Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hoa khôi Lan Khuê được kì vọng cao tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2015

Thứ hai, 15:00 16/11/2015 | Giải trí

GiadinhNet - Sắp tới, Hoa khôi Áo dài Trần Ngọc Lan Khuê sẽ đại diện cho Việt Nam tranh tài tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2015. Bên cạnh nhiều bình luận cho rằng thần thái tự tin, nét đẹp đặc biệt sẽ giúp Lan Khuê tỏa sáng thì cũng có những ý kiến trái chiều trước thềm cuộc thi.

 

Hoa khôi Trần Ngọc Lan Khuê (ảnh nhân vật cung cấp).
Hoa khôi Trần Ngọc Lan Khuê (ảnh nhân vật cung cấp).

 

Khán giả tranh cãi dữ dội

Trước khi lên đường dự thi Hoa hậu Thế giới 2015, Trần Ngọc Lan Khuê đã 2 lần được chuyên trang Missosology xếp vào top 10 và trang Sash Factor dự đoán cô sẽ là Á hậu 2 cuộc thi. Tuy nhiên, bước khởi đầu của Lan Khuê có vẻ không được “thuận buồm xuôi gió” như Á hậu Thúy Vân vì trong đoạn video tự giới thiệu bản thân dài 2 phút bằng tiếng Anh, người đẹp này đã vấp phải những phản ứng trái chiều từ khán giả trong và ngoài nước.

Không ít ý kiến cho rằng Lan Khuê đã cẩu thả trong việc dàn dựng video này. Cụ thể, hình ảnh một cụ già đạp xích lô đưa cô Hoa khôi trẻ trung dạo khắp phố phường gây hiệu ứng ngược khiến nhiều người thấy có phần phản cảm. Ngoài ra, nhiều bình luận cũng cho rằng Lan Khuê quá chú trọng vào việc khoe vẻ đẹp ngoại hình, khả năng catwalk điêu luyện hơn là vẻ đẹp trí tuệ và nhân cách, điều mà cuộc thi Hoa hậu Thế giới luôn hướng tới với khẩu hiệu “Beauty for a purpose” (Vẻ đẹp vì thiện nguyện). Người đẹp cũng không có phần giới thiệu về thành tích học vấn đáng nể của mình.

Vấp phải sự phản ứng từ dư luận, Lan Khuê vẫn tập trung chuẩn bị ráo riết cho cuộc thi sắp tới dù cô đang vô cùng buồn bã và suy sụp vì sự ra đi của em trai ông nội mình – người mà cô luôn xem là “ông nội thứ hai” vô cùng gần gũi, gắn bó. Để chuẩn bị cho phần thi tài năng, người đẹp dành một thời gian dài luyện tập với NSƯT Đặng Hùng - Giám đốc Nhà hát ca múa nhạc dân tộc Bông Sen. Cô cũng khởi động dự án cộng đồng “Chung tay cùng Khuê - Xoa dịu nỗi đau bệnh nhi ung thư” để chuẩn bị kĩ cho phần thi Hoa hậu nhân ái tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới bởi đó là phần thi có số điểm gấp đôi các phần còn lại.

Nói về những áp lực trước cuộc thi lớn, Lan Khuê cho biết: “Ai đi thi cũng mong mình đạt kết quả cao. Tôi đã đặt mục tiêu ngay từ đầu, đó là một kết quả tốt cho chính bản thân mình nói riêng và cho đất nước nói chung. Nhưng để điều đó trở thành áp lực hay gánh nặng thì tôi nghĩ là không nên. Chính vì vậy mà tôi quan niệm rằng mình sẽ đến với cuộc thi bằng một tâm trạng thoải mái nhất, tự tin vào chính mình, chỉ có mình mới hiểu mình đang làm gì. Tôi xác định, dù mình có sự đầu tư kỹ lưỡng cho cuộc thi này, nhưng đó không phải là đích cuối cùng vì đây là bước đệm, là bàn đạp giúp tôi tiến xa hơn trong công việc”.

Nhiều ý kiến cho rằng, chiến thắng của Á hậu Thúy Vân tại cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2015 có thể là áp lực với Lan Khuê. Tuy nhiên, sự so sánh danh hiệu ở hai cuộc thi có sự chênh lệch nhất định về đẳng cấp thực tế lại trở thành khập khiễng.

