Hà Nội
23°C / 22-25°C

MC Nguyên Khang “ăn gạch đá” vì câu “đàn ông tốt giờ không còn nhiều”

Thứ hai, 16:58 01/08/2016 | Giải trí

GiadinhNet - Trong một chương trình truyền hình phát sóng ngày 25/7 với chủ đề “Sự dễ dãi trong tình yêu”, MC Nguyên Khang đã chia sẻ: “Phụ nữ nên chủ động tiến tới vì đàn ông tốt không còn nhiều”. Ngay lập tức ý kiến của anh đã bị “ăn gạch đá” dư luận.

MC Nguyên Khang. Ảnh: TL
MC Nguyên Khang. Ảnh: TL

Bênh vực phụ nữ bằng cách hạ bệ đàn ông?

Trong chương trình, MC Nguyên Khang là khách mời và được người dẫn chương trình Liêu Hà Trinh đưa ra nhiều câu hỏi. Tự nhận là “người đẹp nhưng không dễ dãi”, song Nguyên Khang vẫn mở lòng chia sẻ về quan điểm của mình trong câu chuyện giữa người đàn ông và người phụ nữ khi yêu.

Anh chia sẻ, phụ nữ hiện tại nên chủ động “cọc đi tìm trâu” vì thực tế đàn ông tốt bây giờ không còn nhiều. Trước chất vấn của MC Liêu Hà Trinh: “Thế có được coi là phụ nữ dễ dãi không?” thì Nguyên Khang đã giải thích rằng: Nếu một cô gái chủ động hẹn hò một người đàn ông hoặc đi nhờ xe anh ta về, đó không phải dễ dãi mà là cởi mở trong giao tiếp. Theo anh, điều dễ dãi nằm ở những hành động "đằng sau tăng 1, tăng 2, tăng 3 đó".

Xuyên suốt cuộc nói chuyện, Nguyên Khang đã cho khán giả thấy được rằng, phụ nữ cần phải có "chiêu" và phải biết “tung đòn” trong từng trường hợp và không nên chia sẻ hay bộc bạch tất cả với người đàn ông. Bởi theo nam MC nổi tiếng, phụ nữ giống như một cuốn sách, còn đàn ông là một người đọc sách. Nếu cuốn sách đó họ đọc hết rồi thì người đàn ông sẽ cất đi và không còn muốn tìm tòi thêm nữa. Do đó, phụ nữ cần phải biết tiết chế và kìm nén bản thân.

Anh nói: "Phụ nữ thông minh biết lúc nào nên buông và lúc nào nên siết. Khi mà đã thấy siết đủ rồi, giả vờ buông, khi thấy buông nhiều rồi, hãy siết lại". Anh lấy ví dụ, trong trường hợp hẹn hò lần đầu tiên, nhiều cô tỏ ra khó khăn để thử thách đàn ông. “Nhưng chị em chỉ nên dùng "chiêu" đó 3 lần, sau đó, hãy "buông" để đối phương không cảm thấy chán nản”, nam MC thẳng thắn chia sẻ.

Trước quan điểm về đàn ông của Nguyên Khang, nhạc sĩ Tú Dưa, người từng trải qua nhiều cuộc tình sóng gió đã chia sẻ: “Tôi đồng ý một phần với Nguyên Khang, vì trong con người đàn ông, phần bản năng khá nhiều. Họ đúng là người ưa chinh phục, vậy nên phụ nữ càng biết gây sự chú ý, càng gợi trí tò mò thì đàn ông càng si mê và muốn khám phá”. Và nam nhạc sĩ đào hoa cũng khẳng định rằng, hầu như tất cả đàn ông đều có thừa tính cách mang tính bản năng này.

Xấu hay tốt phải để phụ nữ nhận xét

Tuy nhiên, theo nhạc sĩ Tú Dưa thì không thể lấy quan điểm từ bản thân để quy cho phần lớn chứ chưa nói đến việc nhận định chung cho cả thế giới đàn ông. Nói về việc “Thế nào là một người đàn ông tốt?”, nhạc sĩ Tú Dưa cho rằng, việc đàn ông tốt hay không còn do bản thân người phụ nữ, nếu họ yêu mến, nể phục người phụ nữ đó thì đàn ông sẽ hết lòng và sống tốt. Còn ngược lại thì họ không bao giờ quan tâm. Anh giải thích: “Tôi nghĩ rằng chẳng có đàn ông tốt, cũng chẳng có đàn ông xấu vì không có ai là hoàn hảo cả. Nếu ta chưa đưa ra được chuẩn mực đầy đủ về đàn ông tốt thì cũng không nên xét nét và kết luận vội vã”.

