Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hương Thảo đột phá trong CK 2 Got Talent

Thứ hai, 10:26 30/04/2012 | Giải trí

Cô gái mê nhạc kịch chinh phục khán giả bằng cả giọng hát và nghệ thuật trình diễn trên sân khấu.

Hương Thảo (trái) gây bất ngờ khi thể hiện tài năng hát và diễn xuất nhạc kịch rất ấn tượng.
 
Cùng với Hương Thảo, đêm chung kết 2 là “cuộc chiến” ngang sức của 6 ứng cử viên sáng giá còn lại gồm nhóm Mộc, thí sinh Dương Mạnh Hòa, cô bé Vũ Đình Tri Giao, nhóm nhảy Gia Đình Bong Bóng, thí sinh Võ Trọng Phúc và Nguyễn Phương Anh. Với sự chuẩn bị công phu, kỹ càng, họ đã dốc hết sở trường vào bài thi của mình và cống hiến những màn trình diễn tuyệt vời.
Sau lần đầu thể hiện xuất sắc vai diễn nàng tiên cá tại vòng loại, Nguyễn Hương Thảo được xem là “đặc sản” của Vietnam’s Got Talent mùa đầu tiên. Nhạc sĩ Huy Tuấn kỳ vọng nhiều ở giọng hát nhạc kịch truyền cảm, cuốn hút của nhà khoa học trẻ. Quả thực, nữ thí sinh đã không làm khán giả thất vọng.

Ra sân khấu trong bộ váy màu cam lòe loẹt và vẻ ngây ngô, Hương Thảo gây ấn tượng với hình ảnh một cô nàng "tóc vàng hoe" luôn nghĩ mình xinh đẹp. Một người bạn gái đóng vai nữ phù thủy nhiều phép thuật nhưng có vẻ ngoài xấu xí tham gia trợ diễn cho tiết mục này.

Sau khi xem Hương Thảo diễn xuất, nhạc sĩ Huy Tuấn đã phải thốt lên: "Tiết mục của em thật sự là ‘ngon’. Tôi thay mặt khán giả cảm ơn em vì trích đoạn vừa rồi đã cho rất nhiều khán giả truyền hình Việt Nam biết được thể loại nhạc kịch Broadway. Đối với những người chuyên nghiệp biểu diễn loại nhạc này đã khó vì sẽ phải hát, phải diễn, phải canh làm sao để vào đúng nhịp với dàn nhạc. Nhưng em đã làm tất cả những thứ đó rất nhuần nhuyễn, ngọt ngào”.

Giám khảo Thúy Hạnh cũng dành nhiều lời khen cho giọng hát của Hương Thảo. Cô cho rằng tiết mục của nữ thí sinh này “trên cả hoàn hảo”. Còn nghệ sĩ rất bất ngờ khi thấy Hương Thảo trình diễn như một nghệ sĩ thực thụ.
 
Nhóm Mộc hát acapella đầy sáng tạo trong ca khúc 'Dệt tầm gai'.
 
Nhóm nhạc acapella Mộc tiếp tục thể hiện sự sáng tạo mới mẻ trong ca khúc Dệt tầm gai. Đây là lần đầu tiên, khán giả được nghe một bài hát dân ca đương đại trình diễn theo thể loại accapella rất độc đáo. Mộc cho biết Dệt tầm gai là ca khúc mà nhóm ấp ủ từ khi bắt đầu tham gia Vietnam’s Got Talent. Nhưng phải đến vòng chung kết, họ mới chính thức “tung chiêu” để gây bất ngờ với khán giả.

Nghệ sĩ Thành Lộc cho biết anh đã ngồi im không nhúc nhích khi theo dõi tiết mục của nhóm Mộc. "Những hợp âm các bạn tạo ra làm tôi nổi hết cả gai ốc. Rất đẹp và tuyệt vời. Phải nói là các bạn đã không còn mộc mạc mà rất tinh vi. Phần trình diễn của các bạn thực sự thu hút tôi”, anh nói.

Giám khảo Thúy Hạnh lại dành lời khen cho các chọn bài thông minh và sự kết hợp bè phối ăn ý của nhóm. Còn nhạc sĩ Huy Tuấn cũng cho rằng tuy là những người không chuyên nhưng các thành viên của Mộc có thể khiến những ca sĩ chuyên nghiệp cũng phải thán phục khả năng hát live của họ.
 
Bé Vũ Đình Tri Giao tiếp tục chinh phục khán giả bằng giọng hát và hình ảnh đáng yêu như thiên thần.

Sau sự cố chọn sai bài trong vòng bán kết, thiên thần nhỏ Vũ Đình Tri Giao đã khéo léo lựa chọn một ca khúc vừa sức hơn để dự thi chung kết. Cô bé quyết định chinh phục khán giả bằng giọng hát ngọt ngào, tình cảm qua bài hát tiếng Anh viết về mẹ Mama.

