Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lễ hội Vespa đầu tiên tại VN : Lãng mạn và độc đáo!

Thứ hai, 08:29 30/04/2007 | Giải trí

Sáng 29/4, Lễ hội Vespa do Trung tâm Lễ hội văn hóa du lịch Lâm Đồng tổ chức đã chính thức khai mạc tại TP Đà Lạt. Màn trình diễn của trên 370 chiếc Vespa cổ của 20 CLB thuộc 19 tỉnh thành trong cả nước đã diễn ra hết sức lãng mạn và độc đáo.

Như lời phát biểu khai mạc của giám đốc Trung tâm Lễ hội văn hóa du lịch Lâm Đồng Nguyễn Vũ Hoàng, lễ hội là cuộc hội ngộ lãng mạn và ngẫu hứng để những người yêu Vespa trên toàn quốc gặp gỡ, giao lưu, chiêm ngưỡng và khám phá nét đẹp tiềm ẩn của những chiếc Vespa. 

Điểm nhấn của chương trình khai mạc là cuộc diễu hành ấn tượng, đẹp mắt của hơn 370 chiếc Vespa (thuộc các dòng được sản xuất từ những thập kỷ 40 - 70 của thế kỷ trước) ngang qua Lễ đài rồi vòng quanh hồ Xuân Hương.

Dẫn đầu đoàn diễu hành (60 xe) của CLB Vespa Đà Lạt là chiếc Vespa 3 bánh lạ mắt – một trong hai chiếc Vespa cổ 3 bánh còn sót lại ở Việt Nam. Từ giữa thế kỷ XX, loại xe sang trọng và lãng mạn này đã xuất hiện khá nhiều trên những những con dốc quanh co ở thành phố ngàn thông.

Diễu hành trong trang phục truyền thống VN Ảnh : Kim Anh

Một nữ thành viên CLB Vespa Sài Gòn Ảnh : Kim Anh

10 người nước ngoài đến từ Anh, Pháp, Mỹ, Nga… cũng hào hứng tham gia
diễu hành, trưng bày Vespa tại lễ hội.
Ảnh : Kim Anh

Cuộc thi tranh "Cup duyên dáng Vespa". Ảnh : Kim Anh

Những thập niên gần đây, xe Vespa dần dần vắng bóng nhưng đã đi vào miền ký ức của biết bao người, do đó không phải ngẫu nhiên mà Đà Lạt sáng kiến tổ chức lễ hội này.

Kế đến là vũ điệu muôn sắc màu của các đoàn diễu hành thuộc CLB Vespa Quảng Ninh, Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Tuy Hòa, Nha Trang, Buôn Mê Thuột, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Vĩnh Long, Long Xuyên, Cần Thơ, Cà Mau…

Mỗi đoàn đều trang trí cho các “con” xe theo phong cách riêng, độc đáo; nhiều chiếc Vespa có kiểu dáng rất đẹp, lạ mắt, màu sắc phong phú khiến người thưởng ngoạn choáng ngợp. 

Khóa đuôi đoàn diễu hành là các CLB Vespa đến từ TP. HCM với số lượng nhiều nhất (hơn 104 chiếc) thuộc nhiều dòng xe như acma, standa, sprin, super… Thành phố này hiện có số hội viên CLB Vespa đông nhất nước (trên 500 người) sở hữu hàng ngàn chiếc Vespa, trong đó có những chiếc trị giá hơn chục ngàn USD.

Dẫu trước đó đã “cưỡi” Vespa vượt hàng trăm km từ nhiều tỉnh thành về Đà Lạt nhưng hôm nay thành viên các CLB tham gia đoàn diễu hành đều tươi tắn, rạng rỡ.

Từ những nam thanh nữ tú 19- 20 tuổi diện những bộ đồ tân thời đẹp mắt đến những cụ già 60–70 tuổi mái tóc bạc phơ, áo dài khăn đóng chỉnh tề. Từ những doanh nhân giàu có là giám đốc các khách sạn 4-5 sao đến những sinh viên mà “vốn liếng” chỉ đủ để đổ xăng cho xe và ăn cơm bình dân.

Đặc biệt, 10 người nước ngoài đến từ Anh, Pháp, Mỹ, Nga… cũng hào hứng tham gia diễu hành, trưng bày Vespa tại lễ hội.

