Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mẹ Á hậu Huyền My: “Từ ngày con gái là Á hậu, gia đình rất ít bữa cơm chung”

Thứ hai, 08:02 18/07/2016 | Giải trí

GiadinhNet - Xuất thân trong gia đình có điều kiện kinh tế, Á hậu Huyền My còn may mắn được bố mẹ đồng hành, hỗ trợ trong nhiều hoạt động showbiz. Tuy vậy, Huyền My vẫn không bị mang tiếng dựa dẫm vào bố mẹ. Chia sẻ với PV Báo GĐ&XH, chị Trần Lan Phương, mẹ Á hậu Huyền My đã tiết lộ về quan điểm dạy con và nhiều dự định của con gái mình trong thời gian tới.

Á hậu Huyền My và mẹ (ảnh nhân vật cung cấp).
Á hậu Huyền My và mẹ (ảnh nhân vật cung cấp).

Không có ê-kíp riêng như mọi người nghĩ

Nền tảng gia đình là một trong những điều kiện tất yếu giúp Á hậu Huyền My tỏa sáng. Vậy chị và gia đình đã hỗ trợ con gái thế nào trong suốt thời gian qua?

- Thực ra, Huyền My không có ê-kíp như nhiều người nghĩ mà chỉ có vợ chồng tôi hỗ trợ con. Ví dụ như vấn đề trang phục của con, tôi thường tham khảo các nhà thiết kế để lựa chọn. Nhiều khi, chúng tôi cũng khá bối rối, mệt mỏi vì hai vợ chồng không hoạt động trong giới showbiz nên có những tình huống chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, xử lý thế nào… nhưng vì yêu con mà cùng cố gắng. Trước mỗi sự kiện Huyền My tham gia, gia đình tôi đều bàn bạc từng chi tiết từ trang phục, cách xuất hiện như thế nào để mọi việc được suôn sẻ nhất.

Chị từng chia sẻ, cuộc sống ít nhiều bị xáo trộn từ khi con gái đoạt danh hiệu Á hậu. Bây giờ, không khí gia đình chị đã trở lại bình thường hay chưa?

- Để trở lại bình thường như xưa thì khó lắm, nếu có chắc cũng còn khá lâu nữa. Tôi không dám nói rằng bây giờ Huyền My đã thành công, có điều để đi đến thành công thì mọi thứ đều phải cố gắng. Chẳng hạn, lịch làm việc, sinh hoạt của gia đình phải sắp xếp sao cho hợp lý nhất. Chưa kể, Huyền My cũng cần đầu tư về thời gian, trang phục… Thông thường, tôi hoặc ông xã hay chở con đi tham dự các sự kiện rồi đón con về. So với trước đây, đã không còn nhiều những bữa cơm sum họp vì đa phần tôi đi theo con gái, còn chồng chăm sóc con trai. Thỉnh thoảng, gia đình tôi cũng có bữa cơm chung, nhưng rất hiếm.

Một ngày, lịch làm việc của Huyền My khá áp lực, chị chăm sóc con và bản thân mình thế nào để đảm bảo công việc?

- Thú thực tôi chỉ chăm sóc con thôi, chứ bản thân thì lâu lắm rồi không được thảnh thơi, rảnh rỗi. Trước đây, tôi còn đi tập, đi bơi… bây giờ phải bỏ hết. Có được ngày nào ở nhà là lo nấu cơm, nhà cửa... Còn mỗi khi đồng hành với Huyền My, tôi đều phải chú ý đến bữa ăn, giấc ngủ… của con. Lúc con mệt mỏi không ăn được, hoặc xong việc nhưng còn bận trò chuyện với bạn bè mà khuya quá thì tôi cũng phải nhắc con đi nghỉ sớm. Trong túi tôi lúc nào cũng trữ sẵn thuốc bổ để khi Huyền My mệt thì dùng, đảm bảo sức khỏe, tinh thần tốt nhất cho công việc.

Mô hình người thân trong gia đình làm quản lý cho con em mình trong giới showbiz Việt vẫn còn khá hiếm và dễ gây hiểu nhầm vấn đề tự lập của người con. Anh chị đã gặp những khó khăn gì?

- Vợ chồng tôi chỉ bận rộn thêm thôi chứ không khó khăn gì vì Huyền My cũng ngoan, nghe lời bố mẹ và hiểu rằng những điều bố mẹ khuyên là muốn tốt cho mình. Công việc Huyền My đang làm xuất phát từ đam mê của cá nhân và được bố mẹ ủng hộ. Làm cha mẹ, chúng tôi chỉ biết yêu thương con theo cách của mình. Việc đồng hành cùng Huyền My cũng xuất phát từ đó. Ngoài sự thương yêu, chiều chuộng, chúng tôi khá nghiêm khắc. Thấy điều gì chưa ổn ở con, thường góp ý ngay để Huyền My khắc phục dần. Ông xã tôi còn bị gán biệt danh “phát-xít” vì anh ấy luôn chuẩn chỉ giờ giấc, công việc. Mỗi lần anh ấy chở con đi tham gia sự kiện nào đó là cả Huyền My và người trang điểm cuống cuồng lên để chuẩn từng phút ra xe kẻo bị nhắc nhở. Mọi điều còn lại có lẽ để công chúng phán xét.

