Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lấy nhiều chồng, có gần chục người tình, 2 mỹ nhân này có gì mà nhiều đàn ông theo đuổi đến vậy?

Thứ hai, 08:10 20/03/2017 | Giải trí

GiadinhNet - Sở hữu list bạn trai cùng chồng "dài dằng dặc", hai mỹ nhân này khiến nhiều người tò mò không hiểu ở họ có thứ gì mà khiến nhiều đàn ông đổ gục?

Lưu Hiểu Khánh: 4 đời chồng và 3 người tình

Với nhan sắc và danh tiếng của mình, không có gì ngạc nhiên khi ‘mỹ nhân không tuổi’ Lưu Hiểu Khánh có một tình trường lừng lẫy.


Lưu Hiểu Khánh và người chồng đầu tiên Vương Lập.

Lưu Hiểu Khánh và người chồng đầu tiên Vương Lập.

Năm 1976, Lưu Hiểu Khánh kết hôn với nghệ sỹ piano Vương Lập để có cơ hội đến Bắc Kinh làm việc. Cuộc hôn nhân không có tình yêu chẳng thể kéo dài được lâu. Năm 1982 hai người chính thức ly hôn.


Lưu Hiểu Khánh và Trần Quốc Quân.

Lưu Hiểu Khánh và Trần Quốc Quân.

Năm 1981, Lưu Hiểu Khánh quen biết Trần Quốc Quân. Khi đó, nam diễn viên này là người đàn ông đã có vợ. Năm 1986, Trần Quốc Quân ly dị vợ, chỉ chờ có thế, ông và người tình xinh đẹp đăng ký kết hôn. Mất nhiều năm chờ đợi mới có thể danh chính ngôn thuận đến với nhau, song cuộc hôn nhân của cặp đôi này chỉ kéo dài đến năm 1989.


Lưu Hiểu Khánh và Khương Văn trong Mộ dung trấn.

Lưu Hiểu Khánh và Khương Văn trong Mộ dung trấn.

Sau hai cuộc hôn nhân tan vỡ, Lưu Hiểu Khánh tiếp tục lao vào mối tình thứ ba sau đó không lâu với đạo diễn kiêm diễn viên Khương Văn. Mối tình này kéo dài 8 năm, năm 1994, Lưu Hiểu Khánh đột ngột tuyên bố chia tay trước sự ngỡ ngàng của nhiều người.


Lưu Hiểu Khánh và người tình ngoại quốc.

Lưu Hiểu Khánh và người tình ngoại quốc.

Tiếp đó, Lưu Hiểu Khánh lại có cuộc phiêu lưu tình ái với anh chàng ngoại quốc Aden. Hai người ‘quấn’ lấy nhau và dự định sẽ tổ chức đám cưới tại Pháp năm 1995, tuy nhiên, sang đến năm 1996, trong khi công chúng vẫn đang dài cổ ngóng đám cưới thì ‘bà hoàng đa tình’ lại khiến họ té ngửa khi tuyên bố chia tay nhà văn.


Lưu Hiểu Khánh và Ngũ Quốc Quân trong Đào chi luyến.

Lưu Hiểu Khánh và Ngũ Quốc Quân trong Đào chi luyến.

Ngay sau khi chia tay người tình ngoại quốc, Lưu Hiểu Khánh bắt đầu qua lại với nam diễn viên Ngũ Vệ Quốc. Tuy nhiên, anh ta ở nhà Lưu Hiểu Khánh cả ngày khiến nữ diễn viên thấy phiền phức và quyết định cắt đứt mối quan hệ.


Lưu Hiểu Khánh và phi công trẻ A Phong.

Lưu Hiểu Khánh và 'phi công trẻ' A Phong.

Năm 2000, Lưu Hiểu Khánh quen biết A Phong khi tham gia Hoàng tẩu điền giai hoa. Tháng 10/2003, cả hai bí mật đăng ký hết hôn tại Triều Dương, Bắc Kinh. Tuy nhiên, chỉ 3 năm sau cả hai đã đường ai nấy đi.


Người chồng thứ tư và là người chồng hiện tại của bà - Vương Hiểu Ngọc. Hai người đang tận hưởng cuộc sống viên mãn.

Người chồng thứ tư và là người chồng hiện tại của bà - Vương Hiểu Ngọc. Hai người đang tận hưởng cuộc sống viên mãn.

