Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lý Nhã Kỳ: Lấy chồng sẽ bớt ồn ào

Thứ sáu, 10:35 05/10/2012 | Giải trí

Người đẹp phim 'Gió nghịch mùa' chia sẻ, khi kết hôn chị sẽ phải hy sinh nhiều thứ để có thời gian chăm lo cho tổ ấm.

 
- Chị từng tiết lộ, năm 2012 là năm mà nhiều dự án điện ảnh đã chọn chị tham gia diễn xuất nhưng "Mùa hè lạnh" lại là sự lựa chọn của chị. Nhân vật Hoa trong phim có điểm gì khiến chị nhận lời?

- Nhân vật Hoa đúng là mấu chốt để tôi quyết định nhận phim Mùa hè lạnh của đạo diễn Ngô Quang Hải. Đó là một vai diễn đầy nội tâm, mang đến cho tôi nhiều xúc cảm khác lạ. Cá tính, số phận của Hoa đã khiến cho tôi thay đổi quyết định, trở lại với nghệ thuật sớm hơn dự tính. Trước đó, tôi từ chối mọi lời mời vì muốn dồn hết tâm sức cho vai trò đại sứ du lịch cho đến hết nhiệm kỳ.

Sau Kiều nữ và đại gia, tôi có nói là muốn ngưng đóng phim vì bận kinh doanh và không muốn đóng tiếp một vai diễn dạng như thế nữa. Nhưng dường như đạo diễn Ngô Quang Hải chọn tôi vào vai Hoa cũng chỉ vì chữ “kiều nữ” khi teaser mới nhất vừa tung ra ngập tràn cảnh nude và cảnh nóng của tôi?

Teaser vài phút chưa nói lên được điều gì cả. Phải chờ khi phim phát hành, mọi người mới hiểu vì sao Hoa lại hấp dẫn tôi cũng như toàn bộ ê kíp làm phim đến vậy. Và tôi cũng rất ấn tượng với đạo diễn Ngô Quang Hải. Nếu không phải là anh Hải thì rất khó để tôi chấp nhận hy sinh trong những cảnh quay nóng bỏng như vậy.

- Trong bài phỏng vấn mới nhất, chị nói để đóng được cảnh nóng với Hà Việt Dũng, chị đã phải “hy sinh cho nhân vật”. Tò mò một chút, chị lấy cảm xúc như thế nào để thực hiện cảnh nóng đó?

- Cảm xúc thì là bí mật của mỗi diễn viên, đó là bí quyết để thực hiện những cảnh nhạy cảm. Có nói ra đây mọi người cũng không thể hình dung được.

- Quay trở lại bộ phim điện ảnh thứ 2 của chị là "Mùa hè lạnh", chị ấn tượng và nhớ nhất điều gì?

- Nhớ nhất là bác Hồ Kiểng. Trong phim, tôi vào vai vợ bé của một người Hoa giàu có do bác Hồ Kiểng đóng và cả hai phải chụp một bức ảnh vợ chồng. Bác Hồ Kiểng nhất định xin tấm hình chụp chung đó mang về treo ở nhà. Bác bảo với đoàn phim phải hứa với bác rằng sau phim sẽ cho bác ấy tấm hình đó thì bác ấy mới chịu quay. Và chỉ với một trái tim giả trong lồng ngực, nhưng nhiệt huyết và sức làm việc của bác gấp mấy lần người có trái tim thật. Điều đó khiến những diễn viên hậu bối như tôi thật nể phục.

- Năm nay, làm phim thế là đủ hay chị còn có dự án gì khác?

- Hiện giờ tôi cầm trong tay rất nhiều kịch bản, nhưng thật sự chưa kịch bản nào ấn tượng với tôi. Một phần nữa là vì không có nhiều thời gian nên tôi và ê kíp khá khó tính trong việc nhận phim ở thời điểm này.

