Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hoa hậu Thùy Lâm: Anh ấy của tôi là người Hà Nội

Thứ năm, 08:37 05/11/2009 | Giải trí

Chuẩn bị ra Bắc tham gia một chương trình ca nhạc cho học sinh sinh viên, Hoa hậu Hoàn vũ VN tiết lộ với phóng viên một bí mật rất riêng tư về “người Hà Nội” của mình.

 
- Từ khi Thùy Lâm đội vương miện, các fan đợi chờ rất lâu mà vẫn chưa thấy album mới của chị. Tại sao vậy?
 
- Quả thật là trước khi nhận danh hiệu hoa hậu, tôi đã chuẩn bị một số dự án âm nhạc. Nhưng sau đó có nhiều sự thay đổi. Công việc và sự nghiệp của tôi có những bước chuyển khác. Nhiều công việc đặt ra nhưng mình không thể hoàn thành tốt tất cả cùng một lúc được nên phải chọn ra những công việc cần ưu tiên trước. Trong thời gian giữ vương miện, tôi muốn làm tốt những trách nhiệm và nhiệm vụ của một hoa hậu. Đến dịp Tết tới, tôi sẽ gửi tặng các fan một món quà âm nhạc. Xin bí mật về nội dung nhưng chắc chắn đây là một món quà mà tôi chuẩn bị công phu để cảm ơn khán giả, những người đã luôn ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua.

- Cuối tuần này, Thùy Lâm sẽ ra Hà Nội tham gia một chương trình ca nhạc dành cho giới học sinh sinh viên. Ấn tượng của chị về các bạn trẻ Hà Nội?

- Quả thật tôi chưa có nhiều cơ hội gặp gỡ các bạn trẻ Hà Nội, chính vì vậy chương trình “Viettel đồng hành cùng học sinh sinh viên” tại thủ đô lần này là một cơ hội tốt dành cho tôi. Kỷ niệm đầu tiên của tôi với các bạn trẻ Hà Nội là cây kẹo mút mà một bạn gái tặng cho ở Bờ Hồ hôm Noel năm ngoái. Sau buổi diễn, tôi đi vòng vòng quanh hồ Gươm, khăn quàng che nửa khuôn mặt nhưng không ngờ các bạn nhận ra và ùa tới chụp hình làm tôi bất ngờ. Những cử chỉ giản dị và thân thiện của các bạn ấy đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ. Các bạn ấy mặc trang phục mùa đông dễ thương lắm.

- Fan Hà Nội khác thế nào với Sài Gòn?

- Rất thân thiện và gần gũi, không quá cuồng nhiệt như các fan Sài Gòn mà theo một nét rất riêng. Những lúc họ im lặng, mới đầu tôi tưởng rằng mình hát chưa lôi cuốn hay thiếu chất lửa, nhưng thật bất ngờ khi sau này tình cờ tôi biết rằng đó là lúc họ lắng nghe chăm chú.

- Còn lý do nào khác khiến Thùy Lâm tham gia chương trình này?

- Công việc hiện nay và những hoạt động xã hội, hoạt động từ thiện khiến tôi bận rộn hơn. Có những lúc chợt mong được trở về thuở học sinh hồn nhiên, vô tư, không phải lo nghĩ nhiều về cuộc sống và được cùng các bạn tham gia các hoạt động đoàn đội, các buổi dã ngoại... Tôi nghĩ ai đã qua tuổi học trò cũng có mong ước này.

- Sẽ là một Thùy Lâm như thế nào xuất hiện trước giới trẻ Hà thành?

- Một Thùy Lâm gần gũi và giản dị. Con người của Lâm vẫn là vậy mà (cười).

- Sau “Kiều nữ và đại gia”, Thùy Lâm còn tham gia một số phim và lấn sân sang cả MC. Mục tiêu hướng tới của chị là gì khi thử sức với nhiều công việc như vậy?

- Tôi nghĩ mình còn rất trẻ nên khi có cơ hội thử sức mình thì hãy làm những gì mình thích. Tôi cũng hy vọng các bạn trẻ như mình hãy luôn luôn cố gắng nắm bắt cơ hội và thực hiện những điều mình mong muốn.

- Tại sao Thùy Lâm quyết định nhận vai công chúa Ngọc Hân trong “Tây Sơn hào kiệt”?

