Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lý Hùng: Nhiều người nghĩ tôi cưới Thu Thủy

Thứ sáu, 09:18 12/03/2010 | Giải trí

“Xem trên báo, thấy tôi chụp ảnh cưới với Thu Thủy, nhiều bạn gọi điện trách tại sao cưới không mời”, Lý Hùng giãi bày về những tin đồn xung quanh các người đẹp cùng đóng phim.

 
Tuy nhiên trong cuộc sống thực, dù bước sang tuổi 40, Lý Hùng vẫn là một người độc thân đắt giá. Diễn viên của Tây Sơn hào kiệt chia sẻ.

- Anh vừa đi Hongkong làm hậu kỳ cho "Tây Sơn hào kiệt"?

- Đúng vậy, Hùng qua Hongkpng 6 lần rồi mà lần này là vất vả nhất. Đúng là việc của mình, mình dành hết tâm sức cho nó nên cực lắm. Những lần trước người ta mời Hùng qua đóng phim, được đưa rước, chăm lo cho từng chút. Lần này, 8 ngày ở bên đó đối với Hùng đúng nghĩa là công việc, từ sáng đến tối rất căng thẳng.

- Hầu hết người Việt ai cũng biết diễn trình lịch sử của thời Tây Sơn, không biết bộ phim có xây dựng điều gì ngoài chính sử để tạo sự bất ngờ cho khán giả?

- Khi làm phim, gia đình mình dựa trên chính sử là chủ yếu, nhưng cũng có những chi tiết được thêm vào để làm mềm hóa câu chuyện. Ví như, những anh hùng, sĩ phu, nghĩa sĩ... những người nổi tiếng trong sử của mình phải có hết, đánh trận như thế nào cũng phải đúng với ghi chép của lịch sử. Tuy nhiên, để hấp dẫn, mình thêm các tình tiết hành quân, đẩy tình cảm vào các nhân vật nhiều hơn dễ đi vào cảm xúc của khán giả.
 
Bộ phim này đánh dấu sự trở lại của hãng phim gia đình Hùng. Dẫu đầu tư vào phim lịch sử ở Việt Nam rất mạo hiểm, chưa chắc thu hồi nổi vốn, nhưng gia đình mình thực sự rất nghiêm túc. Trước khi bấm máy là mất cả năm lo chọn bối cảnh, diễn viên, may trang phục, binh khí,… Chỉ hy vọng tâm sức mình làm ra sẽ được hưởng lại những gì xứng đáng. Tất cả trông chờ vào việc khán giả đón nhận Tây Sơn Hào Kiệt như thế nào. Hùng tin khán giả luôn công bằng. Mình đầu tư nhiều, làm kỹ lưỡng nên hy vọng gặt được những quả tốt để gieo những hạt mầm tiếp theo.
 
Lý Hùng trở lại màn bạc trong vai một anh hùng lẫm liệt.

- Nếu không được như mong đợi, liệu rằng anh có rút khỏi điện ảnh như từng mất tích một thời gian dài trước đây?

- Hùng thành công trong nghiệp diễn viên từ rất sớm. 18 tuổi đóng Phạm Công Cúc Hoa, ra đường được cả nước nồng nhiệt chào đón. Nổi tiếng sớm là một điều hạnh phúc, rất đáng vui mừng, nhưng tới tận hôm nay, mình vẫn không hề hụt hẫng, dù có lúc xa điện ảnh 7, 8 năm trời.

Từ xưa đến giờ, Hùng sống đúng với cái tôi của mình, chứ không phải cái tôi của người nổi tiếng, nên lúc nào cũng cầu tiến, cảm thấy học được thì học, có phim gì mới mà hay thì tham gia, cảm thấy làm được gì thì cứ làm. Có lẽ thế, Hùng luôn thấy mình may mắn, yêu đời và thực sự phải cảm ơn cuộc sống rất nhiều. Cuộc sống không chán mình, sao mình lại phải “mất tích”? Thực lòng mà nói, Tây Sơn Hào Kiệt là kỳ vọng lớn lao của Hùng và cả gia đình.

- Trào lưu phim mì ăn liền làm anh chán nghề hay có lý do nào khác khiến anh xa điện ảnh lâu như vậy?

