

Với cặp Ngọc Ngoan – Ngọc Anh, phải công nhận một điều rằng họ không có lượng bình chọn từ phía khán giả. Tôi nhìn tôi biết, dưới góc độ khán giả họ không có nhiều fan. Riêng chiêu trò cặp này cũng ở mức trung bình. Vì thế Ngọc Ngoan – Ngọc Anh không thể qua mặt Đàm – Kim Thư hay Đoan Trang – Trấn Thành. Tôi nghĩ giải nhất là cặp Đoan Trang - Trấn Thành. Hai bạn này xứng đáng. Vào đêm thi cuối, có thể khả năng tôi chỉ đứng vị trí thứ 3 nhưng nhưng khán giả sẽ kéo tôi lên hạng nhì.

- Vậy anh có thể phân tích mặt hơn thua giữa hai cặp Đàm – Kim Thư với “Song Ngọc”?

“Song Ngọc” hát đều nhưng không có chiêu trò. Tôi – Kim Thư hát hơi lệch, mà thật ra hát lệch nhiều chứ (Cười) nhưng chiều trò, sắc vóc, diện mạo, tuổi tác đều cân đối. Hai cặp kia tuổi tác chênh nhau. Về ý tưởng, độ hoành tráng thì tôi hơn hẳn. Nói chung thôi để đêm thi tới biết cho chính xác...

- Thừa nhận mình không thích nhận giải nhất, liệu điều này có khiến anh hạn chế khả năng bùng nổ và sẽ chủ động tỏa sáng vừa vừa chỉ để đủ nhận giải nhì?

Không hề có chuyện đó xảy ra. Đợi xem chung kết đi rồi sẽ biết. Tâm lí tôi thoải mái vô cùng. Nói ra mọi người không tin chứ tôi luôn ổn định tâm lí. Mọi dự đoán của mọi người sai hết trơn rồi. Tôi không quan trọng về giải vì nó không phải là bằng cấp hay giấy chứng nhận gì. Chính báo chí đã đẩy vấn đề này lên quá xa chứ Cặp đôi hoàn hảo cũng chỉ là chương trình giải trí thôi.

- Thế anh nghĩ mình được điều gì nhiều nhất khi tham gia chương trình này?

Tôi được thể hiện chất xám. Chính vì thế tôi vui khi thấy khán giả háo hức, chờ đợi mình làm gì trong mỗi đêm thi. Đi đâu tôi cũng được hỏi tuần này làm cái gì. Đó là sự thật. Tôi thấy vui vì điều đó. Lâu rồi mới có một chương trình trực tiếp hằng tuần trên kênh truyền hình quốc gia được khán giả đón nhận nhiệt tình. Đó là điều quá tốt chứ.

- Và chủ nhật tới anh sẽ tung chiêu dữ dội lắm?

Không nói được! (Cười).
 
Theo Xzone
hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Giải trí - 58 phút trước

Cuộc hôn nhân kín tiếng giữa nữ diễn viên Hàn Quốc Park Soo Jin và tài tử Bae Yong Joon luôn là một ẩn số với người hâm mộ. Cặp đôi kết hôn được 9 năm, có 2 con chung nhưng hiếm khi xuất hiện chung.

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Sở hữu sắc vóc mảnh mai, Quỳnh Anh - vợ sắp cưới của diễn viên Anh Đức - yêu thích phong cách nữ tính, thể hiện qua trang phục phom dáng bèo nhún, xếp tầng, chất liệu lụa, voan.

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Cựu diễn viên Phùng Ngọc - vai thằng Cò "Đất phương Nam" (1997) mới đây ghé viện dưỡng lão thăm nghệ sĩ Mạc Can sau gần 30 năm nhưng "Bác Ba Phi" không nhận ra "thằng Cò" vì... lớn quá.

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Sau cảnh lấy đà tát Nghĩa (Quang Sự) trong "Trạm cứu hộ trái tim", NSND Mỹ Uyên hài hước chia sẻ trên trang cá nhân: "Tát thẳng tay thằng khó dạy".

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Giải trí - 3 giờ trước

Đến Nhà hát Kịch Hà Nội, Quang Thắng đã ngồi đợi sẵn. Thú thật, thoạt nhìn, tôi không nhận ra "Táo kinh tế", vì anh mặc giản dị, ngồi lẫn giữa ông bảo vệ, bà bán nước trước cửa nhà hát.

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Con gái cố diễn viên Mai Phương, bé Lavie mới đây lộ diện trong ngày giỗ của mẹ. 4 năm sau ngày mẹ mất, bé Lavie hiện tại có cuộc sống ra sao?

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng mới đây rộ tin đã chia tay, tuy nhiên người trong cuộc đã quyết định lên tiếng phản pháo.

Nữ danh hài Việt: Cuộc đời tôi qua Mỹ trôi nổi lắm, cực khổ vô cùng

Nữ danh hài Việt: Cuộc đời tôi qua Mỹ trôi nổi lắm, cực khổ vô cùng

Giải trí - 7 giờ trước

"Nhà này tôi mướn, nói vậy người ta tưởng tôi giàu thì tội nghiệp tôi lắm" – Thúy Nga chia sẻ.

Nam ca sĩ gốc Huế nổi tiếng 'Làn sóng xanh' thập niên 90: Thời trẻ có cát-sê quay MV tới 20 chỉ vàng, tuổi U60 ra sao?

Nam ca sĩ gốc Huế nổi tiếng 'Làn sóng xanh' thập niên 90: Thời trẻ có cát-sê quay MV tới 20 chỉ vàng, tuổi U60 ra sao?

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Quang Linh nổi danh cuối thập niên 90 và đầu 2000 với giải thưởng "Làn sóng xanh". Thời trẻ, anh đi hát nhận cát-sê khủng, hiện tại tuổi U60, nam ca sĩ có cuộc sống ra sao?

Sau 'Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng' Chi Pu hiện giờ ra sao?

Sau 'Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng' Chi Pu hiện giờ ra sao?

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Sau thành công của "Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng”, Chi Pu không trở về Việt Nam mà chọn thị trường Trung Quốc làm nơi phát triển chính về nghệ thuật và kinh doanh. Hiện tại, cô có cuộc sống như thế nào?

Top