Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lợi dụng “ngoại truyện”, nhà sản xuất phim đang coi thường khán giả

Thứ ba, 08:00 27/11/2018 | Giải trí

GiadinhNet - Ngoại truyện của các phim truyền hình đang dần trở thành một xu hướng, nhất là các phim được khán giả hâm mộ. Liệu nhà đài có đang lạm dụng hình thức này?


Một cảnh quảng cáo lộ liễu trong ngoại truyện kết hợp giữa các phim “Phía trước là bầu trời”, “Người phán xử” và “Cả một đời ân oán”. Ảnh: TL

Một cảnh quảng cáo lộ liễu trong ngoại truyện kết hợp giữa các phim “Phía trước là bầu trời”, “Người phán xử” và “Cả một đời ân oán”. Ảnh: TL

Chiêu “ăn theo” của các nhà sản xuất

Sau các bộ phim như “Người phán xử” và “Sống chung với mẹ chồng” năm 2017, có thể nói phim truyền hình Việt Nam đã được “thay da, đổi thịt” phần nào không chỉ về kịch bản, diễn xuất của diễn viên mà còn là sự tương tác giữa khán giả và ê-kíp làm phim. Chính vì thế, các nhà sản xuất đã đầu tư nội dung để làm một ngoại truyện kết hợp được cả hai bộ phim trở thành “Sống chung với người phán xử” như một lời tri ân tới khán giả. Phần “phát sinh” này thành công ngoài mong đợi khi nhận được phản ứng tích cực của khán giả.

Thừa thắng xông lên, khi sau 17 năm, phim truyền hình “Phía trước là bầu trời” của đạo diễn Đỗ Thanh Hải bất ngờ “sốt” trở lại mạng xã hội. Nhiều trích đoạn của phim được chia sẻ rầm rộ trên nhiều trang mạng, khiến khán giả thích thú và muốn xem lại. Lượng người truy cập phim trên Youtube tăng đột biến, mỗi tập đạt khoảng một triệu lượt xem. Việc phim bỗng nhiên sốt trở lại giúp dàn diễn viên tham gia phim nhận được sự chú ý đặc biệt từ khán giả, thậm chí nhiều người còn bày tỏ mong muốn đoàn làm phim sẽ thực hiện phần 2 để kể tiếp câu chuyện còn dang dở về những chàng trai, cô gái trong phim.

Chưa thể đáp ứng được hoàn toàn mong muốn của khán giả nên các nhà sản xuất đã ra mắt phần ngoại truyện của bộ phim “Phía trước là bầu trời” cuộc hội tụ của những nhân vật gây sốt trong 2 phim truyền hình ăn khách “Người phán xử” (với sự tham gia của NSND Hoàng Dũng, diễn viên Việt Anh) và “Cả một đời ân oán” (Hồng Đăng, Mạnh Trường).

Tiếp theo đó, nữ diễn viên Hà Hương - vai Nguyệt “thảo mai” còn được mời tham gia ngoại truyện 1 của “Quỳnh búp bê” với những bí kíp “thảo mai” truyền lại cho các “gái ngành” Thiên Thai.

Và mới đây nhất, ngoại truyện “Quỳnh búp bê” trở lại khi kết thúc 28 tập chính thức. Ngoại truyện lần này là sự khi kết hợp giữa các diễn viên trong “Quỳnh búp bê” như: Cảnh, Quỳnh, My “sói”, Phong… với một số diễn viên trong phim hài tình cảm đang được yêu thích “Yêu thì ghét thôi” như: Ông Quang “quác”, bà Diễm “điệu”, Du “côn”...

Lạm dụng ngoại truyện?

Mặc dù khán giả hết sức háo hức với phần ngoại truyện của “Quỳnh búp bê”, song kết thúc 38 phút, khán giả vẫn không thể hiểu ý đồ của bộ phim. Mọi chi tiết tưởng như đã an phận sau 28 tập nhưng nay lại bị “bới” lên rồi sắp xếp ngổn ngang.

