Hà Nội
23°C / 22-25°C

Minh Hằng: Tiền là động lực để làm việc

Thứ sáu, 13:04 06/11/2009 | Giải trí

Không quá quan trọng việc được mất, Hằng nhận mình là người hời hợt với cuộc sống, bởi Hằng tin ông Trời không bao giờ triệt đường sống của ai cả. Cũng vì thế mà sau những biến cố gia đình, "cô bé Heo" đã ngày càng trưởng thành hơn trong từng cách nghĩ, cách làm…và quan trọng hơn là Hằng có thể lo cho mẹ và em có được cuộc sống hạnh phúc.

 
- Dự định ra album vào tháng 6 nhưng đến nay vẫn chưa thấy động tĩnh gì, phải chăng vì “mê” phim quá mà Hằng đã lãng quên lời hứa của mình?
 
- Hằng chưa bao giờ “lãng quên” cả, mà ngược lại còn rất nôn nóng nữa đó vì đã một năm rồi Hằng chưa ra album mà, cũng sợ khán giả sẽ quên mất mình (cười). Nhưng vì các dự án phim cứ cuốn lấy Hằng nên chưa thể sắp xếp thời gian để có thể chỉn chu album được. Hơn nữa, vì dự định sẽ ra album trong tháng 6 nên các ca khúc đều dành cho mùa hè, mà thời điểm này không còn phù hợp nữa nên Hằng phải biên tập lại…nên có phần hơi trậm trễ.

- Chứ không phải vì cát xê- phim cao hơn, hơn nữa thời điểm này thị trường âm nhạc “bão hoà” qúa nên việc Hằng “thất hứa” cũng dễ chấp nhận.

-  Một điều chắc chắn rằng, cát-xê phim không bao giờ cao hơn ca hát được. Nếu Hằng nói chỉ cần đi hát 3-4 đêm là đã có thể mang về số tiền bằng với cát-xê của một bộ phim thì chị có tin không, nhưng đó là sự thật. Hằng đóng phim là vì yêu thích và vì được làm việc với một ê-kíp chuyên nghiệp chứ chưa bao giờ có ý nghĩ đóng phim vì cát-xê cao cả, mà với làng giải trí Việt thì điều này chưa bao giờ xảy ra. Còn về việc thị trường âm nhạc đang “bão hoà”, Hằng không nghĩ vậy. Hằng ra album vì đó là công việc mà Hằng yêu thích và để khán giả nhớ đến mình, vậy thôi.

- Đảm nhận một trong những vai nữ chính trong "Ngôi nhà hạnh phúc" - một phim đã “từng làm mưa làm gió” tại tất cả những nơi đã đi qua, với Hằng đó có là áp lực?

- Áp lực thì chắc chắn không tránh khỏi khi tham gia bất kỳ vai diễn nào, hơn nữa đây lại là một phim qúa thành công, thậm chí trước khi phiên bản Việt được bấm máy đã xuất hiện rất nhiều luồng dư luận khác nhau…nên áp lực như thế lại là động lực để Hằng cũng như ê-kíp cố gắng nhiều hơn nữa để chứng minh cho mọi người thấy điều mình làm là không sai, và với bản thân, Hằng luôn cố gắng hết sức mình, không phân tâm, cố gắng đi lên và làm việc với một tinh thần thoải mái…để làm tròn vai diễn, mà điều đó thì chắc khán giả sẽ cần nhiều hơn.

- Với vai diễn lần này, Hằng có sợ đem ra so sánh với “đàn chị” Song Hye Kyo…?

- Song Hye Kyo thành công với vai diễn này là điều không ai phủ nhận, tuy nhiên Hằng nghĩ, mỗi người có một thế mạnh khác nhau và Hằng luôn cố gắng đẩy ưu điểm lên cao nhất để đè khuyết điểm xuống chỗ thấp nhất.
 
Minh Hằng và Lương Mạnh Hải trong phim "Ngôi nhà hạnh phúc"

- Hoặc cả việc bị ảnh hưởng bởi lối diễn quá thành công của nữ diễn viên nổi tiếng này?

- Tuy đã xem "Ngôi nhà hạnh phúc" nhiều lần nhưng chắc chắn rằng, Hằng không bao giờ ảnh hưởng lối diễn xuất của chị ấy. Mỗi người nghệ sĩ đều có cách thể hiện cảm xúc riêng của mình và bản thân Hằng cũng không muốn bị trùng lặp với bất kì ai. Hơn nữa, với lối sống, phong tục tập quan của người Việt nên điều này khó xảy ra lắm.

- Lý do chính để Hằng nhận kịch bản "Ngôi nhà hạnh phúc" là gì?