Giám khảo Thành Lộc cho rằng nhờ có ban nhạc mà phần trình diễn của Tri Giao đạt đến độ hoàn hảo, phù hợp với khả năng của cô bé. Việc chọn một ca khúc lắng đọng, nhẹ nhàng cũng giúp thí sinh nhí dễ dàng chuyển tải những thông điệp ý nghĩa tới người nghe.
 
Nhạc sĩ Huy Tuấn thì đánh giá: “Đây là một ca khúc vừa vặn với cháu hơn tiết mục đã thể hiện ở vòng thi trước. Và đó cũng là lý do để cháu thể hiện được nhiều hơn giọng hát của mình. Điều quan trọng nhất là mọi người đều thấy cháu hát rất cảm xúc, gửi gắm rất nhiều tâm tư của mình trong đó”.
 
Giám khảo Thúy Hạnh cũng cho rằng cô bé đã hát rất tình cảm. Tuy nhiên, nói về kỹ thuật thanh nhạc thì cựu người mẫu khuyên Tri Giao nên trau dồi, luyện tập thêm để trình diễn xuất sắc hơn.
 
Võ Trọng Phúc với hình ảnh chàng cao bồi miền Tây bụi bặm, lãng tử.

Thí sinh Võ Trọng Phúc cũng có sự biến đổi trong vòng chung kết. Anh xuất hiện với vẻ ngoài bụi bặm, lãng tử như một cao bồi miền Tây và đưa khán giả đến không gian của một hộp đêm sôi động với tiếng nhạc vui tươi. Ở đó, anh sắm vai ca sĩ chính với sự hỗ trợ của ban nhạc hùng hậu khi thể hiện ca khúc The more I drink - một bài hát nổi tiếng của danh ca nhạc country người Mỹ - Bake Shelton.

Nhạc sĩ Huy Tuấn nhận xét, tiết mục của Phúc mang tính chuyên nghiệp cao và giọng hát đặc biệt cũng như phong cách, bản lĩnh trên sân khấu của nam thí sinh vẫn rất cuốn hút. Tuy nhiên anh cho rằng nam thí sinh chưa có sự đột phá trong cách chọn bài và bị thiếu những giây phút, khoảnh khắc bay bổng khi trình diễn. Ngược lại, giám khảo Thúy Hạnh lại rất hài lòng với phần dự thi của Trọng Phúc. Chị đánh giá chàng trai này là ứng cử viên sáng giá của giải thưởng năm nay. Còn nghệ sĩ Thành Lộc bị ấn tượng bởi giọng hát tỉ tê, kiểu ngân nga giọng mũi rất lạ và tình cảm của thí sinh này. Anh cũng cho rằng Trọng Phúc xứng đáng được khán giả ủng hộ để đi tiếp vào đêm gala cuối.
 
Nguyễn Phương Anh hóa nàng tiên ban phép màu cho những người có hoàn cảnh bất hạnh.

Cũng với tài năng ca hát, cô gái xương thủy tinh Nguyễn Phương Anh mang đến đêm chung kết 2 một màn trình diễn sôi động trong ca khúc tiếng Anh The edge of glory. Thiếu nữ 16 tuổi có sự thay đổi hình ảnh mới mẻ khi hoá thân thành một cô tiên ban phép màu cho những người có hoàn cảnh và số phận kém may mắn. Một số người bạn đã lên sân khấu hỗ trợ minh họa cho tiết mục của Phương Anh và giúp em di chuyển trên sân khấu. Chiếc xe lăn quen thuộc của Phương Anh cũng được trang hoàng thành một chiếc ghế hoa lộng lẫy. Bài hát với thông điệp ý nghĩa được “búp bê thủy tinh” thể hiện nhiệt tình, đầy đam mê đã thực sự cuốn hút khán giả. Cô gái như quên mình đang ngồi trên xe lăn, cứ say sưa tỏa sáng cùng âm nhạc.

Điều thú vị là người giúp Phương Anh biên đạo cho ca khúc này chính là thí sinh Tô Lâm - thành viên của nhóm nhảy giày cao gót MIX. Sau khi cùng nhau trải qua đêm bán kết thứ tư đầy kịch tính, anh đã trở thành bạn thân của Phương Anh.

Giám khảo Thúy Hạnh nhận xét: “Hình ảnh của Phương Anh hôm nay rất đẹp. Phương Anh đã trở thành một nàng tiên nhân hậu, xinh xắn. Tôi rất thích bài hát ý nghĩa của Phương Anh ngày hôm nay”.

