Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lan Khuê lọt top 11, áp lực càng dồn vào Phạm Hương

Thứ hai, 08:59 21/12/2015 | Giải trí

GiadinhNet - Dường như chưa bao giờ Việt Nam có một mùa thi nhan sắc rộn ràng như năm nay. Mới đây, khi Lan Khuê lọt top 11 Hoa hậu Thế giới, dư luận đã bày tỏ lo ngại trước giả thiết nếu Phạm Hương không đạt thành tích như mong đợi tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ thì có thể sẽ gây nên một “cú sốc” bởi sự kỳ vọng của số đông dành cho cô có phần trội hơn Lan Khuê.

 

Phạm Hương và Lan Khuê – hai đại diện Việt Nam đang thu hút dư luận. Ảnh: TL
Phạm Hương và Lan Khuê – hai đại diện Việt Nam đang thu hút dư luận. Ảnh: TL

 

Kì vọng vì nhiễu loạn thông tin?

Không thể phủ nhận cả Phạm Hương và Lan Khuê đều là những đại diện nổi trội của Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Điều này được minh chứng bằng sự chuẩn bị kĩ lưỡng, chiến lược ấn tượng về hình ảnh… Nhưng tất cả những yếu tố này chưa đủ để làm nên “cơn sốt” dư luận. Điều khiến công chúng đứng ngồi không yên chính là hiệu ứng truyền thông mang lại.

Không lâu sau khi Phạm Hương, Lan Khuê xuất hiện tại các cuộc thi sắc đẹp quốc tế, các cô đã được ca ngợi lọt top 3, top 5, top 10… thông qua bình chọn của các chuyên trang sắc đẹp như Missosology, Global Beauties… Thậm chí, Phạm Hương còn được dự đoán sẽ giành ngôi vị Á hậu cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới. Dù là những chuyên trang lâu đời, thu hút lượng người quan tâm lớn nhưng thực tế đây không phải các trang web chính thức của cuộc thi. Ngoài tính tham khảo, sự đánh giá nói trên chưa bao giờ được Ban tổ chức lấy làm căn cứ chấm điểm.

Bên cạnh đó, những ý kiến bình luận của chuyên gia đào tạo Hoa hậu Ines Ligron dành nhiều ưu ái cho Phạm Hương, Lan Khuê thực chất chỉ là một trong hàng ngàn ý kiến nhận xét về thí sinh. Sự đánh giá, bình luận trong nước thế nào thì dư luận quốc tế cũng diễn ra không kém phần sôi nổi. Nhiều “nhà cái” còn sẵn sàng chi tiền đặt cược cho các đối thủ nặng kí đến từ cường quốc sắc đẹp nổi tiếng. Có chăng là các thông tin ấy chưa đến được Việt Nam hoặc nó thuộc phạm vi thông tin mà dư luận trong nước ít quan tâm, bởi tất cả đang tập trung cổ vũ cho thí sinh nước nhà.

Chính sự nhiễu loạn, hiểu nhầm thông tin về thành tích của thí sinh đã góp phần dẫn đến ảo tưởng, sau đó là thất vọng của dư luận nếu các cô trắng tay trở về. Thực tế, đại diện nước nhà dù có nổi trội so với các đại diện trước đó, nhưng nếu so sánh với thí sinh quốc tế lại là câu chuyện khác. Việc một số trang tin so sánh hình ảnh người đẹp Việt Nam bên cạnh thí sinh châu Phi với làn da đen, đường nét đặc trưng để kết luận “ta” đẹp hơn “Tây” và “ta” xứng đáng giành chiến thắng chẳng qua chỉ là cảm tính mà không hề dựa trên tiêu chí cụ thể nào.

Người trong cuộc ngậm ngùi

Từ khi Phạm Hương, Lan Khuê lên đường đi dự thi sắc đẹp quốc tế, những cuộc tranh cãi đã xảy ra ngay trên Facebook cá nhân của họ. Dư luận không ngần ngại đặt hai đại diện lên “bàn cân”, so sánh ai nổi bật hơn và đưa ra hàng loạt lý do, nguyên nhân dẫn tới việc người này “nổi như cồn”, người kia “chìm nghỉm”. Bị cho là “yếu thế”, Lan Khuê đã phải ngậm ngùi: “Mọi sự so sánh đều khập khiễng khi giờ phút này, đối thủ của chúng tôi là người đẹp cả thế giới chứ chúng tôi không phải đối thủ của nhau. Trong khi mọi người bỏ thời gian ra so sánh chúng tôi thì họ quên mất các đối thủ thực sự mà chúng tôi đang cần bứt phá để vượt qua”.

