Hà Nội
23°C / 22-25°C

MC Mỹ Lan hé lộ trước ngày lên xe hoa

Thứ năm, 09:58 05/02/2009 | Giải trí

Đám cưới của Mỹ Lan và Thế Anh chính thức diễn ra sau ngày Lễ Tình yêu. “Con gái khi sắp cưới thường hồi hộp lắm, thậm chí có người còn stress nhưng Lan lại thấy khác hẳn, bình thản lạ lùng”, nàng MC duyên dáng của Sao mai Điểm hẹn thổ lộ.

 
Mỹ Lan và Thế Anh muốn tổ chức một đám cưới ấm cúng và giản dị (Ảnh NV cung cấp).
 
Phóng viên đã có cuộc trò chuyện “chớp nhoáng” với Mỹ Lan khi cô đang tất bật chuẩn bị cho đám cưới diễn ra vào ngày 15/2 tới tại Hà Nội.

- Giữa tháng này, MC duyên dáng của chương trình Sao mai Điểm hẹn, Giai điệu tháng, Ca nhạc theo yêu cầu... lên xe hoa mà sao đến giờ này mới chịu hé lộ?

- Công nhận mọi người biết tin nhanh thật đấy! Thực ra Lan đã cố gắng giữ bí mật về đám cưới của mình, định đến sát ngày cưới mới công bố. Lễ ăn hỏi chỉ vừa mới được tổ chức vào ngày 8 tháng Giêng, còn đám cưới sẽ diễn ra ngay sau ngày Lễ Tình yêu, 15/2.

- Tại sao không chọn đúng ngày Lễ tình yêu mà lại chọn ngày sau đó?

(Cười) Bật mí nhé, Valentine năm ngoái, người ta mời Lan đi chơi mà Lan chưa nhận lời, vì hồi đó mới có cảm tình thôi chứ đã yêu đâu. Vậy nên năm nay, 2 đứa quyết tâm có một Valentine thật lãng mạn ngay trước đám cưới... bù cho năm ngoái. Hơn nữa, ngay sau Tình yêu là Đám cưới, cũng ý nghĩa lắm chứ. "Yêu là Cưới" mà!

- Có thể tiết lộ, cô dâu -  chú rể quen nhau như thế nào được không?

- Chú rể tương lai tên Thế Anh, làm việc ở Đài Loan đã gần 7 năm và thậm chí anh ấy đã có ý định định cư luôn bên đó. Tình cờ thay, đúng dịp Tết năm ngoái, Lan được Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc mời sang Đài Loan biểu diễn mừng năm mới và người ấy lại là đại diện tại Đài Loan của công ty tổ chức.

Mọi thứ như có bàn tay sắp đặt của số mệnh vì thậm chí Lan đã từng có ý định từ chối chuyến đi đấy. Và bạn tin không, ngay từ giây phút đầu tiên gặp gỡ, Lan đã nghĩ rằng: "Đó là người đàn ông mình tìm kiếm"!
 

"Cảm giác đầu tiên khi gặp gỡ ấy đã nhen nhóm trong trái tim Lan sự cảm mến đặc biệt đối với người đàn ông đó trên mảnh đất xa lạ".


- Điều gì ở người đàn ông này thu phục được trái tim cô MC xinh đẹp và nhanh chóng đưa đến quyết định: cưới?

- Hình như trong con người Lan cũng có một chút tính cách và tâm hồn của người nghệ sỹ, mà người nghệ sỹ thì thường tin vào linh cảm. Cảm giác đầu tiên khi gặp gỡ ấy đã nhen nhóm trong trái tim Lan sự cảm mến đặc biệt đối với người đàn ông đó trên mảnh đất xa lạ.

Và bằng tình yêu, tài năng và phẩm chất của mình, người ấy đã chứng minh linh cảm của Lan là đúng. Lan vẫn thích một câu nói như thế này: "Số mệnh đưa chúng ta đến với nhau nhưng chính chúng ta biến số mệnh đó trở thành hiện thực". Số mệnh của Lan và người ấy là thuộc về nhau.

- Còn Lan có cảm nhận được, người ấy "cảm" mình vì những "nết” gì?

- Câu hỏi này khó quá, người ấy phải trả lời hộ Lan mới đúng (Cười). Lan và người ấy đều có hai điểm chung rất lớn đó là: sự nồng nàn trong tình yêu và sự tự lập trong cuộc sống. Điều đó giúp cho cuộc sống của Lan và người ấy, cho dù có khó khăn đến đâu, hai đứa cũng có thể bên nhau và vượt qua mọi chuyện bằng chính tình yêu và sức lực của mình.
 

"Lan nguyện hi sinh 2 năm của phù hoa, danh tiếng, tiền bạc để có thêm 2 năm được gắn bó, chăm sóc người đàn ông mình yêu thương".


- Tuổi còn trẻ, đang ở giai đoạn phát triển ở lĩnh vực MC, quyết định "theo chồng" thời điểm này, Mỹ Lan có sợ ảnh hưởng tới sự nghiệp?

- Khi Lan nói về ý định lên xe hoa, mọi người ai cũng bất ngờ. Ngày Lan may áo dài chuẩn bị chụp ảnh cưới, một chị ở cửa hàng may còn khăng khăng: "Em nói dối. Em trẻ thế, đang nổi thế, ai lại đi lấy chồng".

