Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hoa hậu Ngọc Hân sẽ làm đám cưới ngoài đảo

Thứ hai, 13:04 11/08/2014 | Giải trí

"Có lúc nghĩ sau này làm đám cưới làm sao để truyền thông không biết, không soi. Có khi phải giống chị Hương Giang là đi ra đảo", Ngọc Hân chia sẻ

"Có lúc nghĩ sau này làm đám cưới làm sao để truyền thông không biết, không soi. Có khi phải giống chị Hương Giang là đi ra đảo", Ngọc Hân chia sẻ

Hoa hậu Ngọc Hân đã có những chia sẻ về cuộc sống riêng tư, công việc và câu chuyện bên lề trong talkshow "Lần đầu tôi kể"

Không thích công khai chuyện tình cảm cá nhân

Ngọc Hân nghĩ sao về hành động của nhiều người họ có thể khoe từng ngày trên trang mạng xã hội. Có những lúc phải cảm thấy hối hận vì quá khứ mình công khai. Nếu hiểu theo hướng khác lấy một người chồng suốt ngày nghĩ về quá khứ của người vợ yêu mối tình đâu của họ. Hân có chấp nhận quan niệm người chồng, bạn trai như vậy?

Đương nhiên Hân sẽ không chấp nhận một người chồng phong kiến, quan điểm của Hân cái gì mình cảm thấy lành ít dữ nhiều sẽ không làm. Hân quan niệm chưa bao giờ công khai chuyện tình cảm riêng tư lên báo, truyền thông là chuyện tốt. Có lúc nghĩ sau này làm đám cưới làm sao để truyền thông không biết, không soi. Có khi phải giống chị Hương Giang là đi ra đảo. Hân không bao giờ muốn bày tỏ một chút gì chuyện riêng tư trên mặt báo, dù chỉ một chút cũng không hay.

Suy nghĩ này do bản thân Hân là một Hoa Hậu hay là suy nghĩ của một người bình thường không muốn phô trương chuyện hạnh phúc riêng tư ra ngoài?

Hoa hậu Ngọc Hân sẽ làm đám cưới ngoài đảo 1  

Nếu không là người nổi tiếng thì Hân có post ảnh riêng tư cùng người yêu lên cũng chẳng có báo nào để ý. Hân là người bình thường cũng không show off những chuyện riêng tư lên trang mạng thông tin cá nhân. Như đã nói đã có những thông tin cá nhân để cho người khác soi thì không bao giờ là cái hay cả.

Nhiều bạn bè, người xung quanh mình thích khoe tình cảm, đi ăn cùng bạn trai hay những cảnh riêng tư họ cũng up lên mạng. Mình không hiểu tại sao nhưng mình vẫn tôn trọng vì đó là quan điểm cá nhân của mỗi người nhưng riêng suy nghĩ của Hân là không nên khoe chuyện riêng tư như thế. "Trời xanh sẽ ghen duyên phận má hồng", đương nhiên nhiều người sẽ ghen với mình và lúc đó chuyện riêng tư sẽ rất khó giữ. Nếu sau này Hân có con cái hay người thân thiết Hân cũng khuyên không nên show off chuyện đó ra.

Hân có thể chia sẻ góc độ, rất nhiều bạn trẻ hiện giờ trở thành trào lưu cái gì cũng muốn chia sẻ cho người ta biết kể cả chuyện tình yêu mỗi ngày mỗi giờ ?

Quan điểm của Hân nếu có người yêu Hân sẵn sàng công khai với bạn bè, những người thân thiết với mình nhưng không show ra truyền thông. Hoặc với một số anh chị phóng viên viên họ biết nhưng họ hiểu tính mình như thế nào. Họ biết chuyện show off cô này hay cô kia đi với người yêu chẳng qua do người nổi tiếng thích như thế nên họ mới soi, còn ai không thích họ cũng rất tôn trọng. Nếu là bạn trai của Hân cũng không thích bị lên truyền thông soi mói.

Facebook là nơi ai cũng có thể vào, comment, like vậy việc Hân muốn giấu chuyện nửa vời như vậy có chắc chuyện đó là hoàn toàn nóng bỏng không?

Đương nhiên là nóng bỏng vì cái gì mình show off ra thì người ta sẽ focus vào. Mình muốn giấu thì người ta không muốn đào bới. Ở Việt nam họ không quá soi mói như nước ngoài, nước ngoài chỉ cần bước chân ra khỏi cửa đã có phóng viên soi mói rồi. Hân thấy showbiz Việt Nam khá dễ thở.

Show hình còn nhẹ nhưng chuyện xăm tên đôi, sau này khi chia tay mình muốn xóa đi thì sao, chắc chắn sẽ hối hận vô cùng?

Hân có nhiều người anh si tình yêu cô nào rồi xăm tên, hình cô ấy khi chia tay lại hỏi làm sao để xóa đi. Hân không cổ súy việc yêu ai đó rồi xăm, với mỗi người có ý thích riêng, Hân giống bố mẹ giáo dục cho con cái quan điểm đúng đắn, nếu con không 100% như ý muốn nhưng phải thích nghi vào hoàn cảnh.

Đặt vị trí của Hân vào một người Hoa Hậu mọi thứ phải cẩn thận từng li từng tí để tránh bị ném đá... điều này có làm Hân bị ngột ngạt không?