Hiện tại, nữ diễn viên tài hoa, xinh đẹp đang chung sống với người chồng thứ 4 – đại gia sinh năm 1942 Vương Hiểu Ngọc. Hai người tổ chức hôn lễ vào ngày 20/8/2013 tại Mỹ.

Có một tình trường dằng dặc đáng nể, không thể phủ nhận Lưu Hiểu Khánh cũng có những điểm hơn người.

Người đàn bà đa tài

Lưu Hiểu Khánh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 1975, khi cô được tuyển chọn vào đội kịch Cờ Chiến Thành Đô. Cô bắt đầu thử vai ở xưởng phim Bát Nhất và nhận được vai diễn đầu tiên trong phim Nam Hải Trường Thành khi mới 23 tuổi. Tuy sau đó, do nhiều nguyên nhân, bộ phim không được công chiếu. Nhưng vai diễn và bộ phim đã đặt nền móng đầu tiên cho sự nghiệp diễn xuất của cô. Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục tham gia vào các dự án phim khác như Xuân ca, Cảm ơn đồng chí. Tuy không mang lại thành công vang dội, nhưng cô cũng tích luỹ được không ít kinh nghiệm và kỹ năng diễn cho mình.


Lưu Hiểu Khánh với vai diễn nổi tiếng Võ Tắc Thiên.

Lưu Hiểu Khánh với vai diễn nổi tiếng Võ Tắc Thiên.

Năm 1978, một vai diễn trong bộ phim Tiểu hoa của đạo diễn Hoàng Kiện Trung đánh dấu sự thành công trong sự nghiệp diễn xuất của cô, đưa cô vào hàng ngũ diễn viên hàng đầu trong nước. Cũng trong khoảng thời gian đó, Lưu Hiểu Khánh tham gia một vai phụ trong phim Hôn lễ và Tiều giá nhất gia tử. Dù chỉ là vai phụ với tần suất xuất hiện không nhiều, nhưng với lỗi diễn xuất tự nhiên, Lưu Hiểu Khánh đã để lại dấu ấn trong lòng khán giả xem phim truyền hình. Từ đó cô nhận được rất nhiều dự án với vai diễn lớn và giành được các giải thưởng danh giá cho các phim như Võ Tắc Thiên, Lửa thiêu cung a phòng, Phượng hoàng lửa...

Lưu Hiểu Khánh cũng nổi tiếng với biệt tài đóng nhiều vai trong phim. Điển hình như Lửa Thiêu cung a phòng với ba vai diễn: công chúa, Dư phu nhân, bà chủ; hay Phượng hoàng lửa với năm vai diễn: cậu chủ Long, Phương Doanh Doanh, chị họ, phượng hoàng, a Đào. Dù là một hay nhiều vai diễn, cô luôn hoàn thành xuất sắc, lột tả hết được khí chất và nội tâm nhân vật. Đây cũng là một trong những tài năng khiến cô giành được không ít giải thưởng và tình cảm yêu mến của người hâm mộ.

Không chỉ vậy, Lưu Hiểu Khánh còn có tài "cưa sừng làm nghé". Mới đây nhất trong Anh hùng Tuỳ Đường 3 (năm 2014), Lưu Hiểu Khánh dù ở độ tuổi lục tuần lại vào vai thiếu nữ 16 và phải cùng bạn diễn kém 21 tuổi - Trịnh Quốc Lâm vào vai người tình khiến khán giả nhiều phen kinh ngạc.

Lưu Hiểu Khánh không chỉ thành công với vai trò diễn viên mà trong các lĩnh vực khác, cô cũng giành được nhiều thành tựu to lớn. Cô cho ra đời không ít cuốn sách và tự truyện, tiêu biểu như tự truyện Con đường của tôi (1983), Tám năm của tôi (1992), Từ ngôi sao điện ảnh đến nữ tỷ phú (1995) và cuốn sách Nghệ thuật và tình yêu (1987). Cô cũng lấn sân sang lĩnh vực ca hát với rất nhiều album riêng.

Trở thành tỷ phú

Lưu Hiểu Khánh còn là một trong những nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh. Năm 1999, cô trở thành một trong những tỷ phú khi xếp vị trí 45 trong top 50 doanh nhân giàu nhất Trung Quốc theo xếp hạng của Forbes. Tuy nhiên, sau đó, cô gặp phải một biến cố lớn.