Trái ngược với dự đoán ban đầu, ngoại truyện của bộ phim “Quỳnh búp bê” không hề được khán giả cảm tình như trước đó. Điều này đa phần đến từ lý do về logic của bộ phim. Khán giả cho rằng đáng ra, nếu giới thiệu là “Quỳnh búp bê” ngoại truyện thì không nên “tham lam” kết hợp với phim khác.

“Lộn xộn một cách khó hiểu. Ngoại truyện dựng Cảnh sống dậy để chiều lòng khán giả, có lẽ vậy nên đạo diễn không đầu tư kịch bản, lại còn kết hợp để PR cho phim “Ghét thì yêu thôi” nữa”, một khán giả bình luận.

Nếu chỉ tính trên phương diện giải trí, phần ngoại truyện “Quỳnh búp bê” đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Nhưng khán giả đang ngày một khắt khe hơn với những thứ được coi là giải trí. Một khán giả nhận xét: “May ra trong các ngoại truyện, phần ngoại truyện kết hợp của “Sống chung với người phán xử” là được nhất. Nội dung cũng logic mà đảm bảo tính giải trí. Còn lại các phần kết hợp khác theo kiểu trào lưu, cố quá!”.

Không phải bản ngoại truyện nào của phim Việt cũng tạo được hiệu ứng tốt. Nhiều phần ngoại truyện còn làm cho khán giả cảm thấy hoang mang hơn bởi kịch bản lỏng lẻo, nội dung khiên cưỡng và quảng cáo quá lố…

Kể đến đầu tiên phải chính là 4 tập phim ngoại truyện của “Người phán xử” được phát trên phần mềm giải trí của VTV hồi đầu tháng 9/2017, thời lượng quảng cáo chiếm tới 1/5 tập phim khiến khán giả không khỏi bức xúc. Một số cảnh còn quảng cáo lộ liễu cho quán karaoke và một địa điểm giải trí ở Hạ Long.

Tương tự, khán giả háo hức được đón xem phần ngoại của “Phía trước là bầu trời” sau 17 năm phát sóng bao nhiêu thì lại “chưng hửng” bấy nhiêu. Phần ngoại truyện này thực chất là để quảng cáo cho một cuốn sách với cách xây dựng nội dung không thể rời rạc hơn được nữa dù các nhân vật chính xuất hiện trong phim đều đang rất “hot”.

Phần ngoại truyện của “Cả một đời ân oán” dù có khá hơn khi đã xây dựng một kịch bản có phần tháo gỡ nút thắt trong phim, nhưng cũng không tránh khỏi những hạt sạn đáng kể. Trong đó, đáng nói nhất chính là việc lồng ghép yếu tố quảng cáo dịch vụ cáp treo lên Fansipan đã khiến mạch phim đứt đoạn, thiếu tự nhiên... Thậm chí, có những đoạn Đăng (Mạnh Trường) còn thao thao bất tuyệt về dịch vụ này như thể đang thuyết trình dự án.

Bàn về những vấn đề này, nhà biên kịch Trịnh Thanh Nhã từng chia sẻ rằng, trên thế giới, nhiều phần ngoại truyện của một số phim điện ảnh thậm chí còn “hot” hơn cả phim chính vì họ làm rất bài bản, còn Việt Nam thì ngược lại.

Nhà biên kịch Trịnh Thanh Nhã nói: “Ai cũng hiểu phần ngoại truyện thường được thực hiện nhằm để quảng bá cho sản phẩm chính hoặc kéo dài “độ nóng” của phim chính. Nhưng ở Việt Nam, đôi khi phần ngoại là sự lắp ghép những cảnh bị cắt bỏ trong phim chính. Mục đích của phần ngoại truyện đa phần là để câu khách và lồng các yếu tố quảng cáo. Chính lẽ đó mà nội dung rất rời rạc, chắp vá, lộn xộn... không có cấu tứ rõ ràng. Đôi khi, các nhãn hàng hoặc nhà tài trợ thao túng khiến nhà sản xuất buộc phải nghĩ cách để dạng phim này ra đời”.

Đạo diễn Dũng Nghệ cũng cho biết, hiện mới chỉ có các phim sản xuất khu vực phía Bắc là chuộng “mốt” làm phần ngoại truyện, chứ các nhà sản xuất phía Nam chưa có ai bắt tay làm điều này.

