Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hồng Nhung làm giám đốc

Thứ sáu, 09:58 26/10/2007 | Giải trí

Bức tường trước cổng tư gia của Hồng Nhung mới gắn thêm tấm biển "Công ty TNHH và sản xuất Bống". Cô ca sĩ nhiều tham vọng này đang ấp ủ rất những dự định rất mới mẻ trên con đường âm nhạc của mình.

- Lý do nào khiến chị quyết định mở công ty cho riêng mình?

- Tôi cùng ê-kíp muốn làm một chương trình theo ý của mình chứ thực tế thì nghệ thuật cũng khó mà hoàn hảo được. Ngay cả Vì ta cần nhau rất thành công và được đánh giá cao nhưng xét trên góc độ chuyên môn vẫn thấy lần sau có thể tốt hơn. Dù sao Bống Production cũng được công nhận là tiên phong tạo ra những chương trình có tiêu chuẩn quốc tế từ âm thanh, ánh sáng, thiết kế sân khấu. Đây cũng là lần đầu tiên tôi giới thiệu hai bài hát tự sáng tác Phố một ngày vui My Dream tôi viết bằng nhạc Anh trong thời gian học nhạc kịch ở Anh.

- Vậy việc hai năm trước chị âm thầm sang Anh theo học lớp nhạc kịch có liên quan như thế nào đến những bước tiến ở thời điểm này?

- Trong tương lai tôi sẽ còn sử dụng những gì mình đã học được ở Anh và hy vọng năm 2008 ra được một chương trình dùng nhiều hơn những kiến thức mình đã học. Tất nhiên với khán giả Việt thì có lẽ sẽ còn hơi lạ một chút.

- Chị có ý tưởng lập công ty riêng từ khi nào vậy?

- Bây giờ mở công ty thì dễ lắm, vấn đề là làm gì. Tôi rục rịch mở công ty từ lâu rồi, nhưng một mình không thể làm một mình được, mừng là có ê-kíp cùng mình thực hiện. Tôi có ý tưởng và sẽ có những người chuyên môn giúp mình. Cũng may là từ trước tới giờ tôi không phải là người làm nhiều sản phẩm, nhưng sản phẩm nào cũng có vị trí riêng chứ không nhạt nhẽo và lạc lõng. Đó là điều mình có thể tự hào và tiếp tục con đường này, chỉ có điều hiện tôi muốn sản xuất được nhiều hơn và có thể làm được chương trình cho nghệ sĩ tài năng khác. Bống Production không có nghĩa là chỉ làm sản phẩm của Hồng Nhung.

- Người ta nói sắp tới chị dựng nhạc kịch "Chiến tranh và hòa bình", điều này thì sao?

- Điều này thì tôi chưa dám nói. Kế hoạch trong ý nghĩa và giấc mơ thì nhiều lắm, nhưng ít nhất phải ra được demo thì mới nói kỹ về chuyện này được.

- Tại sao chị lại mê nhạc kịch đến vậy?

- Tôi đang hướng đến nhạc kịch và thực sự mê nó nên mới bỏ thời gian ra học. Đi học mới thấy mình nhỏ bé, thu nạp kiến thức giống như được ăn thức ăn có nhiều vitamin vậy, cảm thấy hưng phấn hơn, đó là điều tốt cho đời sống bình thường cũng như nghề nghiệp.

- Nhưng làm nhạc kịch ở Việt Nam hiện nay không đơn giản, chị nghĩ sao?

- Chắc chắn rồi. Mình phải làm cho người hợp tác với mình cũng hình dung ra được, việc này đã không dễ dàng rồi.

- Thanh niên Việt đang sốt lên vì bộ phim nhạc kịch "High school music" trên kênh Disney. Chị nghĩ thế nào về sự hấp dẫn của thể loại này?

- Tôi có nghe nói về phim này. Công đoạn làm nhạc kịch lớn hơn liveshow rất nhiều. Lúc này mới chỉ là ý tưởng trong tôi và đang bàn bạc với những người chủ chốt cho nên chưa dám tuyên bố gì. Trong thời gian học nhạc kịch ở Anh tôi may mắn được cho đi xem nhạc kịch mà không mất vé, nếu tính tổng số tiền vé đi xem khoảng 40 vở đã là một tài sản kếch sù rồi, ngồi chỗ hạng nhất có vở mà giá vé lên đến 300 USD.

Hồng Nhung và Quang Dũng.

- Nếu làm nhạc kịch ở nước ta bán 3 triệu đồng một vé, chị nghĩ sao? 

- Người ta đầu tư rất lớn cho nhạc kịch , riêng khoản tài chính của mình đã vấp phải khó khăn rồi. Một vở của mình chỉ diễn mấy buổi, cho nên Hồng Nhung ơi đừng vội tuyên bố cái gì cả, cái gì cũng cần phải thực tế.