Ngày 20/6/2002, Lưu Hiểu Khánh bị bắt vì tội trốn thuế trong vụ liên quan đến công ty TNHH Văn hóa và Nghệ thuật Hiểu Khánh Bắc Kinh do cô làm chủ. Cô bị phạt 7,1 tỷ Nhân dân tệ và phải ngồi tù một năm. Rời xa ánh hào quang của người nghệ sĩ, sự vinh hoa của nữ doanh nhân, Lưu Hiểu Khánh đã chịu không biết bao tủi nhục và cực khổ trong nhà lao. Đến ngày 16/8/2003, cô được thả tự do. Không nản chí, Hiểu Khánh trở lại diễn xuất và dần dần lấy lại được tình cảm yêu mến của khán giả.

Nhan sắc "không tuổi"

Trải qua bao thăng trầm của cuộc đời thậm chí có lúc phải ngồi tù thế nhưng người đẹp không tuổi của điện ảnh Hoa ngữ vẫn luôn khiến khán giả phải trầm trồ ca ngợi về làn da căng mịn, phong cách trẻ trung của mình.


Mỹ nhân không tuổi Lưu Hiểu Khánh

Mỹ nhân "không tuổi" Lưu Hiểu Khánh

Lưu Hiểu Khánh được đánh giá là một trong những ngôi sao U60 trẻ đẹp nhất hiện nay.

Dù đã ngoài 60 nhưng dáng vẻ gọn gàng, gương mặt tươi tắn và trẻ trung của cô khiến nhiều người phải ngỡ ngàng.

Jennifer Lopez: 3 đời chồng và 8 người tình


Jennifer Lopez và David Cruz

Jennifer Lopez và David Cruz

Người tình đầu tiên của Jennifer Lopez là David Cruz. Nữ ca sĩ hẹn hò anh chàng này từ năm 1984 khi cô chỉ mới 15 tuổi. Họ chia tay sau 10 năm gắn bó với rất nhiều kỷ niệm đẹp thời thanh xuân.


Jennifer và Wesley Snipes

Jennifer và Wesley Snipes

Cuối năm 1994, Jennifer say nắng nam diễn viên Wesley Snipes khi đóng cùng trong bộ phim "Money Train". Cô đã có cảnh sex đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất với ngôi sao da màu này. Mối tình của họ kết thúc chóng vánh sau 4 tháng.


Jennifer Lopez và Ojani Noa

Jennifer Lopez và Ojani Noa

Jennifer Lopez lên xe hoa lần đầu vào năm 1997 với Ojani Noa - anh chàng phục vụ bàn nóng bỏng trong nhà hàng ở Miami. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân ngắn ngủi chỉ kéo dài vẻn vẹn 1 năm.


Tommy Mottola bị đồn hẹn hò với Jennifer Lopez

Tommy Mottola bị đồn hẹn hò với Jennifer Lopez

Ông chủ hãng Sony Music, Tommy Mottola, bị đồn hẹn hò với Jennifer Lopez ngay sau khi ông ly dị nữ ca sĩ Mariah Carey năm 1998 còn J.Lo ly hôn Ojani.


Jennifer và Sean Combs

Jennifer và Sean Combs

Trong khi Lopez thu âm album đầu tay, "On The 6", cô cặp với rapper kiêm nhà sản xuất Sean Combs. Cặp đôi gắn bó hơn 2 năm và từng tới dự lễ trao giải Grammy cùng nhau vào năm 2000. Khi ấy, Jennifer gây sốc khi mặc bộ váy hở hang quá đà.


Jennifer kết hôn với vũ công Cris Judd

Jennifer kết hôn với vũ công Cris Judd

Năm 2001, Jennifer kết hôn với vũ công Cris Judd. Cuộc hôn nhân thứ hai của cô cũng chỉ kéo dài 9 tháng. Cris Judd từng đổ lỗi cho J.Lo là nguyên nhân gây nên sự tan vỡ này bởi nữ ca sĩ quá tập trung phát triển sự nghiệp mà không dành thời gian bên chồng.


