Hà Nội
23°C / 22-25°C

Liên hoan phim Việt Nam 2017: Nhiều gương mặt nữ sáng giá

Chủ nhật, 07:00 26/11/2017 | Giải trí

GiadinhNet - Lần đầu tiên sau 19 mùa tổ chức, Liên hoan phim (LHP) Việt Nam đã không có sự hiện diện của các hãng phim nhà nước tham gia tranh giải. Phim tư nhân chiếm lĩnh hoàn toàn và mang đến sự sôi động cho thị trường điện ảnh. Nhưng với việc mang nặng tính nghệ thuật như LHP Việt Nam, sự thiếu vắng của dòng phim nhà nước cũng được dự báo một vụ mùa “thất bát”.


Miu Lê đang được coi là ứng cử viên sáng giá cho giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc. Ảnh: TL

Miu Lê đang được coi là ứng cử viên sáng giá cho giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc. Ảnh: TL

Thiếu vắng phim nhà nước

Tròn 30 năm, LHP Việt Nam mới quay trở lại TP Đà Nẵng, cũng là mùa phim tôn vinh chỉ có tư nhân cạnh tranh. Trước khi chính thức khai mạc vào ngày 24/11, tuần lễ chào mừng LHP Việt Nam lần thứ 20 đã được diễn ra trong 8 ngày (từ 8-14/11) tại Hà Nội và TPHCM với hơn 4.000 lượt người xem.

Mùa giải này có tới 77 tác phẩm dự thi chính thức ở các lĩnh vực như: Điện ảnh, tài liệu, hoạt hình, khoa học được cho là có nội dung phong phú mang đậm bản sắc dân tộc. Sôi động nhất vẫn là dòng phim điện ảnh với 16 phim tranh giải.

Điều thú vị ở chỗ, có khá nhiều phim đã "oanh tạc" phòng vé với doanh thu cao kỷ lục như: “Em chưa 18”, “12 chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạy”, “Bạn gái tôi là sếp”, “Cô gái đến từ hôm qua”, “Bao giờ có yêu nhau”, “Cha cõng con”, “Cho em gần anh thêm chút nữa”, “Cô hầu gái”... Trong đó, “Em chưa 18” hiện là bộ phim có doanh thu cao nhất trong lịch sử chiếu bóng Việt Nam (170 tỷ đồng).

Gây chú ý ở các kỳ LHP nước ngoài có “Cha cõng con” và “Đảo của dân ngụ cư”. Đây cũng là hai bộ phim nghệ thuật hiếm hoi của LHP Việt Nam lần thứ 20. Ngay trước thềm LHP Việt Nam, chiều 22/11, “Cha cõng con” đã có buổi chiếu đầu tiên tại thành phố Goa tại LHP Quốc tế Ấn Độ với hàng trăm khán giả xếp hàng vào rạp.

Nhiều gương mặt nữ cho giải Nữ diễn viên chính xuất sắc

Nhìn vào 16 phim tham gia tranh giải của năm nay nổi lên nhiều gương mặt nữ sáng giá. Trong đó, diễn viên Miu Lê đang được coi là một ứng viên sáng giá cho danh hiệu diễn viên nữ chính xuất sắc. Cô cũng là gương mặt duy nhất có tới hai phim tranh giải là “Cô gái đến từ hôm qua” và “Bạn gái tôi là sếp”.

Xinh đẹp, tài năng, Miu Lê gây ấn tượng với lối diễn xuất trong sáng và tươi mới. Trong “Cô gái đến từ hôm qua”, mặc dù bị cho là hơi luống tuổi trong vai nữ sinh trung học nhưng Miu Lê vẫn lột tả được chất nữ sinh nhờ chất hồn nhiên vốn có. Cô diễn hợp vai và ăn ý với Ngô Kiến Huy, góp phần không nhỏ làm nên thành công và doanh thu của phim.

Ninh Dương Lan Ngọc cũng là một nhân tố thú vị và nặng ký cho danh hiệu Nữ diễn viên chính xuất sắc. Sau dự án “Tấm Cám chuyện chưa kể”, Ninh Dương Lan Ngọc tiếp tục được Ngô Thanh Vân giao vai diễn nặng ký trong “Cô ba Sài Gòn”.

Dù vai diễn đã mang lại cho Lan Ngọc giải thưởng Gương mặt châu Á thuộc Asia star Awards 2017 - Giải thưởng của Tạp chí Marie Claire nằm trong khuôn khổ LHP Busan Hàn Quốc hôm 13/10 nhưng với vai diễn này, Ninh Dương Lan Ngọc không gây được ấn tượng rõ nét.