Nhạc sĩ Tú Dưa cũng cho ví dụ thẳng thắn, có những người đàn ông đi ra ngoài đường khiến nhiều người ghét trong đó có cả phụ nữ, ấy vậy mà về nhà, anh ấy vẫn đẹp và tốt trong mắt vợ con. Ngược lại, khi đi ra ngoài đường có người đàn ông được nhiều người phụ nữ khen tốt nhưng khi về nhà, họ lại trở thành người đàn ông tệ bạc trong mắt vợ con mình. “Chính vì lẽ đó mà nói rằng “không còn nhiều đàn ông tốt” thì hơi oan uổng cho cánh mày râu chúng tôi”, nam nhạc sĩ chia sẻ.

Thực tế, đồng quan điểm với nhạc sĩ Tú Dưa cũng có nhiều độc giả, người quan tâm đến câu chuyện “đàn ông tốt không còn nhiều” của Nguyên Khang đã chia sẻ: Thực tế, điều đó phải phụ thuộc vào mắt của mỗi người phụ nữ và cách lựa chọn của các chị em. Ngoài ra, việc chủ động của phụ nữ tiến tới để kiếm “người đàn ông tốt” cũng có nhiều vấn đề cần bàn cãi. Như nhạc sĩ Tú Dưa chia sẻ, điều đó còn phụ thuộc vào duyên số, không phải cứ tiến là sẽ tới được với một “người đàn ông tốt”.

Và thêm vào đó, nhạc sĩ Tú Dưa cũng trần tình rằng, không nên dùng từ “tung đòn” với phụ nữ mà cần phải dùng từ “lạt mềm buộc chặt”. Bởi theo anh, từ xa xưa đến nay ông bà ta có câu “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”. Vậy nên, hãy để phụ nữ và đàn ông về đúng vị trí của nhau. Việc chủ động “tung chiêu” cũng tốt nhưng cần phải xét đúng hoàn cảnh và đúng thời điểm để phù hợp với vẻ đẹp của hai phái.

Nhạc sĩ Tú Dưa. Ảnh: TL
Nhạc sĩ Tú Dưa. Ảnh: TL

Nhạc sĩ Tú Dưa cho rằng: “Thế mới thấy để xác định đàn ông tốt hay xấu chỉ có gia đình, vợ con, bạn bè của họ mới xác định được rõ nhất họ tốt hay là xấu. Vấn đề này tôi thấy vừa rộng vừa nhạy cảm, vậy nên việc đưa ra một kết luận chung chung sẽ gây ra những tranh cãi không có điểm dừng”.

Đỗ Quyên

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh 1 năm sau sinh con: "Chồng ủng hộ tôi trở lại showbiz"

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh 1 năm sau sinh con: "Chồng ủng hộ tôi trở lại showbiz"

Giải trí - 49 phút trước

"Thú thật, ở nhà chăm con nghe có vẻ rất nhàn nhưng cũng vất vả và gặp nhiều khó khăn nên ông xã luôn ủng hộ việc tôi quay trở lại showbiz khi con đã cứng cáp", Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh nói.

Thân thế gây bất ngờ của chồng sắp cưới Midu: Tổng tài giàu có xứng tầm với cô dâu

Thân thế gây bất ngờ của chồng sắp cưới Midu: Tổng tài giàu có xứng tầm với cô dâu

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Midu mới đây đã khiến mạng xã hội xôn xao khi cô khoác lên mình chiếc áo cưới xinh đẹp. Thông tin Midu sắp lấy chồng khiến nhiều người tò mò về thân thế chú rể.