Jennifer gặp tiếng sét ái tình với tài tử Ben Affleck

Jennifer gặp tiếng sét ái tình với tài tử Ben Affleck

Jennifer gặp tiếng sét ái tình với tài tử Ben Affleck trên trường quay phim "Gigli and Jersey Girl" cuối năm 2002. Cặp sao yêu nhau say đắm nhưng dường như không có duyên đến với nhau. Đám cưới năm 2003 của họ bị hủy chỉ vài tiếng trước khi diễn ra.


Jennifer kết hôn thần tốc với Marc Anthony.

Jennifer kết hôn thần tốc với Marc Anthony.

Mối tình với Ben Affleck tan vỡ chưa được vài tháng, trái tim J.Lo lại thổn thức trước "hoàng tử tình ca" Marc Anthony. Cặp ca sĩ công khai hẹn hò vào đầu năm 2004 và kết hôn thần tốc vào cuối năm đó. Đến năm 2008, Jennifer và Marc chào đón cặp song sinh Max và Emme ra đời. Tuy nhiên, tháng 7/2011, cặp sao bất ngờ thông báo ly hôn.

Cũng giống như Lưu Hiểu Khánh, Jennifer Lopez được ca ngợi là một nữ ca sĩ tài năng, giàu có và cực kì quyến rũ.

Sự nghiệp lẫy lừng

Từ một vai nhỏ trong loạt phim hài của Fox, cô gái Latin lai Puerto Rico này đã biết cách vươn lên bằng nỗ lực không ngừng. Chính “vai diễn nhỏ” đó đã mang đến cho cô cơ hội tạo dựng danh tiếng trên nhiều lĩnh vực, trong và ngoài ngành công nghiệp giải trí.

Jennifer là một trong những biểu tượng lớn của làng Pop thế giới những năm 2000. Giữa năm 1999, với album đầu tay, “On The 6”, cô đã tạo nên một “cú nổ lớn” trong làng nhạc, đặc biệt là thị trường Mỹ.

Những album sau này, gồm “J.Lo”, “This Is Me… Then…” cũng nối đuôi nhau, mang lại thành công lớn cho nữ ca sĩ trong lĩnh vực này. Với hơn 70 triệu đĩa nhạc tiêu thụ trên toàn cầu, Jennifer năm đó được xướng tên tại Grammy cùng với hàng loạt giải thưởng lớn nhỏ khác.

Ngày nay, khi nói đến Jennifer Lopez, người ta nghĩ đến một người phụ nữ thành đạt trên nhiều lĩnh vực, trong đó có giám khảo truyền hình. Xuất hiện tại hàng ghế nóng American Idol, Jennifer luôn là một trong những gương mặt được các nhà sản xuất “chọn mặt gửi vàng”. Không chỉ bởi chuyên môn 25 năm trong làng nhạc của cô, mà còn bởi phong thái tự tin, thu hút khiến nhiều người thán phục.

Jennifer Lopez không là hình mẫu của nhiều nghệ sĩ sau này nhưng phảng phất trong sự nghiệp của những sao trẻ bây giờ đều thấy hình bóng đa năng của cô trong đó. J.Lo là một trường hợp thành công bởi cô hiểu bản thân mình muốn gì và phải làm gì để đạt được thành công, kể cả danh tiếng lẫn tiền bạc.

Là một trong những phụ nữ đẹp nhất thế giới

Năm 2011, nữ giám khảo American Idol được tạp chí People xếp đầu bảng trong danh sách Những người đẹp nhất thế giới.


Jennifer Lopez trên bìa tạp chí People.

Jennifer Lopez trên bìa tạp chí People.

Jennifer tiết lộ, lúc ở nhà cô hoàn toàn để mặt mộc, không lạm dụng son phấn. “Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của tôi, có thể chạm vào mặt mình, dụi mắt hay vuốt tóc một cách thoải mái mà không cần lo lắng có thể làm hỏng lớp trang điểm”.

Nữ ca sĩ vẫn luôn tập luyện đều đặn để giữ cơ thể săn chắc và quyến rũ. “Xinh đẹp là một phần trong công việc của tôi”, cô giải thích. “Tôi không muốn người ta nghĩ rằng thật dễ dàng để trở nên xinh đẹp. Điều đó đòi hỏi thời gian và sự chăm chỉ, miệt mài. Màn ảnh rộng hay truyền hình kỹ thuật số độ nét cao không phải là người bạn tốt, chúng không che giấu giúp bạn những khuyết điểm trên cơ thể”.


