Hà Nội
23°C / 22-25°C

Minh Thuận đã tìm thấy tình yêu

Thứ ba, 13:57 21/04/2009 | Giải trí

Dù bận túi bụi với phim ảnh và âm nhạc, ca sĩ Minh Thuận vẫn chia sẻ với phóng viên về cuộc sống riêng và chuyện tình cảm của mình. Anh cho biết, việc lập gia đình là điều không còn xa với anh.

 
- Thời gian chính của anh bây giờ chủ yếu dành cho công ty BHD, casting diễn viên, ca sĩ…anh có cảm thấy mình bị quá tải trong công việc?

- Tôi cảm thấy cuộc sống lẫn công việc luôn trong tình trạng quá tải, vì tôi không chỉ là người đa đoan mà còn đa cảm nữa. Ngay từ thời đi hát cũng vậy, công việc của tôi lúc nào cũng dồn dập, tôi luôn đối mặt với nhiều áp lực, đôi lúc rất mệt, nhưng khó lắm, cha mẹ sinh con trời sinh tính, tính cách của tôi như vậy nên đành chịu.

Những thành công trên con đường âm nhạc tôi cũng từng có, những gì bên diễn xuất và kinh doanh tôi chỉ mới bắt đầu nên tôi phải dành thời gian cho nó nhiều hơn. Khi tôi đã làm việc gì tôi muốn nó phải có kết quả thật tốt, chu đáo, nên buộc lòng ca nhạc phải tạm lắng chứ ca hát vẫn là niềm đam mê lớn nhất của tôi.

- Những lúc gặp khó khăn trong công việc và cuộc sống, người anh muốn chia sẻ nhất là ai?

- Những người thân ruột thịt trong gia đình không ở gần tôi nên tôi thường chia sẻ với bạn thân và một, hai đồng nghiệp và cũng có lúc tôi chia sẻ với "người ấy" của mình nữa.

- Anh có thể tiết lộ một xíu về "người ấy" của anh cho độc giả cùng biết?

- Chuyện tình cảm cá nhân là khoảng trời của riêng của tôi. Nếu đang có người yêu tôi không cần ai phải biết. Nếu có ai tò mò tôi càng phải giữ bí mật (cười). Là người của công chúng mà! Nhất cử nhất động của mình, hoặc các hoạt động trong cuộc sống, công việc, hình thức bề ngoài... luôn được công chúng quan tâm một cách đặc biệt rồi! Nên chuyện tình cảm cá nhân là một chút riêng tư tôi xin có được những khoảng riêng đó cho mình.

- Anh dự định bao giờ sẽ lập gia đình?

- Tình cảm còn không tiết lộ thì hôn nhân càng phải giữ bí mật chứ. Đùa thôi, ngày ấy có lẽ sẽ không còn xa nữa đâu!

- Thời gian gần đây có lời đồn về giới tính của anh và anh lại giữ kín chuyện tình cảm của mình, anh muốn nói sao về điều này?

- Xin lỗi là tôi rất ghét kiểu đồn đại như thế này. Và tôi cũng không thích kiểu trả lời cho "hư vô" hay cho kẻ "vô hình" đâu các bạn à!
 

- Vai Ninh Lâm của anh trong "Cô gái xấu xí" đã để lại ấn tượng khá tốt trong lòng khán giả, anh có dự định tham gia bộ phim nào nữa trong thời gian tới?

- Tôi đã nhận được một vài  lời mời đóng tiếp phim truyền hình, công ty tôi cũng có một số kịch bản phim, tôi đọc xong thấy toàn vai diễn hay nhưng tôi muốn vai diễn mới ít ra phải ngang bằng với vai Ninh Lâm hoặc có ấn tượng tốt trong lòng khán giả tôi sẽ nhận lời.

- Ấn tượng tốt này được hiểu như thế nào?

- Trong vai diễn mới, tôi sẽ cố gắng sáng tạo và hóa thân vào nhân vật ở một mức hơn nữa so với những vai tôi đã diễn, còn những vai không thú vị lắm hoặc vai nhỏ tôi chưa có thời gian tham gia. Đặc biệt trong lĩnh vực nghệ thuật, tôi là người khá tỉnh táo nên đối với một vai diễn hay một bài hát, khi tôi yêu thích ở mức độ 8-9 điểm tôi sẽ không nhận lời. Tôi muốn bản thân mình phải có sự khát khao, muốn chinh phục và phải cảm nhận được nó trọn vẹn 10 điểm.

