Hà Nội
23°C / 22-25°C

Maya: Con gái vẫn thường xuyên gặp ba

Thứ bảy, 20:00 23/09/2017 | Giải trí

"Dù mỗi người một nơi và không còn liên quan đến nhau, nhưng bé Bồ Câu vẫn thường xuyên được gặp ba. Bé biết người đó là ba của mình và chơi với nhau rất vui vẻ", nữ ca sĩ chia sẻ.

- Mới đây, cộng đồng mạng lại có dịp xôn xao khi Maya tung MV "Là vì ai" ám chỉ chuyện tình yêu của mình đổ vỡ vì sự xuất hiện của người thứ 3. Vì sao chị lại chọn thời điểm này để khơi gợi chuyện quá khứ?

Thời gian trước đây, chuyện tình cảm của tôi đã vướng vào rất nhiều thị phi từ cộng đồng mạng. Thay vì để dư luận tiếp tục thêu dệt và đồn đoán, tôi muốn tự kể lại câu chuyện của chính mình và mượn MV Là vì ai để khép lại những gì đã qua. Khi tôi dám nhìn thẳng vào vấn đề, tái hiện lại vết thương cũ thì cũng đồng nghĩa với việc, tôi không còn nặng lòng hay nghĩ suy quá nhiều về nó nữa.

- Mối quan hệ giữa chị và người đàn ông bí ẩn được nhắc đến trong MV hiện nay ra sao? Đó có phải là ba của bé Bồ Câu?

Tôi không muốn nói quá nhiều về chuyện riêng tư, nhưng tôi khẳng định mình đã không còn liên quan hay cảm thấy đau buồn về chuyện tình này nữa. Tuy nhiên, tôi vẫn tôn trọng những gì đã xảy ra trong quá khứ, bởi nhờ có tình cảm đó, tôi mới có được bé Bồ Câu.

Dù mỗi người một nơi và không còn liên quan đến nhau, nhưng bé Bồ Câu vẫn thường xuyên được gặp ba. Bé biết người đó là ba của mình và chơi với nhau rất vui vẻ. Dù so với bạn bè đồng trang lứa, Bồ Câu có chút thiệt thòi vì ba không thường xuyên ở bên nhưng bé vẫn nhận được đầy đủ sự quan tâm, chăm sóc của cả ba lẫn mẹ.

Maya khẳng định, dù cả hai đã đường ai nấy đi, ba của bé Bồ Câu vẫn thường xuyên gặp gỡ và quan tâm, chăm sóc bé.
Maya khẳng định, dù cả hai đã đường ai nấy đi, ba của bé Bồ Câu vẫn thường xuyên gặp gỡ và quan tâm, chăm sóc bé.

- Thời điểm đó, Maya đã tổn thương thế nào khi phát hiện ra người thứ 3 chen chân phá vỡ hạnh phúc của chị và bạn trai đại gia?

Thú thật là thời điểm đó, cảm xúc của tôi rất bình thản và bước qua mọi chuyện vô cùng nhẹ nhàng. Đó cũng là lúc tôi đang mang thai bé Bồ Câu, tình yêu lớn nhất của tôi đều dành cho con nên không bị bất cứ điều gì chi phối hay khiến tôi phải bận tâm, suy sụp.

Ngay từ khi bắt đầu mối quan hệ, tôi đã biết chuyện tình cảm của mình rất chông chênh, dễ vỡ, nhưng tôi vẫn lựa chọn làm theo con tim mách bảo. Và rồi việc gì đến cũng đã đến. Tôi không quá sốc hay bất ngờ khi ba của bé Bồ Câu yêu thêm người phụ nữ khác.

Một thực tế cho thấy, phụ nữ lúc nào cũng muốn mình là duy nhất, nhưng đàn ông lại rất tham lam và muốn có thật nhiều. Chị em phụ nữ chúng ta dù có giỏi giang, xinh đẹp đến mấy cũng không thể giữ chân một người đàn ông nếu họ đã muốn ra đi.

Thông qua câu chuyện này, tôi hy vọng những người phụ nữ nếu gặp khó khăn, tổn thương tình cảm thì hãy mạnh mẽ vượt qua, hãy biết yêu thương bản thân mình hơn, phải xinh đẹp hơn, rạng ngời hơn, ắt hẳn mọi thứ tốt đẹp rồi cũng sẽ đến với mình.

