Hà Nội
23°C / 22-25°C

Huyền sử thiên đô: Những điều thú vị sau ống kính

Thứ năm, 10:06 18/11/2010 | Giải trí

"Huyền sử thiên đô" được khởi quay vào đầu tháng 5 đúng lúc miền Bắc bước vào đợt nắng nóng gay gắt.

Thời gian đó, nhiệt độ ngoài trời ở lúc nào cũng trên 40 độ C, trong trường quay còn nóng hơn vì phía trên là mái tôn, bên ngoài được phủ bạt kín, bên trong là máy móc, đèn chiếu… 

Bộ tóc giả nặng tới…3 kg

Để hình ảnh các hoàng hậu thêm uy nghi, hai diễn viên Giáng My (vai hoàng hậu Phụng Càn) và Hà Xuyên (vai Hoàng hậu Minh Đạo) phải đội trên đầu bộ tóc giả nặng tới 3 kg.
 
Ngoài việc phải mang trên đầu một bộ tóc khá nặng, hai Hoàng hậu còn phải mang thêm hàng trăm cây gim nhằm kìm, kẹp cho tóc đỡ bung ra và di chuyển trên đôi hài cung đình. Đi hài cung đình lại không dễ chút nào nên diễn viên Hà Xuyên đã phải thốt lên: Không biết vua chúa đi hài thế nào, chứ diễn viên mà đi không cẩn thận là dễ té lắm đấy! Bình thường mình cứ hay đi giầy dép có độ dốc xuống, đằng này, đôi hài lại cong lên, đế thấp hơn mũi, thành ra cứ có cảm giác đi bị ngửa ra, thêm cái đầu nặng nữa nên chuyện đi lại càng không hề đơn giản.

Những diễn viên khó chiều

Trong đoàn còn có những diễn viên đặc biệt, đó là những chú ngựa. Có khi đang quay, quân lính đang đi, nhưng vua lại cứ đứng yên một chỗ, chỉ vì chú ngựa vua cưỡi không thèm nhúc nhích. Có cảnh các diễn viên đang phi nước đại thì bỗng một chú ngựa tách đoàn, phi thẳng luôn về chuồng, dỗ mãi mới chịu ra. Đạo diễn lúc ấy vừa tức lại vừa buồn cười.
 
Tính đến thời điểm này, hẳn những chú ngựa là những diễn viên khó chiều nhất trong Huyền sử thiên đô. Được biết những chú ngựa này được mua tại Trung Quốc. Theo tiết lộ đạo diễn, chỉ 5 chú ngựa đã tiêu tốn tới 1 tỉ đồng.

Vì sao mẹ “được phép” trẻ hơn con?

Trong Huyền sử thiên đô, diễn viên Trung Dũng vào vai thái tử Lê Long Đĩnh, con trai của hoàng hậu Phụng Càn do người đẹp Giáng My đóng. Vì Trung Dũng bằng tuổi Giáng My nên nhiều người vẫn đùa: Nhìn mẹ trẻ hơn con trai. Với nhận xét ấy, ê kíp làm phim cũng thấy phân vân vì mẹ mà nhìn trẻ hơn con trai sợ không hợp lý.

Sau đó, đạo diễn đã tìm được lý do chính đáng. Ngày xưa, các hoàng hậu, cung tần ít khi ra khỏi cung. Họ lại sử dụng nhiều dược liệu quý hiếm để giữ gìn nhan sắc, nên nhìn họ rất trẻ so với tuổi thực. Trong khi đó, các hoàng tử suốt ngày phải dầm mưa, dãi nắng nơi sa trường, biên ải, sinh hoạt trong điều kiện khó khăn, khắc nghiệt nên nếu hai thái tử nhìn... già hơn mẹ cũng là dễ hiểu.
 
Hoa hậu Đền Hùng Giáng My thật kiêu sa trong vai
 Hoàng hậu Phụng Càn.

Thêm cân trên phim, sụt cân ngoài đời

Trời đã nóng nực, các diễn viên còn phải mang những trang phục cổ trang cầu kỳ và khá dày. Trong nhiều cảnh quay, diễn viên Công Dũng (vai Lý Công Uẩn) phải mặc trên người cả hai bộ trang phục: võ phục và áo giáp được làm bằng vải, da, sắt, nặng tới gần 10 kg. Bộ giáp khiến diễn viên nằm không được mà ngồi cũng khó nên chỉ có thể đứng.
 
Vất vả là vậy nên sau hơn một tháng đóng phim Công Dũng đã sụt mất hơn 3 cân. Ngày đầu tới Mai Châu, diễn viên Trung Dũng cũng phải mặc trên người bộ áo giáp bằng đồng.

Với thời tiết nóng khủng khiếp, mồ hôi chảy ròng ròng mà không thể lau nên rất khó chịu. Khi đó Trung Dũng đã hơi băn khoăn về quyết định của mình. Nhưng khi phim bắt đầu bấm máy, anh biết mình quyết định hoàn toàn đúng đắn vì đây là một vai diễn hay. Vai Lê Long Đĩnh là vai diễn đa diện: Lê Long Đĩnh có thể yêu thương mẹ và em hết lòng nhưng sẵn sàng giết ai dám cản đường mình.

100% bối cảnh của Việt Nam

Đoàn làm phim đã đi khảo sát ở nhiều điểm tại Trung Quốc, trong đó có trường quay Hoành Điếm - nơi nhiều phim lịch sử Việt Nam đã thuê. Cuối cùng kết luận rút ra là bối cảnh ở Trung Quốc không làm giống Việt Nam hoàn toàn. Trong khi đoàn phim làm phim Huyền sử Thiên đô mong muốn làm đây sẽ là bộ phim thuần Việt 100%. Vậy nên sau khi khảo sát, đạo diễn quyết định sẽ ghi hình tại Việt Nam với các địa điểm: Cổ Loa, Mộc Châu, Ninh Bình...

Bối cảnh chính gồm Cố đô Hoa Lư, Hoàng cung nhà tiền Lê, nhà của các đại thần thành Đại La, vùng chiến trận... đều được thiết kế, tạo dựng trong nước với sự tư vấn của các chuyên gia. Đạo diễn Tất Bình cho biết, bộ phim dựng về thời kỳ đầu Lý Công Uẩn dựng nghiệp, không có nhiều cung điện, đền đài hoành tráng nên đoàn làm phim đã hoàn toàn chủ động được bối cảnh.
Theo VTV
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 1 giờ trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 3 giờ trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 5 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 18 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 21 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Top