Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hoa khôi Nam Em: “Tôi thiệt thòi nhiều vì giống với Hoa hậu Đặng Thu Thảo”

Thứ hai, 10:30 25/01/2016 | Giải trí

GiadinhNet - Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long, top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Nguyễn Thị Lệ Nam Em được nhiều người nhận xét có khuôn mặt khá giống với Hoa hậu Việt Nam Đặng Thu Thảo. Sự trùng hợp này mang lại cho cô nhiều điều thú vị, nhưng từ đó cũng sinh ra không ít phiền toái.

 

Hoa khôi Nguyễn Thị Lệ Nam Em (ảnh nhân vật cung cấp).
Hoa khôi Nguyễn Thị Lệ Nam Em (ảnh nhân vật cung cấp).

 

Ngưỡng mộ Hoa hậu Đặng Thu Thảo

Nam Em nói rằng, từ khi cô đoạt danh hiệu Hoa khôi, 10 người thì có tới 9 người nói cô giống với Hoa hậu Việt Nam. “Được gắn với “Hoa hậu của các Hoa hậu” thì đương nhiên là một người mới bước chân vào showbiz như tôi thấy rất vui. Hơn nữa, đó lại là người mà tôi ngưỡng mộ nhất trong số các Hoa hậu. Có lần, chị Đặng Thu Thảo bị người mạo danh để lấy tiền từ thiện của người khác nên chị ấy phải nhờ đến công an vào cuộc. Vậy là có lần gặp tôi ngoài đời, anh công an đó cứ ra chào hỏi vì ngỡ tôi là Hoa hậu Thu Thảo”, Nam Em kể lại.

Cùng với đó, những phiền toái dành cho cô cũng không nhỏ. Vì được coi là giống Hoa hậu Thu Thảo nên trong một sự kiện, khi Nam Em muốn chụp hình chung với Đặng Thu Thảo thì bị từ chối. Lý do là gì thì chính Nam Em cũng không rõ. Nhưng có buồn vì điều đó không thì Nam Em khiêm tốn nói rằng, cô coi đó là chuyện bình thường vì so với Thu Thảo, cô vẫn là gương mặt quá mới mẻ. Và vì thế, để một nhân vật có tên tuổi đứng chung với “lính mới” là không được tốt lắm, vì họ cần phải bảo vệ hình ảnh của mình. Tuy nhiên, chính hành động thắng thắn đó đã khiến Nam Em thêm quyết tâm nhiều hơn để xây dựng hình ảnh cá nhân vượt khỏi danh hiệu của một cuộc thi mang tính vùng miền như Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long.

Với số tiền giải thưởng từ cuộc thi sắc đẹp, thay vì mua nhà hay mua xe thì Nam Em tập trung cho việc ra mắt MV đầu tay, chính thức lấn sân ca hát. Cô chấp nhận sống cảnh nhà thuê, đi làm, đi học bằng xe máy hoặc taxi để thực hiện ước mơ từ thuở nhỏ. Không phải là ca sĩ có giọng hát nổi bật nên con đường đi của Nam Em được cô lường trước sẽ có nhiều thử thách. Thế nhưng, do có một tuổi thơ sống trong nghèo khó và thiếu thốn đủ đường đã hình thành trong cô gái nhỏ nhắn ấy nghị lực sống mạnh mẽ, luôn biết nhìn về phía trước để có thêm động lực.

Cô bảo: “Lúc làm MV “Tết sang” có nhiều khó khăn lắm, nhiều lúc tôi tưởng như phải bỏ cuộc. Nhưng đêm về, nghĩ đến việc ngày xưa khổ thế mà mình còn vươn lên được để trở thành người tử tế như hôm nay thì chẳng nhẽ chỉ vì một chút trở ngại mà chùn bước thì thật uổng phí những năm tháng đã nhẫn nại vươn lên. Vậy là gạt bỏ hết để tiếp tục theo đuổi”.

Thấy thương ba nhiều hơn là trách

Nhìn Nam Em bây giờ luôn xuất hiện trong hình ảnh xinh đẹp, rực rỡ, ít ai biết rằng cô từng ở nhờ nhà cô ruột và có nhiều năm làm nghề nuôi heo. Từ lúc mới 3 tuổi, Nam Em đã là một cô bé nhạy cảm, sống khép mình vì luôn tự ti với hoàn cảnh. “Ba mẹ không hạnh phúc, lại thường xuyên gây gổ nên suốt năm tháng tuổi thơ, tôi không được cảm nhận sự yêu thương nơi gia đình. Ngày ba mẹ ra tòa, mẹ nuôi anh và chị, tôi bé nhất về ở với ba vì khi đó, ba không cho mẹ dẫn tôi đi theo. Vì giằng co nhau mà mẹ bị ba đánh, không may đánh trúng vào tôi. Sau đó một thời gian thì tôi về sống với cô ruột vì ba bị bệnh, mẹ lại không đủ khả năng nuôi cả ba anh em”, Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long nói.

Hỏi Nam Em có giận ba vì đã đánh đập mẹ và khiến cô có cuộc sống thiếu thốn tình cảm không, cô tâm sự: “Lúc nhỏ thì có, nhưng lớn lên thì không trách ba nữa, vì sau này ba có cuộc sống tội lắm. Khi mất mà trong túi chỉ có 2.000 đồng, một bộ quần áo đẹp để mặc cũng không có. Trái lại, tôi thấy ân hận vì lúc ba mất chỉ có một mình, không có người thân ở bên. Bản thân tôi cũng chưa làm được điều gì cho ba cả. Ngay đến một câu nói “Ba ơi, con không trách ba đâu” cũng không có cơ hội thể hiện. Tôi biết, ba cũng muốn nói câu xin lỗi mẹ con tôi lắm nhưng do bản tính, do điều kiện khiến ba không thực hiện được mà thôi”.

