Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lê Khanh nhàn đàm về cái đẹp

Thứ sáu, 16:56 04/01/2008 | Giải trí

Giới văn nghệ sĩ cả nước hẳn ai cũng biết một người phụ nữ đẹp, tài danh mà âm hưởng những nét son trẻ của chị vẫn còn thấm đẫm trên hình hài, gương mặt, cách giao tiếp, trong những vai diễn...

>> NSND Lê Khanh: Vào vai khó dễ hơn vào vai dễ
>> Lê Khanh lo lắng vì bố mẹ, chồng con khi xa nhà

Phút nhàn đàm chị đã tâm sự một vài bí quyết trong cách giữ gìn sức khỏe và cách làm đẹp của mình.

- Nhiều người nói, vẻ đẹp tự nhiên chiếm đến 50% sự thành công của một diễn viên, chị nghĩ sao?

- Nghề chính của mình là diễn viên, nên luôn phải lấy bản thân ra diễn xuất, nó ví như cây cuốc với xẻng đều là công cụ lao động. Khán giả giờ không chỉ yêu cầu cuốc xẻng tốt mà còn cần phải đẹp. Vậy nên một con người lại càng cần phải được tôi luyện qua thời gian, mưa nắng giãi dầu.

Hơn nữa, nghề của một người nghệ sĩ là nghề để người khác chiêm ngưỡng. Sau sự chiêm ngưỡng nghệ thuật, thưởng thức, nếu đạt đến một tầm cao nhất định lúc đó sẽ phát sinh sự ám ảnh hằn lên trong tâm trí người xem.

Khi ấy hình ảnh người nghệ sĩ không chỉ dừng lại ở cái đẹp hình thức mà còn là cái đẹp soi sáng tâm hồn, làm thay đổi nhận thức suy nghĩ, hướng dẫn hành động cho công chúng.

- Công chúng cho rằng, nhiều lúc nhìn chị diễn dưới ánh đèn sân khấu trông cứ như một cô bé 16 tuổi mới chân ướt chân ráo bước vào Nhà hát Tuổi Trẻ?

- Thật ra mình cũng không còn trẻ. Xong vẫn giữ được nét tươi mới phải chăng là do bản tính thật thà và sự khổ luyện theo thời gian. Nhìn lại lịch sử thì ngày đầu tiên mình đầu quân vào Nhà hát Tuổi trẻ khi mới 15 tuổi, là học sinh khóa I, nửa năm sau đã được giao đóng vai nữ chính người lớn đầu tiên, 20 tuổi đã là một nghệ sĩ chuyên nghiệp.

Ngoài ra, mình cũng theo dõi các ấn phẩm báo chí liên quan đến vấn đề này như: các chương trình truyền hình, phát thanh, một số tờ báo nói đến cách giữ gìn và chăm sóc sức khỏe. Mình cũng không quá phụ thuộc nhiều vào các "kênh" làm đẹp hiện đại như: dùng mỹ phẩm hàng hiệu đắt tiền, đi spa, phẫu thuật thẩm mỹ.

Mình quan niệm vẻ đẹp trước hết là hình hài của cha mẹ ban tặng. Sau đó là sự giữ gìn, chăm sóc của bản thân qua những bài thuốc dân gian, hoặc kinh nghiệm của các bà các mẹ đi trước truyền lại.

Cụ thể mình thường dùng mật ong và sữa để tăng cường "sức đề kháng" cho da mặt. Bản thân mình cũng đã được nhiều bác sĩ thẩm mỹ tư vấn trong sữa có chứa axit lactic giúp làm sạch và tẩy đến các lớp tận cùng của da; còn mật ong lại chứa nhiều loại đường gluco và fructo được tạo ra từ khoáng chất và vitamin giúp nuôi dưỡng và làm khỏe da.

- Người phụ nữ Việt Nam giờ đẹp hơn thời trước, riêng chị có cảm nhận gì?

