Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khắc Hiếu: Ước được hát cùng Thanh Lam

Thứ bảy, 07:45 20/12/2008 | Giải trí

Giadinh.net - Với lối nói chuyện hóm hỉnh, cởi mở, anh chàng Mr. Bean- nickname dễ thương mà bạn bè đặt cho ca sĩ Khắc Hiếu- người vừa nổi lên từ Sao Mai Điểm Hẹn (SMĐH) 2008, đang có những ấp ủ, dự định riêng. Một trong số đó là được một lần nữa hát cùng Thanh Lam.

 
Bởi lần trước, khi cùng nhóm “Tình bạn” hát cùng Thanh Lam, Khắc Hiếu đã “run nên không hát được”.

Không có “Nồng nàn Hà Nội” trong Album đầu tiên

Sau SMĐH, anh đã bắt tay vào những kế hoạch âm nhạc nào chưa?

- Tôi đã đi diễn, giao lưu với rất nhiều trường phổ thông, đại học, tôi đang rất muốn được giao lưu một vòng quanh thành phố Hà Nội, rồi mở rộng sang các thành phố lân cận và cả TP HCM. Tôi đang tiến hành biên tập, thu thanh những bài hát trong CD mới của mình. Đây là album đầu tay nên tôi muốn mang đến một sự mới mẻ, luồng không khí mới cho khán giả.

Khi dư âm SMĐH đang còn “lớp trưởng” Khắc Hiếu có thấy các bạn đồng hành của mình rục rịch cho ra sản phẩm âm nhạc nào không?

- Có lẽ, người đầu tiên là Mạnh Quân, rồi Phương Thủy, Hà Linh, Hải Yến... Theo cách nghĩ nhiều người thì phải có sự kiện, nhân sự kiện thì thường là lúc kết hợp để ra album. Cá nhân tôi thì có suy nghĩ khác, phải có sự chuẩn bị mới ra album. Với tình trạng đĩa lậu như hiện nay và chuyện làm CD nhạc thì dễ nhưng bán thì khó, thì rõ ràng đó là khó khăn mà những ca sỹ đều phải suy nghĩ khi làm album, và tôi cũng không là ngoại lệ.

Tức là anh đang “lăn tăn” cho album mới của mình?

- Tôi sẽ đưa ra những single, chứ không phải dạng album 10 đến 15 bài. Tôi làm dần dần để làm sao mỗi ca khúc đều để lại ấn tượng trong lòng khán giả những ấn tượng riêng. Tôi định đưa vào vài ca khúc đã từng hát trên sân khấu SMĐH 2008, tuy nhiên các bài hát này sẽ được xử lý mới lạ hơn. Thực lòng tôi không thích làm lại các ca khúc mà một số ca sĩ trẻ đã hát thành công, tôi muốn thể hiện những ca khúc mới.
 

Ca sĩ Khắc Hiếu.

 
Những bí mật dê thương của Khắc Hiếu:
 
Rất thích đá bóng, mê điện tử- thích tìm hiểu công nghệ mới, thích chơi games- bây giờ đã hạn chế bớt đi nhiều rồi.
 
Thói quen xấu: Sáng dậy là cứ hắt xì hơi. Tính thích gì là làm bằng được, không thì rất bức xúc, khó chịu.
 
Tật xấu trong âm nhạc: Trí nhớ hơi tồi, tính hay quên, khó thuộc lời... bài hát! Làm giám khảo những cuộc thi hát quy mô các trường Đại học là kỉ niệm cực kỳ vui mà Khắc Hiếu thấy thú vị.
“Nồng nàn Hà Nội”- ca khúc anh từng thể hiện trên sân khấu SMĐH lại đang “làm mưa làm gió” với giọng hát của chính tác giả là nhạc sĩ Đức Cường. Anh có định dùng ca khúc này cho album của mình?

- Với tư cách một người nghe nhạc, khi nghe Đức Cường hát “Nồng nàn Hà Nội” tôi rất thích. Chính vì vậy, hình như Cường cũng đang có dự định biên tập và đưa vào CD đầu tay của cậu ấy. Cho nên dù rất thích nhưng lần này tôi chưa thể đưa “Nồng nàn Hà Nội” vào album của mình.