Chị thường xuyên xuất hiện cùng con, vậy có bao giờ chị sợ bị dư luận đánh giá là kiểm soát hoặc bao bọc con quá mức?

- Đúng là tôi đi với con nhiều nhưng sự xuất hiện ấy không phải để kiểm soát. Ở các sự kiện, tôi hay ngồi phía dưới, lặng lẽ một góc quan sát con đang làm gì, làm như vậy đã được chưa. Có những chương trình Huyền My làm MC, tôi thấy nghe hơi khó thì nhắn tin: “Con nói to lên”. Hay lúc rảnh, Huyền My có thói quen cầm điện thoại thì tôi nhắc con bỏ điện thoại xuống và tập trung công việc. Thường thì tôi chỉ nhắc thế thôi, còn lại để con cái tự ý thức, tự xoay xở. Dù quan tâm đến mấy, tôi cũng không thể bày cho con mình ăn nói thế nào, đi đứng ra sao... Thế nên, nhiều lúc đọc bài trả lời phỏng vấn của Huyền My, tôi còn bất ngờ vì không nghĩ con lại trả lời được như thế.

Đầu tư vào thị trường giải trí Myanmar

Chị có nghĩ đến một ngày nào đó sẽ hoàn toàn rút ra khỏi hoạt động showbiz của con gái mình để Huyền My tự do, tự quyết?

- Có chứ! Chắc khi Huyền My tự lo cho mình phần trang phục nữa thì tôi sẽ rút để cháu tự trưởng thành. Khách quan mà nói, so với những ngày đầu, giờ tôi khá yên tâm vì Huyền My đã trưởng thành hơn, có thể tự mình làm nhiều công việc.

Anh chị hỗ trợ thế nào cho căn nhà mới của Huyền My tại TPHCM? Trong tương lai, liệu gia đình có kế hoạch sinh sống trong Nam, nơi được coi là thuận lợi để phát triển giải trí?

- Mọi chuyện vẫn còn trong tương lai nên tôi khó nói trước. Riêng chi tiết căn nhà mà báo chí đang đề cập, nếu Huyền My muốn mua thì gia đình tôi sẵn sàng ủng hộ. Ở góc độ làm cha mẹ, ai cũng muốn lo cho con cả với điều kiện đã cân nhắc hợp lý.

Gia đình chị vốn đề cao nền tảng học vấn, vậy trong thời gian tới, Huyền My có lên đường du học, hoặc tiếp tục học tập để trang bị thêm kiến thức, hành trang cho tương lai?

- Ngay từ khi Huyền My còn nhỏ, chồng tôi làm về chương trình học bổng của Chính phủ Đức đã hỏi con về dự định du học, nhưng Huyền My chia sẻ rằng thích đi thi Hoa hậu Việt Nam và chúng tôi tôn trọng điều đó. Đến bây giờ, gia đình tôi vẫn giữ quan điểm việc học tập, rèn luyện theo cách nào đó luôn phải tiếp tục, nhất là một người có lợi thế ngoại hình càng cần khẳng định mình ở lĩnh vực tri thức.

Sắp tới, Á hậu Huyền My sẽ có kế hoạch gì nổi bật?

- Chúng tôi đang định hướng để Huyền My phát triển thêm sang thị trường Myanmar. Bên đó, Huyền My được yêu quý và nhận được nhiều lời mời quảng cáo, dự sự kiện, dự án điện ảnh… Ngày 22/7 tới, chúng tôi sẽ quay lại Myanmar lần thứ ba để xúc tiến các kế hoạch.

Con gái của chị đã có danh tiếng. Còn cậu con trai của chị được định hướng như thế nào và cháu có năng khiếu gì nổi bật?

- Con trai tôi năm nay lên lớp 8, rất thích nghiên cứu về… khủng long và ước mơ trở thành nhà khảo cổ học. Cả nhà tôi vẫn cười trêu rằng, khủng long tuyệt chủng cả triệu năm rồi thì làm nhà khảo cổ vất vả lắm.

Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!

Thùy Phương (thực hiện)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
HLV Park Hang-seo dặn dò Quang Hải trong ngày cưới Chu Thanh Huyền, ông Troussier vắng mặt sau lùm xùm "ngó lơ" Hải "con"

HLV Park Hang-seo dặn dò Quang Hải trong ngày cưới Chu Thanh Huyền, ông Troussier vắng mặt sau lùm xùm "ngó lơ" Hải "con"

Giải trí - 6 giờ trước

Mối quan hệ giữa HLV Troussier và Quang Hải gây chú ý sau khi ông Troussier nhất quyết không cho Quang Hải vào sân trận thua Indonesia.