- Quả tình, con gái Việt thời này có phần đẹp hơn thế hệ đi trước nhiều. Nhưng khái niệm về vẻ đẹp của một người phụ nữ, người đàn bà không nên chẻ hoe, bóc tách quá rõ ràng như: cô này có đôi mắt đẹp, mũi cao, chân dài.

Cái đẹp trường tồn cần gắn với vẻ đẹp tâm hồn. Đẹp trong cả cách đi, đứng, nói, cười. Mà từ xưa ông cha ta đã dạy bảo cho người con gái cần phải có đủ bốn phẩm chất: công, dung, ngôn, hạnh.

NSND Lê Khanh trong vai Nora của vở "Nhà búp bê". Ảnh: C.T.

- Làm đẹp thời nay có khác với thời của chị?

- Mình cũng nhìn nhận thấy nhiều mặt trái của cái sự đẹp thời nay. Bạn cứ nhìn, quan sát tinh tế xem. Thời trang Việt, có thời điểm các cô gái tân thời đua nhau mặc quần jean cạp trễ. Nếu phân tích một chút sẽ thấy nhiều bất hợp lý. Tự thân, người Việt thể hình vốn bé nhỏ, lưng dài chân ngắn, mặc các mẫu quần như vậy sẽ làm giảm chiều cao vốn đã khiêm tốn của họ.

Có một dạo, do ảnh hưởng của phim Hàn Quốc, phần lớn các cô gái đua nhau trang điểm theo tiêu chí phải "tóc nâu môi trầm". Nhưng các nhà nhân chủng học đã chỉ ra rằng, người Việt vốn có làn da vàng, "make up" theo kiểu đó chỉ dành cho người da trắng

Riêng về bản thân, mình lại rất xuềnh xoàng về khoản này. Mình kiên trì, cẩn thận trong nghệ thuật bao nhiêu thì lại thiếu kiên nhẫn trong việc giữ gìn nhan sắc bấy nhiêu. Mình yêu thiên nhiên đến mức quên mất rằng ánh nắng biển sẽ làm hỏng mất làn da.

Mình thích cười và hay cười dù biết sẽ tăng nếp nhăn trên khóe mắt. Đúng là mình coi trọng tinh thần hơn là vẻ ngoài của nó. Không tốt đâu nhưng mình không sửa được.

- Mọi người nói chị mặc có gu, vậy đâu là lý do?

- Quan niệm về trang phục ư? Sự đơn giản. Mình thích sự đơn giản. Mình khám phá ra sự đơn giản lại có giá trị với thời gian. Mình tự thấy bản thân có một tình yêu khá cực đoan đối với vấn đề "Dân tộc".

Thích kiểu dáng trang phục dân tộc: áo dài, áo, cánh, váy...; thích chất liệu vải dân tộc: thô, đũi, tơ tằm, nhất là tơ tằm. Có thời gian mọi người gọi mình là Khanh tơ tằm đấy. Kể cả tóc mình cũng thích búi hoặc vắn lưỡi trai hơn. Mình chỉ thấy tự tin với sự cũ kĩ của mình. Thôi đành vậy... Này, nhưng cũng có cái lợi lắm nhé... vì ít đụng hàng. (cười).

TheoAnh Phương
Sức Khỏe & Đời Sống

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hậu dính tin chia tay tình trẻ vì người thứ 3, Trương Ngọc Ánh: 'Sự tử tế đáng quý hơn sự thông minh'

Hậu dính tin chia tay tình trẻ vì người thứ 3, Trương Ngọc Ánh: 'Sự tử tế đáng quý hơn sự thông minh'

Giải trí - 6 giờ trước

Trương Ngọc Ánh đã lên tiếng đính chính thông tin có người thứ 3 chen chân vào mối quan hệ với Anh Dũng.

Thanh Hằng hóa 'bác tài' đưa ông xã đi chơi dịp lễ, được đối phương chăm sóc cực ngọt

Thanh Hằng hóa 'bác tài' đưa ông xã đi chơi dịp lễ, được đối phương chăm sóc cực ngọt

Giải trí - 6 giờ trước

Kể từ sau khi kết hôn, Thanh Hằng được khen ngày càng nữ tính, hiền dịu.