Mới đây, Lan Khuê may mắn lọt top 11 Hoa hậu Thế giới nhờ bình chọn khán giả cũng trở thành chủ đề xôn xao dư luận. Những người ủng hộ cô cho rằng, lẽ ra Lan Khuê phải lọt top 6 (5 thí sinh điểm số dẫn đầu 1 thí sinh có bình chọn cao nhất) nhưng vì quy chế cuộc thi thay đổi vào phút chót nên cô mới bị “xử ép”, rớt hạng. Cũng lại có ý kiến bình luận, thành tích nhờ vào bình chọn mà không được Ban giám khảo lựa chọn cũng chẳng “danh giá” gì… Tất cả làm nên cuộc tranh cãi không hồi kết khiến niềm vui chiến thắng của Lan Khuê xen lẫn nỗi ngậm ngùi bởi xét ở góc độ nào đó, thành tích nhờ khán giả bình chọn cũng phản ánh nỗ lực, thiện cảm trong lòng công chúng.

Theo các chuyên gia đào tạo Hoa hậu, hai cuộc thi nhan sắc lớn nhất hành tinh là Hoa hậu Thế giới và Hoa hậu Hoàn vũ chọn chủ nhân sở hữu vương miện không chỉ dựa vào nhan sắc, tài năng mà còn được cân đối với nhiều tiêu chí khác. Chẳng hạn, cuộc thi Hoa hậu Thế giới đề cao vai trò ảnh hưởng đến xã hội, lòng nhân ái và trí tuệ. Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ chú trọng đến nhân tố mới cho giải trí, vẻ đẹp nóng bỏng và sự tự tin. Chưa kể mỗi năm, Ban tổ chức cuộc thi cũng đưa ra các tiêu chí khác nhau làm dấy lên một nhận định ngầm rằng, nó tạo ra "cơ chế mở" cho đơn vị đăng cai được quyền thay đổi luật chơi khi phải bỏ ra hàng triệu USD vào việc mua bản quyền và tổ chức. Chính vì vậy mà với cuộc thi Hoa hậu Thế giới năm nay, nhiều người cũng đặt giả thiết rằng, nếu cuộc thi được tổ chức ở một đất nước khác, với một Ban giám khảo khác, chưa biết chừng Lan Khuê sẽ có tên trong top 5 1 như tiêu chí ban đầu đưa ra.

Tuy nhiên, khi Lan Khuê lọt top 11 Hoa hậu Thế giới, mọi áp lực lại đang chuyển sang Phạm Hương – người được kỳ vọng hơn cả Lan Khuê khi thi Hoa hậu Hoàn vũ. Fan của Phạm Hương còn lo lắng, nếu cô không đoạt thành tích thì sự thất vọng của công chúng có thể xảy ra. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, ngay cả khi không giành thành tích gì đáng kể thì với những gì các đại diện Việt Nam làm được trên đấu trường quốc tế là mang nét đẹp của con người, đất nước hòa nhập với thế giới đã là một điều đáng trân trọng và hồi kết sẽ ý nghĩa hơn nếu hiệu ứng là lòng tự hào dân tộc thay vì sự so sánh, thất vọng hẹp hòi.

 

Ngay sau khi Chung kết cuộc thi Hoa hậu Thế giới khép lại, trả lời PV Báo GĐ&XH về nghi vấn bị “xử ép” và loại khỏi top 6, Lan Khuê cho biết, chính cô cũng đang bối rối chưa rõ về sự thay đổi quy chế vào phút chót và sẽ thông tin tới khán giả khi biết được lý do. Ngoài ra, Lan Khuê cũng vừa chia sẻ thêm, cô đã phát khóc khi biết mình không được xuất hiện ở màn Dances of The World cũng như điểm tổng số quá thấp dù trước đó, các phần thi đều được đánh giá cao, nhận được sự trầm trồ từ các thí sinh khác.

Thùy Phương/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 21 phút trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 4 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 6 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Giải trí - 8 giờ trước

Vào tháng 1/2024, Ngọc Huyền và bạn trai Duy Minh đã chính thức về chung một nhà.

Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Quang Dũng nổi tiếng với khán giả những năm 2000 trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn sau nhiều năm ca hát vẫn độc thân và có cuộc sống giàu có bên mẹ già.

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Quách Ngọc Ngoan dần trở lại showbiz sau 1 năm tuyên bố vỡ nợ còn Phượng Chanel hiện có cuộc sống kín tiếng bên các con.

Top