Tôi rất tôn trọng tác giả và tôi đã may mắn được thể hiện ca khúc này trên sân khấu SMĐH, thế là đã ưu ái lắm rồi, tôi cũng không dám mong mỏi gì hơn.

Anh có tự ái, nếu như có ý kiến cho rằng anh hát “Nồng nàn Hà Nội” không thành công bằng Đức Cường?

- Tôi không hề tự ái, mà tôi khẳng định điều đó đúng. Nhạc sĩ mà có chất giọng tốt, họ sẽ hát hay hơn ai hết ca khúc của mình, bởi vì họ là người đắm mình sáng tác ra ca khúc đó. Còn ca sĩ thì cần thời gian trải nghiệm, họ không phải là người viết, nên họ phải ngấm dần dần.
 
Khi hát bài này tại sân khấu SMĐH, tôi có quá ít thời gian để tập luyện, đến mức có lúc tôi còn lo chưa thuộc được hết lời. Đến bây giờ tôi có thể tự tin nói sẽ hát khá hơn. Cường đã thể hiện quá thành công rồi và điều đó tôi không phủ nhận, ngược lại tôi tuyệt đối không hề so bì gì với cha đẻ của “Nồng nàn Hà Nội” được. Trước khi biểu diễn tôi còn nói chuyện với Đức Cường, tôi bảo Cường xử lý quá tuyệt vời rồi, Hiếu chỉ sửa đi một chút để hợp với cá tính của Hiếu hơn thôi.

Là một công dân Hà Nội, anh cảm nhận gì về ca khúc này?

- Những người trong nghề thi thoảng có tếu táo với nhau rằng “Nồng nàn Hà Nội” chính là Hotel California Việt Nam. Mọi người vẫn quen nếp nghĩ rằng nếu viết về Hà Nội phải cổ kính, thâm trầm nhưng với Đức Cường, ca khúc này được viết rất hiện đại, rất tây và giai điệu rất trẻ. Cách viết này phù hợp với sở thích của giới trẻ nhưng đặc biệt thế hệ già vẫn chấp nhận, nhiều diva cũng đã lên tiếng khen ngợi và tỏ rõ sự yêu thích ca khúc này. Những ai đã từng thức dậy lúc sáng sớm ở Hà Nội, cảm nhận được sự trong lành, bình yên của Hà Nội, rồi nhìn ra đường phố tấp nập đông vui, lúc đó lại là một Hà Nội rộn rã. Hãy thức dậy lúc 4h sáng để lắng lòng lại xem có nồng nàn Hà Nội không nhé?

Sẽ điều chỉnh chất giọng “bèn bẹt”

Album mới của anh không có những ca khúc đã quen thuộc, liệu có mạo hiểm quá không?

- Sẽ là những ca khúc mới và đó là hit (Cười). Nói vậy thôi, tôi chưa dám khẳng định hit hay không, nhưng tôi nghĩ rằng người nghe sẽ yêu thích.

Tôi cũng dự định mời một bạn đã cùng thi SMĐH cùng hát chung. Đó là Dương Hoàng Yến.

Có lý do đặc biệt gì khi anh lựa chọn Dương Hoàng Yến không?

- Đó là một cô gái rất trẻ, hát được R&B và có nhiều tố chất trong âm nhạc tương đồng với tôi, tôi sẽ cố gắng mời được cô ấy hát.
 
 
Yếu tố ngoại hình được anh đặt ở mức độ nào của người hát chung?

- Bây giờ đang nổi lên phong trào về nhạc Internet. Các ca sĩ thu từ trong phòng thu, tung lên mạng, khán giả nghe những bài hát của họ mà không thấy mặt nhiều. Như vậy có thể nói hình thức không còn là yếu tố quá quan trọng nữa.

Vậy thì anh sẽ... thay đổi điều gì của bản thân mình trước hết?

- Điều đầu tiên tôi phải trau dồi đó là về giọng ca của mình. Trong SMĐH vừa qua, mọi người nói tôi có chất giọng lạ, nghe hơi “bèn bẹt”, tôi sẽ phải phát huy để đó là cá tính, nhưng cũng phải làm sao để đừng “bẹt” quá.

