Hà Nội
23°C / 22-25°C

Minh Quân: Nếu bí quá, sẽ lại giả gái

Thứ hai, 19:05 05/03/2012 | Giải trí

Minh Quân cho biết anh có thể sẽ dùng tiếp "chiêu" giả gái trong BNHV.

 
- Buổi tập đầu tiên của Minh Quân tại BNHV diễn ra như thế nào?

- Tôi tập cùng với Nikki, khá vất vả. Dù tôi đã tập những bước cơ bản trước rồi, nhưng khi vào bài mới thấy khó quá. Lúc tập chậm chậm 1, 2, 3, 4 thì còn được, nhưng khi nhạc nổi lên, tôi cuống lắm, ríu rít từ nãy đến giờ. Tôi đã lường trước được sự vất vả này, vì đã thấy chị Thu Minh, anh Nguyên Vũ khổ luyện như thế nào trong những năm trước, nhưng không nghĩ mới những bước đầu tiên mà đã khủng khiếp. Tôi chỉ mong sao cho vài hôm nữa mình sẽ thuộc bài và không dẫm chân bạn diễn.

Trong đêm thi đầu tiên của Bước nhảy hoàn vũ, chúng tôi sẽ thể hiện điệu Chachacha. Nikki cũng rất giỏi trong điệu này. Điều quan trọng nhất là lên ý tưởng mình sẽ làm những gì trong phần trình diễn. Nikki rất thích ý tưởng của tôi vì nó vui nhộn và có một chút gì đó… “điên rồ”.
 
- Có vẻ như anh gặp nhiều khó khăn với một vài động tác?

- Đúng, nhưng người dựng tiết mục này cũng nói đấy là những động tác rất khó đối với cả vũ công chuyên nghiệp. Tôi cũng thấy lo lắng vì trong tiết mục đầu tiên đã phải tập những bước nhảy đòi hỏi kĩ thuật nhiều, nhưng Nikki cũng động viên tôi nhiều.

- Dàn vũ công năm nay không được đánh gia cao, nhưng nhiều người vẫn khen bạn diễn của anh, vì trông cố ấy rất xinh đẹp lại vừa có vóc dáng rất vừa vặn. Anh có nghĩ đây là một lợi thế?

- Tôi rất vui khi có người thầy giỏi như cô ấy. Nikki còn nhỏ tuổi, nhưng cô ấy từng đoạt giải rất cao trong cuộc thi dancesport thế giới với điệu nhảy standard. Và đặc biệt tôi là người thấp nhất trong các thí sinh nam, nên Nikki cũng phải nhỏ nhẹ thôi, để nếu có những động tác “bưng, bê” thì còn làm được. Và dĩ nhiên tôi cũng công nhận cô ấy xinh nhất trong dàn dancers nữ. (cười to)
 
- Còn lợi thế của anh so với Quách Ngọc Ngoan, Trương Nam Thành và Huỳnh Đông?

- Tôi nghĩ mình chưa có bất cứ lợi thế gì, thứ nhất là tôi được tập luyện rất muộn, các bạn khác đã chuẩn bị từ tháng trước rồi. Lúc biết được tin này tôi cũng run lắm, thật ra cái căng thẳng này không phải là do áp lực là mình phải vào vòng trong gì, nhưng khi ra sân khấu mà nhảy không tốt thì đó là điều mình không mong muốn, khi đã ra sân khấu thì chỉ biết làm tốt nhất những gì có thể. Tôi còn nhớ lời ban giám khảo nói thực hiện các bước nhảy là quan trọng, nhưng bên cạnh đó vẫn là cách mình thả hồn vào bài hát như thế nào, tôi mong là mình thể hiện được điều này.
 
- Anh không có nhiều thời gian để luyện tập vì nhận lời tham gia quá gấp?

- Thật ra tôi đã được mời từ năm ngoái nhưng đành từ chối vì không được tự tin, và thông tin ban đầu là sẽ diễn ở TP.HCM, năm nay thi ở Hà Nội thì tôi tiện hơn. Với lại cũng muốn thử sức trong lĩnh vực mới này.

Lúc đầu tôi cũng đắn đo suy nghĩ lắm, cũng hỏi nhiều người thì họ bảo dancesport rất khó, vất vả và mất thời gian tập luyện, mình lại chưa có căn bản gì nên càng lo. Mất khoảng hơn 1 tháng mới dám nhận lời đấy!

- Nhiều người cho rằng anh đang được đơn vị tổ chức chương trình này (cũng là phía tổ chức Cặp đôi hoàn hảo) “o bế” khi liên tục được tham gia hai chương trình lớn?

- Tôi cũng rất bất ngờ khi tôi đang tham gia Cặp đôi hoàn hảo thì mọi người đã nói: “Đầu năm sau có Bước nhảy hoàn vũ, Quân có tham gia được không?”. Lúc đó tôi cũng ậm ừ nói để suy nghĩ. Tôi không nghĩ có sự ưu ái. Có thể do trong Cặp đôi hoàn hảo mình đã làm được điều thú vị, và họ muốn đem lại điều đó cho chương trình lần này.

- Năm ngoái anh đã gặp ít nhiều rắc rối khi tham gia Cặp đôi hoàn hảo, nên không ít người phải bất ngờ khi anh tiếp tục nhận lời tham gia một chương trình truyền hình tương tự?


- Tôi có mâu thuẫn với Ban giám khảo, chứ không phải với ban tổ chức, nên không có vấn đề gì.

- Năm nay Minh Quân tiếp tục xuất chiêu?

- Tất nhiên tôi sẽ vẫn có chiêu trò. Có nhiều cái mình phải làm để tiết mục thêm thú vị, và tôi sẽ phát huy những cái đó trong Bước nhảy hoàn vũ, vì mục tiêu chính của chương trình cũng là giải trí cho khán giả.

- Và anh sẽ lại giả gái?

- Tôi không dám chắc. Hai cuộc thi diễn ra trong thời gian rất gần, nếu làm lại sẽ bị lặp lại ý tưởng. Tôi lại muốn làm sao phải luôn mới mẻ. Nhưng trường hợp bí quá, hoặc có bài tôi vào nhân vật nữ sẽ hay hơn thì sẽ cân nhắc.

- Anh đánh giá như thế nào về dàn thí sinh năm nay?

- Các bạn đều còn rất trẻ. Tôi và chị Phương Thanh là già nhất, chân tay bắt nhịp rất chậm. Có thể làm ca sĩ, mình bắt được cái hồn nhạc dễ hơn một chút, nhưng cũng chưa chắc đâu. Chỉ mong mình không quên bài.

- Năm nay anh có dự án âm nhạc nào?

- Tôi sẽ phát hành album song song với thời gian này. Thật ra tôi đã muốn phát hành từ năm ngoái nhưng bận quá. Hiện tại tôi đang dựng nốt những videoclip còn lại.
Cảm ơn anh!
 
Theo Infonet
hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 1 giờ trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 3 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 16 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 19 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 23 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 23 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 23 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 1 ngày trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Top