Nhiều cơ hội để tỏa sáng

Bước ra đấu trường quốc tế, Lan Khuê được đánh giá là người đẹp may mắn nhất, nhì từ trước đến nay. Trải qua hơn 2 tháng đào tạo gắt gao ở “lò luyện Hoa hậu” - Lâu đài sắc đẹp, ngay từ đầu Lan Khuê đã được đào tạo bài bản về phong thái của một người đẹp với đúng chuẩn những “bài vở” ở đấu trường quốc tế. Không gấp gáp lên đường dự thi như các người đẹp trước đó, cô có đến gần một năm để chuẩn bị chu đáo. Bên cạnh đó, Lan Khuê còn hội tụ nhiều lợi thế khác như khả năng ngoại ngữ, ngoại hình chuẩn quốc tế. So với Thúy Vân, Lan Khuê cũng được đầu tư xuất hiện trên truyền thông và dư luận kỳ vọng đạt giải cao hơn.

Trao đổi với PV Báo GĐ&XH về khả năng của các thí sinh Việt Nam dự thi quốc tế năm nay, bà Thúy Nga, Tổng giám đốc Công ty Elite Việt Nam – đơn vị giới thiệu thí sinh dự thi quốc tế cho biết: “Lan Khuê và Thúy Vân đều là những cô gái thông minh, nghị lực, đã quyết tâm làm điều gì thì sẽ quyết làm bằng được. Lan Khuê có thuận lợi trong việc biểu diễn trên sân khấu quốc tế. Cô từng đoạt giải Ba cuộc thi Siêu mẫu châu Á, giải Nhì cuộc thi Người mẫu Quốc tế tại Philippine... Vì vậy tinh thần, kỹ năng thi đấu quốc tế của Lan Khuê khiến chúng tôi khá yên tâm. Nhưng đối với Hoa hậu Thế giới, một cuộc thi nhan sắc lớn và uy tín nhất hành tinh thì mọi việc không thể nói trước được. Cuộc thi này quy tụ các nhan sắc đẹp nhất từ các quốc gia về tham dự (năm nay là đại diện nhan sắc của 130 quốc gia). Các thí sinh ai cũng đẹp, cũng tài, vì vậy chúng tôi xác định Lan Khuê sẽ thi đấu hết sức để thể hiện hình ảnh Việt Nam một cách tốt nhất với bạn bè thế giới. Kết quả đến đâu chúng tôi cũng hài lòng vì sự nỗ lực hết sức mình của Lan Khuê”.

Nếu dư luận thời điểm Á hậu Thúy Vân dự thi khá lặng lẽ thì cuộc lên đường của Lan Khuê lại nhận được nhiều sự quan tâm cũng như các ý kiến trái chiều, đặc biệt qua đoạn video gây tranh cãi. Bà Thúy Nga lý giải: “Sự chú ý đối với cuộc thi Hoa hậu Thế giới là rất lớn. Hầu như ngày nào chúng tôi cũng nhận được rất nhiều email, các cuộc gọi từ khán giả, phóng viên hỏi thông tin về cuộc thi. Video của Lan Khuê muốn thông qua đó thể hiện một phần đời sống thường ngày ở TP HCM. Vì vậy, mọi hình ảnh trong video đều thể hiện đúng những gì xảy ra trên đường phố trong cuộc sống chứ không mầu mè. Ví dụ bộ quần áo cô ấy mặc cũng là bộ đồ ngày thường chứ không phải trang phục lộng lẫy. Khen chê về một vấn đề nào đó là chuyện hết sức bình thường, chúng tôi luôn lắng nghe tất cả những ý kiến đóng góp để rút kinh nghiệm cho công việc của mình”.

 

Trong lịch sử thi đấu tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới, Việt Nam từng có Nguyễn Thị Huyền lọt top 15, Hương Giang top 16, được bình bầu là Hoa hậu đẹp nhất châu Á. Và gần đây nhất là Nguyễn Thị Loan vào top 25, đứng thứ 12 trong bảng xếp hạng... Liệu đây có phải là sức ép lớn với Lan Khuê năm nay hay không? Trước câu hỏi này, bà Thúy Nga chia sẻ: “Sức ép với thí sinh là điều đương nhiên. Tuy nhiên, chúng tôi tin tưởng vào kỹ năng cũng như tinh thần của Lan Khuê. Sau gần một năm chuẩn bị cho cuộc thi, các người đẹp như Thuý Vân, Lệ Quyên, Lan Khuê đều trưởng thành, hoàn thiện các kỹ năng và chuẩn bị tinh thần tốt nhất để tham dự cuộc thi. Dù thế nào thì tôi tin rằng tất cả các em đều sẽ thi đấu hết mình vì hình ảnh đất nước”. 