- Phim ngày xưa Hùng đóng là phim nhựa, người ta gọi là phim thị trường. Nhưng sau năm 2000 bị chững lại ở tất cả các rạp. Thứ nhất, các nhà sản xuất phim ngừng hết vì lý do bị mất bản quyền; thứ hai có những người làm phim cẩu thả, kiểu mỳ ăn liền, dựng chừng tuần lễ là đem chiếu. Phim đó chỉ lợi dụng được dịp tết, nhưng khi chiếu ảnh hưởng đến khán giả, khán giả họ ghét, họ quay lưng, nên từ đó mình cũng không đóng phim nữa. Trong bối cảnh đó, phim thị trường dù mình làm nghiêm túc mà bị đánh đồng với phim mỳ ăn liền cũng đành chịu.

- Phim mỳ ăn liền chia cắt Lý Hùng với điện ảnh. Nhưng khi quay trở lại nhiều người nhận thấy anh đã không còn hợp thời, nhất là lại chọn những vai diễn chung với các kiều nữ trẻ đẹp, anh thấy sao?

- Quay trở lại với nghề diễn, Hùng chọn lọc phim để đóng, cố gắng phim nào ấn tượng phim đó. Phim truyền hình thì có Dollar trắng, Mưa thủy tinh, gần đây là Quý cô tuổi Dần và sắp khởi chiếu Thiên đường ở quanh ta. Ở bên cạnh nhiều người đẹp thì cũng có người khen người chê. Ai khen mình thì mình vui, mà ai không thích mình, nói mình dở thì cũng đành chịu thôi.

Vì đám cưới trên phim này mà nhiều người bạn tưởng Lý Hùng cưới vợ thật.

- Với bạn diễn nữ nào dường như quanh anh đều tràn ngập tin đồn kiểu Lý Hùng cưới Thu Thủy, Thùy Lâm không chịu diễn cảnh nóng ... nhưng rốt cuộc anh vẫn độc thân. Có khi nào anh chạnh lòng vì mình đã ở cái độ tuổi “tứ thập nhi bất hoặc”?

- Thực ra những tin đồn chỉ là cách báo chí giật tít và những độc giả không đọc kỹ thì cứ tưởng là thật. Ví dụ như đóng Quý cô tuổi Dần nhà báo post ảnh trong phim có cảnh đám cưới của Lý Hùng với Thu Thủy, làm bao nhiêu bạn bè gọi điện trách suốt: “Sao cưới mà không báo? Đọc trên mạng mới biết tin”. Lúc đó mình chỉ cười, nói: “Kéo xuống nữa đi, đọc hết bài rồi mới trách tiếp à nhen”. Chuyện nhân duyên vợ chồng là do số phận quyết định, chưa đến với mình thì có gì đâu mà chạnh lòng. Nghệ sĩ vốn không có tuổi, bốn chục hay năm chục mà vẫn được phụng sự xã hội, cống hiến hết mình thì lúc nào cũng cảm thấy vui.

- Một người hào hoa trên phim ảnh nhưng ngoài đời thật lại “một mình” hoài, liệu có cân bằng?

- Trên phim mình thể hiện tính cách của nhân vật. Nhưng ngoài đời mình vẫn sống đúng với mình. Trước giờ vẫn sống như vậy thì sao mà mất cân bằng được. Dẫu vậy Hùng luôn cảm thấy mình may mắn, được cuộc sống ưu đãi rất nhiều nên cảm thấy mình trẻ mãi, tâm hồn vui vẻ yêu đời không già đi chút nào hết. Phải nói là cảm ơn cuộc sống rất là nhiều.

- Ngoài những vai diễn yêu cầu sự nghiêm túc, chín chắn, anh muốn thể hiện một hình ảnh như thế nào trong suy nghĩ của người khác?

- Không phải mình cưa sừng làm nghé. Song sống trẻ trung thì có gì đáng bị phản đối. Ngoại trừ những người ghét mình, họ nói mình thế này thế nọ, còn mình cứ sống chân thành, thẳng thắn.

- Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!
 
Theo Báo Đất Việt
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 3 giờ trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 5 giờ trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 7 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 20 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 23 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Top