Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mai Phương sống lạc quan trước lúc mất

Thứ bảy, 21:58 28/03/2020 | Giải trí

Suốt một năm rưỡi điều trị ung thư phổi, Mai Phương luôn lạc quan, mạnh mẽ để vượt qua nghịch cảnh, cố gắng chăm sóc bản thân và con gái Lavie.


Mai Phương sống lạc quan trước lúc mất - Ảnh 1.

Tháng 8/2018, Mai Phương phát hiện mắc ung thư phổi. Bệnh ở giai đoạn muộn, di căn vào xương khiến sức khỏe cô suy yếu nhanh chóng. Sau thời gian tích cực dùng thuốc kết hợp xạ trị, Mai Phương được bác sĩ cho về nhà điều trị ngoại trú và phải theo dõi thường xuyên.

Thời gian đầu điều trị bệnh, Mai Phương hoàn toàn rút khỏi các hoạt động giải trí. Mỗi ngày, cô dậy sớm tập yoga, tưới cây, đưa con đi học. Những lúc rảnh rỗi, cô thường đọc sách, học đàn, học tiếng Anh, nghiên cứu các loại thảo mộc tốt cho sức khỏe. Diễn viên 35 tuổi thấy vui vì được tận hưởng cuộc sống bình yên, làm những việc mình thích thay vì bận rộn chạy show như trước.

Mai Phương sống lạc quan trước lúc mất - Ảnh 2.

Tháng 1/2019, Mai Phương đón tuổi 34 bên cạnh bố mẹ và con gái. Mắc bệnh hiểm nghèo nên cô luôn trân trọng từng giây phút bên người thân, bạn bè. 'Đối với tôi, điều quan trọng nhất là thực tại. Chuyện của ngày mai, hãy để ngày mai rồi tính. Tôi muốn để mọi thứ diễn ra tự nhiên, chuyện gì đến sẽ đến', cô nói với Ngoisao.net trong dịp phỏng vấn đầu năm 2019.

Mai Phương sống lạc quan trước lúc mất - Ảnh 3.

Diễn viên Ốc Thanh Vân luôn bên cạnh chăm sóc và đưa Mai Phương đi dạo phố để tinh thần thêm phấn chấn. Tết Nguyên đán 2019, Mai Phương lái xe đến chúc Tết nhà Ốc Thanh Vân. Hình ảnh nữ diễn viên khỏe mạnh, tươi tắn khiến đông đảo khán giả vui mừng.

Mai Phương sống lạc quan trước lúc mất - Ảnh 4.

Sức khỏe tạm ổn định, Mai Phương trở lại một số hoạt động nghệ thuật phù hợp để đỡ nhớ nghề, đồng thời có thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Ban đầu, diễn viên Những thiên thần áo trắng bị đau nhức cơ thể, mặt nổi mụn vì trang điểm nhưng cố gắng hoàn thành công việc. Cô cũng được mọi người chăm sóc kỹ lưỡng, hỗ trợ khi di chuyển, những lúc mệt đều có thể dừng quay để nghỉ ngơi.

Tháng 11/2018, giọng ca Tiếng dương cầm trong đêm có mặt tại buổi ra mắt bộ sưu tập mới của nhà thiết kế Chung Thanh Phong (ảnh). Cô hy vọng khán giả đón nhận hình ảnh vui vẻ, tích cực của mình sau chuỗi ngày nằm viện.

Mai Phương sống lạc quan trước lúc mất - Ảnh 5.

Tháng 3/2019, Mai Phương bất ngờ chụp bộ ảnh gợi cảm. Stylist Kye cho biết anh mời nữ diễn viên thực hiện bộ ảnh nhằm động viên cô sống lạc quan, mạnh mẽ. Trong suốt buổi chụp, người đẹp không mang giày cao gót mà chỉ ướm chân vào để tạo dáng vì sợ ảnh hưởng đến xương khớp.

Mai Phương sống lạc quan trước lúc mất - Ảnh 6.

Ngoài ca hát, diễn xuất trong một số dự án sitcom, Mai Phương nhận lời biểu diễn thời trang. Tháng 4/2019, cô xuất hiện với vai trò mở màn bộ sưu tập xuân hè của nhà thiết kế Đức Vincie. Lúc này, nữ diễn viên chia sẻ sức khỏe đã ổn định, cơ thể đáp ứng thuốc tốt nhưng cần tránh làm việc nặng và nghỉ ngơi điều độ.