- Tính chị vẫn thận trọng từ xưa đến nay, chỉ nói về "Điều ta đang có" chứ không nói đến "Giấc mơ xa vời". Nhưng nếu ngay mai chị dựng xong vở nhạc kịch của mình thì sao?

- Vẫn là đi vào đời mơ mộng thôi. Nhưng tôi mê nhạc kịch, mê lắm. Nghệ thuật này là sự kết hợp của nhiều loại hình, người diễn viên phải biết hát, múa và diễn xuất.

- Thế còn chuyện chị có ý định đi học thêm nghề dẫn chương trình thì thế nào?

- Tôi không học về dẫn chương trình mà cuối tháng này tôi sang Mỹ học lớp diễn Acting for director trong khoảng 2 tháng. Đó là lớp dành cho các đạo diễn điện ảnh và phim hoạt hình.

- Chị học cấp tốc hay sao mà chỉ trong vòng hai tháng. Việc đăng ký những khóa học như thế diễn ra như thế nào?

- Khóa học chỉ diễn ra trong 2 tháng dành cho những đạo diễn đã làm nghề rồi. Rồi được nhận vì nhờ người có uy tín giới thiệu, tôi quen đạo diễn Phillip Noyce, đạo diễn bộ phim Người Mỹ trầm lặng, và gần đây là người sản xuất của đạo diễn Oliver Stone. Trong chuyến Oliver Stone sang Việt Nam vừa qua tôi có đi ăn tối cùng ông.

- Học nhiều nhưng chị vẫn chưa có bằng tốt nghiệp Nhạc viện Hà Nội, vì sao vậy?

- Tôi không theo quan điểm bằng cấp, vấn đề là từ kiến thức đó mình làm được gì. Người sản xuất của Oliver Stone giới thiệu tôi vào lớp cao cấp của bà Judith Weston, lớp này không phải cứ có tiền là vào được. Đây là workshop cho các đạo diễn, họ học không phải để diễn xuất mà là để hiểu tâm lý của diễn viên và chỉ đạo diễn viên tốt hơn.

Hồng Nhung qua ống kính của Đoàn Minh Tuấn (ảnh chụp 2003).

- Có thông tin truyền miệng rằng các MC hãy cẩn thận, Hồng Nhung sắp đi học và sẽ trở về để làm một Oprah Winfrey của Việt Nam, chị thấy sao?

- Tôi chưa có ý định gì, phải học đã. Bên cạnh lớp đó tôi cũng được hứa hẹn giới thiệu với một số lớp khác như media chẳng hạn. Có thể tôi sẽ học tiếp. Dù ở Anh tôi đã học diễn xuất rồi nhưng ăn thua gì với những đạo diễn theo workshop này. Có thể mình sẽ học ngay từ chính họ, cũng phải liều chứ.

- Sau khi hợp tác với Quang Dũng trong"Vì ta cần nhau", dự định sắp tới của chị là gì?  

- Sự hợp tác này tạo một cảm hứng rất tốt cho tôi. Tôi là người kỹ tính nên tìm được người bạn hát như thế không phải dễ dàng. Vì ta cần nhau khiến cả hai đều cảm thấy vui. Cũng cần phải nói rằng hát song ca nam nữ khó kinh khủng.

Tin bài liên quan

>> Hồng Nhung trong mắt Đoàn Minh Tuấn

>> Hồng Nhung: Vì Bống đang... đuối?

 >>Lễ đính hôn của ca sĩ Hồng Nhung

 >> Hồng Nhung: Mẹ kế - con chồng khen nhau…

 >> Diva nhạc Việt: 4 cây chụm lại nên hòn núi cao?

 >> Hồng Nhung - Quang Dũng: “Vì ta cần nhau”

>> Hồng Nhung tự bạch

- Thế còn các dự định mới giữa hai người thì sao?

- Trước mắt chúng tôi sẽ hát Vì ta cần nhau trong nước và nước ngoài rồi mới bàn chương trình tiếp theo, tôi nghĩ có thể làm được. Thời điểm này tôi tin tưởng chỉ có thể song ca với Quang Dũng thôi. Dũng mới cưới vợ nên cũng bận bịu. Tôi thích tính cậu ấy lắm, con người cậu ấy nhân hậu, sống điềm đạm và chắc chắn.

- Giờ đây trông khuôn mặt chị đầy đặn và trẻ trung hơn hẳn so với hai năm trước. Chị có bí quyết gì vậy? 

- Có lẽ vì tôi làm lại răng.

- Nhưng nhiều người lại cho rằng chị đẹp ở chiếc răng khểnh, chị thấy sao?

- Tôi cảm giác Hồng Nhung răng khểnh đã là hình ảnh nhiều năm nay rồi. Mọi người quý Hồng Nhung rồi quý luôn cả cái răng khểnh và cho là dễ thương. Nhưng đứng trên khía cạnh khoa học thì chiếc răng đó không tự nhiên và làm cho mặt mình hơi lệch, đưa nó về đúng vị trí làm cho mình trẻ hơn.

