Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khi "sao" nuôi ong tay áo

Thứ sáu, 14:38 13/07/2007 | Giải trí

Ranh giới giữa người nổi tiếng và người tạo phong cách cho họ ngày càng lu mờ. Hai bên gần như trở thành người trong nhà của nhau, mà đã là người trong nhà thì chuyện nhỏ cũng thành lớn khi xảy ra xung đột, một phần do những người giúp việc thường quên mất vị trí của mình.

Nuôi ong tay áo

Khi trở thành người nổi tiếng là người ta đã hội đủ lý do để làm cho mình nổi bật trước công chúng, kể cả các ăn mặc và những biểu hiện bên ngoài khác. Làm sao để công chúng nhìn vào thần tượng của mình như một hình mẫu để bắt chước là tốt nhất. Người nổi tiếng nào cũng có chuyên viên riêng hướng dẫn cách ăn mặc, chọn ra loại quần áo nào thích hợp cho hoạt động nào, kiểu tóc, sắp xếp lịch làm việc, tiếp khách, vui chơi giải trí, nấu những món ăn hợp khẩu vị, theo dõi việc tập thể dục và giúp trút bỏ những nỗi lo âu phiền toái.

Nhưng cũng thông qua người nổi tiếng, công chúng đi từ nỗi ám ảnh thần tượng sang nỗi ám ảnh về những người tạo ra diện mạo cho họ. Thành công trong cương vị người tạo phong cách cho một thân chủ nổi tiếng có đông đảo khán giả hâm mộ cũng là một cách quảng cáo cho thương hiệu của mình. Mà đây là cách quảng cáo tốt nhất và hiệu quả nhất, vì đã có bảo chứng và thử nghiệm của người nổi tiếng.

Về phần người nổi tiếng, quan hệ của họ với những người giúp việc cũng chuyển biến theo nhiều chiều hướng khác nhau, thân mật hơn như người trong nhà, thậm chí trở thành tình nhân của nhau, nhưng cũng có thể trở nên thù địch vì một lý do nào đó. Hệ quả là phản ứng dây chuyền nói xấu và bới móc nhau trên những tờ báo lá cải. Có kẻ còn viết cả hồi ký để kể về những thói hư tật xấu của thân chủ mình, đến nỗi bị phản bác phải nhờ đến pháp luật phân xử.

Có một mệnh lệnh bất thành văn mà nhiều người tạo phong cách và chăm lo cuộc sống cho người nổi tiếng luôn tâm niệm trong đầu, là hãy bí mật thu thập càng nhiều thông tin về thân chủ của mình càng nhiều càng tốt, để phòng khi... hữu sự sau này.

Báo chí bình dân khai thác rất kỹ những câu chuyện liên quan đến người nổi tiếng và người giúp việc cho họ. Còn ai lý tưởng hơn để moi thông tin bằng những kẻ cận kề sáng tối bên người nổi tiếng? Thiết lập một đường dây quan hệ “hai bên cùng có lợi” với những công ty và cá nhân chuyên cung cấp dịch vụ cho người nổi tiếng là tốt nhất.

Nhiều tờ báo còn cài người tại những trung tâm cai nghiện, để sẵn sàng cung cấp thông tin sớm nhất cho họ khi thấy có người nổi tiếng nào lai vãng. Tùy thuộc vào yêu cầu cung cấp thông tin, từ nhà tạo phong cách, trợ lý cá nhân đến bảo vệ và cả người giúp việc đều là nguồn cung cấp thông tin quý giá.

Và cuộc chiến giữa những người trong nhà

Nhưng không chỉ có những ngôi sao phim ảnh hay hoàng tử công chúa Pop luôn bị công chúng “vạch lá tìm sâu” mới cần chăm chút phong cách, vẻ ngoài và cử chỉ của mình trước công chúng, mà cả các chính trị gia khi ra tranh cử cũng rất quan tâm đến vấn đề này.