Mai Phương ghi hình một số talkshow: Giải mã tri kỷ, Phụ nữ quyền năng, Ký ức vui vẻ. Nữ diễn viên trải lòng về những khó khăn trong quá khứ và cuộc sống khi điều trị ung thư. Cô tâm sự bản thân chưa từng hoảng sợ khi phát hiện căn bệnh hiểm nghèo mà luôn cố gắng giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ, cống hiến hết mình cho nghệ thuật.

Mai Phương sống lạc quan trước lúc mất - Ảnh 7.

Nữ diễn viên thường xuyên dắt Lavie đến tham gia các hoạt động thiện nguyện tại chùa vì muốn giáo dục con tấm lòng nhân hậu. Cô cũng quyên góp tiền, động viên tinh thần nghệ sĩ Lê Bình, nghệ sĩ Nguyên Thảo, Hạnh An - con gái đạo diễn Đỗ Đức Thành khi hay tin họ mắc bệnh ung thư.

Mai Phương sống lạc quan trước lúc mất - Ảnh 8.

Tháng 4/2019, Mai Phương cùng Ốc Thanh Vân đến Bhutan cầu bình an, sức khỏe (trái). Nữ diễn viên cũng đưa con gái đi du lịch nhiều nơi như: Nhật Bản, Malaysia, Singapore... Cô ở bên cạnh con nhiều hơn vì ý thức tình trạng bệnh của bản thân có thể diễn biến xấu bất cứ lúc nào. 'Tôi sợ sau này không có cơ hội vì đang thấy nhiều điều không mong muốn xảy ra. Tôi cố gắng cho con được đi chơi dù nhiều lúc hơi đuối'.

Mai Phương sống lạc quan trước lúc mất - Ảnh 9.

Giữa tháng 8/2019, Mai Phương tổ chức sinh nhật cho con gái Lavie và mẹ ruột. Dù làm mẹ đơn thân với nhiều vất vả, nữ diễn viên cảm thấy hạnh phúc vì con gái luôn ngoan ngoãn, biết giúp đỡ mẹ trong cuộc sống hàng ngày.

Mai Phương sống lạc quan trước lúc mất - Ảnh 10.

Mai Phương theo con gái đến trường học.

Mai Phương sống lạc quan trước lúc mất - Ảnh 11.

Đầu tháng 9/2019, bệnh tình Mai Phương đột ngột trở nặng. Cô cảm thấy đau, khó thở, phải nhập viện cấp cứu vì ung thư đã di căn vào tim. Các bác sĩ theo dõi, tìm phương án điều trị tốt nhất cho nữ diễn viên. Ốc Thanh Vân cho biết thêm, Mai Phương có lúc thiếp đi vì mệt, còn khi tỉnh táo có thể nghe nhạc, xem chương trình.

Mai Phương sống lạc quan trước lúc mất - Ảnh 12.

Sau một thời gian điều trị, cô được cho về nhà. Thời điểm này, Mai Phương luôn giữ tinh thần lạc quan, thậm chí ghi hình chương trình Ký ức vui vẻ.

Đầu năm 2020, Mai Phương nhập viện trở lại, nằm điều trị ở phòng hồi sức cấp cứu bệnh viện 175. Ốc Thanh Vân cho biết: "Mai Phương yếu hơn trước, bị kháng thuốc với phác đồ điều trị cũ. Cô ấy kiên cường, cố gắng theo hướng dẫn của bác sĩ". Tuy nhiên, sức khoẻ của Mai Phương yếu dần, gương mặt tọp, chân phù nề, chảy mủ. Sau đó gia đình đưa Mai Phương về. Đến tối 28/3, Mai Phương trút hơi thở cuối cùng .

  

Theo Phương Hoa/Ngôi sao

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 2 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 6 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 8 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 8 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Giải trí - 10 giờ trước

Vào tháng 1/2024, Ngọc Huyền và bạn trai Duy Minh đã chính thức về chung một nhà.

Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Quang Dũng nổi tiếng với khán giả những năm 2000 trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn sau nhiều năm ca hát vẫn độc thân và có cuộc sống giàu có bên mẹ già.

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Quách Ngọc Ngoan dần trở lại showbiz sau 1 năm tuyên bố vỡ nợ còn Phượng Chanel hiện có cuộc sống kín tiếng bên các con.

Top