Không giận ba, nhưng điều khiến Nam Em thấy tủi thân nhất chính là những khi bị hàng xóm đay nghiến chuyện gia đình cô không hạnh phúc. Cô nhớ một người họ hàng đã nói rằng: “Cha mẹ mày thế thì mày cũng chỉ vậy mà thôi. Tao sẽ chống mắt lên coi mày như thế nào”. Những lúc đó, Nam Em tủi thân lắm, chỉ biết khóc và khóc. Lớn lên rồi thì Nam Em coi câu nói đó là “động lực” sống, để một ngày nào đó, người “chống mắt” lên sẽ phải chính là người đã chì chiết cô. Dù mới chỉ có chút thành công ban đầu, nhưng Nam Em khá tự hào vì qua bao nhiêu khó khăn, cuối cùng cô cũng đã thực hiện được ước mơ ca hát của mình.

Khi thi Hoa hậu và lấn sân ca hát, như rất nhiều chân dài có hoàn cảnh nghèo khó khác, Nam Em nhận được nhiều sự hồ nghi về việc có người đứng sau hỗ trợ. Nhưng cô quả quyết: Đây hoàn toàn là công sức của Nam Em. Tuy nhiên, cô cùng thừa nhận rằng, bản thân từng nhận được rất nhiều “lời mời” tài trợ. Không phải bây giờ mà ngay từ khi cô mới chập chững thử sức với thời trang trong vai trò người mẫu. Xung quanh cô khi đó, cũng có không ít chân dài chọn cách sống dựa để đổi đời, nhưng Nam Em thì khẳng định, cô không muốn chọn cách đó. Cô cũng “dị ứng” khi bị ai đó gọi là người mẫu, vì sợ rằng người mẫu sẽ “bị tiếng” là sống bằng tiền “tài trợ” của đại gia. Thế nên chỉ một thời gian ngắn, Nam Em từ bỏ sàn diễn để theo học thanh nhạc ở Trường ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Cuộc thi sắc đẹp đến với Nam Em một cách tình cờ, giúp cô được chú ý hơn và “kiếm tiền dễ hơn” như chính cô thừa nhận.

Bên cạnh việc “nuôi” ước mơ ca hát, thu nhập chính của Nam Em là nhờ việc “chạy evnet”. Cô đón mẹ và chị gái về sống chung với cô ở Sài Gòn và dự định sẽ dựng lại căn nhà cấp 4 ở quê Kiên Giang cho anh trai. Nam Em bảo, tôi giống với chị Thu Thảo nên không thể làm gương mặt quảng cáo được, vì thông thường người ta tìm đến “bản chính” chứ ai tìm đến “bản sao”. Nhưng tôi sẽ lựa chọn con đường đi khác, đó là hát và đóng phim. Tôi sống đơn giản quen rồi nên không có nhiều nhu cầu lắm. Trước mắt là lo sự nghiệp để mẹ tôi có cuộc sống tốt hơn. Sau này có yêu ai lấy ai, tôi cũng không quá quan trọng chuyện họ giàu hay nghèo nhưng phải là người có tri thức để làm chỗ dựa tinh thần những lúc tôi gặp vui buồn trong cuộc sống. Vì đã trải qua cuộc sống gia đình không may mắn nên tôi hiểu được giá trị của hạnh phúc là xuất phát từ văn hóa sống chứ không phải nhìn vào việc họ lo cho mình thế nào”, Nam Em nói.

 

Giải thích về cái tên “độc nhất vô nhị” của mình, Nam Em kể: “Ông nội tôi là chiến sĩ cách mạng nên khi mẹ sinh anh trai, ông muốn cháu nội có cái tên toát lên tinh thần yêu Tổ quốc. Anh trai tôi được đặt tên là Quốc Việt, trong đó, Quốc là Tổ quốc, Việt là Việt Nam. Ông bảo, nếu sau này sinh con gái thì sẽ lấy tên là Lệ Nam (chữ Nam lấy từ Việt Nam). Lúc mẹ sinh hai chị em, gia đình không ngờ sinh đôi nên tên của tôi được đặt trong ngoặc đơn thêm chữ Em, còn chị song sinh vẫn giữ tên Nguyễn Lệ Nam. Ai ngờ lớn lên đi học, cái “ngoặc” ấy bị rơi rụng nên nó trở thành tên gọi chính thức của tôi lúc nào không hay. 

Minh Nhật/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Giải trí - 35 phút trước

GĐXH - Sự kiện ra mắt bộ phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Thủ đô Hà Nội quy tụ dàn sao gồm nhiều tên tuổi nổi tiếng.

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - "Trong chuyện yêu đương đôi lứa hay vợ chồng, nực cười nhất là cứ rạch ròi với quan điểm ai nuôi ai, thật sự thiển cận vô cùng", Lệ Quyên bất ngờ chia sẻ.

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Giải trí - 4 giờ trước

Sau 2 lần tình duyên "đứt gánh", Hùng Thuận hiện đã tìm được hạnh phúc mới bên bạn gái xinh đẹp. Ở tuổi 41, anh cũng có cuộc sống sung túc nhờ nghề môi giới bất động sản.

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Bức xúc với những hành động của An Nhiên (Lương Thu Trang) trong "Trạm cứu hộ trái tim", nhiều khán giả vào thẳng trang cá nhân của nữ diễn viên để... "ném đá".

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Giải trí - 7 giờ trước

Bùi Hà Nghi Phương - con gái ca sĩ Phương Thanh chia sẻ với VietNamNet nhiều góc độ hiếm thấy ở người phụ nữ được là gai góc nhất showbiz.

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 11 giờ trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 13 giờ trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 15 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Top