Ví dụ, báo chí đưa tin ứng viên Tổng thống John Edwards của đảng Dân chủ đã bỏ ra 1,250 USD o bế cho mái tóc. Khi có tin đồn cựu thượng nghị sĩ bang North Carolina dùng quỹ tranh cử để trả khoản tiền trên, ông lập tức “nghỉ chơi” với nhà tạo mẫu tóc Joseph Torrenueva ở Los Angeles, vì nghi chính ông này mách lẻo với báo chí.

Trong một bài viết mới đây trên tờ The Washington Post, Torrenueva than phiền là ông rất đau lòng và bị thương tổn khi Edwards, một người ông coi như bạn thân lại đang tâm cắt đứt tình bạn vì một tin đồn chưa được kiểm chứng kỹ. “Tôi rất bất mãn về chuyện này, nhất là khi ông ấy gọi điện cho tôi, chỉ đích danh tôi là thủ phạm” - Torrenueva nói.

Những công ty cung cấp dịch vụ thừa biết rằng quan hệ của họ với những người nổi tiếng không chỉ đơn thuần là vì công việc, mà còn có nhiều thứ khác, nhất là khi cả hai bên quá gắn bó và lệ thuộc vào nhau như bạn bè. Stuart Fischoff, một chuyên viên về tâm lý người nổi tiếng nói: “Tâm lý chung là khi bạn ở cận kề một người nổi tiếng lâu ngày thì tình cảm sâu đậm sẽ phát sinh, nên lúc có xung đột xảy ra, hệ quả sẽ lớn hơn là những mối quan hệ qua đường. Cú sốc cũng lớn hơn vì ở đây còn có cảm giác bị phản bội. Sẽ có những cuộc trả đũa qua lại nếu một bên không biết dừng lại đúng lúc”.

Có lẽ không có quan hệ nào giữa người nổi tiếng và người giúp việc sâu đậm hơn quan hệ giữa ngôi sao phim sex Anna Nicole Smith (đã chết) và Howard K. Stern, luật sư kiêm trợ lý cá nhân, kiêm người quản lý và người tình của cô.

Người mẫu - diễn viên Anna Nicole Smith

Khi phiên tòa mở ra để giải quyết tình trạng đứa con gái của Smith, nhiều chi tiết về quan hệ giữa họ được phô bày. Nhưng cuối cùng, kết quả giám định cho thấy, Stern không phải là cha của đứa bé ông nhận bừa. “Những người nổi tiếng đã trả lương cho người giúp việc để họ làm những công việc mà chỉ có bạn bè thân thuộc mới được làm, tại những nơi đặc biệt, vào các giờ giấc đặc biệt thường chỉ dành cho sự riêng tư, vì vậy việc phát sinh quan hệ trên mức tình cảm là điều khó tránh khỏi” – Fischoff nói.

Vì vậy, trong thế giới thông tấn báo chí hiện nay, người ta không chỉ quan tâm đến những gì người nổi tiếng được tư vấn để ăn, mặc, mà còn cả nội dung quan hệ giữa người nổi tiếng và những kẻ giúp việc cho họ. Quan hệ này có khi rất tốt đẹp. Ví dụ như ca sĩ Jessica Simpson đã cùng chuyên viên làm tóc riêng Ken Paves thành lập cơ sở sản xuất thuốc duỗi tóc. Hoặc sự kiện Nicole Richie vừa “sa thải” nhà tạo dáng hình thể Rachel Zoe, “người trong nhà” của nhiều ngôi sao. Sau khi hai bên chia tay, tên tuổi Zoe càng rực sáng.

Theo Xuân Phương

Thế Giới Điện Ảnh

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 39 phút trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 4 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 6 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Giải trí - 8 giờ trước

Vào tháng 1/2024, Ngọc Huyền và bạn trai Duy Minh đã chính thức về chung một nhà.

Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Quang Dũng nổi tiếng với khán giả những năm 2000 trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn sau nhiều năm ca hát vẫn độc thân và có cuộc sống giàu có bên mẹ già.

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Quách Ngọc Ngoan dần trở lại showbiz sau 1 năm tuyên bố vỡ nợ còn Phượng Chanel hiện có cuộc sống kín tiếng bên các con.

Top