Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hoàng Thị Yến: Nếu dịch tốt hơn, tôi cũng chỉ dừng ở Á hậu 2

Thứ tư, 10:26 25/11/2009 | Giải trí

Giadinh.net - Với việc giành ngôi Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu quý bà thế giới 2009, quý bà Hoàng Thị Yến là người Việt Nam đầu tiên đoạt được thứ hạng cao trong các cuộc thi sắc đẹp thế giới.

 
Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng cô có được điều đó là nhờ ưu thế của nước chủ nhà(?). Chúng tôi đã trao đổi với quý bà Hoàng Thị Yến trước dư luận nhiều chiều về danh hiệu của chị.
 
Top 3 của cuộc thi. Từ trái qua: Á hậu1 (Mỹ), Hoa hậu (Nga) và Á hậu 2 (Việt Nam)
 
Chồng tôi dự đoán tôi sẽ vào Top 3

- Cảm xúc của chị khi biết mình lọt vào tốp 12, tốp 6 và sau đó là tốp 3?

- Đó là một sự bất ngờ lớn. Cảm giác lúc đó của tôi rất hạnh phúc vì quả thật, trong giấc mơ tôi cũng chưa bao giờ dám tưởng tượng đến điều đó.

- Chồng chị hẳn là còn hạnh phúc và tự hào hơn nhiều lần khi có người vợ là Á hậu của một cuộc thi mang tầm thế giới?

- Chồng mình thì lại không bất ngờ lắm vì sáng ngày 22/11, tức là trước đêm chung kết vài giờ thôi, anh ấy nói với tôi rằng: “Anh đã nhìn rất kỹ các thí sinh trong buổi tổng duyệt hôm qua rồi và thấy em rất dễ lọt vào tốp 3 nên hãy cố gắng nhiều lên nhé”. Lúc đó tôi đã cười và nói: “Anh đang mơ đấy à?”. Quả thật ở cuộc thi này có rất nhiều người đẹp, chẳng hạn như Hoa hậu Brazil từng là Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Thế giới nhưng cũng chỉ dừng lại ở Top 12.

- Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Việt Nam giành được thứ hạng cao tại một cuộc thi sắc đẹp thế giới, vì thế đã có không ít dư luận cho rằng chị có được danh hiệu đó là bởi ưu thế của nước chủ nhà?

- Tôi đã được làm việc trực tiếp với tổ chức Mrs World và thấy họ có tính độc lập rất cao. Việt Nam là nước đăng cai nhưng cuộc thi là của họ nên BTC của bất cứ nước nào cũng khó mà can thiệp được. Năm 2005, cuộc thi được tổ chức ở Ấn Độ, nước chủ nhà cũng có 2 người tham dự nhưng cũng không ai đạt thứ hạng cao.
 
Hoàng Thị Yến và gia đình sau đêm chung kết

Tôi không phẫu thuật thẩm mỹ

- Tôi đã xem đêm chung kết Hoa hậu Quý bà Việt Nam và nhận thấy, ở cuộc thi lần này chị đẹp hơn rất nhiều. Một số khán giả cũng nhận xét như vậy và không khỏi thắc mắc phải chăng chị đã nhờ đến giải phẫu thẩm mỹ?

- Dư luận thì có rất nhiều chiều. Ở lần thi trước, tôi khá chủ quan nên chỉ nhờ một người bạn làm trang điểm cho các cô dâu. Còn lần này, người trang điểm cho tôi là Giáng Thu -  một chuyên gia trang điểm rất có nghề, từng trang điểm cho nhiều diễn viên ở Hàn Quốc. Tôi rất hài lòng khi được cô ấy làm tôn lên vẻ đẹp của mình. Còn chuyện giải phẫu thẩm mỹ thì như mọi người biết đấy, cuối tháng 9 thi trong nước xong là tôi bước vàp lịch tập luyện dày đặc. Tôi không muốn bàn tới chuyện giải phẫu thẩm mỹ hay không, nhưng tôi khẳng định rằng trên người tôi, tất cả đều là tự nhiên 100%!