- Xuất thân từ showbiz (cụ thể là diễn viên) nhưng dường như Lý Nhã Kỳ thân ở showbiz mà hồn thì hoàn toàn ở những khía cạnh khác nhan nhản trên truyền thông như kinh doanh kim cương, đại sứ du lịch, làm quỹ từ thiện, chuyện scandal thị phi tranh cãi….Chị có nghĩ rằng, mình sẽ phải hoạch định lại con đường hoạt động nghệ thuật?

- Nghệ thuật bao giờ cũng đi kèm thị phi. Chính vì thế, nếu nói tôi không có phần hồn trong nghệ thuật là không chính xác. Còn với những công việc khác, đó cũng là những đam mê của tôi. Tôi vốn tham lam, chính vì vậy nên việc gì cũng muốn "ôm". Nhưng tôi cũng biết, khi nhận một việc nào đó, tôi sẽ dồn hết sức vào đó để đạt được kết quả tốt nhất.
 
 
Lấy chồng sẽ bớt “ồn ào”

- “Mùa hè lạnh lẽo” đến bao giờ khi chị đã có lần chia sẻ: “Phụ nữ nên lập gia đình ở tuổi 30”. Vừa đánh dấu tuổi 30 của mình bằng tiệc sinh nhật hoành tráng, chị có nghĩ rằng mình phải lập gia đình, cưới người đàn ông yêu mình bao lâu nay và để gia đình chị đỡ phải họp hành giục….cưới?

- Cũng bị giục cưới lắm nhưng tôi còn nhiều việc vẫn chưa thực hiện xong, nhất là những dự án từ thiện đã lên kế hoạch từ mấy năm nay. Tôi muốn hoãn cưới một vài năm nữa.

- Người đàn ông hiện nay của tôi là con nhà quyền thế. Chắc hẳn gia đình nhà anh ấy cũng không muốn con dâu của mình suốt ngày thị phi trên các phương tiện truyền thông. Chị cũng nói rằng, lấy chồng xong sẽ rút lui khỏi showbiz. Điều này là vì bản thân chị hay là vì người yêu và gia đình anh ấy?

- Chắc chắn khi quyết định cưới chồng, tôi sẽ phải hy sinh. Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Tôi sẽ bớt những "ồn ào" để vừa tốt làm công việc kinh doanh lại vừa chăm sóc tốt gia đình nhỏ của mình.

- Lại nói về thị phi, dường như nó đã biến chị từ một cô diễn viên thường thường trở thành một “ngôi sao” ở nhiều nghĩa. Kèm theo đó là dư luận ghen ghét, ném đá nhiều hơn là yêu mến. Chị nghĩ sao về điều này?

- Tôi thấy mình cũng chỉ là một cô gái bình thường, còn những thị phi, những ồn ào đó là những tai nạn vô tình đẩy tôi trở thành "sao" như bạn nói, chứ tôi cũng chưa ý thức được điều đó đâu. Còn ghen ghét, đố kỵ, ném đá… là những điều không thể thiếu trong cuộc sống, chẳng qua với showbiz thì nó lộ liễu hơn thôi.

- Tất nhiên, ghen ghét lộ liễu bởi cái cách mà người ta cho rằng chị cũng khoe của lộ liễu và “quăng bom” đủ mọi thứ hầm bà rằn mà người ta có thể liệt kê. Trong đó có một câu hỏi: Sao chị lắm mẹ nuôi, anh nuôi thế?

- Tôi không phủ nhận mình là một người dễ gần. Nhận mẹ nuôi, anh nuôi đó là xuất phát từ tình cảm thương mến, trân trọng nhau chứ không có bất cứ vụ lợi nào trong đó. Tôi chưa từng nhận bất kỳ một sự giúp đỡ về vật chất nào từ họ. Thậm chí, tính cách của tôi còn đàn ông hơn bất kỳ người đàn ông nào khác. Còn với gia đình của mình, tôi muốn họ có một cuộc sống bình thường, yên bình nên tôi chưa bao giờ có ý định khoe mẹ hoặc chị gái của mình lên báo.