- Tính cách của Minh Thuận ngoài đời có "tưng tưng" như Ninh Lâm không?

- (Cười) Tôi không giống Ninh Lâm ở tính tưng tưng này đâu, nếu bạn gặp tôi ngoài đời, bạn sẽ thấy, tôi nghiêm túc hơn rất nhiều, trầm tính hơn và cũng không mê gái đến mức độ như vậy. Nhưng tôi có vài ưu điểm giống Ninh Lâm như làm việc chăm chỉ, hiền lành, đam mê và đeo đuổi mục đích của mình đến cùng, điều đặc biệt giống nhau nữa là tôi và Ninh Lâm là sự chân thành trong tình bạn.

Một điều nữa trong tính cách, tôi cảm nhận được rằng Minh Thuận của bây giờ chững chạc hơn dù tôi chưa bao giờ bồng bột, mất tự chủ hay bốc đồng. Cá tính của tôi trước giờ đã là người điềm tĩnh, càng ngày tôi càng thấy mình điềm tĩnh hơn. Tôi có thể hơi chậm và hơi khó tính hơn nhưng mọi người xung quanh thấy sự cẩn thận của tôi là sự an toàn cho công việc, an toàn cho tình bạn, an toàn cho những mối giao hảo.
 

- Anh cảm nhận gì về con đường nghệ thuật của mình đã đi hơn 25 năm qua?

- Mỗi người có một ý thức khác nhau về con đường nghệ thuật. Tôi cảm nhận tôi là người vẫn đang đi chứ nó chưa đi qua tôi đâu. Tôi cũng tin mình có thể lèo lái nó theo suy nghĩ và mong muốn của mình. Bởi lẽ, ngay lúc tôi "hot", tôi có thể làm thêm trò này trò kia để mình được đình đám giật gân hơn, nhưng kiểu đó nó không nằm trong "tính cách" của tôi. Tôi muốn đi một con đường lâu dài, chậm nhưng chắc, không có những scandal càng tốt, loại bỏ những phù phiếm bên ngoài.

Ngày trước, thị trường âm nhạc Việt Nam chưa từng có đôi song ca nam nào thì tôi đã lập một đôi song ca nam, vũ đạo và trang phục đồng bộ và thiết kế riêng. Tôi cũng là ca sĩ đầu tiên tham gia sân khấu kịch nói trong vở Yêu thầy. Là ca sĩ đầu tiên tự bỏ tiền ra làm album riêng khi đó chưa một cá nhân nào tự làm băng đĩa, rồi đến việc tôi là ca sỹ nhạc trẻ hát cải lương… xây dựng một chương trình ca kịch cải lương thành phần toàn là ngôi sao nhạc trẻ. Tôi hoàn toàn không cố tình trong việc làm người đi tiên phong, chỉ là tôi cảm giác thích và thấy nó lạ nên tôi làm, cũng không phải tôi cố tình tìm tòi cái gì chưa ai dám làm. Tôi từng chia sẻ, tôi là người rất đa đoan nên những gì tôi yêu thích, những cái lạ lùng nó còn nằm trong người tôi nhiều lắm. Khi nào "thiên thời địa lợi nhân hòa", chắc chắn tôi sẽ tiếp tục gửi đến khán giả.

- Kế hoạch của anh trong thời gian sắp tới là gì?

- Tôi rất muốn phát hành album mới của mình vào tháng 5, nhưng trước mắt công ty tôi phải làm 4-5 phim cùng bấm máy một lúc nên album chưa hoàn thiện được. Tôi vốn kỹ tính nên muốn làm cẩn thận rồi mới ra mắt khán giả. Trong album này, tôi vẫn là Minh Thuận trong lòng khán giả, nhưng luôn luôn cá tính, hơi khác người, độc đáo chứ không lập dị.

Còn bên công ty BHD, tôi đang casting cùng một lúc cho 7 bộ phim trong năm 2009, trong đó 2 phim đang bấm máy, 3 phim chuẩn bị bấm máy, 2 phim nằm trong kế hoạch cuối năm và chương trình game show lớn mang tên Nốt nhạc ngôi sao phần 2.
 
Theo Ngôi sao
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, Midu từng có mối quan hệ thân thiết với 3 nam đồng nghiệp nổi tiếng

Trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, Midu từng có mối quan hệ thân thiết với 3 nam đồng nghiệp nổi tiếng

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Midu trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, cô đã có mối quan hệ rất thân thiết với 3 sao nam nổi tiếng trong làng giải trí. Họ là ai?