- Sau cuộc thi, công chúng đã “mổ xẻ” phần thi ứng xử của chị là do phiên dịch. Chị thấy phiên dịch viên có dịch sát ý của chị không?

- Có thể nói tôi hơi thiếu may mắn trong phần thi ứng xử nhưng về kết quả chung cuộc thì tôi hài lòng và thấy mình thật may mắn. Người phiên dịch cho tôi hôm đó giỏi 3 ngoại ngữ: Anh, Trung Quốc và Tây Ban Nha nhưng có lẽ do ít kinh nghiệm khi đứng trước đông người nên đã mất bình tĩnh. Câu đầu tiên thì cô ấy dịch được nhưng sang câu thứ 2 thì tôi thấy không ổn lắm. Nếu là người có kinh nghiệm, họ sẽ nắm được ý và chuyển ngữ cho trôi chảy hơn. Đến câu thứ 2 thì cô ấy không nhớ là tôi đã nói gì nên liên tục hỏi: “Chị nói gì nhỉ?”. Lúc đó tôi đã nghĩ, “trời ơi, bây giờ mà em hỏi chị vừa nói cái gì thì chị cũng không biết là chị vừa nói cái gì nữa”. Ở trong hoàn cảnh đó làm sao mà nhớ và nhắc lại điều mình vừa nói được.

- Nhưng thực tế thì hôm đó chị trả lời cũng không được tốt và trôi chảy nên người phiên dịch cũng khó mà nắm bắt được ý chính?

- Đúng vậy. Nên khi vừa trả lời xong, bước sang nhường chỗ cho Hoa hậu Mỹ thì tôi đã cảm thấy tiếc vô cùng. Lẽ ra mình không cần phải trả lời dài dòng như thế mà chỉ cần nói rằng: “Trong 1 tháng qua, dù thời gian không dài nhưng giám khảo chọn tôi có lẽ vì tôi hội tụ được vẻ đẹp hiện đại nhưng vẫn mang được nét truyền thống VN. Tôi đã thể hiện được lòng hiếu khách đối với các thí sinh nước bạn và điều đó đã ghi điểm trước BGK”. Nhưng quả thật lúc đó, tôi thấy đầu mình trống rỗng, không nghĩ được gì khác. Lúc vào Top 6, tôi cũng chỉ nghĩ là mình dừng ở đó thôi nên hài lòng và không chuẩn bị thêm gì hết.

- Giả sử người phiên dịch làm tốt hơn thì chị có nghĩ mình sẽ giành được danh hiệu cao hơn Á hậu 2?

- Tôi nghĩ đây là cuộc chơi rất công bằng với mọi người và việc Hoa hậu Nga giành vương miện và Hoa hậu Mỹ giành Á hậu 1 là hoàn toàn xứng đáng. Nếu được dịch trôi chảy hơn thì tôi nghĩ mình cũng chỉ dừng lại ở Á hậu 2 và điều đó cũng là kết quả rất xứng đáng với mình.

- Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!
 

Cuộc thi Hoa hậu Quý bà thế giới đã qua 14 lần tổ chức (lần đầu tiên vào năm 1985 và có một số năm bị gián đoạn). Cuộc thi chủ yếu tổ chức ở Mỹ với 8 lần tổ chức nhưng chỉ có 1 lần chủ nhà đăng quang vào năm 2007. Nga có 3 lần tổ chức nhưng có tới 2 lần đăng quang tại sân nhà. Năm 2005 cuộc thi diễn ra tại Ấn Độ và lần đầu tiên Việt Nam có đại diện, vương miện thuộc về quý bà Sima Bakahr người Israel. Trong khi đó, nước chủ nhà chỉ nằm trong top 6.


Thanh Hà
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Giải trí - 12 phút trước

GĐXH - Quách Ngọc Ngoan dần trở lại showbiz sau 1 năm tuyên bố vỡ nợ còn Phượng Chanel hiện có cuộc sống kín tiếng bên các con.