- Những mối quan hệ vượt quốc gia đó đã mang lại cho chị những gì ngoài giá trị về mặt quan hệ trên phương diện kinh doanh?

- Nó hoàn toàn không mang lợi gì về kinh tế. Tất cả việc kinh doanh của tôi là do chính tôi làm ra và cũng chưa từng nhờ vả mẹ nuôi. Enigma là thương hiệu tôi mua lại của phía Hong Kong và tôi phải trả tiền đàng hoàng khi nhập hàng từ đó về. Sắp tới, tôi chuyển toàn bộ thương hiệu vào LYNK của tôi, sẽ chỉ có LYNK chứ không có riêng một thương hiệu khác nào được quảng bá.

- Chị nghĩ gì khi một số ý kiến ví chị với…công tử Bạc Liêu về mức độ xa hoa?

- Đó là một sự so sánh khập khiễng... Tôi nghĩ rằng những gì mọi người biết đều do lời đồn và cả những thêu dệt quá lên. Tôi chỉ muốn tất cả mọi người nếu có điều kiện hãy gặp tôi một lần để nhận xét đúng nhất về con người của tôi.

- Hàng hiệu, là sự đam mê hay là thứ cần thiết cho một Lý Nhã Kỳ doanh nhân, đại sứ?

- Hàng hiệu và hàng không hiệu cũng chỉ là quần áo. Vì thế, đừng quá đặt nặng điều đó, quan trọng mình mặc có phù hợp và đẹp hay không. Ngoài những hàng hiệu được tôi mặc đi sự kiện, xuất hiện cho phù hợp thì ngoài đời, tôicũng mặc những đồ bình thường, có khi cũng chẳng phải là hiệu gì, miễn sao đẹp và thoải mái.

- Nếu như xe, nhà, kim cương, váy áo hàng hiệu nhiều tỷ đồng là trang sức cho chị lấp lánh trong giới showbiz thì liệu có phải những hoạt động trong giới showbiz cũng như là “trang sức” làm lấp lánh cho một Lý Nhã Kỳ doanh nhân?

- Không hoàn toàn như vậy. Lý Nhã Kỳ được biết đến trong showbiz và mọi người cũng biết được cô ấy đang làm kinh doanh nữa. Nhưng, những mặt hàng của cô ấy không đủ thuyết phục thì chắc chắn người ta cũng không mua hàng chỉ vì một Lý Nhã Kỳ lấp lánh nào đó. Chính vì vậy, điều quan trọng nhất trong kinh doanh với tôi là uy tín với khách hàng.

- Vụ kiện tờ báo Hồng Kông Next Magazine vì đăng tin Kỳ cặp kè với ngôi sao Tạ Thiên Hoa đến đâu rồi. Không dư luận lại cho rằng Kỳ….quăng bom!

- Hiện giờ luật sư của tôi đã làm việc với đại diện tờ tạp chí ở bên đó, trong tháng 9 này họ sẽ có trả lời chính thức. Tôi muốn mọi việc được giải quyết nhẹ nhàng, không thích “đao to búa lớn” để mọi người lại nghĩ tôi “quăng bom” tiếp. (Cười)

- Về mức độ chơi của chị, tôi rất muốn biết: Bộ trang sức đắt nhất, bộ váy đắt nhất hay đôi giày đắt nhất của chị….

- Lại một cách để gợi ý cho tôi "khoe" giá của sản phẩm. Và tôi biết, nếu tôi nể mà tiếp tục nói ra thì tôi lại bị "ném đá" tiếp. Chính vì thế, tôi sẽ không nói, nhưng những người sành về trang sức thì chỉ cần nhìn cũng đủ biết những bộ đồ đó giá trị bao nhiêu mà.

