Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kim Hiền: Trải lòng về “vai diễn” cuộc đời

Thứ bảy, 08:10 08/08/2009 | Giải trí

Gặp Kim Hiền ngoài đời, cô trẻ trung đến không ngờ, cứ nhí nhảnh cười suốt, giọng cười trong veo… Bởi vậy, chỉ 2 tiếng đồng hồ trò chuyện đã xóa tan “ác cảm” từ hàng trăm tập phim tôi đã từng theo dõi về cô diễn viên này

 
Đa phong cách trong nghề

Đôi mắt tinh anh, biết nói, cặp môi mỏng hay cười, vóc dáng xinh xắn, cô diễn viên mang tên “Hiền” này lại chuyên trị những vai diễn lí lắc, chua ngoa mà đanh đá. Nhưng cô không chấp nhận “lối mòn” ấy mà nay Hiền đã có trong tay những vai diễn mới dễ thương, dịu hiền như chính cái tên của cô. Hiền chia sẻ: “Đôi khi Hiền nhìn vào gương thì thấy mình cũng hiền chứ đâu đến nỗi ác mà các phim liên tục đều nhận vai như vậy! (cười). Nhưng chính nhờ những vai phản diện đầy ấn tượng mà khán giả biết tới tôi nhiều hơn”. Vai diễn mà Hiền tự nhận thấy gần gũi với tính cách của mình nhất là Phúc trong “Tuổi yêu” của đạo diễn Nguyễn Thanh Vân. Sau vai đó, cô có vẻ “gỡ gạc” được nhiều, có nhiều fan hơn và được các đạo diễn giao tiếp hai vai hiền trong “Hãy yêu em lần nữa” và “Hạnh phúc mong manh”. Song song, hiện Kim Hiền vẫn đang tiếp tục quay cuốn chiếu “Gia đình phép thuật” của đạo diễn Chu Thiên.

Cô luôn tự tin vào ngoại hình “nhỏ con” của mình, vì đó là “ưu thế” giúp trẻ lâu. Hiền nhí nhảnh: “Tôi muốn theo nghề này lâu dài nên càng trẻ lâu, mình càng có nhiều thời gian học hỏi và lựa chọn phim để tham gia. Phim có ác có thiện nhưng xem từ từ, mọi người sẽ nhận ra phù thủy Hoa hồng đen (phim Gia đình phép thuật) được các bạn nhỏ yêu mến và những tình huống trong câu chuyện sẽ dẫn dắt khán giả nhí hiểu cô phù thủy này hơn. Tôi rất vui vì khán giả nhí thích mình qua bộ phim này!”.

Một MC dễ thương

Nổi tiếng với nhiều vai diễn góc cạnh ở lĩnh vực phim ảnh, tuy nhiên, cô diễn viên có nụ cười rạng rỡ này không che giấu ước muốn được thử sức mình ở lĩnh vực người dẫn chương trình. Và cơ hội đã đến với cô khi bộ phim truyền hình “Mùi ngò gai” vừa kết thúc, Kim Hiền được đạo diễn chương trình truyền hình “Những em bé thông minh” (HTV7) mời làm MC. Khuôn mặt lúc nào cũng cười của Kim Hiền lại cười hết cỡ vì đắt sô mới (kể cả sô làm người mẫu quảng cáo các sản phẩm).

Có lẽ thành công và gần gũi với nghề của Hiền nhất là làm MC ca nhạc và talkshow cho chương trình “Lấp lánh ánh sao”. “Lấp lánh ánh sao” đòi hỏi người dẫn chương trình phải biết cách kết nối ca sĩ với khán giả cũng như rất cần sự linh hoạt và biến hóa liên tục. Vốn xuất thân từ diễn viên, nên Kim Hiền không mấy e dè khi tổ chức các cuộc trò chuyện với người khác. Tuy nhiên, cô vẫn thừa nhận là không ít lần hơi khớp vì lo lắng quá. Cũng theo Kim Hiền, thêm một điều khiến cô cảm thấy tự hào ở mình, đó là có thể dẫn các câu chuyện đi ra ngoài kịch bản một chút nhưng vẫn tạo được sự xuyên suốt và không còn cảm giác nhàm chán. Cách trò chuyện với nhân vật một cách thoải mái, thân thiện và tự nhiên như ở đời thường của Kim Hiền giúp cho các nghệ sĩ dễ dàng chia sẻ tình cảm của mình hơn và nhận được nhiều lời ngợi khen.

Trong thời gian này, Hiền vẫn làm MC “Nhật ký Không Độ” phát sóng vào tối thứ sáu và sáng chủ nhật hàng tuần.