Hãy biết yêu thương bản thân mình hơn, phải xinh đẹp hơn, rạng ngời hơn, ắt hẳn mọi thứ tốt đẹp rồi cũng sẽ đến với mình, Maya chia sẻ.
"Hãy biết yêu thương bản thân mình hơn, phải xinh đẹp hơn, rạng ngời hơn, ắt hẳn mọi thứ tốt đẹp rồi cũng sẽ đến với mình", Maya chia sẻ.

- Sau tất cả, điều gì khiến chị cảm thấy tiếc nuối nhất về mối tình này?

Đó là sự không trọn vẹn. Tôi tiếc vì đã không thể mang lại cho bé Bồ Câu một gia đình hoàn hảo, có sự hiện diện của cả ba lẫn mẹ. Nhưng nếu số phận đã cố tình sắp đặt như vậy, tôi cũng không thể thay đổi được.

Dù mối quan hệ của chúng tôi khá ngắn ngủi, nhưng ít ra, người đàn ông ấy cũng đã xuất hiện và mang đến cho tôi một bé gái thật tuyệt vời, với tôi, đó là món quà rất ý nghĩa. Khi nhìn mọi việc ánh mắt tích cực, tôi cảm thấy rất thoải mái và không còn trách móc chuyện quá khứ nữa.

- Chị có trách và hận người thứ 3?

Tôi chưa bao giờ hận ai, kể cả người thứ 3, bởi tôi biết chính người ấy cũng đã không có được hạnh phúc trọn vẹn.

Nếu số phận đã không cho tôi và ba của bé Bồ Câu đến được với nhau, thì tôi đành phải làm người ngoài cuộc nhìn họ đến với nhau và lặng lẽ chúc phúc cho họ. Nhưng họ có đến được với nhau hay không vẫn còn tuỳ thuộc vào ý trời.

- Nếu có dịp gặp lại người từng phá tan hạnh phúc của chị, liệu Maya có thể cười nói vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra?

Tôi nghĩ điều này hơi khó và ít có khả năng xảy ra. Nhưng nếu thật sự phải rơi vào hoàn cảnh ấy, tôi vẫn sẽ ứng xử phù hợp và có thái độ văn minh, thoải mái khi đối mặt với cô ấy. Bây giờ mọi chuyện cũng đã qua rồi, ai cũng có kết quả như nhau thôi, tại sao cứ phải kéo dài sự hiềm khích để làm gì?

- Việc làm mẹ đơn thân tại Mỹ, lại một mình chăm con trong suốt thời gian qua có khiến chị gặp nhiều khó khăn?

Sau khi sinh con, ngoài việc đi hát, tôi còn tham gia đóng phim và thử sức ở lĩnh vực kinh doanh để kiếm thêm thu nhập. Dù không quá giàu có, nhưng tôi vẫn có nguồn thu ổn định, đủ để lo cho mình và bé Bồ Câu.

Điều khó khăn duy nhất tôi đang đối mặt là phải đảm đương trách nhiệm của một người cha lẫn mẹ. Đôi lúc, tôi cũng cảm thấy mệt mỏi vì công việc, trách nhiệm đổ lên vai mình quá nhiều, nhưng nếu tôi không làm thì ai sẽ làm đây?

Maya sẵn sàng làm người ngoài cuộc chúc phúc cho ba của bé Bồ Câu và người thứ 3.
Maya sẵn sàng làm người ngoài cuộc chúc phúc cho ba của bé Bồ Câu và người thứ 3.

- Hiện Maya có dự định tìm cho mình một người đàn ông để thay chị gánh vác trụ cột gia đình?

Hy vọng trong tương lai, tôi sẽ tìm được một bờ vai vững chắc, đủ tin cậy, đủ yêu thương để tôi an tâm dựa dẫm và chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống.

Thời gian qua, có không ít đàn ông chủ động tán tỉnh, ngỏ lời với tôi nhưng tôi không mấy quan tâm. Bởi bé Bồ Câu vẫn còn quá nhỏ, so với bạn bè đồng trang lứa, bé lại chịu thiệt thòi vì thiếu vắng sự hiện diện của ba. Thời diểm này, tôi chỉ muốn toàn tâm toàn ý để yêu thương và chăm sóc con thay vì nghĩ đến việc tiến thêm bước nữa.

Theo Dân Việt

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 28 phút trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 28 phút trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 2 giờ trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 4 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 17 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 20 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 23 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Top