Hà Nội
23°C / 22-25°C

Minh Hà: Minh Tiệp là người có thể làm chỗ dựa cho người yêu

Thứ tư, 16:09 27/05/2009 | Giải trí

"Nếu được mời tham gia một bộ phim có những cảnh nóng chắc tôi cũng không dám nhận vì tôi không nghĩ ngoại hình mình đủ hấp dẫn với những cảnh như thế", diễn viên mới vào nghề Minh Hà, người thủ vai "hồ ly tinh" Diệu Ly trong phim truyền hình Lập trình cho trái tim, chia sẻ.

 
- Mới bước chân vào nghề diễn, chị đã nhận được vai diễn phản diện và tương đối khó. Chị làm thế nào để vào vai tốt nhất?

- Tôi đã nghiên cứu kịch bản rất kỹ mặc dù có người nhắc lời thoại nhưng vẫn tự mình đọc để thuộc. Vì như vậy tôi mới có thể sống đúng với nhân vật của mình được.

Cảm xúc như dòng nước, nếu diễn lại tôi nghĩ cũng khó để truyền lại được như lần đầu. Nhưng cũng sẽ có những cảnh tôi sẽ làm tốt hơn như cảnh Diệu Ly khóc lóc với anh trai về cái thai trong bụng. Nếu diễn lại tôi sẽ khóc thật. Tôi nghĩ cảnh đó mà khóc thật rồi khi người anh giận giữ bỏ đi tìm Hoàng Lâm, tôi mới lộ bản chất “ tráo trở” của mình. Điều đó có thể sẽ làm khán giả ghét nhưng lại lột tả được đúng bản chất con người của Diệu Ly.

Lần đầu đóng phim nên tôi còn những chỗ chưa thật hài lòng. Nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc vì vai diễn của mình đã thành công tuy có hơi tủi thân một chút vì bị mọi người ghét nhưng như vậy có nghĩa là nhân vật của mình đã diễn đạt.
 
Thậm chí nhiều lúc xem lại vai diễn của mình tôi cũng thấy giật mình vì Diệu Ly sao lại đanh đá và ghê gớm đến thế trong khi ngoài đời mình có vậy đâu.
 
Minh Hà và Minh Tiệp trong phim "Lập trình cho trái tim"
 
- Với nhân vật Diệu Ly, tình huống nào khiến chị “ám ảnh” nhiều nhất?

- Đó là cảnh cuối của bộ phim khi nhân vật Bình dẫn Diệu Ly vào bệnh viện để sinh con. Chúng tôi không nói với nhau câu nào nhưng bằng ánh mắt, bằng cái nắm tay… cũng đủ cảm nhận đứa bé đã gắn kết hai con người này với nhau. Có thể chúng tôi đã cảm nhận được một nửa mà mình cần tìm là đây chứ không phải là sự hiếu thắng trước đó. Tôi đã khóc khi diễn cảnh này.

- Vậy cảm giác của chị thế nào khi phải  làm người thứ ba xen vào chuyện tình cảm của người khác?

- Tôi nghĩ trong cuộc sống không ai muốn phải làm người thứ ba cả. Và bản thân tôi chưa bao giờ bị rơi vào trường hợp như thế. Còn nhân vật Diệu Ly thì cô ấy cảm mến và có tình cảm với Hoàng Lâm vì anh ta cũng khá bảnh bao và gia đình cơ bản. Một anh chàng có nhiều ưu điểm, khá giả  về kinh tế có cả bể bơi trong nhà thì chắc không chỉ mình Diệu Ly thích đâu.

Một lý do nữa mà Diệu Ly theo đuổi Hoàng Lâm là do cô ấy không thể tin được là một người con gái xinh đẹp, có học thức như mình lại thua một cô nàng được mệnh danh là “cá sấu chúa”. Điều đó làm tổn thương niềm kiêu hãnh của Diệu Ly nên cô cảm thấy khó chịu nên và quyết phá bằng được.
 

- Nếu ngoài đời gặp một người như nhân vật Hoàng Lâm theo đuổi thì Minh Hà sẽ thế nào?

- Tôi  chưa nghĩ tới vì Hoàng Lâm không phải là mẫu người con trai mà tôi thích. Tôi thích những người trầm tính một chút và thiên về tình cảm.

- Có nhiều thông tin ngoài lề về chuyện tình cảm giữa bạn với diễn viên cùng đóng trong phim Minh Tiệp. Bạn có thể nói gì về điều này?

- Minh Tiệp dễ thu hút các cô gái vì ngoại hình, sự nổi tiếng và khá thành công trong kinh doanh… Nhưng với tôi thì anh ấy là một người sống rất tình cảm và luôn đặt gia đình lên trên hết và cũng là túyp người đàn ông có thể làm chỗ dựa cho người yêu.

Còn chuyện tình cảm riêng tôi không muốn đề cập đến mà chỉ muốn giữ cho mình. Với tôi Minh Tiệp là anh em, là đồng nghiệp luôn giúp đỡ nhau trong công việc.
 

- Nhưng Hà nghĩ sao khi Minh Tiệp không hề phủ nhận mối quan hệ trên mức tình bạn giữa hai người? Hay đây cũng chỉ là cách để bạn đánh bóng tên tuổi?

- Lấy chuyện tình cảm để đánh bóng tên tuổi không phải là cách của tôi. Thật sự với tôi danh tiếng không phải là điều quá quan trọng. Tôi nghĩ là phụ nữ thì một gia đình hạnh phúc là cái mà tôi luôn ưu tiên đặt lên hàng đầu.

Tôi không thích tạo scandal và cảm thấy “dị ứng” với nó. Hiện, tôi  nhận được khá nhiều lời mời tham gia đóng phim nhưng tôi đang muốn tập trung cho dự án y tế mà mình đang làm. Sau khi hoàn thành nó tôi sẽ đi du học.
 
Nhiều người hỏi tại sao tôi không nhân cơ hội này để làm bàn đạp nổi tiếng hơn nữa nhưng tôi không phải là tip người như vậy. Tôi không thích bon chen với danh hiệu.
 

- Nhiều bạn trẻ bây giờ đều coi sexy thương hiệu của mình, chị thì sao?

- Tôi nghĩ mỗi người đều có một con đường đi và một phong cách cho riêng mình. Nhưng thật sự tôi đến với điện ảnh là đam mê chứ không phải vì danh tiếng nên chắc cũng không dám “ hy sinh” cho nó nhiều. Việc tạo scandal tôi không biết sẽ có lợi ích gì nhưng cái tôi lo nhất là nó sẽ làm tổn thương đến những người thân của mình.

Còn nếu được mời tham gia một bộ phim có những cảnh nóng chắc tôi cũng không dám nhận đâu vì tôi không nghĩ ngoại hình mình đủ hấp dẫn với những cảnh như thế ( cười)
      
- Cảm ơn Minh Hà!

Theo Báo Đất Việt
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 24 phút trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 2 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 15 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 18 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 21 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 22 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 1 ngày trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Top