NÓNG: Bảo Anh chính thức công khai dung mạo và thông tin con gái đầu lòng!

NÓNG: Bảo Anh chính thức công khai dung mạo và thông tin con gái đầu lòng!

Thế giới showbiz - 43 phút trước

Cuối cùng, Bảo Anh đã cho nhóc tỳ ra mắt công chúng.

Loạt động thái gây xôn xao của Bảo Anh trước khi "trượt tay" khoe ảnh bé gái 13 tháng tuổi

Loạt động thái gây xôn xao của Bảo Anh trước khi "trượt tay" khoe ảnh bé gái 13 tháng tuổi

Giải trí - 1 giờ trước

Việc Bảo Anh "lỡ tay" đăng hình bé gái 13 tháng tuổi đang gây bão cộng đồng mạng.

Trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, Midu từng có mối quan hệ thân thiết với 3 nam đồng nghiệp nổi tiếng

Trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, Midu từng có mối quan hệ thân thiết với 3 nam đồng nghiệp nổi tiếng

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Midu trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, cô đã có mối quan hệ rất thân thiết với 3 sao nam nổi tiếng trong làng giải trí. Họ là ai?

NS Đức Lưu "Thị Nở" góp cổ phần ở trường đại học, sống sung túc vào tuổi 85

NS Đức Lưu "Thị Nở" góp cổ phần ở trường đại học, sống sung túc vào tuổi 85

Giải trí - 4 giờ trước

NSƯT Đức Lưu - Thị Nở của phim "Làng Vũ Đại ngày ấy" - ở một mình thoải mái, sung túc trong ngôi nhà sau đình làng Trung Tự, Hà Nội. Bà bảo, vì còn khỏe mạnh nên không muốn phiền con, cháu.

Đỗ Thị Hà nói gì về tin đồn sắp làm dâu hào môn?

Đỗ Thị Hà nói gì về tin đồn sắp làm dâu hào môn?

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - "Tôi muốn giữ khoảng trời riêng và bình yên cho câu chuyện cá nhân của tôi", Đỗ Thị Hà chia sẻ về tin đồn hẹn hò thiếu gia tập đoàn lớn.

Cuộc đời nam diễn viên Việt từng sa ngã, 3 đời vợ: Sống bình yên, tích cực ở quê nhà, chưa yêu thêm ai

Cuộc đời nam diễn viên Việt từng sa ngã, 3 đời vợ: Sống bình yên, tích cực ở quê nhà, chưa yêu thêm ai

Giải trí - 8 giờ trước

Sau những sa ngã, biến cố, nam diễn viên Việt có tài nhưng nhiều tai tiếng một thời chỉ mong cuộc sống bình an, có sức khỏe để chăm sóc con cái.

Thanh Hằng lần đầu bộc bạch về việc chủ động ôm, hôn chồng trên mạng xã hội: Muốn thì phải nói

Thanh Hằng lần đầu bộc bạch về việc chủ động ôm, hôn chồng trên mạng xã hội: Muốn thì phải nói

Giải trí - 10 giờ trước

Sau khi kết hôn, Thanh Hằng rất chủ động trong việc thể hiện tình cảm với chồng.

Quang Thắng: Người ta kiện, khiến tôi choáng!

Quang Thắng: Người ta kiện, khiến tôi choáng!

Giải trí - 12 giờ trước

"Nhiều người cũng thắc mắc, hỏi tôi: Sao năm nay sao không thấy ông Quang Thắng có mặt trong danh sách NSND nhỉ?", Quang Thắng chia sẻ.

Điều ít biết về cuộc sống của Hoa hậu đông con nhất Việt Nam sau khi ‘bỏ phố về rừng’

Điều ít biết về cuộc sống của Hoa hậu đông con nhất Việt Nam sau khi ‘bỏ phố về rừng’

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Oanh Yến - người đẹp có biệt danh "Hoa hậu đông con nhất Việt Nam" đã đưa các con trở lại Sài Gòn sau nhiều năm về quê làm ruộng.

Top