-Ngoài hàng hiệu, trang sức váy áo, sở thích, thú chơi khác của chị là gì?

- Sở thích của tôi là đi du lịch, mong lắm có được một kỳ nghỉ dài để đi nghỉ với những người thân của mình. Nhưng hình như mấy năm nay rồi tôi chưa thực hiện được điều đó.

Sẽ tiếp tục làm đại sứ du lịch nếu được tin tưởng

- Làm đại sứ du lịch, chiếc áo dài là thứ không thể thiếu trong tủ quần áo của chị. Chị có bao nhiêu chiếc?

- Áo dài của tôi quá nhiều nên không thể nhớ hết. Tôi thường mặc áo dài khi xuất hiện trước quan khách quốc tế. Còn ở Việt Nam, tôi lại hay chọn đầm dạ hội.

- Nhân nói về đại sứ du lịch. Sau một năm làm nhiệm vụ, thị phi nhiều hơn là khích lệ nhưng không thể phủ nhận về mức độ PR khi Kỳ đảm nhận vị trí này. Một năm đó, Kỳ nghĩ mình đã làm được gì và nhận được điều gì?

- Nhận thì quá nhiều, tôi có rất nhiều những trải nghiệm sau mỗi chuyến đi. Còn làm được gì chắc phải để mọi người cảm nhận, tôi không có thói quen liệt kê lại những việc mình đã làm. Thường kết thúc một việc, tôi sẽ gói nó lại, để thời gian suy nghĩ thực hiện những việc tiếp theo. Tôi không có nhiều thời gian để "tự vui" với quá khứ!

- Nhiệm kỳ đã hết, chị có muốn tiếp tục đảm nhận vai trò này?

- Cái này phụ thuộc vào sự tin tưởng của cấp lãnh đạo và cả nhân dân, tôi không có quyền quyết định. Nhưng nếu được bổ nhiệm tiếp, chắc chắn tôi sẽ làm tốt hơn nữa, vì còn nhiều dự án, suy nghĩ về du lịch nước nhà mà tôi chưa thực hiện xong.

- Tôi nhớ cách đây 5 năm, khi gặp chị lần đầu, tôi có hỏi chị mong muốn người ta nghĩ gì về chị. Chị nói: “Chỉ mong sau này khi nhắc đến tôi, người ta bảo rằng đó là một người làm được việc”. Vậy, “làm được việc” là trong lĩnh vực Đại sứ du lịch này hay lĩnh vực nào khác?

- Không, tôi muốn rằng nó có trong tất cả mọi việc mà tôi muốn thử sức.
 
Theo Thế giới Điện ảnh
hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
HLV Park Hang-seo dặn dò Quang Hải trong ngày cưới Chu Thanh Huyền, ông Troussier vắng mặt sau lùm xùm "ngó lơ" Hải "con"

HLV Park Hang-seo dặn dò Quang Hải trong ngày cưới Chu Thanh Huyền, ông Troussier vắng mặt sau lùm xùm "ngó lơ" Hải "con"

Giải trí - 5 giờ trước

Mối quan hệ giữa HLV Troussier và Quang Hải gây chú ý sau khi ông Troussier nhất quyết không cho Quang Hải vào sân trận thua Indonesia.

Vợ Quang Hải mặc váy 150 triệu đồng trong đám cưới ở quê nhà

Vợ Quang Hải mặc váy 150 triệu đồng trong đám cưới ở quê nhà

Giải trí - 6 giờ trước

Chu Thanh Huyền diện thiết kế được làm từ loại ren nhập đắt đỏ cùng chiếc voan dài 2m khi sánh bước bên chú rể Quang Hải.