- Trước tiên là vì Hằng thích được làm việc với bác Đãng, thích kịch bản Ngôi nhà hạnh phúc vì nó quá hay, cho Hằng nhiều đất diễn, không những thế, Hằng còn là fan của Ngôi nhà hạnh phúc nên việc được đóng một phim mình thích, được làm việc với một ê-kíp chuyên nghiệp, được có nhiều cơ hội học hỏi và phát huy thì không có lý do gì mà để từ chối cả.

- Hằng có bao nhiêu phần trăm tự tin về mức độ thành công của vai diễn?

- Hằng không tham vọng quá và cũng không dám tự tin là vai diễn sẽ thành công. Chỉ mong muốn có thể mang làn gió mới, hương vị mới, món ăn mới đến cho người khác. Hằng nghĩ, một phim đã thành công rồi thì khó thành công lần nữa lắm. Hằng đã cố gắng và cũng đặt hết tâm sức mình vào đó rồi, và Hằng cũng vui vì bác Đãng thích vai diễn của Hằng. Minh Minh là vai diễn mà Hằng đã rất tâm huyết và mong khán giả sẽ nhận thấy sự cố gắng của Hằng khi phim lên sóng.

- Sau một vai diễn, Hằng có thường xem lại phim mình thích không?

- Có chứ. Hằng luôn xem lại để rút kinh nghiệm cho những vai diễn tiếp theo. Nhưng với Ngôi nhà hạnh phúc thì do phim chưa lên sóng nên Hằng chỉ mới xem được 2 tập đầu mà thôi (cười).

- Gia nhập làng giải trí khi còn rất trẻ và cũng sớm thành công, với Hằng đó là sự trải nghiệm giúp Hằng có thêm kiến thức lẫn kinh nghiệm để bước vào đời?

- Ca hát giúp Hằng có thể giải tỏa được cảm xúc. Khi vui, lúc buồn được hoà mình vào mỗi ca từ, dòng nhạc cũng giúp mình thư thái hơn. Phim ảnh giúp Hằng được trải qua nhiều cuộc sống, tâm lý, con người khác nhau, được gặp gỡ và làm việc với nhiều người hơn, giúp Hằng có thể học hỏi được nhiều kinh nghiệm, bài học và vốn sống để nhìn đời với nhiều màu hồng hơn, có nhiều mối quan hệ hơn và cũng yêu thương những người xung quanh mình hơn. Cuộc sống không bao giờ là những chuỗi ngày bằng phẳng nên việc được trải nghiệm nhiều dạng vai cũng giúp Hằng đứng vững hơn sau mỗi lần vấp ngã. Ngoài ra, Hằng có thói quen không bao giờ nghe điện thoại từ những số lạ và luôn giữ khoảng cách với những người chưa quen, đó cũng là một cách để giữ an toàn cho mình.

- Ngoài phim ảnh, ca hát thì thời điểm này, Minh Hằng còn là gương mặt quảng cáo được yêu thích nữa...với số tiền kiếm được, Hằng chi tiêu thế nào?

- Lo cho gia đình và tái đầu tư cho niềm đam mê âm nhạc, vì thực sự thì một ca sỹ ra album rất khó thu hồi vốn.

- Vậy tiền có ý nghĩa thế nào với Hằng?

- Tiền là động lực giúp Hằng làm việc, không lười biếng, giúp Hằng mua được thứ mình thích và phục vụ cho các nhu cầu trong cuộc sống. Tiền thì ai cũng cần cả, nhưng không vì thế mà dốc hết sức lực vì nó, mệt là nghỉ, khỏe thì làm kiếm tiền và tiêu tiền, vì tiền mình có thể làm ra được mà (cười).

- Sau những tháng ngày vất vả thì giờ Hằng đã hài lòng với cuộc sống hiện tại chưa?

- Rất hài lòng vì Hằng đã làm được đúng công việc mà mình yêu thích, có thể lo cho mẹ, cho em trai, nuôi sống bản thân. Nói vui thì Hằng đã "làm đúng sở thích và hưởng đúng nhu cầu" (cười). Có thể nói Hằng đang có cuộc sống hoàn hảo.

- Thử hình dung một ngày Minh Hằng không "dính" gì đến các hoạt động giải trí sẽ như thế nào nhỉ?

- Có lẽ sẽ tự thưởng cho mình bằng việc đọc sách, xem phim, đi cà phê tán gẫu với bạn thân, dành thời gian thư giãn, dẫn mẹ và em trai đi ăn uống...nhiều lắm (cười).

- Đến với diễn xuất bằng khả năng thiên bẩm, nhưng Hằng có sợ là chỉ để khai thác mà không bồi bổ thì sẽ có ngày cạn kiệt không?