“Riêng việc lồng quảng cáo vào sản phẩm phim ảnh thì dĩ nhiên không thể khiến cho sản phẩm ăn nhập với nội dung phim chính được mà sẽ có tình trạng gượng ép, khiên cưỡng, rời rạc... Dư luận họ lên tiếng cũng có cái lý của họ bởi trình độ dân trí bây giờ không phải “a-ma-tơ” như ngày xưa”, đạo diễn Dũng Nghệ chia sẻ.

Nhưng, có một thực tế đằng sau việc phát sóng các phần ngoại truyện trên mạng xã hội bên cạnh ưu điểm phủ sóng, phổ cập lại rộng rãi hơn phim Việt thì cũng sẽ khiến cho việc kiểm soát của các cơ quan có thẩm quyền trở nên khó khăn hơn.

Đó là một sự nguy hiểm khôn lường bởi thông điệp về sự nhân văn, về tính giáo dục... trong các phần ngoại truyện thường bị đẩy xuống thành thứ yếu, mục đích mua vui, gây sốc, giải trí để thu hút sự chú ý được đẩy lên cao. Và việc lạm dụng ngoại truyện để tăng quảng cáo, quảng cáo lộ liễu lại khiến cho phim mất đi tính nghệ thuật.

Ngọc Mai

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tản văn: Đức Trọng

Tản văn: Đức Trọng

Xem - nghe - đọc - 9 giờ trước

GĐXH - Tôi ngồi xuống phóng tầm mắt ra phía thung lũng dưới chân đồi, hít hà mùi ô-xy tinh khiết, mùi hương hoa dìu dịu rồi lặng lẽ thưởng thức những phút giây diệu kỳ của cuộc sống.

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - NSND Quốc Khánh không chỉ nổi tiếng với tài năng diễn xuất xuất sắc, nghệ sĩ còn thu hút sự quan tâm của khán giả bởi cuộc sống cá nhân đầy màu sắc và thú vị.

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Vụ kiện của Brad Pitt và Angelina Jolie không phải là ngoại lệ. Vụ kiện ly hôn giữa họ đã kéo dài suốt nhiều năm và thu hút sự quan tâm của không chỉ là các fan hâm mộ mà còn là của giới truyền thông và luật sư.

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Giải trí - 11 giờ trước

Cuộc hôn nhân kín tiếng giữa nữ diễn viên Hàn Quốc Park Soo Jin và tài tử Bae Yong Joon luôn là một ẩn số với người hâm mộ. Cặp đôi kết hôn được 9 năm, có 2 con chung nhưng hiếm khi xuất hiện chung.

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Sở hữu sắc vóc mảnh mai, Quỳnh Anh - vợ sắp cưới của diễn viên Anh Đức - yêu thích phong cách nữ tính, thể hiện qua trang phục phom dáng bèo nhún, xếp tầng, chất liệu lụa, voan.

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Cựu diễn viên Phùng Ngọc - vai thằng Cò "Đất phương Nam" (1997) mới đây ghé viện dưỡng lão thăm nghệ sĩ Mạc Can sau gần 30 năm nhưng "Bác Ba Phi" không nhận ra "thằng Cò" vì... lớn quá.

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Sau cảnh lấy đà tát Nghĩa (Quang Sự) trong "Trạm cứu hộ trái tim", NSND Mỹ Uyên hài hước chia sẻ trên trang cá nhân: "Tát thẳng tay thằng khó dạy".

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Giải trí - 14 giờ trước

Đến Nhà hát Kịch Hà Nội, Quang Thắng đã ngồi đợi sẵn. Thú thật, thoạt nhìn, tôi không nhận ra "Táo kinh tế", vì anh mặc giản dị, ngồi lẫn giữa ông bảo vệ, bà bán nước trước cửa nhà hát.

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Con gái cố diễn viên Mai Phương, bé Lavie mới đây lộ diện trong ngày giỗ của mẹ. 4 năm sau ngày mẹ mất, bé Lavie hiện tại có cuộc sống ra sao?

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng mới đây rộ tin đã chia tay, tuy nhiên người trong cuộc đã quyết định lên tiếng phản pháo.

Top