Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hồng Ngọc: Làm nhạc xưa để quên người cũ

Thứ hai, 08:08 23/11/2009 | Giải trí

Giadinh.net - Làm nên tên tuổi với những ca khúc nhạc trẻ “Mắt nai cha cha cha”, “Vùng trời bình yên”, nhưng sau một thời gian dài vắng bóng ở Việt Nam, ca sĩ Hồng Ngọc trở về nước và “đánh tổng lực” bằng bộ 3 sản phẩm, trong đó có tới 2 CD là nhạc xưa và một DVD những ca khúc của cô.

 
Ca sĩ “mắt nai” tâm sự: Cuộc đời của mỗi người đều có những cảm xúc vui buồn, đau khổ, Ngọc thực hiện album này ngoài việc thỏa mãn sở thích của mình với những bản tình ca còn vì một lý do riêng là muốn khép lại quá khứ.

Sẽ hát nhạc xưa cho đến khi già

- Bỏ qua yếu tố thị hiếu, việc chị hát nhạc xưa sau nhiều năm “đóng đinh” với nhạc trẻ sẽ khiến nhiều người cho rằng chị đang mạo hiểm đầu tư không đúng chỗ và đúng lúc?

- Ngọc nghĩ, một ca sĩ phải thể hiện được nhiều phong cách. Thương hiệu “mắt nai” dù làm nên tên tuổi của Ngọc nhưng nó cũng chỉ gắn với một thời điểm thôi. Ngọc không muốn sống mãi với hào quang của quá khứ mà luôn mong muốn chinh phục những đỉnh cao mới. Hát nhạc trẻ, Ngọc thấy mình là diễn viên, là nhân vật để chuyển tải những giai điệu, ca từ. Còn hát nhạc tình ca, Ngọc mới được là chính mình. Chất của Ngọc hợp với tình ca để cống hiến cho khán giả và làm thỏa mãn chính mình. Ngọc tin là mình có thể hát được và hát hay dòng nhạc này. Rồi khán giả sẽ thấy, với 2 album nhạc xưa này Ngọc sẽ không làm vì trào lưu mà cho đến khi 5-6 chục tuổi, Ngọc vẫn tự tin đứng trên sân khấu để hát.

- Sau cuộc đổ vỡ hôn nhân, mấy năm qua chị chủ yếu sống và biểu diễn ở Mỹ. Việc ra cùng một lúc 3 sản phẩm như vậy ở thời điểm khó khăn này cho thấy mục đích của chị là lấy lại khán giả hay là nghĩ đến kinh doanh?

- Làm nghệ thuật thì không thể chỉ nghĩ đến việc kinh doanh đơn thuần mà nếu có kinh doanh thì ai cũng lỗ hết. Thực ra để 3 sản phẩm này có mặt cùng lúc cũng là điều không nằm trong kế hoạch. “Vết thương cuối cùng” ấp ủ 5 năm trời mới thực hiện được. “Quá khứ” cũng phải mất 1 năm mới xong. Còn DVD “Hồng Ngọc in concert” là món quà mà người bạn đời đồng thời là quản lý của Ngọc tặng riêng cho Ngọc sau nhiều năm ca hát. Và không ngờ là cả 3 sản phẩm đều thuận lợi trong cùng một thời điểm. Mà tính của Ngọc đã có cái gì trong tay là phải tung ra hết, giữ lại nữa thì thấy ngứa ngáy không chịu được.

Lần nào hát “Quá khứ” cũng khóc

- Chị nói, làm nhạc xưa để quên đi quá khứ. Đã có một người chồng yêu thương mình và là bờ vai vững chắc cả trong sự nghiệp lẫn hạnh phúc sao chị vẫn nhắc mãi đến quá khứ. Chị không sợ chồng mình chạnh lòng sao?

- Quá khứ dù rất đau buồn nhưng nó là một phần đời của mình không thể lãng quên. Ngọc nói đến quá khứ không phải để đắm đuối vì nó mà là để quên đi. Nỗi đau, nếu càng trốn tránh nó càng bám lấy mình. Phải nhìn thằng vào và trân trọng quá khứ thì tự khắc nó sẽ tan đi và khiến mình bản lĩnh hơn khi nhớ lại. Trong CD “Quá khứ”, Ngọc thích ca khúc này nhất. Đó là ca khúc được nhạc sĩ Trương Lê Sơn viết riêng cho cuộc đời cũng như giọng hát của Ngọc. Vì thế, khi thu lần đầu, Ngọc đã khóc. Bây giờ hát lại Ngọc vẫn không kìm được nước mắt. Đã hứa với ông xã là lần sau sẽ “nam tính” hơn nhưng lần nào cũng thất hứa (cười).

- Nếu muốn quên đi quá khứ, sao chị không sống và làm việc tại Mỹ?

- Nước Mỹ mang đến cho Ngọc nhiều thay đổi và điều tuyệt vời nhất đó là cho Ngọc được gặp anh Tâm, chồng của Ngọc bây giờ. Nhưng không chỉ Ngọc mà bất cứ người Việt nào cũng mong được trở về nước. Vì mong muốn ấy, Ngọc đã thuyết phục anh Tâm nhượng lại club ở Taxas để làm quản lý cho Ngọc. Và giờ thì cả hai vợ chồng đã chọn bến đỗ ở TP HCM. Thỉnh thoảng thì qua Mỹ biểu diễn.

- Có vẻ như một cuộc hôn nhân thứ 2 khiến chị luôn tự hào, một Hồng Ngọc bản lĩnh và nhiều kinh nghiệm sống hơn nhưng bản chất yếu đuối sau bao nhiêu năm vẫn không thay đổi?

- Đúng vậy. Nhìn bề ngoài của Ngọc, ai cũng nghĩ mình là người phải “ngầu” lắm, nam tính lắm nhưng bên trong Ngọc lại là người rất đa cảm, dễ khóc. Xem phim mà thấy con kiến bị chết cũng khóc. Nhân vật trong phim lúc đầu mình rất ghét, nhưng khi bị chết, cũng lại khóc.

- DVD cho thấy sự chín của chị về phong cách cũng như về hình dáng, chị nữ tính và đằm thắm hơn. Có được điều đó là nhờ đâu?

- Đã qua thời để tóc tém, tết tóc li ti kín đầu, quần thụng áo dây...Giờ Ngọc cảm thấy thích được khen là nữ tính và Ngọc cũng đang hướng đến điều đó. Có lẽ là vì Ngọc đã trưởng thành, đã làm vợ, làm mẹ nên mọi thứ cũng cứ tự nhiên như thế. Phụ nữ khi được hạnh phúc, được yêu thương, họ như quên đi bản năng của mình mà sống cho người khác. Duy chỉ có sự yếu đuối là ông xã “bó tay” không thay đổi được thôi (cười).

- Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện và chúc gia đình mới của chị luôn hạnh phúc!

Thanh Hà
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Bức xúc với những hành động của An Nhiên (Lương Thu Trang) trong "Trạm cứu hộ trái tim", nhiều khán giả vào thẳng trang cá nhân của nữ diễn viên để... "ném đá".

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Giải trí - 1 giờ trước

Bùi Hà Nghi Phương - con gái ca sĩ Phương Thanh chia sẻ với VietNamNet nhiều góc độ hiếm thấy ở người phụ nữ được là gai góc nhất showbiz.

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 5 giờ trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 7 giờ trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 9 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 22 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 1 ngày trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Top