Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mai Phương Thúy không phải đại gia của tôi

Thứ hai, 11:32 14/09/2009 | Giải trí

Trong nhiều lần trả lời phỏng vấn báo chí, Sao Mai Hoàng Nghiệp không ít lần nhắc đến một 'đại gia bóng hồng' đang giúp đỡ anh trong việc ra mắt dự án sản phẩm đầu tay. Nhiều người nghi ngờ, thậm chí khẳng định 'đại gia' đó là Hoa hậu Việt Nam 2006 Mai Phương Thúy.

 
- Có thông tin Mai Phương Thúy là "đại gia" giúp anh trong sự nghiệp âm nhạc, thực hư điều này ra sao?
 
- Đó cũng chỉ là thông tin mà mọi người đoán mà thôi và bản thân tôi cũng chưa công bố hay có một phát ngôn nào cụ thể về chuyện này. Nhân đây, tôi cũng xin khẳng định, Mai Phương Thúy không liên quan tới sự nghiệp cũng như sản phẩm âm nhạc sắp tới của tôi. Tuy nhiên, tôi cũng không phủ nhận việc tôi nhận được rất nhiều sự trợ giúp từ những người xung quanh.

- Không có lửa thì làm sao có khói. Bằng chứng là thi thoảng người ta vẫn hay bắt gặp anh đi ăn hoặc tham gia một số sự kiện cùng Hoa hậu Việt Nam 2006. Anh lý giải điều này ra sao nếu đó không phải là một mối quan hệ thân thiết?

- "Tình ngay lý gian" thôi. Việc xuất hiện tại buổi công chiếu ra mắt Transformer 2, các sự kiện hay chương trình khác thì đâu chỉ có Thuý và tôi mà còn có rất nhiều các nghệ sĩ khác nữa. Vậy sao chỉ có mỗi mình tôi lọt vào tầm ngắm của các nhà báo và từ đó họ nói tôi rất thân với Mai Phương Thúy? Thực ra, tôi và cô ấy có quen biết nhau qua bạn bè. Trong nhiều sự kiện chúng tôi tình cờ diễn chung nên thi thoảng cũng nói chuyện. Thúy là người dễ gần, chúng tôi làm quen rất nhanh. Mọi chuyện chỉ dừng lại ở mức quen biết nhau chứ chưa đến mức thân thiết như nhiều người nghĩ.

Tôi và Thuý không tiếp xúc nhiều, cũng không có nhiều điều kiện để hiểu nhau, cho nên để nói về nhau chắc tôi không dám đâu. Nhưng tôi nghĩ, công chúng đều rất khâm phục Mai Phương Thúy bởi nhan sắc, sự thông minh và lòng nhân ái. Tôi cũng là một trong số đó!

- Diện đồ hiệu, ăn mặc cũng đẹp hơn, đó là hình ảnh của anh bây giờ. Phải chăng đứng sau anh là bàn tay một “đại gia” nào đó?

- Những bộ trang phục trên sân khấu, tôi may mắn nhận được sự giúp đỡ từ một nhà thiết kế khiến mình tự tin hơn trong phần biểu diễn. Tôi nghĩ ăn mặc đẹp cũng là cách thể hiện sự tôn trọng của mình dành cho khán giả. Tôi không diện đồ hiệu trong đời thường, mà ngược lại, tôi chọn đồ giản dị vì tôi không muốn mình là người chơi trội giữa tập thể sinh viên trường. Hơn nữa, tôi muốn giữ hình ảnh Hoàng Nghiệp như khi tôi mới bước chân ra Hà Nội học.

- Từ sau Sao Mai Điểm hẹn 2008, khán giả thấy Hoàng Nghiệp chìm quá, anh nghĩ sao?

- Ai cũng lựa chọn con đường riêng cho mình, sự lựa chọn của tôi là không sai khi dành thời gian để đầu tư cho nền tảng cơ bản của một ca sĩ, đó là giọng hát. Ca hát là nghề tôi theo suốt đời chứ không phải việc làm thời vụ hay thị trường. Tôi biết mình không có lợi thế về chiều cao như nhiều nam ca sĩ khác nên tôi lấy giọng hát làm điểm mạnh duy nhất mình có. Sau cuộc thi Sao Mai Điểm hẹn 2008, nhiều người bạn đã phát hành album đầu tay, tôi thì chưa có động tĩnh gì nên mọi người mới nói tôi chìm chăng. Mà kể cả họ nói tôi lặn mất tăm thì cũng không sao, bởi tôi vẫn được nhìn nhận là một ca sĩ thực thụ. Tuy nhiên, thời gian tới, tôi sẽ bùng nổ bằng một dự án âm nhạc được đầu tư rất kỹ lưỡng.

- Tính anh quá thật thà và thông thường trong làng giải trí những ai lành tính, không dùng chiêu này, chiêu kia thì khó mà tiến xa được, anh nghĩ gì về điều này?