Vợ Quang Hải mặc váy 150 triệu đồng trong đám cưới ở quê nhà

Vợ Quang Hải mặc váy 150 triệu đồng trong đám cưới ở quê nhà

Giải trí - 7 giờ trước

Chu Thanh Huyền diện thiết kế được làm từ loại ren nhập đắt đỏ cùng chiếc voan dài 2m khi sánh bước bên chú rể Quang Hải.

NSND Đức Long: 'Đến lúc không kham nổi mình, tôi sẽ vào viện dưỡng lão'

NSND Đức Long: 'Đến lúc không kham nổi mình, tôi sẽ vào viện dưỡng lão'

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - "Đến giờ tôi cũng không tính tới chuyện lập gia đình nữa. Tôi cho rằng nên nghĩ thoáng một chút, đừng quan niệm phải có gia đình mới là hạnh phúc. Còn nếu sau này không thể tự chăm sóc bản thân, tôi sẽ chọn nhà dưỡng lão", NSND Đức Long chia sẻ.

Tuổi U60 của 'mỹ nhân ảnh lịch' thập niên 90: Sống bình yên bên chồng doanh nhân kín tiếng

Tuổi U60 của 'mỹ nhân ảnh lịch' thập niên 90: Sống bình yên bên chồng doanh nhân kín tiếng

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Hiền Mai được mệnh danh là "mỹ nhân ảnh lịch" nổi tiếng trong làng giải trí những năm 90. Hiện tại, khi đã qua thời kỳ đỉnh cao, cuộc sống của chị thay đổi như thế nào?

Tuổi xế chiều của 2 nghệ sĩ đất Bắc: Sống giản dị, thích chăm sóc vườn tược dù không thiếu tiền

Tuổi xế chiều của 2 nghệ sĩ đất Bắc: Sống giản dị, thích chăm sóc vườn tược dù không thiếu tiền

Giải trí - 9 giờ trước

Dù kinh tế khá giả thậm chí là giàu có nhưng 2 nam nghệ sĩ đất Bắc vẫn chọn lối sống giản dị, hòa vào thiên nhiên.

Cận cảnh chiếc xe 16 tỷ đi đón dâu của cầu thủ Quang Hải

Cận cảnh chiếc xe 16 tỷ đi đón dâu của cầu thủ Quang Hải

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Quang Hải mới đây đã khiến khán giả đã chú ý khi chuẩn bị xe 16 tỷ để đi đón dâu. Đây là chiếc xe mang nhãn hiệu Rollroyce được trang trí rất đẹp với hoa tươi sang trọng.

Lương Thu Trang từng bị chê khó gần, ghét chính mình khi vào vai phản diện

Lương Thu Trang từng bị chê khó gần, ghét chính mình khi vào vai phản diện

Giải trí - 12 giờ trước

Khi vào vai An Nhiên trong phim "Trạm cứu hộ trái tim", Lương Thu Trang cũng thấy lo lắng. Cô thậm chí cũng "dị ứng" với vai diễn phản diện của mình.

Hơn 3 năm hẹn hò với Trương Ngọc Ánh, Anh Dũng 'Sống chung với mẹ chồng' giờ ra sao?

Hơn 3 năm hẹn hò với Trương Ngọc Ánh, Anh Dũng 'Sống chung với mẹ chồng' giờ ra sao?

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Anh Dũng nổi tiếng là diễn viên của VFC một thời trong phim "Sống chung với mẹ chồng" cùng Bảo Thanh. Sau đó, anh Nam tiến và có tin hẹn hò cùng Trương Ngọc Anh. Hiện tại, cuộc sống của nam diễn viên điển trai ra sao?

Lâm Tâm Như hé lộ cách giáo dục con: Quyết nói không với điều này để con học cách chủ động

Lâm Tâm Như hé lộ cách giáo dục con: Quyết nói không với điều này để con học cách chủ động

Giải trí - 14 giờ trước

Lâm Tâm Như cho biết, Hoắc Kiến Hoa cũng có đôi lúc nhượng bộ con gái.

Phước Sang: Vua phim Tết, vỡ nợ bất động sản và nỗ lực làm lại từ 'tay trắng'

Phước Sang: Vua phim Tết, vỡ nợ bất động sản và nỗ lực làm lại từ 'tay trắng'

Giải trí - 16 giờ trước

Từng là ông bầu nổi tiếng một thời, có hãng phim riêng, được mệnh danh là "Vua phim Tết", Phước Sang lâm vào cảnh khốn khó sau khi ôm món nợ nghìn tỷ đồng.

Top