NSND Đức Long: 'Đến lúc không kham nổi mình, tôi sẽ vào viện dưỡng lão'

NSND Đức Long: 'Đến lúc không kham nổi mình, tôi sẽ vào viện dưỡng lão'

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - "Đến giờ tôi cũng không tính tới chuyện lập gia đình nữa. Tôi cho rằng nên nghĩ thoáng một chút, đừng quan niệm phải có gia đình mới là hạnh phúc. Còn nếu sau này không thể tự chăm sóc bản thân, tôi sẽ chọn nhà dưỡng lão", NSND Đức Long chia sẻ.

Tuổi U60 của 'mỹ nhân ảnh lịch' thập niên 90: Sống bình yên bên chồng doanh nhân kín tiếng

Tuổi U60 của 'mỹ nhân ảnh lịch' thập niên 90: Sống bình yên bên chồng doanh nhân kín tiếng

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Hiền Mai được mệnh danh là "mỹ nhân ảnh lịch" nổi tiếng trong làng giải trí những năm 90. Hiện tại, khi đã qua thời kỳ đỉnh cao, cuộc sống của chị thay đổi như thế nào?

Tuổi xế chiều của 2 nghệ sĩ đất Bắc: Sống giản dị, thích chăm sóc vườn tược dù không thiếu tiền

Tuổi xế chiều của 2 nghệ sĩ đất Bắc: Sống giản dị, thích chăm sóc vườn tược dù không thiếu tiền

Giải trí - 8 giờ trước

Dù kinh tế khá giả thậm chí là giàu có nhưng 2 nam nghệ sĩ đất Bắc vẫn chọn lối sống giản dị, hòa vào thiên nhiên.

Cận cảnh chiếc xe 16 tỷ đi đón dâu của cầu thủ Quang Hải

Cận cảnh chiếc xe 16 tỷ đi đón dâu của cầu thủ Quang Hải

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Quang Hải mới đây đã khiến khán giả đã chú ý khi chuẩn bị xe 16 tỷ để đi đón dâu. Đây là chiếc xe mang nhãn hiệu Rollroyce được trang trí rất đẹp với hoa tươi sang trọng.

Lương Thu Trang từng bị chê khó gần, ghét chính mình khi vào vai phản diện

Lương Thu Trang từng bị chê khó gần, ghét chính mình khi vào vai phản diện

Giải trí - 11 giờ trước

Khi vào vai An Nhiên trong phim "Trạm cứu hộ trái tim", Lương Thu Trang cũng thấy lo lắng. Cô thậm chí cũng "dị ứng" với vai diễn phản diện của mình.

Hơn 3 năm hẹn hò với Trương Ngọc Ánh, Anh Dũng 'Sống chung với mẹ chồng' giờ ra sao?

Hơn 3 năm hẹn hò với Trương Ngọc Ánh, Anh Dũng 'Sống chung với mẹ chồng' giờ ra sao?

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Anh Dũng nổi tiếng là diễn viên của VFC một thời trong phim "Sống chung với mẹ chồng" cùng Bảo Thanh. Sau đó, anh Nam tiến và có tin hẹn hò cùng Trương Ngọc Anh. Hiện tại, cuộc sống của nam diễn viên điển trai ra sao?

Lâm Tâm Như hé lộ cách giáo dục con: Quyết nói không với điều này để con học cách chủ động

Lâm Tâm Như hé lộ cách giáo dục con: Quyết nói không với điều này để con học cách chủ động

Giải trí - 13 giờ trước

Lâm Tâm Như cho biết, Hoắc Kiến Hoa cũng có đôi lúc nhượng bộ con gái.

Phước Sang: Vua phim Tết, vỡ nợ bất động sản và nỗ lực làm lại từ 'tay trắng'

Phước Sang: Vua phim Tết, vỡ nợ bất động sản và nỗ lực làm lại từ 'tay trắng'

Giải trí - 15 giờ trước

Từng là ông bầu nổi tiếng một thời, có hãng phim riêng, được mệnh danh là "Vua phim Tết", Phước Sang lâm vào cảnh khốn khó sau khi ôm món nợ nghìn tỷ đồng.

Top