Thùy Phương/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Quý ông' tuổi Dần hot nhất 'Làn sóng xanh' thập niên 90 -2000: Tuổi trẻ đắt show, trung niên bên vợ trẻ kém 17 tuổi

'Quý ông' tuổi Dần hot nhất 'Làn sóng xanh' thập niên 90 -2000: Tuổi trẻ đắt show, trung niên bên vợ trẻ kém 17 tuổi

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Lam Trường là nam ca sĩ thuộc thế hệ các ca sĩ hot trong giải "Làn sóng xanh" những năm của thập niên 90-2000. Hiện tại, cuộc sống của nam ca sĩ thay đổi như thế nào?

Đảm nhận vai diễn của Hồng Diễm thời thiếu nữ, hoa khôi Thái Nguyên tiết lộ bất ngờ khi nhắc đến đàn chị

Đảm nhận vai diễn của Hồng Diễm thời thiếu nữ, hoa khôi Thái Nguyên tiết lộ bất ngờ khi nhắc đến đàn chị

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - "Chị Hồng Diễm không chỉ là đàn chị trong nghề mà còn là giám khảo khi tôi thi tuyển lớp diễn viên truyền hình VFC 2019. Vì thế, đảm nhận vai diễn Ngân Hà thời trẻ trong "Trạm cứu hộ trái tim", tôi cũng rất lo lắng, lo sợ bản thân làm không tốt, phụ kỳ vọng của mọi người", Linh Chi chia sẻ.

Angelina Jolie tố chồng cũ 'hút máu', Brad Pitt nói đã chuyển 100 triệu USD

Angelina Jolie tố chồng cũ 'hút máu', Brad Pitt nói đã chuyển 100 triệu USD

Giải trí - 3 giờ trước

Angelina Jolie tố Brad Pitt "hút máu" hòng gây kiệt quệ tài chính cho vợ cũ. Phía Brad Pitt ngay lập tức đưa ra thông tin về việc tài tử đã chuyển cho Angelina gần 100 triệu USD.

Bạn thân của Trấn Thành 'thoát ế', khoe ảnh cưới ngọt ngào với vợ kém 12 tuổi

Bạn thân của Trấn Thành 'thoát ế', khoe ảnh cưới ngọt ngào với vợ kém 12 tuổi

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Anh Đức khoe ảnh cưới lãng mạn theo concept cắm trại nghỉ dưỡng cùng vợ sắp cưới kém 12 tuổi - Phạm Quỳnh Anh.

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp qua đời: Sáng nhận kết quả ung thư, buổi chiều đột quỵ

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp qua đời: Sáng nhận kết quả ung thư, buổi chiều đột quỵ

Giải trí - 4 giờ trước

Theo chia sẻ của người thân, ca sĩ Lương Ngọc Diệp vừa nhận kết quả ung thư máu sáng 17/4 và đột quỵ trong buổi chiều cùng ngày.

Quách Ngọc Ngoan hiện sống ra sao sau 1 năm vỡ nợ?

Quách Ngọc Ngoan hiện sống ra sao sau 1 năm vỡ nợ?

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Quách Ngọc Ngoan cho hay hiện tại anh rất vất vả vì vẫn chưa xử lý được món nợ "khủng".

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp đột ngột qua đời ở tuổi 37

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp đột ngột qua đời ở tuổi 37

Giải trí - 6 giờ trước

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp vừa qua đời tuổi 37 sau khi phát hiện bệnh được 5-6 ngày khiến nhiều người rất bàng hoàng.

Lisa (Blackpink) mua biệt thự 100 tỷ đồng ở Mỹ

Lisa (Blackpink) mua biệt thự 100 tỷ đồng ở Mỹ

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Theo Mansion Global, Lisa (Blackpink) mua căn nhà mới ở Beverly Hills, California, Mỹ. Biệt thự có thiết kế sang trọng, cổ điển.

Lương Sơn Bá giàu nhất showbiz vẫn trẻ đẹp sau 30 năm, nghỉ diễn kiếm 100 nghìn tỷ chỉ sau 1 đêm

Lương Sơn Bá giàu nhất showbiz vẫn trẻ đẹp sau 30 năm, nghỉ diễn kiếm 100 nghìn tỷ chỉ sau 1 đêm

Giải trí - 9 giờ trước

Nghỉ diễn xuất, chàng Lương Sơn Bá đình đám này trở thành tỷ phú.

Sắc màu Hà Nội qua giọng hát của Á quân Thần tượng Bolero Tô Ngọc Hà

Sắc màu Hà Nội qua giọng hát của Á quân Thần tượng Bolero Tô Ngọc Hà

Xem - nghe - đọc - 9 giờ trước

GĐXH - Ngày 18/4, Á quân Thần tượng Bolero – ca sĩ Tô Ngọc Hà tung MV ca nhạc "Anh không yêu mùa xuân". Đây là tác phẩm mới của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung viết riêng cho giọng hát của cô.

Top