“Lấn sân” sang kịch

Kim Hiền hào hứng chia sẻ cùng tôi một mảng nghệ thuật khác của cô: “Xuất hiện trên sân khấu kịch là sự thử thách đầy khó khăn của tôi, mặc dù tôi đã đóng kịch từ nhỏ. 14 năm tôi không tham gia đóng kịch, bây giờ trở lại thấy mình vụng về hơn. Tất nhiên không vì thế mà tôi nản chí. Tôi cứ xem như mình được tiếp tục học hỏi ở lĩnh vực mới. Tôi đã từng khóc trên sân khấu vào buổi khuya tập kịch, nghĩ lại sau nhiều suất diễn một câu rất đơn giản vậy mà không nói nổi nữa. Giờ đây, mỗi lần bước ra diễn tôi cảm thấy tự tin vào bản thân mình hơn. Thậm chí cốt lõi của nhân vật như vậy, lời nói như vậy nhưng tôi đã biết tùy cơ ứng biến cho nhân vật mình thêm phong phú.

Để được ngày hôm nay, tôi cũng cảm ơn chị Mỹ Uyên đã động viên tôi rất nhiều trong những buổi tập. Tôi nhớ hoài mỗi lần tập về, trước khi lên giường là tôi nhận được tin nhắn của chị an ủi và chia sẻ về nghề, làm tôi cảm thấy mình phải cố gắng để không phụ lòng chị. Đúng là cuộc sống không bao giờ trải hoa hồng cho mình cả mà chính là bản thân mình có đi được trên con đường chông gai đó hay không”.

“Tròn vai” trong cuộc sống

Người phụ nữ đảm đang và biết làm cuộc sống thăng hoa

Làm mẹ, làm vợ từ rất sớm, tới nay Hiền vẫn rất hạnh phúc bên một người chồng tài hoa và một bé trai 4 tuổi kháu khỉnh. “Kể từ khi Sonic ra đời, cuộc sống và sự nghiệp của tôi phát triển hơn rất nhiều. Mạng của bé Sonic rất hợp với mẹ, mang lại cho mẹ bao nhiêu may mắn. Bé Sonic là sức mạnh tinh thần để tôi vượt qua tất cả. Tuy vất vả nhưng tôi nghĩ mình yêu công việc đang làm và hạnh phúc với sự ủng hộ của chồng con” – Hiền chia sẻ trong ánh mắt lấp lánh hạnh phúc.

Sau phim “Tuổi yêu” của đạo diễn Nguyễn Thanh Vân, cô diễn viên “chuyên trị” vai “ác” bắt đầu chỉ nhận những vai hiền mà cá tính, trừ những phim thiếu nhi. Thay đổi như thế cũng một phần vì con, Kim Hiền không muốn bé nhìn thấy mẹ lúc nào cũng đanh đá và ghê sớm trên phim.

Hiền hoàn toàn tin tưởng vào anh chồng tài hoa, bởi vì cô luôn biết làm cho cuộc sống của mình ngọt ngào, thăng hoa. “Hiền có thể nấu bữa ăn cho chồng và con ngon miệng đó nha! Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Món nào không nấu được thì đã có sách chỉ dẫn hết rồi. Người đàn ông chỉ thích người vợ nấu ăn cho mình thôi”.

Nghỉ một chút, Hiền nghiêng đầu lí lắc: “Nói chị nghe, nhiều lúc thấy con xinh quá, chồng ngoan quá, không thấy xung đột nào hết, tôi cũng… thèm mâu thuẫn. Tôi có ghen tuông cũng chỉ là ghen giả vờ chứ anh Phong yêu vợ một cách quá mức, đôi khi còn thấy phiền toái nữa đấy! Theo kinh nghiệm từ ông bà để lại, tôi không muốn người đàn ông của mình khắc khổ và tội nghiệp với việc gánh vác cả 2, 3 người. Hình ảnh vợ làm “bà tiên” mỗi tuần phát tiền café cho chồng cũng đẹp, nhưng tôi thích chúng tôi là tình nhân cho đến… còng lưng luôn bằng cách cho anh ấy cái quyền trả tiền khi dẫn tôi đi nhà hàng”.

Người bạn tốt

Có người nói về chuyện xích mích giữa Hiền và Tăng Thanh Hà, rằng thông tin mà hai người cải chính trên báo là đã “hoà bình lập lại” chỉ là để êm dư luận thôi chứ thực tế “Bát nước đổ đi sao vớt lại đầy được”, Hiền cau mày, “Lại là những chuyện này! Mọi người thì nghĩ vậy nhưng tụi Hiền biết như thế nào trong mối quan hệ bạn bè. Với tôi, Hà lúc nào cũng là người bạn thân giúp tôi vượt qua sự khó khăn và đau buồn. Ngược lại, tôi cũng giúp Hà hết mình. Nếu thiếu người bạn thân này chắc tôi sẽ bị stress mất. Hai đứa luôn tin nhắn với nhau, gọi điện chia sẻ cho nhau và điều quan trọng nhất là không bao giờ quên sinh nhật nhau.

