Hà Nội
23°C / 22-25°C

MC Mỹ Lan: Cố gắng để trở thành người vợ đảm

Thứ tư, 14:00 04/03/2009 | Giải trí

Vừa trở về nhà sau tuần trăng mật tại đảo Bali, Indonesia, Mỹ Lan đã tất bật với công việc thường ngày của một MC. Cứ sau giờ tan tầm, cô lại nhanh chóng quay về tổ ấm nhỏ để chuẩn bị bữa cơm tối cho ông xã.

Ảnh cưới của MC Mỹ Lan.

- Cảm giác của chị ra sao khi vừa hưởng xong tuần trăng mật ngọt ngào tại Bali?

- Bali thực sự là một hòn đảo xinh đẹp và hấp dẫn. Nó thú vị tới mức ông xã tôi đã đưa ra ý kiến, mỗi năm sẽ đến đó một lần. Riêng tôi lại muốn đi khám phá nhiều miền đất khác nên hai vợ chồng thống nhất sẽ trở lại Bali vào dịp kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Đối với tôi, tuần trăng mật vừa qua là một chuyến đi ngọt ngào, tới một nơi ngọt ngào và được ở cạnh một người đàn ông ngọt ngào.

- Nhiều người vẫn thắc mắc chuyện chị không cho phóng viên các báo đến chụp hình tại lễ cưới của chị. Vậy lý do là gì?

- Tôi rất vui khi được mọi người quan tâm và chúc mừng cho hạnh phúc nho nhỏ của mình. Nhưng ai cũng muốn giữ cho mình một chút gì đó riêng tư, vợ chồng tôi cũng vậy. Nếu có tin vui mới, tôi nhất định sẽ chia sẻ với mọi người.

- Lấy chồng xong chị sẽ tất bật với việc chăm lo gia đình, liệu nó có ảnh hưởng đến công việc làm MC của chị?

- Ai đi lấy chồng cũng phải chăm lo cho gia đình thôi mà. Nhiều người phụ nữ khác, công việc còn bận rộn hơn tôi, gia đình còn lớn hơn tôi nhưng họ vẫn làm tròn bổn phận. Hơn nữa, tôi lại rất may mắn có được một người chồng luôn ủng hộ sự nghiệp của vợ và thích đỡ đần vợ những công việc gia đình. Như thế, tôi càng có thêm nhiều động lực và điều kiện để vẹn toàn cả hai đúng không?

- Nhiều người chỉ biết MC Mỹ Lan duyên dáng và ăn nói lưu loát trên truyền hình nhưng lại không biết một MC Mỹ Lan khi làm vợ thì thế nào?

- Tôi tự nhận mình là một người vợ trẻ con và đoảng vị. Trẻ con là vì trong tình yêu, tôi vẫn còn hay nhõng nhẽo nên ông xã rất hay phải chiều chuộng. Còn đoảng vị là bởi tôi vốn rất kém nữ công gia chánh, mỗi bữa ăn là một “trận chiến” của tôi với cái bếp (cười). Nhưng dạo này tôi nấu ăn đã khá hơn nhiều rồi, ít bị ông xã chê hơn ngày xưa.

Tổ ấm của Mỹ Lan - Thế Anh.

- Chị đã thay đổi rất nhiều sau khi lập gia đình?

- Sự thay đổi là tất yếu vì cuộc sống gia đình và cuộc sống độc thân hoàn toàn khác nhau. Tôi nghĩ rằng bất kỳ người phụ nữ nào thực sự mong muốn có một gia đình hạnh phúc thì đều phải thay đổi. Vậy nên sự thay đổi của tôi cũng chẳng có gì là to tát cả. Bình thường như tất cả những người phụ nữ khác mà thôi.

- Công việc MC của chị không ổn định về thời gian làm việc, có khi chị phải làm việc rất khuya và thường xuyên đi xa nhà. Làm thế nào chị có thể vừa hoàn thành việc nhà và việc công một cách hoàn hảo?

- Ngay từ khi yêu, tôi đã nói chuyện rất nghiêm túc với ông xã về những khó khăn và cám dỗ trong môi trường làm việc và công việc của tôi. Và chính ông xã tôi đã từng đích thân đi cùng tôi tới rất nhiều nơi xa xôi để hiểu rõ hơn về những gì vợ mình đang theo đuổi và phải đối mặt. Hai vợ chồng đã có sự bàn luận, thống nhất và thông cảm ngay từ những ngày đầu như thế. Có sự đồng thuận của ông xã, tôi nghĩ không có việc gì là không thể làm được.

- Từ lúc bước vào nghề MC chị thấy mình được và mất gì?