Bên dàn diễn viên kỳ cựu là Diễm My, Hồng Vân, Ngô Thanh Vân, diễn xuất của Ninh Dương Lan Ngọc có phần lép vế. Thậm chí, vai diễn Như Ý chưa lột tả được chiều sâu nội tâm và còn nặng về sự cường điệu.

Kaity Nguyễn nổi lên như một nhân tố mới của điện ảnh khi ngay ở vai diễn đầu tiên trong “Em chưa 18”, cô đã mang lại nhiều bất ngờ và sự thú vị. Sự thành công không chỉ đạo diễn có một kịch bản mới mẻ, “đánh trúng” tâm lý giới trẻ - đối tượng chính bỏ tiền ra rạp - mà quan trọng là đã chọn được diễn viên vào đúng tính cách của họ, khiến họ được sống với nhân vật nhiều hơn là diễn.

Thêm một lý do “nặng ký” cho Kaity Nguyễn ở mùa giải năm nay là “Em chưa 18” đang chiếm ưu thế là phim đứng đầu về mặt doanh thu và kỷ lục là phim có thời gian công chiếu dài nhất, xuất phát từ nhu cầu thực sự của công chúng.

Với “Đảo của dân ngụ cư”, diễn viên Ngọc Thanh Tâm cũng có lợi thế hơn hẳn khi nằm trong số ít phim thuộc dòng nghệ thuật ở LHP Việt Nam năm nay. Không chỉ LHP Việt Nam mà ngay cả quốc tế, phim nghệ thuật luôn được đề cao nhiều hơn là giải trí.

Trước đó, “Đảo của dân ngụ cư” đã giành được một số giải quốc tế và ở LHP Việt Nam, đây cũng được coi là một ứng cử viên sáng giá. Tuy nhiên, việc Ngọc Thanh Tâm vượt qua được các “đối thủ” như Miu Lê, Kaity Nguyễn… để giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc là không dễ. Bởi về mặt diễn xuất, dù Ngọc Thanh Tâm có nhiều tiến bộ và đầu tư hơn so với “Hiệp sĩ mù” nhưng vai diễn cũng chỉ được coi là tròn vai.

Là diễn viên có nhiều kinh nghiệm diễn xuất ở cả phim truyền hình lẫn điện ảnh nhưng Minh Hằng lại không có nhiều đột phá về tên tuổi. Cả hai phim “Bao giờ có yêu nhau” và “Sắc đẹp ngàn cân” do cô thủ vai chính đều không thành công mặt cá nhân lẫn doanh thu.

Mang đến nhiều cảm xúc nhất cho khán giả có lẽ là diễn viên nhí 9 tuổi Hà Mi trong phim “Cô gái đến từ hôm qua”.

Dù còn khá nhỏ nhưng Hà Mi đã mang tất cả sự trong trẻo, hồn nhiên nhưng cũng vô cùng sâu sắc. Hà Mi đã mang sự chân thật của lứa tuổi để thổi hồn cho vai diễn, vì thế mà so với Miu Lê, Hà Mi nhận được nhiều phản hồi tích cực hơn hẳn. Tuy nhiên, với thời lượng không quá nhiều trong phim, khả năng Hà Mi chỉ giành được giải diễn viên phụ xuất sắc.

Một điểm mới của LHP Việt Nam năm nay là lần đầu tiên, Cục Điện ảnh (Bộ VH-TT&DL) phối hợp với Quỹ phim ASEAN tổ chức Giải thưởng phim ASEAN. Bộ phim “Dạ cổ hoài lang” đại diện cho điện ảnh Việt Nam tranh giải ở hạng mục phim ASEAN - giải thưởng do Việt Nam sáng lập, quy tụ các phim dài xuất sắc của các nước thực hiện trong năm 2016 và 2017.

Bên cạnh những phim mới ra rạp, những khán giả mê dòng phim truyền thống còn có cơ hội để xem lại những bộ phim xuất sắc của 20 kỳ LHP như: “Cô bé Hà Nội”, “Cánh đồng hoang”, “Đến hẹn lại lên”, “Bao giờ cho đến tháng 10”…

Thảo Nguyên

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt: Tuổi xế chiều gầy yếu, tiều tụy ở Mỹ, bị tai biến, đi lại khó khăn

Nam ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt: Tuổi xế chiều gầy yếu, tiều tụy ở Mỹ, bị tai biến, đi lại khó khăn

Giải trí - 5 phút trước

Quang Bình tâm sự rằng, anh bị tai biết liệt nửa người, giờ đi lại được nhưng vẫn còn yếu.