- Sự thật thà có lẽ đã là bản chất sẵn có trong con người miền Tây của tôi. Tôi nghĩ thay đổi bản chất là không thể. Điều tôi mong muốn duy nhất là ghi dấu giọng hát của mình trong lòng những người yêu âm nhạc. Tôi không muốn dùng quá nhiều chiêu thức vì cái gì cũng vậy, nó đều có hai mặt của nó. Hơn nữa, tính tôi cũng không hợp với scandal.

- Anh có buồn nếu có người nhận xét, anh không thể trở thành một ngôi sao nhạc nhẹ hàng top?

- Trở thành một ngôi sao, đó là ước mơ của tất cả mọi người khi bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp. Tôi cũng ấp ủ ước mơ từ rất lâu rồi, nhưng đâu phải mình muốn gì là được nấy đâu. Nó còn phụ thuộc và cộng hưởng với nhiều yếu tố khác nữa, tài năng, cơ hội, may mắn... Nếu có người nhận xét như thế, tôi chắc chắn họ là một người không nhiều thì ít cũng dành cho tôi chút quan tâm. Nhận xét này làm cho tôi vui nhiều hơn là buồn bởi tôi biết mình phải trân trọng tình cảm của họ và biến nó thành động lực để phấn đấu trên con đường vẫn còn lắm chông gai.

- Anh “ém” dự án âm nhạc lớn đến bao giờ thì mới có ý định bung ra?

- Nói là "lớn" thì hơi to tát quá mà đúng hơn đó là đứa con tinh thần đầu tay của tôi, vậy nên tôi muốn nó phải thật hoàn hảo trước khi tới tay khán giả. Để cho ra đời một sản phẩm âm nhạc không phải là dễ, làm nó chuyên nghiệp hơn lại càng không dễ. Tôi và những người bạn đã dành rất nhiều tâm huyết để hoàn thành sớm dự án CD Những sắc màu cuộc sống này và hy vọng nó sẽ ra mắt khán giả trước năm 2010.

Chính cái tên sản phẩm âm nhạc này đã nói lên tất cả ý nghĩa của nó. Mở đầu dự án là bài hát Chào buổi sáng rất quen thuộc, nó là lời chào ngày mới để con người tìm kiếm những sắc màu cuộc sống quanh mình khi vừa thức tỉnh, cũng như khán giả sẽ bắt đầu khám phá sắc màu qua các ca khúc trong CD. Kết thúc dự án này, tôi muốn mọi người chìm vào một giấc ngủ thật sâu và có những giấc mơ đẹp với bài hát mới Ngủ say nhé. Tôi chỉ bật mí được bấy nhiêu thôi, còn sắc màu như thế nào, khi CD ra mắt, các bạn hãy tự mình khám phá.

- Không phải là một ca sĩ giàu có, vậy anh lấy tiền ở đâu để đầu tư cho các sản phẩm âm nhạc này?

- Ngoài việc tích cóp tiền từ việc đi diễn, tôi nhận được sự giúp đỡ về mọi mặt từ một số người bạn. Họ là những người đặc biệt, có niềm đam mê nghệ thuật lớn và hiểu tính cách cũng như âm nhạc của tôi. Nhưng tôi nghĩ, điều khán giả quan tâm hơn về sản phẩm âm nhạc là chất lượng của nó chứ không phải khoản tiền đầu tư. Không ít ca sĩ đổ cả đống tiền vào một sản phẩm nhưng lại không có hiệu quả. Người khôn ngoan là người biết dùng số tiền dù nhiều hay ít đầu tư đúng cách, đúng việc và đúng thời điểm thì sẽ thành công.
 
Theo Ngôi sao
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Giải trí - 52 phút trước

GĐXH - Sự kiện ra mắt bộ phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Thủ đô Hà Nội quy tụ dàn sao gồm nhiều tên tuổi nổi tiếng.

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - "Trong chuyện yêu đương đôi lứa hay vợ chồng, nực cười nhất là cứ rạch ròi với quan điểm ai nuôi ai, thật sự thiển cận vô cùng", Lệ Quyên bất ngờ chia sẻ.

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Giải trí - 5 giờ trước

Sau 2 lần tình duyên "đứt gánh", Hùng Thuận hiện đã tìm được hạnh phúc mới bên bạn gái xinh đẹp. Ở tuổi 41, anh cũng có cuộc sống sung túc nhờ nghề môi giới bất động sản.

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Bức xúc với những hành động của An Nhiên (Lương Thu Trang) trong "Trạm cứu hộ trái tim", nhiều khán giả vào thẳng trang cá nhân của nữ diễn viên để... "ném đá".

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Giải trí - 8 giờ trước

Bùi Hà Nghi Phương - con gái ca sĩ Phương Thanh chia sẻ với VietNamNet nhiều góc độ hiếm thấy ở người phụ nữ được là gai góc nhất showbiz.

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 12 giờ trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 14 giờ trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 16 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Top