Trước đây, Lan cũng là người tham vọng nên chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ lập gia đình vào cái tuổi 24 - 25 như bây giờ. Nhưng thời gian trôi qua, gặp gỡ nhiều, chứng kiến nhiều, Lan nhận ra rằng: Thành công lớn nhất của người phụ nữ không phải là có một sự nghiệp rạng rỡ mà là có một gia đình hạnh phúc.

Tất nhiên, nếu được cả hai thì thật diễm phúc nhưng hiếm có lắm. Hơn thế nữa, khi đã gặp được người đàn ông đích thực của đợi mình thì tại sao lại phải ngần ngại? Lan nguyện hi sinh 2 năm của phù hoa, danh tiếng, tiền bạc để có thêm 2 năm được gắn bó, chăm sóc người đàn ông mình yêu thương.

- Được biết, thời gian đầu hai người đến với nhau cũng không được “thuận chèo xuôi mái” cho lắm?

- Đúng là để có được ngày hôm nay, cả Lan và người ấy đều phải trải qua rất nhiều thử thách. Người ấy sống và làm việc tại nước ngoài, Lan lại ở Việt Nam trong một môi trường nhiều sức cám dỗ, và thực sự, khi Lan và người ấy gặp nhau, bản thân trong tim mỗi người vẫn còn có những bộn bề riêng.

Nhưng như Lan đã nói đấy, chính chúng ta mới làm cho số mệnh trở thành hiện thực. Lan và người ấy đã tự tạo cơ hội cho nhau, cùng nhau gây dựng những tình cảm đầu tiên trở thành tình yêu, rồi tới ý nguyện được gắn bó.

Người ấy đã hi sinh cả một sự nghiệp đang trên đà phát triển ở nước ngoài để về Việt Nam, làm lại từ đầu. Lan cũng gạt những tham vọng sang một bên, dịu dàng hơn, biết lo toan hơn. Tất cả những điều Lan và người ấy đang làm đều để hướng tới một gia đình hạnh phúc.

- Trước khi về làm dâu, dường như ai cũng thế, bộn bề những lo toan, suy nghĩ, vậy điều gì khiến Mỹ Lan bận tâm nhất trước khi về làm dâu nhà người?

- Ngày xưa, Lan cứ đinh ninh là phải 3 hoặc ít nhất là 2 năm nữa mình mới lấy chồng, vậy nên tính cách Lan vẫn còn ham chơi lắm và chưa biết lo toan nhiều cho gia đình, cũng chưa chuẩn bị tinh thần... làm dâu.

Lan cứ tự hỏi, không biết khi mình có thêm bố, thêm mẹ, thêm anh chị sẽ ra sao? Mình có đảm nhiệm được trách nhiệm của phận làm dâu? (Người ấy là con trai duy nhất trong gia đình). Lan lại rất kém trong nữ công gia chánh nữa chứ.

Rất may là bố mẹ chồng Lan rất hiền và thông cảm cho cô con dâu "đoảng". Lần nào về nhà chồng nấu cơm, mẹ chồng Lan cũng đứng bên cạnh dạy Lan từng li từng tí. Các anh chị bên nhà chồng ai cũng cởi mở và vui tính. Đặc biệt, Lan nhận được sự chia sẻ lớn lao từ chồng, vậy nên mọi chuyện đã đơn giản hơn rất nhiều.

Công việc của một MC vất vả, bận rộn và thường xuyên vắng nhà, điều này hẳn Lan và gia đình chồng đã nghĩ đến....

Điều đó cũng có nghĩa là khi có gia đình rồi Lan sẽ phải cân nhắc nhiều hơn trước khi nhận lời một chương trình nào đó. Lan sẽ dành nhiều nhất thời gian có thể để chăm lo cho gia đình và những người thân yêu.
 

Mỹ Lan và Thế Anh.

- Mọi thứ chuẩn bị cho đám cưới đến đâu rồi? Mỹ Lan mong một đám cưới như thế nào?

- Một đám cưới đơn giản và ấm cúng. Lan chỉ mời toàn bạn bè thân thiết thôi. Chồng Lan làm việc ở nước ngoài đã lâu nên bạn bè ở Việt Nam không nhiều. Lan hy vọng ngày hôm đó, mỗi người khách đến tham dự đều cảm nhận được hạnh phúc nhỏ bé mà ấm cúng của vợ chồng Lan.

- Cho đến thời điểm này, cảm xúc của Mỹ Lan như thế nào?

- Lan thấy con gái khi sắp cưới thường hồi hộp lắm, thậm chí có người còn stress nữa ấy. Lan lại thấy khác hẳn, bình thản lạ lùng. Không phải vì Lan không lo lắng cho đám cưới mà bởi Lan nghĩ: Đám cưới chỉ là cách để thông báo danh chính ngôn thuận với mọi người, còn thực ra, từ khi nhận lời gắn bó với người ấy, Lan đã tâm niệm rằng: mình là gái đã có chồng!

- Chúc hai bạn hạnh phúc!
 
Theo Dân trí
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 30 phút trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 30 phút trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 2 giờ trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 4 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 17 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 20 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Top