Bị phong tỏa tài sản, cuộc sống của Triệu Vy thực sự thế nào?

Bị phong tỏa tài sản, cuộc sống của Triệu Vy thực sự thế nào?

Giải trí - 7 giờ trước

Sau khi truyền thông Trung Quốc đưa tin Triệu Vy bị phong tỏa tài sản, đường trở lại làng giải trí Trung Quốc khó khăn, những thông tin liên quan tới "én nhỏ" trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội.

'Quý ông' tuổi Dần hot nhất 'Làn sóng xanh' thập niên 90 -2000: Tuổi trẻ đắt show, trung niên bên vợ trẻ kém 17 tuổi

'Quý ông' tuổi Dần hot nhất 'Làn sóng xanh' thập niên 90 -2000: Tuổi trẻ đắt show, trung niên bên vợ trẻ kém 17 tuổi

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Lam Trường là nam ca sĩ thuộc thế hệ các ca sĩ hot trong giải "Làn sóng xanh" những năm của thập niên 90-2000. Hiện tại, cuộc sống của nam ca sĩ thay đổi như thế nào?

Đảm nhận vai diễn của Hồng Diễm thời thiếu nữ, hoa khôi Thái Nguyên tiết lộ bất ngờ khi nhắc đến đàn chị

Đảm nhận vai diễn của Hồng Diễm thời thiếu nữ, hoa khôi Thái Nguyên tiết lộ bất ngờ khi nhắc đến đàn chị

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - "Chị Hồng Diễm không chỉ là đàn chị trong nghề mà còn là giám khảo khi tôi thi tuyển lớp diễn viên truyền hình VFC 2019. Vì thế, đảm nhận vai diễn Ngân Hà thời trẻ trong "Trạm cứu hộ trái tim", tôi cũng rất lo lắng, lo sợ bản thân làm không tốt, phụ kỳ vọng của mọi người", Linh Chi chia sẻ.

Angelina Jolie tố chồng cũ 'hút máu', Brad Pitt nói đã chuyển 100 triệu USD

Angelina Jolie tố chồng cũ 'hút máu', Brad Pitt nói đã chuyển 100 triệu USD

Giải trí - 11 giờ trước

Angelina Jolie tố Brad Pitt "hút máu" hòng gây kiệt quệ tài chính cho vợ cũ. Phía Brad Pitt ngay lập tức đưa ra thông tin về việc tài tử đã chuyển cho Angelina gần 100 triệu USD.

Bạn thân của Trấn Thành 'thoát ế', khoe ảnh cưới ngọt ngào với vợ kém 12 tuổi

Bạn thân của Trấn Thành 'thoát ế', khoe ảnh cưới ngọt ngào với vợ kém 12 tuổi

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Anh Đức khoe ảnh cưới lãng mạn theo concept cắm trại nghỉ dưỡng cùng vợ sắp cưới kém 12 tuổi - Phạm Quỳnh Anh.

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp qua đời: Sáng nhận kết quả ung thư, buổi chiều đột quỵ

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp qua đời: Sáng nhận kết quả ung thư, buổi chiều đột quỵ

Giải trí - 12 giờ trước

Theo chia sẻ của người thân, ca sĩ Lương Ngọc Diệp vừa nhận kết quả ung thư máu sáng 17/4 và đột quỵ trong buổi chiều cùng ngày.

Quách Ngọc Ngoan hiện sống ra sao sau 1 năm vỡ nợ?

Quách Ngọc Ngoan hiện sống ra sao sau 1 năm vỡ nợ?

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Quách Ngọc Ngoan cho hay hiện tại anh rất vất vả vì vẫn chưa xử lý được món nợ "khủng".

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp đột ngột qua đời ở tuổi 37

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp đột ngột qua đời ở tuổi 37

Giải trí - 14 giờ trước

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp vừa qua đời tuổi 37 sau khi phát hiện bệnh được 5-6 ngày khiến nhiều người rất bàng hoàng.

Top