Điều thứ hai mà tôi phải làm đó là vũ đạo và hình thức, trang phục biểu diễn. Tuy nhiên, ngay cả như vũ đạo, bây giờ là “mốt” đi nữa, thì cũng phải phù hợp với ca khúc, với sân khấu và hoàn cảnh mình biểu diễn. Chưa chắc có vũ công trình diễn khán giả đã thích hơn và ngược lại.

Muốn hát cùng Thanh Lam

Bây giờ nhiều ca sĩ trẻ thường cố gắn tên tuổi của mình với mỹ hiệu “hot boy”, thế còn Khắc Hiếu có ngại rằng “hot boy” đã qua mà “hot man” chưa tới?

- Tôi vẫn xây dựng cho mình phong cách trẻ trung trên sân khấu. Tuy nhiên, phong cách cũng phải gắn liền với bài hát, nếu như khán giả nhớ đến tôi với vũ đạo, nhảy nhót, ăn mặc bảnh chọe... thì nói thực tôi cũng không vui mấy. Điều quan trọng là khi hát bài hát nào, theo dòng nhạc nào, mình phải hát cho được ra chất của bài hát. Tất nhiên, không phải lúc nào cũng mặc vest lên sân khấu, hay lúc nào cũng nhố nhăng nhảy múa được (cười). Tôi vẫn định hình cho phong cách của mình là R&B, bây giờ không còn là một cuộc thi nữa, mỗi người trong SMĐH đã có một chỗ đứng trong lòng khán giả, cho nên phải biến hóa để người nghe ghi nhận và không quên mình hơn.

Sau SMĐH, anh có thấy mình khác hơn không?

- Khác nhiều chứ, tôi được mời diễn các chương trình âm nhạc lớn nhỏ, các cuộc giao lưu với khản giả nhiều nơi, nhiều đối tượng khán giả khác nhau. Đó là sự khác biệt đầu tiên mà nếu không có SMĐH tôi không có được. Thứ hai, bây giờ tôi không còn đi hát theo kiểu amatuer nữa, tôi phải có trách nhiệm với bản thân, với bài hát, với những lần đứng trên sân khấu. Trong thâm tâm tôi luôn tự nhủ không được để khán giả thất vọng, vì thế điều này cũng trở thành áp lực hơn thời gian tôi đi hát trước đây. Nhưng quan trọng nữa là tôi đã ý thức hơn với con đường ca hát của mình.

“Lớp trưởng” Khắc Hiếu giữ liên lạc tốt với các thành viên trong nhóm SMĐH chứ?

- Nhiều bạn ở Hà Nội thì thi thoảng vẫn café, ăn uống, còn mấy bạn ở trong TP HCM thì chỉ có khi nào tôi vào đó hoặc các bạn ra đây may ra mới gặp được. Mỗi một bạn tôi có những ấn tượng riêng. Riêng Thu Phượng là... chị họ của tôi đấy. Bố Thu Phượng và bố tôi là hai anh em ruột. Hai chị em chơi với nhau từ bé.

Hai chị em có hay “chí chóe” với nhau không?

- Anh em thì có thể như vậy, nhưng chị em thì ít lắm, chị bao giờ cũng nhường và chiều em mà. Còn về ca hát thì mỗi người có chất riêng, tôi ngưỡng mộ Phượng ở khả năng tập trung cao độ trên sân khấu, tôi chưa làm được tốt điều đó.

Tại sao hai chị em cùng “ra” từ một cuộc thi, lại không làm chung một CD nhỉ?

- Điều này cũng đã có trong dự tính của tôi, nhưng ở thời điểm này đối với Phượng cũng như với Hiếu (cười) cần phải tự khẳng định bản thân mình nhiều hơn nữa đã. Khi hai chị em đã có độ chín nhất định thì chắc chắn sẽ có một kế hoạch song ca. Ngoài ra, tôi còn một mong muốn là một lúc nào đó được hát chung với các đàn anh đàn chị như chị Thanh Lam. Đó là một ca sĩ mà tôi đã nghe nhạc của chị từ khi tôi còn bé.

Điều gì ở diva này khiến anh “hâm mộ” đến vậy?

