Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kim Oanh: Không thể ra ngoài nếu thiếu chiếc gương

Thứ năm, 08:43 07/05/2009 | Giải trí

Là diễn viên đoàn kịch I – nhà hát Tuổi trẻ nhưng Kim Oanh – cái tên này dường như đã gắn liền với hình ảnh của những vai diễn truyền hình chua ngoa, đanh đá như Mây trong "Sóng ở đáy sông", Thúy trong "Những ngọn nến trong đêm"… và gần đây nhất là Ló trong "Ma làng".

 
Từ lúc lên ba, chị đã thường theo mẹ đi xem các cô chú diễn kịch, tuổi thơ của chị đã gắn liền với sân khấu nên có lẽ vì thế mà “máu” nghệ thuật ngấm vào chị từ khi nào không biết. Năm 2006, chị chính thức chia tay nhà hát Tuổi trẻ, về đầu quân cho Đài truyền hình Việt Nam với vai trò Biên tập viên.
 

Chuyện nghề

- Vai diễn phim truyền hình đầu tiên của chị thế nào?

- Đó là vai Mây trong phim "Sóng ở đáy sông". Một vai diễn đầy cá tính nhưng cũng rất có số phận. Khi được mời diễn vai Mây, mình chỉ biết làm theo bản năng, theo suy nghĩ của mình khi đó về nhân vật vì lúc đó mình còn quá trẻ và đang là sinh viên năm thứ nhất nên chưa có nhiều kinh nghiệm để suy nghĩ và tính toán về một vai diễn như bây giờ.

- Kim Oanh ghê gớm và đanh đá đã trở thành “thương hiệu”, chị có phải nỗ lực để xây dựng không?

- Thật ra thì nhận vai diễn nào thì mình cũng làm hết mình nhưng phần lớn vai mình nhận là những vai đầy cá tính nên điều đó vô tình đã cho mình một “thương hiệu”.

- Những vai diễn trong phim truyền hình của chị ghi dấu đã quá rõ ràng, giờ thay đổi chắc hẳn rất khó? Liệu rằng trong tương lai, thể loại vai diễn nào sẽ thay đổi, tạo dấu ấn mới về một Kim Oanh khác?

- Nếu có đạo diễn nào đủ dũng cảm để giao cho Kim Oanh một vai diễn hoàn toàn khác thì Oanh chắc sẽ tạo được dấu ấn. Nhưng dù sao thì Oanh cũng vẫn muốn một vai diễn giàu cá tính. Giàu cá tính không có nghĩa là đanh đá hay ghê gớm.

- Vai diễn nào chị tâm đắc nhất?

- Nhìn chung là mình hài lòng với tất cả những vai diễn mà mình đã thể hiện vì mỗi nhân vật là một số phận, một hoàn cảnh khác nhau.

Kim Oanh vai Ló trong "Ma làng"

- Mỗi khi nhận vai chị có chủ động dành một khoản chi phí cho trang phục của vai diễn nhằm làm hình ảnh của mình cải thiện hơn không?

- Bao giờ Oanh cũng tự lo phục trang cho vai diễn của mình vì theo Oanh thì diễn viên vừa phải là người hiểu về nhân vật của mình nhất. Chính vì vậy những gì thuộc về phục trang từ những thứ nhỏ nhất đều được Oanh tính toán rất kỹ lưỡng.

- Nhiều người khi hỏi về cát-xê thì thường hay lẩn tránh, chị có vậy không? Nghe nói chị đã lên tiếng vì cát-xê không tương xứng với công sức bỏ ra, điều gì khiến chị làm như vậy?

- Khi nói ra những điều như vậy tôi không e ngại vì tôi nói ra sự thật. Ngoài ra, tôi nói vậy không phải trách cứ đoàn làm phim hay cá nhân ai đó mà với hy vọng các cấp quản lý sẽ thay đổi để đời sống của anh em nghệ sĩ bớt vất vả.

- Điều gì thú vị nhất khi đóng phim, diễn kịch cũng như trong cuộc đời làm nghệ thuật…? Chuyện gì để lại ấn tượng nhất đối với chị?

- Điều thú vị nhất khi đóng phim, đóng kịch là mình cảm thấy mình thật hạnh phúc khi làm được nghề mà mình muốn làm từ nhỏ. Thấy bố mẹ và người thân tự hào với những gì mình làm được.

- Thế còn Kim Oanh với vai trò Đạo diễn thì như thế nào? Có kế hoạch, ý tưởng nào cho vai trò này chưa?

- Mình nghĩ, trước mắt thì cứ học cho tốt đã còn mọi chuyện sẽ đến một cách tự nhiên và hy vọng sẽ tốt đẹp.

- Không diễn kịch nữa, chị nhớ nhất điều gì?

- Mình vẫn diễn kịch ở Nhà hát tuổi trẻ với vai trò cộng tác viên đấy chứ

- Kế hoạch sắp tới của chị?

- Làm việc ở Ban Văn nghệ, học ở trường Điện ảnh và Diễn kịch. Khi có ai đó mời đóng phim thì sẽ thu xếp để làm nếu vai hay.