NS Đức Lưu "Thị Nở" góp cổ phần ở trường đại học, sống sung túc vào tuổi 85

NS Đức Lưu "Thị Nở" góp cổ phần ở trường đại học, sống sung túc vào tuổi 85

Giải trí - 2 giờ trước

NSƯT Đức Lưu - Thị Nở của phim "Làng Vũ Đại ngày ấy" - ở một mình thoải mái, sung túc trong ngôi nhà sau đình làng Trung Tự, Hà Nội. Bà bảo, vì còn khỏe mạnh nên không muốn phiền con, cháu.

Đỗ Thị Hà nói gì về tin đồn sắp làm dâu hào môn?

Đỗ Thị Hà nói gì về tin đồn sắp làm dâu hào môn?

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - "Tôi muốn giữ khoảng trời riêng và bình yên cho câu chuyện cá nhân của tôi", Đỗ Thị Hà chia sẻ về tin đồn hẹn hò thiếu gia tập đoàn lớn.

Cuộc đời nam diễn viên Việt từng sa ngã, 3 đời vợ: Sống bình yên, tích cực ở quê nhà, chưa yêu thêm ai

Cuộc đời nam diễn viên Việt từng sa ngã, 3 đời vợ: Sống bình yên, tích cực ở quê nhà, chưa yêu thêm ai

Giải trí - 6 giờ trước

Sau những sa ngã, biến cố, nam diễn viên Việt có tài nhưng nhiều tai tiếng một thời chỉ mong cuộc sống bình an, có sức khỏe để chăm sóc con cái.

Thanh Hằng lần đầu bộc bạch về việc chủ động ôm, hôn chồng trên mạng xã hội: Muốn thì phải nói

Thanh Hằng lần đầu bộc bạch về việc chủ động ôm, hôn chồng trên mạng xã hội: Muốn thì phải nói

Giải trí - 8 giờ trước

Sau khi kết hôn, Thanh Hằng rất chủ động trong việc thể hiện tình cảm với chồng.

Quang Thắng: Người ta kiện, khiến tôi choáng!

Quang Thắng: Người ta kiện, khiến tôi choáng!

Giải trí - 10 giờ trước

"Nhiều người cũng thắc mắc, hỏi tôi: Sao năm nay sao không thấy ông Quang Thắng có mặt trong danh sách NSND nhỉ?", Quang Thắng chia sẻ.

Điều ít biết về cuộc sống của Hoa hậu đông con nhất Việt Nam sau khi ‘bỏ phố về rừng’

Điều ít biết về cuộc sống của Hoa hậu đông con nhất Việt Nam sau khi ‘bỏ phố về rừng’

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Oanh Yến - người đẹp có biệt danh "Hoa hậu đông con nhất Việt Nam" đã đưa các con trở lại Sài Gòn sau nhiều năm về quê làm ruộng.

Nathan Lee: "Tôi cứ ở một mình, không có ai bên cạnh, từng nghĩ đến cái chết"

Nathan Lee: "Tôi cứ ở một mình, không có ai bên cạnh, từng nghĩ đến cái chết"

Giải trí - 23 giờ trước

"Tôi đã chuẩn bị đi ngay và luôn. Quá nhiều biến cố xảy ra với mình và mình ở trong trạng thái, nếu bây giờ mình phải đi thì mình đi nhẹ nhàng, không sợ gì hết nhưng chưa đến lúc", Nathan Lee chia sẻ.

Bị chê diễn xuất ồn ào, 'bạn thân' của Hồng Diễm nói gì?

Bị chê diễn xuất ồn ào, 'bạn thân' của Hồng Diễm nói gì?

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Bị chê diễn xuất ồn ào, Thúy Diễm - "bạn thân" Hồng Diễm trong "Trạm cứu hộ trái tim" cho biết: "Khổ thân Diễm, vai diễn này phải thế, không biết làm khác thế nào. Cả nhà thương cho Diễm làm một vai diễn ồn một chút".

Duy Hưng - Tuấn Tú tiết lộ cảnh quay khiến cả đoàn phim khóc theo

Duy Hưng - Tuấn Tú tiết lộ cảnh quay khiến cả đoàn phim khóc theo

Giải trí - 1 ngày trước

Trong chương trình Chuyển động 24h, diễn viên Tuấn Tú - Duy Hưng đã có những chia sẻ thú vị về bộ phim ‘Người một nhà’.

Top