- Hằng không bác bỏ chuyện đi học nhưng hiện Hằng vẫn đang cố sắp xếp thời gian. Hằng đang cố học thêm tiếng Anh, Hoa và dốc sức cho nghệ thuật. Nhưng đôi khi Hằng nghĩ rằng, việc không qua trường lớp về diễn xuất cũng có cái hay, Hằng có thể diễn bộc phát từ tâm mà không phải đi theo một mô tuýp nào cả, song điều đó cũng khiến Hằng phải cân nhắc lắm khi chọn vai, và chỉ đóng 1 phim/năm để tránh sự trùng lặp về diễn xuất.

- Sau nghệ thuật, Hằng có dự định hay kế hoạch gì cho riêng mình không?

- Hiện tại thì Hằng chưa nghĩ đến điều này, nhưng khi đã lớn tuổi, chắc chắn Hằng sẽ nghĩ đến nghề tay trái, còn đó là nghề gì thì...lúc này Hằng cũng chưa biết được (cười).

- Lâu nay Hằng có giữ liên lạc với ba không?

- Ba của Hằng đã có gia đình mới nên rất ít liên lạc với nhau, và giờ thì Hằng cũng đã quen với điều đó. Ngày xưa, khi mẹ chia tay thì 2 chị em Hằng thấy buồn và hụt hẫng nhiều lắm, nhưng giờ thì đó lại là động lực để mình vươn lên. Em trai Hằng giờ rất ngoan và biết yêu thương gia đình. Hai chị em Hằng được như ngày hôm nay là niềm vui lớn đối với mẹ. Hằng nghĩ, ông Trời không bao giờ tiệt đường sống của một ai cả, khi mình mất đi cái này thì mình sẽ được cái khác thôi.

- Cảm ơn Hằng rất nhiều và chúc cho bạn sẽ gặt hái được thành công trong bộ phim mới nhất của mình.

Theo TGĐA
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Kỷ niệm 8 năm ngày cưới bên chồng, Thư Kỳ hóa cô dâu siêu dễ thương ở tuổi 50

Kỷ niệm 8 năm ngày cưới bên chồng, Thư Kỳ hóa cô dâu siêu dễ thương ở tuổi 50

Giải trí - 1 giờ trước

Cuộc hôn nhân 8 năm của Thư Kỳ khiến bao người ngưỡng mộ.

Tản văn: Đức Trọng

Tản văn: Đức Trọng

Xem - nghe - đọc - 12 giờ trước

GĐXH - Tôi ngồi xuống phóng tầm mắt ra phía thung lũng dưới chân đồi, hít hà mùi ô-xy tinh khiết, mùi hương hoa dìu dịu rồi lặng lẽ thưởng thức những phút giây diệu kỳ của cuộc sống.

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - NSND Quốc Khánh không chỉ nổi tiếng với tài năng diễn xuất xuất sắc, nghệ sĩ còn thu hút sự quan tâm của khán giả bởi cuộc sống cá nhân đầy màu sắc và thú vị.

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Vụ kiện của Brad Pitt và Angelina Jolie không phải là ngoại lệ. Vụ kiện ly hôn giữa họ đã kéo dài suốt nhiều năm và thu hút sự quan tâm của không chỉ là các fan hâm mộ mà còn là của giới truyền thông và luật sư.

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Giải trí - 14 giờ trước

Cuộc hôn nhân kín tiếng giữa nữ diễn viên Hàn Quốc Park Soo Jin và tài tử Bae Yong Joon luôn là một ẩn số với người hâm mộ. Cặp đôi kết hôn được 9 năm, có 2 con chung nhưng hiếm khi xuất hiện chung.

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Sở hữu sắc vóc mảnh mai, Quỳnh Anh - vợ sắp cưới của diễn viên Anh Đức - yêu thích phong cách nữ tính, thể hiện qua trang phục phom dáng bèo nhún, xếp tầng, chất liệu lụa, voan.

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Cựu diễn viên Phùng Ngọc - vai thằng Cò "Đất phương Nam" (1997) mới đây ghé viện dưỡng lão thăm nghệ sĩ Mạc Can sau gần 30 năm nhưng "Bác Ba Phi" không nhận ra "thằng Cò" vì... lớn quá.

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Sau cảnh lấy đà tát Nghĩa (Quang Sự) trong "Trạm cứu hộ trái tim", NSND Mỹ Uyên hài hước chia sẻ trên trang cá nhân: "Tát thẳng tay thằng khó dạy".

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Giải trí - 17 giờ trước

Đến Nhà hát Kịch Hà Nội, Quang Thắng đã ngồi đợi sẵn. Thú thật, thoạt nhìn, tôi không nhận ra "Táo kinh tế", vì anh mặc giản dị, ngồi lẫn giữa ông bảo vệ, bà bán nước trước cửa nhà hát.

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Con gái cố diễn viên Mai Phương, bé Lavie mới đây lộ diện trong ngày giỗ của mẹ. 4 năm sau ngày mẹ mất, bé Lavie hiện tại có cuộc sống ra sao?

Top