Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mai Phương Thúy: 'Tôi đâu phải là pha lê'

Thứ bảy, 06:10 03/01/2009 | Giải trí

Gặp Mai Phương Thúy vào một buổi chiều Hà Nội hửng nắng, khi cô hoa hậu 20 tuổi vừa kết thúc buổi học ở trường. Trẻ trung, vui vẻ và cởi mở, nhưng Thúy cũng rất nghiêm túc và chín chắn khi bày tỏ quan điểm sống của mình.

Mai Phương Thúy vừa hoàn thành những cảnh quay cuối cùng trong bộ phim "Âm tính".

 
- Đã hết nhiệm kỳ 2 năm của một Hoa hậu Việt Nam nhưng vẫn thấy chị mải miết với các chuyến đi và công việc xã hội. Sao chị không dừng lại để "đầu tư" cho bản thân nhiều hơn?

- Tôi rất yêu thích công việc xã hội từ thiện, vì thế mà đến giờ dù không còn là trách nhiệm nhưng trái tim tôi mách bảo mình cần phải chia sẻ nhiều hơn nữa với những người không may mắn trong cuộc sống. Qua mỗi chuyến đi tôi thấy mình lớn hơn, trưởng thành hơn, mỗi số phận, mỗi hoàn cảnh đều dạy cho tôi một bài học đáng giá. Hơn thế, tôi học được cách làm người, để biết rằng tâm hồn mình không khô cạn, trái tim mình không biết thờ ơ.

Đôi khi cũng thấy mệt mỏi vì quá nhiều công việc nhưng rồi cảm giác đó cũng qua nhanh. Vì khi làm việc tôi thấy cuộc sống có ý nghĩa, đầu óc thanh thản, nhẹ nhàng. Như chị thấy đấy, tôi vẫn cân đối được thời gian để đi học, hoàn thành các kỳ thi đầy đủ. Kết quả học tập ở trường cũng không đến nỗi tồi và có thể năm sau tôi sẽ đi du học về chuyên ngành Xã hội học.
 
- Lịch làm việc thường nhật của chị như thế nào?

- Một ngày của tôi bắt đầu từ 5h sáng và kết thúc vào... 3h sáng hôm sau (cười). Sau khi hoàn thành các công việc, tôi học bài, lên mạng xem tin tức, chat với bạn bè...

- Không mấy khi được ở bên ông bà, mẹ và em gái vì thường xuyên phải xa nhà để làm việc. Chị có sợ rằng những người thân trong gia đình sẽ thấy tủi thân vì thiếu vắng sự quan tâm của chị?

- Thực lòng là tôi rất muốn ở gần gia đình. Nhưng công việc buộc mình phải di chuyển luôn. Vì vậy, mỗi lúc được trở về nhà, tôi thấy mẹ là ôm chầm lấy, thơm lên má mẹ và hỏi thăm tíu tít... Tôi cũng mua rất nhiều quà cho mọi người trong nhà để mọi người cảm nhận được sự quan tâm của tôi, rằng lúc nào tôi cũng nhớ và dành tình yêu rất đặc biệt.

Đến giờ phút này mẹ đã hoàn toàn tin tưởng vào tôi và phần nào yên tâm hơn về đứa con gái vụng về. Mẹ không phải dặn từng chút một như ngày trước nữa. Vả lại tôi luôn có chú Việt Hùng bên cạnh nên mẹ cũng bớt lo lắng phần nào. Nhưng tôi thì vẫn muốn được mẹ chăm chút nên thi thoảng cố tình quên gì đó để mẹ lại nhắc nhở. Cảm giác đó thật sự rất tuyệt vời.
 

Cô Hoa hậu 20 tuổi nhí nhảnh. Ảnh: Hà Thu

- Đó là với gia đình, vậy còn với bạn bè thân thiết, chị dành thời gian nào cho họ?