- Tây Sơn hào kiệt là một bộ phim lịch sử với hình tượng chính là Quang Trung và Ngọc Hân - những nhân vật được nhân dân mình từ lâu tôn thờ và lấy làm hình ảnh biểu trưng - nên khi nhận lời chắc chắn sẽ đôi chút áp lực. Hơn nữa đây là một bộ phim kỷ niệm sự kiện trọng đại 1.000 năm Thăng Long nên được dư luận và báo chí chú ý. Nếu đã nhận vai mà không làm tốt, sẽ ảnh hưởng không tốt tới hình ảnh của mình. Nhưng như tôi vừa nói, tôi còn trẻ và rất muốn thử sức mình. Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi tự tin quyết định nhận vai công chúa Ngọc Hân. Từ trước tới nay, sự tự tin là yếu tố quan trọng giúp tôi làm được rất nhiều việc. Và nếu như vai diễn này có điều gì ảnh hưởng đến sự nghiệp và công việc thì tôi sẵn sàng chấp nhận nó.

- Một Hoa hậu trong thế kỷ 21 hiện đại vào vai công chúa cành vàng lá ngọc cách đây mấy trăm năm, liệu có gì khó khăn?

- Tôi đã tham gia một vài phim rồi, nhưng Tây Sơn hào kiệt là một bộ phim lịch sử đầu tiên. Tôi cảm thấy tự hào khi được mời vào vai diễn công chúa Ngọc Hân - một nhân vật thể hiện nét đẹp đặc trưng của người phụ nữ Việt Nam cả về vẻ đẹp nội tâm và ngoại hình, đặc biệt là lòng chung thủy của người phụ nữ. Đây chính là điểm chính của bộ phim đã hấp dẫn tôi. Và tôi cũng muốn góp một phần công sức vào sự kiện lớn của đất nước. Thực sự tôi đã cố gắng hết sức mình để hoàn thành vai diễn này. Tôi mong rằng sẽ nhận được sự ủng hộ của khán giả khi bộ phim công chiếu.

- Thùy Lâm đặt mục tiêu gì khi nhận vai diễn Ngọc Hân?

- Yêu cầu của đạo diễn là phải giữ nguyên tính lịch sử của nhân vật. Công chúa Ngọc Hân là một tiểu thư gốc Bắc cành vàng lá ngọc, đằm thắm bên cạnh Quang Trung - Nguyễn Huệ anh hùng. Tôi đã đầu tư rất nhiều vào hình tượng nhân vật, phải tìm hiểu rất kỹ nhân vật, từ trang phục cũng như cách đi đứng hay lời ăn tiếng nói của tiểu thư Thăng Long khuê các. Vào vai một công chúa được bao bọc trong vàng son nhung lụa và sự chiều chuộng của vua cha, nhưng tôi cố gắng để không tạo nên một hình tượng nàng công chúa quá điệu đà, thay vào đó là người có chiều sâu tâm trạng. Ở giai đoạn sau, khi đã lấy Quang Trung, là một Ngọc Hân giản dị đằm thắm, một lòng thủy chung son sắt; khuôn mặt để mộc, tóc buông nhẹ hoặc bới nhẹ rất gọn gàng, không quá cầu kỳ. Tôi rất mong muốn qua bộ phim này khán giả sẽ nhớ đến Lâm không chỉ với ngôi vị hoa hậu mà còn với hình ảnh nàng công chúa đằm thắm…

- Thích mẫu hình một phụ nữ thủy chung son sắt giống như công chúa Ngọc Hân. Vậy một chàng trai như thế nào sẽ có thể chinh phục “công chúa” Thùy Lâm ?

- Cô gái nào lớn lên cũng đặt cho mình một hình tượng người đàn ông lý tưởng cho bản thân mình. Thùy Lâm cũng vậy. Tôi thích một người đàn ông chân thật, chân thật không chỉ trong tình cảm thôi, mà trong cả cách đối xử với mọi người xung quanh, trong công việc và nhất là trong tình yêu của mình. Và điều quan trọng nhất là khi ở bên cạnh người ấy mình luôn cảm thấy được che chở và yên tâm.

- Và người ấy đã xuất hiện?

- Dạ… chắc là rồi ạ. Một tiết lộ nữa là người ấy của tôi là người Hà Nội chính gốc, sinh ra ở Hà Nội và lớn lên ở Hà Nội. Và có lẽ đây là lý do khiến tôi thêm cảm tình với Hà Nội.

- Tại sao là một chàng trai Hà Nội nhỉ?

- Do duyên số mà duyên số thì không thể có lý do. (Có vẻ như) con trai Bắc sống có trách nhiệm với gia đình, biết lo lắng hơn cho công việc, biết lo lắng hơn cho gia đình. Đây là điều mà tôi rất thích.
 
Theo VnExpress
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 57 phút trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 57 phút trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 2 giờ trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 4 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 17 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 20 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Top