Tới khi tôi có gia đình, tôi và Hà công việc mỗi đứa ngày càng phát triển hơn, thời gian gặp mặt nhau cũng không còn như trước nữa. Tôi thì có bé Sonic, Hà thì bận học hành, đóng phim. Hai đứa khó có những lần đi chơi hay ngồi tán gẫu với nhau. Trong thời gian đó, nhiều người tác động làm chúng tôi xa cách hơn. Đó là điều đau đớn nhất đối với tôi. Nhưng dù thế nào đi nữa, sự thật vẫn tồn tại. Một ngày đẹp trời, tôi và Hà ngồi nhắn tin cho nhau, nhớ về những chuyện ngày xưa. Thế là tình bạn của hai đứa quay trở lại…”.

Luôn vươn lên trong cuộc sống

- Có vẻ Hiền toàn gặp may mắn trong cuộc sống?

Không hẳn thế đâu. Nói thật chị nghe, tôi thi rớt Triển vọng điện ảnh cách đây 5 năm. Đôi khi thấy “hẩm hiu” vì các giải thưởng chưa gọi tên tôi. Nhưng may ở chỗ, từ lần thi rớt ấy tôi lại được biết đến, thậm chí hơn cả những người đoạt giải cùng thời. Và tôi tự hào vì mình chưa bao giờ có giải thưởng nào để ngủ quên trên chiến thắng.

Hiện tại, công việc của Hiền có thể mua những gì mà lúc cực khó Hiền thường nằm vắt tay lên trán suy nghĩ liệu mình có những thứ đó không?... Và giờ đây Hiền đã có những gì tương xứng với Kim Hiền hôm nay… Cuộc sống của chúng tôi không hề thiếu thốn và phải lo nghĩ gì cả. Đó là điều thật thanh thản cho những người sống giản dị như chúng tôi… không thiếu cũng không thừa và tất nhiên chúng tôi sẵn sàng hy sinh để bé Sonic có cuộc sống đầy đủ và không thua ai. Chữ “thua ai” không phải ganh đua với ai cả, mà là tôi và anh Phong đều xuất thân từ sự khó khăn và tự vươn lên, tự bươn chải trong cuộc sống để có ngày hôm nay… và chúng tôi sẽ cho con những gì mà mình có được.

Một chút cho riêng mình

- Kim Hiền có thể chia sẻ về sở thích mua sắm của mình?

- Hiền cũng rất thích đồ hiệu nhưng không phải là hoang phí đụng cái gì cũng mua. Hiền cũng tự thưởng cho bản thân mình những món đắt tiền mà không làm ảnh hưởng đến tài khoản chung của hai người. Chiếc túi LV mới giúp Hiền tự tin trong công việc, xe Suzuki swift màu đỏ là phương tiện cho gia đình nhỏ của mình. Hiền rất thích xe này vì ở trong thành phố chỉ có 10 chiếc mà thôi, mà nó lại hợp tính cách của Hiền nữa, thế là mua luôn. Mua sắm là bệnh của phụ nữ mà. Nhưng với Hiền thì lúc nào cũng chi tiêu rõ ràng để mình có thể mua tiếp những món khác nữa chứ?

- Bí quyết làm đẹp của Hiền?

- Hiền may mắn sở hữu vóc dàng “mình dây”, ăn cỡ nào cũng như vậy, thậm chí sinh bé Sonic xong vẫn giữ trọng lượng cơ thể như trước khi có bầu. Về làn da, Hiền chăm sóc rất kỹ, bởi ngày nào cũng phải dùng mỹ phẩm và tiếp xúc với nắng nên da dễ bị lão hoá. Ngoài ra, Hiền cũng đi Spa để phục hồi lại da và Dermalogica là thương hiệu quen của Hiền.

- Đam mê lớn nhất của Hiền?

- Đam mê lớn nhất của Hiền giờ đây là có cơ hội đóng phim điện ảnh… nó cũng là khát khao lớn nhất đang cháy bỏng con người Hiền.

- Xin cảm ơn Hiền đã dành thời gian chia sẻ cùng độc giả. Chúc Hiền luôn bước trên con đường trải đầy hoa hồng.

Theo Cẩm nang mua sắm
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
HLV Park Hang-seo dặn dò Quang Hải trong ngày cưới Chu Thanh Huyền, ông Troussier vắng mặt sau lùm xùm "ngó lơ" Hải "con"

HLV Park Hang-seo dặn dò Quang Hải trong ngày cưới Chu Thanh Huyền, ông Troussier vắng mặt sau lùm xùm "ngó lơ" Hải "con"

Giải trí - 6 giờ trước

Mối quan hệ giữa HLV Troussier và Quang Hải gây chú ý sau khi ông Troussier nhất quyết không cho Quang Hải vào sân trận thua Indonesia.