Sau khi diễu hành một vòng quanh hồ Xuân Hương, đoàn xe trở về khu vực trước quảng trường Đà Lạt để tham gia cuộc triễn lãm hết sức ngẫu hứng nhằm tạo điều kiện cho các thành viên CLB và người hâm mộ chiêm ngưỡng, khám phá nét đẹp tiềm ẩn của những chiếc xe "độc" từ thời xa xưa cũng như sự duyên dáng của những “con” Vespa “lên đời”. 

Đoàn Vespa của Hà Nội diễu hành trên đường phố Đà Lạt. Ảnh : Kim Anh

Vị du khách nước ngoài này đang say sưa chụp ảnh những chiếc Vespa cổ
trong lễ hội. Ảnh : Kim Anh

Thích thú chiêm ngưỡng đoàn diễu hành của trên 370 chiếc Vespa cổ trong lễ hội. Ảnh : Kim Anh

Tại triển lãm này, Hội đồng thẩm định gồm những chuyên gia do các CLB đề cử đã bỏ phiếu công khai để bình chọn những chiếc Vespa xuất sắc để trao cúp Nữ hoàng Vespa và duyên dáng Vespa.

Cúp nữ hoàng dành cho những xe còn nguyên bản, chưa cải tạo tân trang; hình thức xe đẹp, có đủ các phụ kiện; tình trạng xe còn hoạt động tốt. Cúp duyên dáng Vespa sẽ thuộc về những xe được cải tạo tân trang để có nét đẹp hài hòa về kiểu dáng, màu sắc, nhưng không mất kiểu dáng truyền thống.

Chiều 29/4, lễ hội đường phố “Lãng mạn Vespa” với sự tham gia của hàng trăm chiếc xe (được kết những đóa hoa tươi thắm)  diễu hành qua nhiều tuyến phố chính của Đà Lạt như Hồ Tùng Mậu, Trần Phú, Hoàng Văn Thụ, 3 – 2, Phan Đình Phùng, khu Hòa Bình, Lê Đại Hành, Xô Viết Nghệ Tĩnh… thu hút hàng vạn người xem.

Đêm 29/4, những người yêu Vespa đã giao lưu với nhau và với các nghệ nhân địa phương trong đêm hội Nam Tây Nguyên tại Khu du lịch núi Lang Biang.

Tại ngọn núi cao nhất Nam Tây Nguyên này các thành viên CLB có cơ hội để học tập kinh nghiệm của những người sành điệu; tham dự lễ kết bạn theo phong tục của người Cill, xem biểu diễn cồng chiêng, múa hát cộng đồng; thưởng thức rượu cần, thịt nướng của các loài gia súc nuôi thả rong được tẩm ướp bằng một số gia vị đặc biệt của núi rừng…

“Lễ hội Vespa quả là sáng kiến thú vị để những người yêu Vespa học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau và để du khách có dịp thưởng lãm những “tác phẩm” hết sức độc đáo”. Graham, một du khách nước ngoài tại Đà Lạt nhận xét. 

Trò chuyện cùng PV, Đỗ Thụy cùng nhóm bạn “cưỡi” Vespa từ TP. HCM lên Đà Lạt, tình nguyện làm MC cho lễ hội cho biết : Đà Lạt mùa này đẹp quá, khung cảnh thiên nhiên thơ mộng, rất phù hợp cho việc diễu hành, trưng bày Vespa. Chưa bao giờ mình nhìn thấy nhiều  chiếc Vespa đẹp và độc đáo như vậy.

Ngày mai (30/4) sẽ có cuộc diễu hành Vespa ngoạn mục trên đèo Prenn, đèo Mimosa…, chương  trình “Một ngày với thiên nhiên” tại  Khu du lịch thác Gougah (huyện Đức Trọng).

Lễ hội sẽ kết thúc bằng chương trình dạ hội “Những người yêu Vespa”: Trao cúp Nữ hoàng Vespa và Duyên dáng Vespa; các chương trình ca nhạc, khiêu vũ và thưởng thức rượu vang theo phong cách Pháp.

Theo TPO

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt: Tuổi xế chiều gầy yếu, tiều tụy ở Mỹ, bị tai biến, đi lại khó khăn

Nam ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt: Tuổi xế chiều gầy yếu, tiều tụy ở Mỹ, bị tai biến, đi lại khó khăn

Giải trí - 1 giờ trước

Quang Bình tâm sự rằng, anh bị tai biết liệt nửa người, giờ đi lại được nhưng vẫn còn yếu.

‘Đóa hoa mong manh’ chỉ còn 2-3 suất chiếu trong ngày: Cơ hội trụ rạp quá mong manh

‘Đóa hoa mong manh’ chỉ còn 2-3 suất chiếu trong ngày: Cơ hội trụ rạp quá mong manh

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Sau 1 tuần công chiếu, đến nay, tại các rạp chỉ còn duy trì 2-3 suất chiếu/ngày. Cơ hội trụ rạp của Đóa hoa mong manh quả thật… mong manh.