Ở tuổi 47, J.Lo vẫn quyến rũ và xinh đẹp .

Ở tuổi 47, J.Lo vẫn quyến rũ và xinh đẹp .

Cũng trong năm 2011, Jennifer Lopez được website tin giải trí Flix 66 của Mỹ đưa vào danh sách "10 người phụ nữ đẹp nhất trong lịch sử điện ảnh" với vai diễn nữ cảnh sát trong Out of Sight (1998). Vai diễn này đã lột tả được vẻ đẹp gợi tình mà mạnh mẽ của Jennifer Lopez.

Danh sách này được đưa ra dựa vào các tiêu chí: Đây là một thước đo về vẻ đẹp, không phải tài năng. Sắc đẹp và tài năng không luôn luôn phải cân xứng.

Cực kì giàu có


Jennifer là 1 trong 10 sao nữ giàu nhất thế giới

Jennifer là 1 trong 10 sao nữ giàu nhất thế giới

Jennifer Lopez khá thành công khi đầu tư cổ phần vào nhiều doanh nghiệp khác nhau bao gồm các lĩnh vực thời trang, sản xuất nước hoa, và phụ kiện. Nhưng tài năng âm nhạc của cô cũng không hề thua kém lĩnh vực kinh doanh khi bán được hơn 55 triệu bản trên toàn thế giới.

Tổng tài sản 315 triệu đô-la hiện tại của Lopez là nhờ vào nỗ lực kinh doanh cũng như tài năng của cô.

Hương Ly (t/h)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tản văn: Đức Trọng

Tản văn: Đức Trọng

Xem - nghe - đọc - 52 phút trước

GĐXH - Tôi ngồi xuống phóng tầm mắt ra phía thung lũng dưới chân đồi, hít hà mùi ô-xy tinh khiết, mùi hương hoa dìu dịu rồi lặng lẽ thưởng thức những phút giây diệu kỳ của cuộc sống.

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - NSND Quốc Khánh không chỉ nổi tiếng với tài năng diễn xuất xuất sắc, nghệ sĩ còn thu hút sự quan tâm của khán giả bởi cuộc sống cá nhân đầy màu sắc và thú vị.

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Vụ kiện của Brad Pitt và Angelina Jolie không phải là ngoại lệ. Vụ kiện ly hôn giữa họ đã kéo dài suốt nhiều năm và thu hút sự quan tâm của không chỉ là các fan hâm mộ mà còn là của giới truyền thông và luật sư.

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Giải trí - 2 giờ trước

Cuộc hôn nhân kín tiếng giữa nữ diễn viên Hàn Quốc Park Soo Jin và tài tử Bae Yong Joon luôn là một ẩn số với người hâm mộ. Cặp đôi kết hôn được 9 năm, có 2 con chung nhưng hiếm khi xuất hiện chung.

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Sở hữu sắc vóc mảnh mai, Quỳnh Anh - vợ sắp cưới của diễn viên Anh Đức - yêu thích phong cách nữ tính, thể hiện qua trang phục phom dáng bèo nhún, xếp tầng, chất liệu lụa, voan.

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Cựu diễn viên Phùng Ngọc - vai thằng Cò "Đất phương Nam" (1997) mới đây ghé viện dưỡng lão thăm nghệ sĩ Mạc Can sau gần 30 năm nhưng "Bác Ba Phi" không nhận ra "thằng Cò" vì... lớn quá.

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Sau cảnh lấy đà tát Nghĩa (Quang Sự) trong "Trạm cứu hộ trái tim", NSND Mỹ Uyên hài hước chia sẻ trên trang cá nhân: "Tát thẳng tay thằng khó dạy".

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Giải trí - 5 giờ trước

Đến Nhà hát Kịch Hà Nội, Quang Thắng đã ngồi đợi sẵn. Thú thật, thoạt nhìn, tôi không nhận ra "Táo kinh tế", vì anh mặc giản dị, ngồi lẫn giữa ông bảo vệ, bà bán nước trước cửa nhà hát.

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Con gái cố diễn viên Mai Phương, bé Lavie mới đây lộ diện trong ngày giỗ của mẹ. 4 năm sau ngày mẹ mất, bé Lavie hiện tại có cuộc sống ra sao?

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng mới đây rộ tin đã chia tay, tuy nhiên người trong cuộc đã quyết định lên tiếng phản pháo.

Top