- Nhiều người cho rằng chỉnh sửa răng mũi sẽ làm... đổi tướng đấy, chị nghĩ thế nào?

- Tôi không mê tín (cười).

Theo Tiền Phong

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng mới đây rộ tin đã chia tay, tuy nhiên người trong cuộc đã quyết định lên tiếng phản pháo.

Nữ danh hài Việt: Cuộc đời tôi qua Mỹ trôi nổi lắm, cực khổ vô cùng

Nữ danh hài Việt: Cuộc đời tôi qua Mỹ trôi nổi lắm, cực khổ vô cùng

Giải trí - 1 giờ trước

"Nhà này tôi mướn, nói vậy người ta tưởng tôi giàu thì tội nghiệp tôi lắm" – Thúy Nga chia sẻ.

Nam ca sĩ gốc Huế nổi tiếng 'Làn sóng xanh' thập niên 90: Thời trẻ có cát-sê quay MV tới 20 chỉ vàng, tuổi U60 ra sao?

Nam ca sĩ gốc Huế nổi tiếng 'Làn sóng xanh' thập niên 90: Thời trẻ có cát-sê quay MV tới 20 chỉ vàng, tuổi U60 ra sao?

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Quang Linh nổi danh cuối thập niên 90 và đầu 2000 với giải thưởng "Làn sóng xanh". Thời trẻ, anh đi hát nhận cát-sê khủng, hiện tại tuổi U60, nam ca sĩ có cuộc sống ra sao?

Sau 'Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng' Chi Pu hiện giờ ra sao?

Sau 'Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng' Chi Pu hiện giờ ra sao?

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Sau thành công của "Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng”, Chi Pu không trở về Việt Nam mà chọn thị trường Trung Quốc làm nơi phát triển chính về nghệ thuật và kinh doanh. Hiện tại, cô có cuộc sống như thế nào?

'Người duy nhất được Lý Hùng công khai tình cảm' tung loạt ảnh thời thanh xuân

'Người duy nhất được Lý Hùng công khai tình cảm' tung loạt ảnh thời thanh xuân

Giải trí - 3 giờ trước

Loạt ảnh Y Phụng diện bikini để lộ đường cong gợi cảm ở tuổi thanh xuân khiến khán giả ngưỡng mộ.

Nam ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt: Tuổi xế chiều gầy yếu, tiều tụy ở Mỹ, bị tai biến, đi lại khó khăn

Nam ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt: Tuổi xế chiều gầy yếu, tiều tụy ở Mỹ, bị tai biến, đi lại khó khăn

Giải trí - 5 giờ trước

Quang Bình tâm sự rằng, anh bị tai biết liệt nửa người, giờ đi lại được nhưng vẫn còn yếu.

‘Đóa hoa mong manh’ chỉ còn 2-3 suất chiếu trong ngày: Cơ hội trụ rạp quá mong manh

‘Đóa hoa mong manh’ chỉ còn 2-3 suất chiếu trong ngày: Cơ hội trụ rạp quá mong manh

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Sau 1 tuần công chiếu, đến nay, tại các rạp chỉ còn duy trì 2-3 suất chiếu/ngày. Cơ hội trụ rạp của Đóa hoa mong manh quả thật… mong manh.

Hậu dính tin chia tay tình trẻ vì người thứ 3, Trương Ngọc Ánh: 'Sự tử tế đáng quý hơn sự thông minh'

Hậu dính tin chia tay tình trẻ vì người thứ 3, Trương Ngọc Ánh: 'Sự tử tế đáng quý hơn sự thông minh'

Giải trí - 14 giờ trước

Trương Ngọc Ánh đã lên tiếng đính chính thông tin có người thứ 3 chen chân vào mối quan hệ với Anh Dũng.

Thanh Hằng hóa 'bác tài' đưa ông xã đi chơi dịp lễ, được đối phương chăm sóc cực ngọt

Thanh Hằng hóa 'bác tài' đưa ông xã đi chơi dịp lễ, được đối phương chăm sóc cực ngọt

Giải trí - 14 giờ trước

Kể từ sau khi kết hôn, Thanh Hằng được khen ngày càng nữ tính, hiền dịu.

Bị phong tỏa tài sản, cuộc sống của Triệu Vy thực sự thế nào?

Bị phong tỏa tài sản, cuộc sống của Triệu Vy thực sự thế nào?

Giải trí - 16 giờ trước

Sau khi truyền thông Trung Quốc đưa tin Triệu Vy bị phong tỏa tài sản, đường trở lại làng giải trí Trung Quốc khó khăn, những thông tin liên quan tới "én nhỏ" trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội.

Top