Vợ Quang Hải mặc váy 150 triệu đồng trong đám cưới ở quê nhà

Vợ Quang Hải mặc váy 150 triệu đồng trong đám cưới ở quê nhà

Giải trí - 7 giờ trước

Chu Thanh Huyền diện thiết kế được làm từ loại ren nhập đắt đỏ cùng chiếc voan dài 2m khi sánh bước bên chú rể Quang Hải.

NSND Đức Long: 'Đến lúc không kham nổi mình, tôi sẽ vào viện dưỡng lão'

NSND Đức Long: 'Đến lúc không kham nổi mình, tôi sẽ vào viện dưỡng lão'

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - "Đến giờ tôi cũng không tính tới chuyện lập gia đình nữa. Tôi cho rằng nên nghĩ thoáng một chút, đừng quan niệm phải có gia đình mới là hạnh phúc. Còn nếu sau này không thể tự chăm sóc bản thân, tôi sẽ chọn nhà dưỡng lão", NSND Đức Long chia sẻ.

Tuổi U60 của 'mỹ nhân ảnh lịch' thập niên 90: Sống bình yên bên chồng doanh nhân kín tiếng

Tuổi U60 của 'mỹ nhân ảnh lịch' thập niên 90: Sống bình yên bên chồng doanh nhân kín tiếng

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Hiền Mai được mệnh danh là "mỹ nhân ảnh lịch" nổi tiếng trong làng giải trí những năm 90. Hiện tại, khi đã qua thời kỳ đỉnh cao, cuộc sống của chị thay đổi như thế nào?

Tuổi xế chiều của 2 nghệ sĩ đất Bắc: Sống giản dị, thích chăm sóc vườn tược dù không thiếu tiền

Tuổi xế chiều của 2 nghệ sĩ đất Bắc: Sống giản dị, thích chăm sóc vườn tược dù không thiếu tiền

Giải trí - 9 giờ trước

Dù kinh tế khá giả thậm chí là giàu có nhưng 2 nam nghệ sĩ đất Bắc vẫn chọn lối sống giản dị, hòa vào thiên nhiên.

Cận cảnh chiếc xe 16 tỷ đi đón dâu của cầu thủ Quang Hải

Cận cảnh chiếc xe 16 tỷ đi đón dâu của cầu thủ Quang Hải

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Quang Hải mới đây đã khiến khán giả đã chú ý khi chuẩn bị xe 16 tỷ để đi đón dâu. Đây là chiếc xe mang nhãn hiệu Rollroyce được trang trí rất đẹp với hoa tươi sang trọng.

Lương Thu Trang từng bị chê khó gần, ghét chính mình khi vào vai phản diện

Lương Thu Trang từng bị chê khó gần, ghét chính mình khi vào vai phản diện

Giải trí - 12 giờ trước

Khi vào vai An Nhiên trong phim "Trạm cứu hộ trái tim", Lương Thu Trang cũng thấy lo lắng. Cô thậm chí cũng "dị ứng" với vai diễn phản diện của mình.

Hơn 3 năm hẹn hò với Trương Ngọc Ánh, Anh Dũng 'Sống chung với mẹ chồng' giờ ra sao?

Hơn 3 năm hẹn hò với Trương Ngọc Ánh, Anh Dũng 'Sống chung với mẹ chồng' giờ ra sao?

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Anh Dũng nổi tiếng là diễn viên của VFC một thời trong phim "Sống chung với mẹ chồng" cùng Bảo Thanh. Sau đó, anh Nam tiến và có tin hẹn hò cùng Trương Ngọc Anh. Hiện tại, cuộc sống của nam diễn viên điển trai ra sao?

Lâm Tâm Như hé lộ cách giáo dục con: Quyết nói không với điều này để con học cách chủ động

Lâm Tâm Như hé lộ cách giáo dục con: Quyết nói không với điều này để con học cách chủ động

Giải trí - 14 giờ trước

Lâm Tâm Như cho biết, Hoắc Kiến Hoa cũng có đôi lúc nhượng bộ con gái.

Phước Sang: Vua phim Tết, vỡ nợ bất động sản và nỗ lực làm lại từ 'tay trắng'

Phước Sang: Vua phim Tết, vỡ nợ bất động sản và nỗ lực làm lại từ 'tay trắng'

Giải trí - 16 giờ trước

Từng là ông bầu nổi tiếng một thời, có hãng phim riêng, được mệnh danh là "Vua phim Tết", Phước Sang lâm vào cảnh khốn khó sau khi ôm món nợ nghìn tỷ đồng.

Top