- Người ta cứ hay nói về được và mất. Ngày xưa tôi cũng hay nghĩ về hai chữ “được – mất” ấy để so sánh, nhưng đó đã là chuyện của ngày xưa. Bây giờ, tôi nghĩ rằng được hay mất đều là do cách nhìn cả thôi, giống như người yêu đời thì lúc nào cũng thấy cuộc sống tươi vui, người bi quan thì chỉ toàn thấy một màu u tối. Tôi thuộc tuýp người thứ nhất. Suy đi tính lại, toàn thấy mình được thôi: được khán giả yêu quý, được gia đình tự hào, được một cuộc sống thú vị, và mới đây, tôi lấy được một người chồng tuyệt vời cũng nhờ nghề MC (cười).

Mỹ Lan cố gắng để trở thành người vợ đảm.

- Chị cũng không thể gắn bó cả đời với công việc MC, có khi nào chị nghĩ đến việc mình thôi công việc này và bắt đầu với nghề mới?

- Cuộc sống của tôi cho đến giờ phút này, về công việc, đều nằm trong quỹ đạo và kế hoạch tôi đã vạch ra cho mình. Bản thân tôi cũng phải suy nghĩ đến việc mình sẽ làm gì tiếp theo khi đã qua tuổi xuân sắc của nghề MC. Có rất nhiều lựa chọn và rất nhiều cánh cửa mở ra, nhưng đó là chuyện của tương lai. Chỉ cần biết rằng ít nhất là bây giờ, tôi chắc chắn vẫn gắn bó với công việc mình đang theo đuổi và say mê.

- Chị tự đánh giá mình đang đứng ở vị trí nào trên biểu đồ con đường làm MC của chị?

- Ở đúng vị trí tôi mong muốn tại thời điểm này. Như tôi đã nói, tôi đã từng vạch ra riêng một kế hoạch cho sự nghiệp của mình. Tại thời điểm nào tôi phải đạt được cái gì. Và bây giờ tôi lại đang cố gắng để đạt được những cái mốc tiếp theo. Nói chung, tôi hài lòng và rất tự tin về tất cả những điều tôi có trong cuộc sống.
 
Theo Ngôi sao
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 40 phút trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 47 phút trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Giải trí - 2 giờ trước

Vào tháng 1/2024, Ngọc Huyền và bạn trai Duy Minh đã chính thức về chung một nhà.

Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Quang Dũng nổi tiếng với khán giả những năm 2000 trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn sau nhiều năm ca hát vẫn độc thân và có cuộc sống giàu có bên mẹ già.

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Quách Ngọc Ngoan dần trở lại showbiz sau 1 năm tuyên bố vỡ nợ còn Phượng Chanel hiện có cuộc sống kín tiếng bên các con.

NÓNG: Bảo Anh chính thức công khai dung mạo và thông tin con gái đầu lòng!

NÓNG: Bảo Anh chính thức công khai dung mạo và thông tin con gái đầu lòng!

Thế giới showbiz - 15 giờ trước

Cuối cùng, Bảo Anh đã cho nhóc tỳ ra mắt công chúng.

Loạt động thái gây xôn xao của Bảo Anh trước khi "trượt tay" khoe ảnh bé gái 13 tháng tuổi

Loạt động thái gây xôn xao của Bảo Anh trước khi "trượt tay" khoe ảnh bé gái 13 tháng tuổi

Giải trí - 15 giờ trước

Việc Bảo Anh "lỡ tay" đăng hình bé gái 13 tháng tuổi đang gây bão cộng đồng mạng.

Trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, Midu từng có mối quan hệ thân thiết với 3 nam đồng nghiệp nổi tiếng

Trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, Midu từng có mối quan hệ thân thiết với 3 nam đồng nghiệp nổi tiếng

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Midu trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, cô đã có mối quan hệ rất thân thiết với 3 sao nam nổi tiếng trong làng giải trí. Họ là ai?

NS Đức Lưu "Thị Nở" góp cổ phần ở trường đại học, sống sung túc vào tuổi 85

NS Đức Lưu "Thị Nở" góp cổ phần ở trường đại học, sống sung túc vào tuổi 85

Giải trí - 18 giờ trước

NSƯT Đức Lưu - Thị Nở của phim "Làng Vũ Đại ngày ấy" - ở một mình thoải mái, sung túc trong ngôi nhà sau đình làng Trung Tự, Hà Nội. Bà bảo, vì còn khỏe mạnh nên không muốn phiền con, cháu.

Đỗ Thị Hà nói gì về tin đồn sắp làm dâu hào môn?

Đỗ Thị Hà nói gì về tin đồn sắp làm dâu hào môn?

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - "Tôi muốn giữ khoảng trời riêng và bình yên cho câu chuyện cá nhân của tôi", Đỗ Thị Hà chia sẻ về tin đồn hẹn hò thiếu gia tập đoàn lớn.

Top