Hậu dính tin chia tay tình trẻ vì người thứ 3, Trương Ngọc Ánh: 'Sự tử tế đáng quý hơn sự thông minh'

Hậu dính tin chia tay tình trẻ vì người thứ 3, Trương Ngọc Ánh: 'Sự tử tế đáng quý hơn sự thông minh'

Giải trí - 9 giờ trước

Trương Ngọc Ánh đã lên tiếng đính chính thông tin có người thứ 3 chen chân vào mối quan hệ với Anh Dũng.

Thanh Hằng hóa 'bác tài' đưa ông xã đi chơi dịp lễ, được đối phương chăm sóc cực ngọt

Thanh Hằng hóa 'bác tài' đưa ông xã đi chơi dịp lễ, được đối phương chăm sóc cực ngọt

Giải trí - 10 giờ trước

Kể từ sau khi kết hôn, Thanh Hằng được khen ngày càng nữ tính, hiền dịu.

Bị phong tỏa tài sản, cuộc sống của Triệu Vy thực sự thế nào?

Bị phong tỏa tài sản, cuộc sống của Triệu Vy thực sự thế nào?

Giải trí - 11 giờ trước

Sau khi truyền thông Trung Quốc đưa tin Triệu Vy bị phong tỏa tài sản, đường trở lại làng giải trí Trung Quốc khó khăn, những thông tin liên quan tới "én nhỏ" trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội.

'Quý ông' tuổi Dần hot nhất 'Làn sóng xanh' thập niên 90 -2000: Tuổi trẻ đắt show, trung niên bên vợ trẻ kém 17 tuổi

'Quý ông' tuổi Dần hot nhất 'Làn sóng xanh' thập niên 90 -2000: Tuổi trẻ đắt show, trung niên bên vợ trẻ kém 17 tuổi

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Lam Trường là nam ca sĩ thuộc thế hệ các ca sĩ hot trong giải "Làn sóng xanh" những năm của thập niên 90-2000. Hiện tại, cuộc sống của nam ca sĩ thay đổi như thế nào?

Đảm nhận vai diễn của Hồng Diễm thời thiếu nữ, hoa khôi Thái Nguyên tiết lộ bất ngờ khi nhắc đến đàn chị

Đảm nhận vai diễn của Hồng Diễm thời thiếu nữ, hoa khôi Thái Nguyên tiết lộ bất ngờ khi nhắc đến đàn chị

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - "Chị Hồng Diễm không chỉ là đàn chị trong nghề mà còn là giám khảo khi tôi thi tuyển lớp diễn viên truyền hình VFC 2019. Vì thế, đảm nhận vai diễn Ngân Hà thời trẻ trong "Trạm cứu hộ trái tim", tôi cũng rất lo lắng, lo sợ bản thân làm không tốt, phụ kỳ vọng của mọi người", Linh Chi chia sẻ.

Angelina Jolie tố chồng cũ 'hút máu', Brad Pitt nói đã chuyển 100 triệu USD

Angelina Jolie tố chồng cũ 'hút máu', Brad Pitt nói đã chuyển 100 triệu USD

Giải trí - 15 giờ trước

Angelina Jolie tố Brad Pitt "hút máu" hòng gây kiệt quệ tài chính cho vợ cũ. Phía Brad Pitt ngay lập tức đưa ra thông tin về việc tài tử đã chuyển cho Angelina gần 100 triệu USD.

Bạn thân của Trấn Thành 'thoát ế', khoe ảnh cưới ngọt ngào với vợ kém 12 tuổi

Bạn thân của Trấn Thành 'thoát ế', khoe ảnh cưới ngọt ngào với vợ kém 12 tuổi

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Anh Đức khoe ảnh cưới lãng mạn theo concept cắm trại nghỉ dưỡng cùng vợ sắp cưới kém 12 tuổi - Phạm Quỳnh Anh.

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp qua đời: Sáng nhận kết quả ung thư, buổi chiều đột quỵ

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp qua đời: Sáng nhận kết quả ung thư, buổi chiều đột quỵ

Giải trí - 16 giờ trước

Theo chia sẻ của người thân, ca sĩ Lương Ngọc Diệp vừa nhận kết quả ung thư máu sáng 17/4 và đột quỵ trong buổi chiều cùng ngày.

Top