Nghệ sĩ Thành Lộc cũng bày tỏ, anh rất ấn tượng với cách chọn bài của Phương Anh bởi ca khúc nào của cô gái này cũng rất ý nghĩa, khiến người nghe cảm thấy xúc động, yêu đời, yêu cuộc sống hơn.
Còn nhạc sĩ Huy Tuấn thì thán phục: “Một người tưởng chừng như gặp khó khăn trong việc di chuyển trên sân khấu thì lại làm chủ sân khấu rất nhuần nhuyễn. Anh không cảm thấy một điểm chết nào trên sân khấu khi Phương Anh trình diễn cả. Tất cả tinh thần, nghị lực bên trong Phương Anh đều toát ra bởi ánh mắt, nụ cười... Sau khi xem em trình diễn, anh tưởng như bây giờ mà cho em lên một hoang đảo thì vật dụng duy nhất em đem theo sẽ là micro. Bởi em khiến người ta có cảm giác, đối với em, được hát mới là quan trọng nhất”.
 
Dương Mạnh Hòa (trước) nhảy popping điêu luyện cùng người bạn trợ diễn.
 
Ở thể loại nhảy, thí sinh Dương Mạnh Hòa khuấy động không khí khán phòng bằng màn trình diễn popping sôi động, đẹp mắt. Anh gây bất ngờ cho khán giả ngay từ khi bước ra sân khấu trong bộ vest công sở lịch lãm và diễn xuất cùng một người bạn thân cũng mê nhảy popping. Đây là lần đầu Mạnh Hòa cho khán giả thấy rõ hình ảnh ngoài đời thực của mình là một nhân viên ngân hàng chỉn chu, mẫu mực. Tuy vậy, khi nam thí sinh và người bạn bắt đầu những bước nhảy đầu tiên thì anh đã hoàn toàn "lột xác".
 
Thúy Hạnh cho biết chị chưa từng xem màn trình diễn popping nào hay và hoàn hảo như vậy. Nhạc sĩ Huy Tuấn thì bất ngờ bởi Mạnh Hòa đã đạo diễn, biên tập tất cả ngôn ngữ cơ thể một cách điêu luyện, cuốn hút. Anh cho rằng nam thí sinh rất khôn ngoan khi chọn những động tác đắt giá để mê hoặc khán giả. Còn nghệ sĩ Thành Lộc đánh giá, sự phối hợp với người bạn trợ diễn chỉ càng tôn lên tài năng của Mạnh Hòa chứ không khiến anh bị mờ nhạt trên sân khấu. Nam giám khảo còn khen chàng popping rất sexy khi nhảy, dù anh mặc trang phục kín đáo, lịch lãm.
 
Nhóm Gia Đình Bong Bóng với màn trình diễn nhảy parkour mạo hiểm.
 
Nhóm nhảy parkour Gia Đình Bong Bóng cũng có tiết mục kịch tính, thú vị khi hóa thân thành những sát thủ võ nghệ cao cường. Không khai thác nhiều yếu tố vui nhộn và hài hước như ở vòng bán kết, lần này Gia Đình Bong Bóng tập trung thể hiện những kỹ thuật mới và những động tác cơ bản của bộ môn thể thao đường phố để cống hiến những màn trình diễn mạo hiểm nhưng sống động nhất.

Phần âm nhạc cũng là một thế mạnh của nhóm nhảy đến từ Hải Phòng. Họ lựa chọn và ghép nhạc rất khôn ngoan để đưa khán giả đến nhiều cảm xúc khác nhau trong tiết mục mạo hiểm này.

Khép lại đêm chung kết 2, khán giả có một tuần bình chọn cho tiết mục mình yêu thích để chọn ra 2 trong 7 tiết mục được vào thi tiếp ở đêm gala cuối cùng cùng 2 tiết mục được yêu thích tại chung kết 1. Cuộc tranh tài của 4 tiết mục xuất sắc trong mùa giải đầu tiên của Vietnam's Got Talent sẽ diễn ra vào 21h tối chủ nhật ngày 6/5 và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3.
 
Theo Ngôi sao
lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Sự kiện ra mắt bộ phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Thủ đô Hà Nội quy tụ dàn sao gồm nhiều tên tuổi nổi tiếng.

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - "Trong chuyện yêu đương đôi lứa hay vợ chồng, nực cười nhất là cứ rạch ròi với quan điểm ai nuôi ai, thật sự thiển cận vô cùng", Lệ Quyên bất ngờ chia sẻ.

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Giải trí - 6 giờ trước

Sau 2 lần tình duyên "đứt gánh", Hùng Thuận hiện đã tìm được hạnh phúc mới bên bạn gái xinh đẹp. Ở tuổi 41, anh cũng có cuộc sống sung túc nhờ nghề môi giới bất động sản.

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Bức xúc với những hành động của An Nhiên (Lương Thu Trang) trong "Trạm cứu hộ trái tim", nhiều khán giả vào thẳng trang cá nhân của nữ diễn viên để... "ném đá".

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Giải trí - 9 giờ trước

Bùi Hà Nghi Phương - con gái ca sĩ Phương Thanh chia sẻ với VietNamNet nhiều góc độ hiếm thấy ở người phụ nữ được là gai góc nhất showbiz.

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 13 giờ trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 15 giờ trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 17 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Top