- Chị Lam có cách xử lý quá tuyệt vời. Với một bài hát, chị ấy có thể xử lý được rất nhiều kiểu khác nhau mà vẫn rất hay. Ngày xưa, nhóm Tình Bạn mà tôi tham gia đã có cơ hội hát cùng chị Thanh Lam, chị Hà Trần ở đĩa “Thanh Lam- Hà Trần”. Nhưng mà khi đó gặp hai chị, chúng tôi... run quá, nên không hát được (Cười lớn). Cho nên tôi vẫn mong còn dịp lần nào đó được hát cùng các chị, không bỏ lỡ như trước đây nữa. Đây là tâm nguyện, là tình cảm, chứ không phải theo cách người ta nói là “dựa hơi” để ăn theo sự nổi tiếng.
 
 
Người yêu của tôi là… khán giả”

Thành thực mà nói, SMĐH đã mang lại bệ phóng thuận tiện cho anh đấy chứ?

- Mỗi cuộc thi như SMĐH luôn mang đến cho thí sinh nhiều cơ hội nhưng tôi nghĩ chưa phải là tất cả. Ví dụ trong mỗi cuộc thi có nhiều giải, giải nhất là mốc cao nhất rồi, vậy thì những người không được giải gì thì sao? Ví dụ quãng đường tới thành công của mỗi ca sỹ dài 100m, người được giải nhất thì được “đặt” ở tầm 60m rồi, chỉ còn chạy 40m nữa là tới đích thôi, nhưng chưa chắc người đó đã lại chạy tốt ở 40m còn lại. Tất cả đều vẫn đang trên đường đua và rõ ràng mọi bất ngờ đều ở phía trước.

Là một ca sĩ, để có chỗ đứng trong lòng khán giả, phải dựa nhiều vào cách mà anh đang đi, sẽ đi, chứ không phải dựa vào những cuộc thi mà anh đã có.

Chuyện tình cảm của anh có vẻ được giấu hơi kỹ quá?

- Người yêu của tôi chính là... khán giả! Mọi người đã lắng nghe tôi hát, xem tôi biểu diễn, tình cảm của khán giả đôi khi cũng giống như một cô gái vậy, giận dỗi và dịu êm. Khi khán giả chưa “yêu” tôi lắm thì tôi sẽ phải chinh phục, có thể sẽ phải “trường kỳ kháng chiến” đây (Cười). Còn người chỉ mới thích thích thôi, thì tôi phải làm cho họ yêu tôi hơn! Có khán giả thì mới có tôi. Còn những tình cảm mang tính chất gia đình như bố mẹ, bạn bè, anh em, bạn gái... thì đó là một phần của cuộc sống rồi, không thể nào không có được, như bao nhiêu người bình thường khác thôi. Thời gian này tôi cũng phải gác lại những tình cảm riêng tư để lo cho sự nghiệp. Cái nghiệp của ca sĩ ngắn lắm và bản thân tôi cũng như nhiều ca sĩ khác, phải làm sao để kéo dài quãng đường thành công đó càng lâu càng tốt.

-Xin chúc anh tiếp tục có những thành công!

Sơn Mai

lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Sự kiện ra mắt bộ phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Thủ đô Hà Nội quy tụ dàn sao gồm nhiều tên tuổi nổi tiếng.

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - "Trong chuyện yêu đương đôi lứa hay vợ chồng, nực cười nhất là cứ rạch ròi với quan điểm ai nuôi ai, thật sự thiển cận vô cùng", Lệ Quyên bất ngờ chia sẻ.

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Giải trí - 10 giờ trước

Sau 2 lần tình duyên "đứt gánh", Hùng Thuận hiện đã tìm được hạnh phúc mới bên bạn gái xinh đẹp. Ở tuổi 41, anh cũng có cuộc sống sung túc nhờ nghề môi giới bất động sản.

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Bức xúc với những hành động của An Nhiên (Lương Thu Trang) trong "Trạm cứu hộ trái tim", nhiều khán giả vào thẳng trang cá nhân của nữ diễn viên để... "ném đá".

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Giải trí - 13 giờ trước

Bùi Hà Nghi Phương - con gái ca sĩ Phương Thanh chia sẻ với VietNamNet nhiều góc độ hiếm thấy ở người phụ nữ được là gai góc nhất showbiz.

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 17 giờ trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 19 giờ trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 21 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Top