Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khán giả trường quay khổ hay sướng?

Chủ nhật, 08:49 20/05/2007 | Giải trí

Là khán giả trường quay có nhiều cái khổ như phải vỗ tay nhiều đến khi tay đỏ lừ, phải cười đến mỏi cả cơ hàm, phải kiên nhẫn chờ đợi khi có trục trặc...

Mở màn một chương trình truyền hình bao giờ cũng là những tràng pháo tay không dứt của khán giả, tạo hiệu ứng âm thanh sôi động. Đó là sự tương tác không thể thiếu giữa khán giả với người làm truyền hình. Bắt đầu ổn định chỗ ngồi, một người nhà Đài phụ trách khán giả sẽ vỗ tay “mồi”. Một lần, hai lần,ba lần, bốn lần… cho đến khi tràng pháo tay thực sự đồng đều mới đạt tiêu chuẩn. Từng có trường hợp, khán giả vỗ tay rào rào, MC bước ra giới thiệu, vấp, vào cánh gà. MC ra lần hai, khán giả vỗ tay giòn hơn, MC lại vấp, lại vào. Vỗ tay lần nữa, MC vấp tiếp, lại vào, lại vỗ tay… Cứ thế nhiều lúc khán giả đỏ tay vì vỗ mà vẫn nhiệt tình.

Đến đoạn cao trào hay chi tiết thú vị, người phụ trách tiếp tục “mồi” khán giả hưởng ứng tăng nhiệt độ trường quay. Nhiều phen khán giả cũng được dịp hoạt động hết công suất. Trong Chúng tôi là chiến sỹ, các anh bộ đội cụ Hồ nhiệt tình giơ cao hai tay lên đầu, vỗ to vỗ đều vỗ dài, kết quả trên sóng có một rừng tay rất đẹp. Trò chơi âm nhạc, Rung chuông vàng “nịnh" khán giả hết đứng dậy vỗ tay lại hô hào cổ vũ rồi hát bè theo người chơi.

 Vỗ tay "mồi" chưa đủ mà còn phải cười "mồi". Trước kia, chuẩn bị quay Gặp nhau cuối tuần, một người trong ê kíp “cù lét” khán giả bằng những mẩu chuyện hài, những tình huống giả như “mọi người chú ý, nếu xảy ra hoả hoạn, hãy chạy ra cửa thoát hiểm”… khiến cả trường quay cười bò. Nhàn nhã hơn nếu khách của các chương trình talkshow, khán giả thường chỉ cần ngồi im phăng phắc, chăm chú lắng nghe MC và nhân vật đối thoại.

Một điều nữa, khán giả trường quay phải kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian ghi hình bao giờ cũng dài hơn thời gian phát sóng, nhiều chương trình buộc phải ghi hình cuốn chiếu, liền tù tì 2-3 số/ngày để phát dần. Giữa lúc ghi hình, đạo diễn yêu cầu dừng quay, MC hay người phỏng vấn tua đi tua lại một câu hỏi là điều không lạ. Sản xuất một chương trình truyền hình bắt buộc phải dính đến máy móc, nói đến máy móc là nói đến sự phức tạp. Có lúc, trường quay kín mít chỗ ngồi, khán giả đã yên vị mà vẫn chưa thấy ê kíp rục rịch vì máy móc đột nhiên “dở chứng” vào phút chót.

Đến trường quay ghi hình các gameshow, khổ ít sướng nhiều bởi khán giả không chỉ “được ăn, được nói” mà còn “được gói mang về”. Nhỏ thì quà lưu niệm: lọ hoa pha lê, máy xay sinh tố, chăn, ga, gối, đệm… to thì 3-4 triệu, những sản phẩm cao cấp như nội thất, xe máy… Chiếc nón kỳ diệu, Đường lên đỉnh Olimpia, Hành trình văn hoá, Vui - khoẻ - Có ích luôn chuẩn bị phần thưởng nho nhỏ cho khán giả trường quay nếu trả lời đúng câu hỏi. 

Để trở thành người chơi của Hãy chọn giá đúng, khán giả nên có mặt trước giờ ghi hình một tiếng đồng hồ để xếp hàng, dán số thứ tự và trả lời phỏng vấn, nếu đạt yêu cầu sẽ được chọn. Còn nếu không được xướng tên, niềm vui được hò hét, xua tay… giúp người chơi chính cũng thú vị lắm chứ. Theo format Đấu trường 100, vận may được chia đều cho 100 người cùng chơi, ai trả lời chính xác nhiều câu hỏi nhất đến phút cuối hiển nhiên bỏ túi vài triệu đồng.

Thêm vài cái sướng nữa khi đến trường quay, khán giả sẽ gặp những MC mình yêu quý, được khám phá nghiệp vụ làm báo hình, được xem những chuyện hậu trường ít để lộ trên sóng, được hoà vào không khí vui vẻ, sảng khoái…

Kể chuyện khán giả khổ hay sướng khi ghé thăm các “S” so với mục tiêu sản xuất những chương trình hấp dẫn người xem có vẻ là điều vụn vặt. Nhưng những người làm truyền hình và khán giả luôn sẵn lòng “đồng cam cộng khổ” với nhau để phục vụ khán giả cả nước, sự nhiệt tình ấy mới là điều đáng nói!

Theo VTV

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 1 giờ trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 3 giờ trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 5 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 18 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 21 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 23 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Top