MC Hoàng Trang VTV lần hiếm hoi kể về mẹ NSND Hà Vy và biến cố gia đình

MC Hoàng Trang VTV lần hiếm hoi kể về mẹ NSND Hà Vy và biến cố gia đình

Giải trí - 2 giờ trước

MC Hoàng Trang VTV chia sẻ về người mẹ nổi tiếng - NSND Hà Vy mà chị luôn ngưỡng mộ và quãng thời gian khó khăn khi chồng chị gặp tai nạn rất nặng.

3 diễn viên đóng vai Ngân Hà trong 'Trạm cứu hộ trái tim': Hồng Diễm quá già còn Linh Chi nói như đấm vào tai

3 diễn viên đóng vai Ngân Hà trong 'Trạm cứu hộ trái tim': Hồng Diễm quá già còn Linh Chi nói như đấm vào tai

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Ba diễn viên đóng vai Ngân Hà trong phim "Trạm cứu hộ trái tim" qua các độ tuổi thì Hồng Diễm bị cho là quá già, còn diễn viên đóng thời thiếu nữ thì không chỉ diễn đơ mà giọng nói còn như đấm vào tai... là quan điểm của kháng giả Saomai Phạm

Mối quan hệ của danh hài Xuân Hinh và chàng rể nổi tiếng, đẹp trai và gia thế như thế nào?

Mối quan hệ của danh hài Xuân Hinh và chàng rể nổi tiếng, đẹp trai và gia thế như thế nào?

Giải trí - 4 giờ trước

Nhắc đến chàng "rể quý", là con nhà gia thế, danh hài Xuân Hinh tỏ ra rất hài lòng.

Mỹ Linh chia sẻ về buổi uống cà phê trứng cùng CEO Apple Tim Cook

Mỹ Linh chia sẻ về buổi uống cà phê trứng cùng CEO Apple Tim Cook

Giải trí - 14 giờ trước

Ca sĩ Mỹ Linh chia sẻ rất vinh hạnh được đón tiếp CEO Apple Tim Cook ở Hà Nội khi ông có chuyến công tác đến Việt Nam.

'Nàng thơ' đời đầu của Đan Trường: Nữ ca sĩ lừng danh có cát-sê mấy chục cây vàng, giờ hạnh phúc bên chồng nhạc sĩ

'Nàng thơ' đời đầu của Đan Trường: Nữ ca sĩ lừng danh có cát-sê mấy chục cây vàng, giờ hạnh phúc bên chồng nhạc sĩ

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Cẩm Ly được xem là "nàng thơ" đời đầu của Đan Trường khi chị có những màn kết hợp ăn ý với nam ca sĩ trên sân khấu. Hiện tại, chị có cuộc sống hạnh phúc bên chồng nhạc sĩ và 2 con gái.

Sao nữ Vbiz lên tiếng tin đồn "bằng mặt không bằng lòng" Hà Hồ, thái độ bị nhắc ồn ào tình ái gây chú ý

Sao nữ Vbiz lên tiếng tin đồn "bằng mặt không bằng lòng" Hà Hồ, thái độ bị nhắc ồn ào tình ái gây chú ý

Giải trí - 17 giờ trước

Nữ ca sĩ này và Hồ Ngọc Hà từng dính lùm xùm gây xôn xao showbiz Việt.

Maya: 'Tôi từng đau khổ khi chia tay nhưng giờ hết rồi'

Maya: 'Tôi từng đau khổ khi chia tay nhưng giờ hết rồi'

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - “Tôi vẫn để mọi chuyện tùy duyên. Nếu có định mệnh một lần nữa chắc khó có thể chối từ. Còn nếu vẫn chưa phải duyên số thì tôi vẫn đang rất hạnh phúc bên gia đình và con gái. Mẹ và Bồ Câu thật sự là cuộc sống và bến đỗ của Maya", diễn viên Maya chia sẻ.

Tuổi 48, Trương Ngọc Ánh giàu và đẹp ra sao?

Tuổi 48, Trương Ngọc Ánh giàu và đẹp ra sao?

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh mới đây đã chia sẻ tình trạng độc thân của mình trên trang cá nhân. Việc làm này của người đẹp đã khiến fan tin rằng cô đang ngầm thừa nhận đã chia tay tình trẻ kém 14 tuổi.

Top