Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khánh Ngọc: "Cả tôi và Nhật Tinh Anh đều đang ế"

Thứ ba, 16:13 07/08/2007 | Giải trí

Hài lòng với tư cách là một ca sĩ độc quyền, ca sĩ Khánh Ngọc đang ngày càng khẳng định và gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp của mình.

- Một ca sĩ còn trẻ như chị mà hát những “Giọt lệ đài trang”, “Lâu đài tình ái”... cảm giác thế nào?

- Hát những ca khúc nhạc xưa thì hơi khó hơn khi hát nhạc trẻ vì thường những ca khúc cũ đã rất nổi tiếng bằng một giọng hát khác rồi. Đó cũng là một áp lực cho mình, vì thế khi hát tôi luôn phải cố gắng để có một chút gì đó rất riêng của mình, rất Khánh Ngọc, để không bị lẫn với ai. 

- Chị nghĩ là qua những ca khúc này, chị sẽ chinh phục được những đối tượng khán giả nào?

- Lúc đầu thì tôi và Nhật Tinh Anh chỉ hát những ca khúc nhạc trẻ thôi. Nhưng khi được yêu cầu hát những ca khúc nhạc xưa và nhận được sự ủng hộ rất nhiều của khán giả thì công ty Nhạc Xanh đã mạnh dạn đầu tư để phát hành DVD Giọt lệ đài trang. Cũng có một chút hơi tham lam là muốn chiều lòng nhiều đối tượng khán giả và hy vọng sẽ làm hài lòng những khán giả lớn tuổi.

- Là ca sĩ độc quyền của công ty, chị bị bó buộc thế nào về giờ giấc?

- Đúng là chúng tôi luôn có một kỷ luật riêng, tất cả đều ở tập trung trong công ty, 12h đêm là phải tắt điện thoại, đi đâu thì phải xin phép... Nhưng trong một tuần chúng tôi được nghỉ thứ hai, được tự do đi chơi, thư giãn, gặp gỡ bạn bè, về thăm gia đình và làm những việc riêng của mình. Còn 6 ngày kia là ngày của công việc rồi. Những ngày bình thường thì anh em sống với nhau rất hoà thuận, vui vẻ, cũng có những lúc “sếp” và nhân viên cùng đi chơi, đi ăn rất thoải mái.

- Còn những chuyện riêng tư của cá nhân mình thì sao?

- Chuyện này thì tôi nghĩ là hên xui thôi (cười). Thời điểm này thì tôi nghĩ là mình đang bị xui, chưa may mắn lắm. Hy vọng là thời gian tới sẽ hên hơn.

Nhật Tinh Anh - Khánh Ngọc

- Vậy nếu cho là thời gian tới chị sẽ hên đi, thì những điều kiện của một ca sĩ độc quyền như chị có ảnh hưởng thế nào đến tình cảm riêng?

- Chắc sẽ ảnh hưởng nhiều đấy nhưng tôi nghĩ bây giờ mình còn trẻ, vì thế công việc sẽ là ưu tiên hàng đầu, đó là sự nghiệp, là tâm huyết của tôi với công việc này. Vì thế nếu có quen ai thì người đó phải thật sự hiểu và thông cảm cho tôi rất nhiều, nhưng tôi nghĩ chả ai chịu mới quen mà mỗi tuần chỉ gặp người yêu có một lần đâu. Bởi vậy bây giờ cả tôi, Nhật Tinh Anh là Lê Dũng đều trong tình trạng “ế” rồi (cười lớn).

- Làm thế nào để khắc phục tình trạng này nhỉ?

- Tôi nghĩ là mình đã có sự nghiệp, có công việc mà mình yêu thích, rồi còn có bạn bè và người thân. Đôi lúc tôi nghĩ có những người bạn tri kỷ còn tốt hơn là người yêu. Người yêu thì hay có những ghen tuông, giận hờn làm mình mệt mỏi lắm, nhưng người tri kỷ sẽ là người mình có thể tâm sự, chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống.

- Thế ai là tri kỷ của chị?

- Chẳng ai xa lạ đâu mà chính là Nhật Tinh Anh đấy, một người bạn, một người anh và cũng là một người luôn làm dịu những bốc đồng, nóng tính của tôi lại. Chúng tôi có những đức tính để có thể bổ sung cho nhau được mỗi khi ở bên cạnh nhau, rất gắn bó với nhau nhưng mà tôi cũng không hiểu vì sao lại chưa yêu nhau được? (cười).

- Chưa chứ không phải là không, vậy tương lai tình cảm hai người sẽ tiến triển theo chiều hướng nào?

- Nếu yêu nhau thì chúng tôi cũng đã yêu nhau rồi. Ba năm mà vẫn chưa yêu thì tôi nghĩ là không yêu rồi. Trước đây tôi không tin lắm về chuyện có tình bạn thật thân thiết gắn bó giữa một người nam, một người nữ nhưng thật sự bây giờ thì tôi đang thấy và cảm nhận được tình bạn đó.

- So với 3 năm trước đây, chị thấy mình thay đổi thế nào?

- Rất nhiều đấy. Ba năm trước tôi cũng đi hát nhưng chỉ hát ở quán bar, chỉ là ca sĩ nghiệp dư thôi. Lúc đó hát thì hát bài của người ta, quần áo trang phục, mặt mày thì cứ lèng xà lèng xèng vậy thôi, sao cũng được. Tính cách thì cứ thích sao nói đó... Còn bây giờ khi đã xác định rõ được con đường mình phải đi thì cũng phải để ý mặt mũi, quần áo tóc tai cho ra đường sao mình cũng dễ coi một chút.

Về giọng hát thì càng ngày phải càng phấn đấu nhiều hơn. Ngày xưa lỡ có khan tiếng thì cũng cứ ráng hát cho xong, còn bây giờ khi hát thì phải đầu tư nghiêm túc hơn, chỉn chu hơn, ăn mặc ra sao? Mình sẽ phải nói những gì khi lên sân khấu? Nói chung là mình sẽ phải tạo sự thu hút đối với khán giả mỗi khi đứng trên sân khấu. Ba năm không phải là quá dài nhưng đủ để tôi lớn lên và trưởng thành hơn rất nhiều.

- Nghĩ lại quãng thời gian trước, chị thấy thế nào?

- Có những lúc nghĩ đến cứ cười hoài... (cười). Nhưng đó thật sự là quãng thời gian cho tôi nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống.

Theo Tạp Chí Âm Nhạc

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 4 phút trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 4 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 6 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Giải trí - 8 giờ trước

Vào tháng 1/2024, Ngọc Huyền và bạn trai Duy Minh đã chính thức về chung một nhà.

Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Quang Dũng nổi tiếng với khán giả những năm 2000 trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn sau nhiều năm ca hát vẫn độc thân và có cuộc sống giàu có bên mẹ già.

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Quách Ngọc Ngoan dần trở lại showbiz sau 1 năm tuyên bố vỡ nợ còn Phượng Chanel hiện có cuộc sống kín tiếng bên các con.

Top