‘Đóa hoa mong manh’ chỉ còn 2-3 suất chiếu trong ngày: Cơ hội trụ rạp quá mong manh

‘Đóa hoa mong manh’ chỉ còn 2-3 suất chiếu trong ngày: Cơ hội trụ rạp quá mong manh

Giải trí - 32 phút trước

GĐXH - Sau 1 tuần công chiếu, đến nay, tại các rạp chỉ còn duy trì 2-3 suất chiếu/ngày. Cơ hội trụ rạp của Đóa hoa mong manh quả thật… mong manh.

Hậu dính tin chia tay tình trẻ vì người thứ 3, Trương Ngọc Ánh: 'Sự tử tế đáng quý hơn sự thông minh'

Hậu dính tin chia tay tình trẻ vì người thứ 3, Trương Ngọc Ánh: 'Sự tử tế đáng quý hơn sự thông minh'

Giải trí - 8 giờ trước

Trương Ngọc Ánh đã lên tiếng đính chính thông tin có người thứ 3 chen chân vào mối quan hệ với Anh Dũng.

Thanh Hằng hóa 'bác tài' đưa ông xã đi chơi dịp lễ, được đối phương chăm sóc cực ngọt

Thanh Hằng hóa 'bác tài' đưa ông xã đi chơi dịp lễ, được đối phương chăm sóc cực ngọt

Giải trí - 8 giờ trước

Kể từ sau khi kết hôn, Thanh Hằng được khen ngày càng nữ tính, hiền dịu.

Bị phong tỏa tài sản, cuộc sống của Triệu Vy thực sự thế nào?

Bị phong tỏa tài sản, cuộc sống của Triệu Vy thực sự thế nào?

Giải trí - 10 giờ trước

Sau khi truyền thông Trung Quốc đưa tin Triệu Vy bị phong tỏa tài sản, đường trở lại làng giải trí Trung Quốc khó khăn, những thông tin liên quan tới "én nhỏ" trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội.

'Quý ông' tuổi Dần hot nhất 'Làn sóng xanh' thập niên 90 -2000: Tuổi trẻ đắt show, trung niên bên vợ trẻ kém 17 tuổi

'Quý ông' tuổi Dần hot nhất 'Làn sóng xanh' thập niên 90 -2000: Tuổi trẻ đắt show, trung niên bên vợ trẻ kém 17 tuổi

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Lam Trường là nam ca sĩ thuộc thế hệ các ca sĩ hot trong giải "Làn sóng xanh" những năm của thập niên 90-2000. Hiện tại, cuộc sống của nam ca sĩ thay đổi như thế nào?

Đảm nhận vai diễn của Hồng Diễm thời thiếu nữ, hoa khôi Thái Nguyên tiết lộ bất ngờ khi nhắc đến đàn chị

Đảm nhận vai diễn của Hồng Diễm thời thiếu nữ, hoa khôi Thái Nguyên tiết lộ bất ngờ khi nhắc đến đàn chị

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - "Chị Hồng Diễm không chỉ là đàn chị trong nghề mà còn là giám khảo khi tôi thi tuyển lớp diễn viên truyền hình VFC 2019. Vì thế, đảm nhận vai diễn Ngân Hà thời trẻ trong "Trạm cứu hộ trái tim", tôi cũng rất lo lắng, lo sợ bản thân làm không tốt, phụ kỳ vọng của mọi người", Linh Chi chia sẻ.

Angelina Jolie tố chồng cũ 'hút máu', Brad Pitt nói đã chuyển 100 triệu USD

Angelina Jolie tố chồng cũ 'hút máu', Brad Pitt nói đã chuyển 100 triệu USD

Giải trí - 13 giờ trước

Angelina Jolie tố Brad Pitt "hút máu" hòng gây kiệt quệ tài chính cho vợ cũ. Phía Brad Pitt ngay lập tức đưa ra thông tin về việc tài tử đã chuyển cho Angelina gần 100 triệu USD.

Bạn thân của Trấn Thành 'thoát ế', khoe ảnh cưới ngọt ngào với vợ kém 12 tuổi

Bạn thân của Trấn Thành 'thoát ế', khoe ảnh cưới ngọt ngào với vợ kém 12 tuổi

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Anh Đức khoe ảnh cưới lãng mạn theo concept cắm trại nghỉ dưỡng cùng vợ sắp cưới kém 12 tuổi - Phạm Quỳnh Anh.

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp qua đời: Sáng nhận kết quả ung thư, buổi chiều đột quỵ

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp qua đời: Sáng nhận kết quả ung thư, buổi chiều đột quỵ

Giải trí - 14 giờ trước

Theo chia sẻ của người thân, ca sĩ Lương Ngọc Diệp vừa nhận kết quả ung thư máu sáng 17/4 và đột quỵ trong buổi chiều cùng ngày.

Top