- Và sự khác nhau giữa Kim Oanh biên tập viên và Kim Oanh diễn viên như thế nào?

- Đó là mình không làm việc trước ống kính nhiều như trước.
 

Chuyện cuộc sống

- Công việc biên tập viên của chị hiện nay thế nào?

- Mình tìm kịch bản, đưa về phòng. Nếu thấy tốt thì sẽ tổ chức ghi hình. Công việc khá bận rộn vì phải xông đến đoàn này đoàn khác, gặp gỡ các tác giả, đạo diễn và đồng nghiệp để tìm ra những kịch bản có chất lượng.

- Khi làm việc căng thẳng, chị thường “xả hơi” bằng cách nào?

- Mình là người ít khi căng thẳng. Khi rảnh rỗi mình tán gẫu với bạn bè, đi café, mua sắm…, có lẽ cũng như mọi người thôi (cười).

- Vai trò của người vợ, người mẹ đòi hỏi chị phải làm những gì hàng ngày?

- Hiện nay mình chưa có nhóc. Ngoài ra, gia đình mình cũng khá thoải mái nên hiện giờ mình tập trung nhiều cho công việc và học ở trường.

- Điều gì được chị coi là khó khăn?

- Cuộc sống thì ai cũng có những khó khăn riêng nhưng nếu biết cách thu xếp thì sẽ ổn. Nói chung là mình cảm thấy ổn với cuộc sống của mình.

- Nếu gặp khó khăn, người đầu tiên chị nghĩ đến là ai?

- Có những việc khó khi gặp phải, mình nghĩ đến người thân, còn có những khó khăn khi gặp lại nghĩ đến bạn bè.
 

- Ai là người có ảnh hưởng lớn đối với cuộc sống của chị?

- Chính mình có ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc sống của mình.

- Sự kiện nào khiến chị chú ý nhất?

- Có lẽ là hội thi Tài năng trẻ sân khấu (cười tươi)

- Món đồ vật bất ly thân của chị?

- Chiếc gương. Mình là người khá điệu mà.

- Nhãn hiệu thời trang, nhà thiết kế nào chị thường sử dụng?

- Mình không đóng khung vào một nhà thiết kế nào. Thấy đồ gì hợp thì mình mua. Nếu không tìm được món đồ phù hợp, mình sẽ tự nghĩ ra kiểu rồi đi may!

- Chị đã từng chi cho món thời trang đắt giá nhất là bao nhiêu?

- Mình cũng không nhớ nữa! Vì khi đã thật sự thích thì mình sẽ mua tất nhiên là phù hợp với số tiền mình có. Chính vì vậy mình không suy nghĩ quá nhiều về giá cả sau khi mua. Hơn nữa, mình mua là vì mình thích chứ không phải để khoe nên không thể nhớ nổi (cười)!

- Nghe nói, ngoài đời chị cũng mạnh mẽ và “đanh đá” lắm?

- Đừng bao giờ nghe ai “bảo” mà hãy có đánh giá riêng sau khi tiếp xúc.

- Chị có thể bật mí một chút về gia đình nhỏ của chị?

- Xin lỗi, mình không trả lời những câu hỏi về gia đình trên báo chí.
 

- Chị nghĩ gì về hạnh phúc?

- Với mình, hạnh phúc là cái thật khó để chia sẻ mà chỉ có thể cảm nhận.

- Chị làm gì để giữ gìn hạnh phúc của mình?

- Thật ra thì mình không nghĩ quá nhiều đến vấn đề này.

- Mong ước lớn nhất hiện nay của chị?

- Thực hiện tốt những công việc mà mình đang có.

- Cảm ơn chị và chúc chị luôn tỏa sáng trên con đường chị đã chọn!
 
Theo Thế giới Mốt
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Sự kiện ra mắt bộ phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Thủ đô Hà Nội quy tụ dàn sao gồm nhiều tên tuổi nổi tiếng.

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - "Trong chuyện yêu đương đôi lứa hay vợ chồng, nực cười nhất là cứ rạch ròi với quan điểm ai nuôi ai, thật sự thiển cận vô cùng", Lệ Quyên bất ngờ chia sẻ.

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Giải trí - 6 giờ trước

Sau 2 lần tình duyên "đứt gánh", Hùng Thuận hiện đã tìm được hạnh phúc mới bên bạn gái xinh đẹp. Ở tuổi 41, anh cũng có cuộc sống sung túc nhờ nghề môi giới bất động sản.

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Bức xúc với những hành động của An Nhiên (Lương Thu Trang) trong "Trạm cứu hộ trái tim", nhiều khán giả vào thẳng trang cá nhân của nữ diễn viên để... "ném đá".

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Giải trí - 9 giờ trước

Bùi Hà Nghi Phương - con gái ca sĩ Phương Thanh chia sẻ với VietNamNet nhiều góc độ hiếm thấy ở người phụ nữ được là gai góc nhất showbiz.

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 13 giờ trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 15 giờ trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 17 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Top