- Tôi rất buồn vì không có nhiều thời gian cho bạn bè của mình. Nhưng những người bạn thân luôn hiểu và thông cảm cho tôi. Khi có chuyện gì cần chia sẻ, các bạn gọi điện và tôi là người lắng nghe. Dù biết rằng nếu mình ở bên bạn, để bạn dựa vào vai mình sẽ tốt hơn rất nhiều.

Những khi bạn gặp chuyện buồn mà tôi ở xa, trong lòng thấy xáo trộn ghê gớm. Tôi luôn tâm niệm sẽ bù đắp cho bạn khi nào về nhà. Xa cách không phải là vấn đề lớn, miễn là bạn hiểu cho hoàn cảnh của mình thôi.
 
- Chị nghĩ sao nếu như có người nói rằng, họ thích Mai Phương Thúy vụng về, trẻ con của ngày trước hơn là hình ảnh của chị bây giờ?
 
- Mai Phương Thúy sẽ còn thay đổi nhiều nữa và nếu như có ai vẫn còn nhớ đến hình ảnh trước đây của tôi thì đó cũng là một niềm vui rồi. Con người ta phải lớn dần lên theo năm tháng, không thể nào cứ trẻ con mãi được phải không chị? Riêng tôi, sự chín chắn, khéo léo đến một cách tự nhiên chứ tôi không cố tính tạo ra nó. Tôi sống thật, sống đơn giản. Tôi tin rằng trong cuộc sống này, có nhiều điều dù đơn giản nhưng ta lại không thể diễn đạt được bằng ngôn từ.
 

Mai Phương Thúy chưa bao giờ hối hận về những việc mình làm. Cô rất tin vào bản thân mình. Ảnh: Hà Thu

- Từ bao giờ chị nhận thấy cuộc sống giản đơn như thế?

- Thực ra trước đây tôi cũng từng suy nghĩ rất phức tạp. Có những lúc tôi phải đứng trước nhiều ngã rẽ và để đưa ra một quyết định quả là khó khăn. Nhưng rồi tôi cũng tìm ra giải pháp. Đó là làm theo cảm giác. Trái tim mình mách bảo điều gì thì tôi tin là điều đó đúng đắn và đem lại niềm hạnh phúc cho mọi người.

- Điều đó chứng tỏ chị là người sống thiên về tình cảm. Một người nhạy cảm như chị nếu gặp một sự cố có dễ đổ vỡ?

- Tôi có phải pha lê đâu! Nhưng tôi đã rơi xuống đáy nỗi buồn khi bố mất. Tôi cũng rất sợ làm cho mẹ buồn. Cuộc sống muôn màu, đương nhiên là ngoài niềm vui thì có buồn, có đau khổ, có thất vọng... nhưng sao mình không đi qua những nỗi buồn đó để sống tích cực hơn? Tôi không quên những gì xảy đến với mình, nhưng không thêm thắt, không làm quá nó lên mà nhìn nhận đúng với bản chất của sự việc. Biết, hiểu, nhớ tất cả những điều đó để khôn lớn.

Đến giờ, tôi đã biết chế ngự cảm xúc của mình và bộc lộ đúng nơi đúng lúc. Tôi nghĩ mỗi người có một cách biểu hiện riêng nhưng đừng bao giờ làm gì thái quá. Đồng ý bạn là một người rất giỏi diễn xuất nhưng điều đó chỉ hay ở trên sân khấu chứ không đẹp ở cuộc sống đời thường.
 
- Xinh đẹp, nổi tiếng, giỏi giang... và ngày càng thành công, chị có tiêu chuẩn nào đặc biệt cho "người ấy" của mình?
 
- Thật khó để đưa ra một tiêu chuẩn nào đó. Khi yêu người ta đâu có lý giải được nguyên nhân vì sao. Nhiều người mong yêu được một người đàn ông tốt như bố. Nhưng tôi thấy điều đó thật khó khăn. Vì tôi không giỏi giang và bản lĩnh như mẹ, vậy thì làm sao chinh phục được một người giống bố đây (cười).
 
Theo Ngôi Sao
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 1 giờ trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 3 giờ trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 5 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 18 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 21 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Top