Hà Nội
23°C / 22-25°C

MC Quyền Linh lên tiếng vì bị chê nhạt nhẽo

Thứ năm, 19:05 10/05/2012 | Giải trí

MC Quyền Linh chia sẻ cảm giác khi bị chê là một MC nhạt nhẽo khi dẫn chương trình.

 
- Là một người dẫn chương trình (MC) có nhiều năm kinh nghiệm, anh quan niệm như thế nào về nghề MC?

- Theo tôi, làm MC nghĩa là làm nhiệm vụ là cầu nối giữa người chơi và khán giả truyền hình, cũng như cầu nối giữa người chơi với BGK làm thế nào đó để giúp người chơi hòa mình với cuộc chơi, giúp họ đỡ run trên sân khấu, lấy lại bình tĩnh cho họ và khai thác những điều mà chưa bao giờ người chơi dám thể hiện khi đứng trước khán giả.
 
- Trong số những chương trình anh từng làm MC, chương trình nào khiến anh thấy ấn tượng nhất và nhớ nhất?

- Với bất cứ chương trình nào, tôi đều tôn trọng và trân trọng như nhau. Và dù đó là chương trình nào chăng nữa, tôi cũng cố gắng hết sức và luôn làm bằng chính tâm huyết, trái tim của mình.

Giống như những đứa con của mình vậy, tôi không có sự so sánh rằng mình yêu đứa này hơn đứa kia, đó là máu thịt và tình yêu thương của mình, nên tình cảm dành cho tất cả là như nhau.
 
- Vậy khi người ta chê anh làm MC một chương trình nào đó “nhạt” thì sao?

- Có thể trong số những chương trình được làm ra, có chương trình công chúng đón nhận, có chương trình không. Tuy nhiên, bất kì chương trình nào, tôi cũng sống hết bằng trái tim và ngọn lửa đam mê của mình, đó mới là điều quan trọng.

Không ai có thể hoàn hảo trong mắt tất cả mọi người, mỗi khán giả lại có một yêu cầu và mong muốn về một người MC khác nhau, có thể với người này là hay, với người kia là nhạt, đó là chuyện bình thường. Quan trọng là mình tôn trọng tất cả những ý kiến đóng góp đó bằng thái độ cầu thị, để làm tốt hơn ở những chương trình sau.
 
- Anh nhận xét như thế nào về những MC tay ngang hiện nay, họ rẽ sang lĩnh vực MC như để chứng minh sự đa tài của mình bên cạnh công việc chính là diễn viên, người mẫu...?

- MC là một nghề không khó nhưng cũng chẳng hề đơn giản chút nào, nhiều người nghĩ đơn giản vì tưởng như chỉ cần học thuộc bài là đủ, nhưng để có thể truyền đạt được cho nhiều người nghe, nói từ trái tim đến trái tim lại là một chuyện hoàn toàn khác.

MC tay ngang bây giờ có những MC rất hay, họ rất ăn hình và lung linh trên sân khấu. Họ có thể học thuộc làu làu tất cả mọi thứ.

Nhưng có một điều, đó là MC tay ngang hiện nay thường dùng quá nhiều ngôn từ hoa mỹ, thường tỏ ra là người chỉ dạy cho mọi người. 

Chúng ta phải nhớ MC không phải là thầy, càng không phải là cái gì to tát cả, không nên lên gân lên cốt để truyền đạt điều mình muốn nói đến mọi người, mà để nó đến trái tim người khác một cách giản dị và tự nhiên nhất. 

Nhiều MC tay ngang hiện nay có ngoại hình rất đẹp, cũng rất giỏi về kiến thức nền, nhưng hình như họ vẫn thiếu kinh nghiệm và vốn sống cũng như sự trải nghiệm, nên cách xử lý tình huống đôi khi chưa linh hoạt.
 
- Anh nghĩ sao về những ngôi sao đi lên bằng scandal còn đắt sô MC hơn những MC phải mất công khổ luyện nhiều năm?

- Các bạn trẻ bây giờ ham chạy sô nhiều quá, các bạn nên nhớ nghề nào cũng cần sự khổ luyện, cần mồ hôi và những giọt nước mắt. Và nghề MC cũng không phải một ngoại lệ.

Nhiều người nổi tiếng bằng scandal đứng đó chỉ như một bình hoa di động không hơn không kém, nhưng đó là cách nổi tiếng bằng tai tiếng, cách đi tắt, cách đi không chắc.

Bởi vì đưa một ngôi sao scandal nào đó lên làm MC chương trình có thể rất hút khách nhưng nó sẽ làm hỏng cả một thế hệ, lớp trẻ có quyền nghĩ rằng chỉ cần chân dài, chỉ cần mặt đẹp và làm vài trò lố gây scandal là có thể làm MC. Vậy là vô tình suy nghĩ và định hướng cho lớp người đi sau đã bị lệch lạc đi rất nhiều.

Mỗi sự nổi tiếng là khác nhau, sự nổi tiếng được mọi người công nhận và sự nổi tiếng nằm trong trái tim của khán giả mới là điều khó. Tôi thấy trong showbiz bây giờ để nổi tiếng khá là nhanh và dễ.  
 

- Anh nghĩ nguyên nhân nào khiến những MC ngập trong scandal vẫn được mời dẫn chương trình?

- Hiện nay truyền thông mạng cũng rất có vấn đề, đó là việc đưa tràn lan những hình ảnh sốc, sex, nude và những ngôi sao ngập trong scandal lên trên mặt báo. Tên tuổi được nhiều người biết đến nhanh như vậy thì còn gì tốt hơn là mời người ta vào vai trò MC, sẽ nhiều khán giả mua vé vào xem.

Nói hơi dài dòng một chút, nhưng thật sự là một bài viết về người nghệ sĩ khổ luyện suốt nhiều năm tháng để cho ra đời một tác phẩm nghệ thuật không được đọc nhiều, xem nhiều bằng một hoa hậu hở ngực, hay lộ hàng hôm nay là MC cho chương trình nọ, ngày mai là MC cho show diễn kia.

Đôi khi người nghệ sĩ chân chính và những nghệ sĩ tai tiếng bị xếp ngồi chung một mâm, có lẽ nên có một sự định hướng lại cho công chúng. 
 
Tôi còn nhớ một bài báo nói anh Thành Lộc cần đi học lại trước khi ngồi ghế giám khảo. Tôi không biết tác giả bài báo đã học tới đâu, mà lại hạ bút một câu đánh đổ tất cả sự cống hiến, hy sinh cho nghệ thuật đã được công chúng ghi nhận và mến mộ của một con người tài năng cả đời làm nghệ thuật. Còn những MC, diễn viên scandal đầy rẫy thì tràn lan khắp các trang báo.

Tôi nghĩ rằng trước khi viết bất kì điều gì đó về ai chúng ta nên nói chuyện với nhau một chút, rồi viết gì thì viết.

- Anh tự đánh giá về bản thân mình như thế nào dưới vai trò MC?

Quyền Linh tự nhận thấy mình không phải là một MC giỏi hay hoàn hảo, mình biết mình đang đứng ở đâu, cái Quyền Linh có là sự trải nghiệm và vốn sống. Bao nhiêu năm Quyền Linh lăn lộn với cuộc sống, làm thuê làm mướn, việc gì cũng làm, nghề gì cũng làm, nên mình hiểu mình phải làm gì để  khán giả cảm nhận được điều muốn nói, muốn truyền đạt.
 
Theo VTC
hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 1 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 14 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 17 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 20 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 21 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 23 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 23 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Top