Hân chẳng cảm thấy sự ngột ngạt nào cả. Như người ta đã nói "sống chung với lũ", lũ cao đến đâu mình làm thuyền cao tới đó. Với Hân có một điều hay khi ở trong ngôi vị này là "leo lên lưng cọp không xuống được nữa" vậy phải bằng cách nào, bằng cách tôi rèn tài năng chuẩn mực đạo đức của mình làm sao để tốt hơn nữa.

Nếu là người bình thường sẽ chẳng ai quan tâm việc mình làm nhưng khi là Hoa Hậu, làm bất kỳ điều gì mọi người đều khắt khe nhưng mình phải cảm ơn vì chính khắt khe làm chuẩn mực để Hân cố gắng. Nhiều người thấy mệt, áp lực không muốn làm người nổi tiếng nhưng Hân thấy không phải vậy mà là người nổi tiếng thì sướng chứ.

Với một cá tính lạc quan, có suy nghĩ nhận thức sâu như Hân cộng việc biết cách hóa giải.. mọi thứ với Hân dễ chịu nhẹ nhàng?

Đó là cách thích nghi với cuộc sống. Bố mẹ nói Hân con thông minh hay không không quan trọng, học giỏi cũng chưa chắc đã quan trọng vì Hân hồi bé mọi người chê bé Hân hơi chậm, đần đần dù hơi tự ti nhưng không quan tâm lời mọi người nói cho lắm. Đi học Hân cũng không quá thông minh, Hân học không giỏi toán mà chỉ bình bình có nhiều bạn học giỏi thông minh hơn nhưng bây giờ họ không có những thành công trong cuộc sống, có khi không bằng mình.

Hân có nghĩ mình sẽ bị khó hơn những bạn có sự va chạm nhiều hơn Hân?

Ý anh là Hân lấy đâu ra kinh nghiệm để có được sự thích nghi đó. Hân tự nhận thấy mình may mắn có khả năng quan sát tốt. Dù không trải nghiệm nhưng Hân nhìn quan sát bạn bè của Hân, mỗi lần bạn bè vấp ngã gặp khó khăn Hân rút ra được kinh nghiệm, bài học cho bản thân để mình không phải trả giá quá nhiều khi gặp những chuyện như vậy.

Mẫu người đàn ông lý tưởng

Một người phụ nữ đẹp tìm hiểu một người bạn trai cũng khó, một Hoa Hậu như Hân để tìm được đối tượng phù hợp chắc khó hơn?

Khó. Nhiều người nghĩ khi trở thành Hoa Hậu sẽ có nhiều người xếp hàng dài cây số nhưng không phải như vậy. Ngày bé Hân đi làm mẫu có một người lớn tuổi trong nghề nói "đối với một cô gái đẹp bình thường kiếm người chồng tốt đã khó nhưng các con là người xinh đẹp hơn người bình thường kiếm một người yêu, người chồng lại càng khó".

Lúc đó thấy kỳ nhưng sau đó cô nói tiếp những người tốt họ chỉ đứng nhìn mình từ xa, còn anh chàng thích sự hào hoa phù phiếm sẽ lao tới với các con. Những cô gái trẻ sẽ bị chết bởi lời đường mật của anh chàng phù phiếm đó.

Đôi khi Hân thấy cô bạn của mình không xinh lắm nhưng có được chồng, người yêu vô cùng tốt mà mình phải mơ ước và nghiệm ra những lời của cô nói là tốt.

Nhìn góc độ khác khi Hân giới thiệu người bạn trai cho bạn bè, ba má nhưng không được chấp nhận. Nhưng với mình phải được sự trọn vẹn hoàn hảo: đẹp trai, có tài, giàu có.... Những tiêu chí đó vô tình làm Hân áp lực với mọi người. Hân có bị trường hợp đó?

Với Hân thì không. Hân không bị áp lực với yếu tố bên ngoài mà do chính Hân. Bằng những trải nghiệm, mình biết trong cuộc sống khi Hân đã giới thiệu với bạn bè, bố mẹ thì người đó là người Hân tin tưởng. Ba mẹ chưa bao giờ không hài lòng về sự lựa chọn của Hân.

Mẫu người lý tưởng Hân đặt ra có giống như mẫu của một số hoa hậu hiện giờ?

Hân không đặt ra lắm nhưng cũng có 1 số yêu tố mà phụ nữ ai cũng mong tìm được một người có chỗ dựa tốt về kinh tế, bản lĩnh....

Thứ hai là người đàn ông tốt, ngoài việc yêu mình còn phải yêu thương người xung quanh, yêu thương động vật chó mèo nó đồng nghĩa việc có yêu thương trẻ con hay không.

Phụ nữ Việt Nam rất khổ vì bị đè nặng việc chăm con một mình, Hân bất bình chuyện đó mà theo Hân phải có sự san sẻ nếu không thì không thiết tha. Thứ ba là sự chung thủy. Hân ghét đàn ông không có sự chung thủy.

Một số tiêu chuẩn nào riêng với Hân?

Hài hước, Hân thích hài hước và tếu táo. Thậm chí Hân hài hước với họ mà họ phải biết, giữa Hân và họ là đối tác gây tiếng cười cho nhau.

Nếu một ngày nào đó Hân yêu một người bị ba má phản đổi và một số tiêu chí Hân đặt ra không đúng mà chỉ yêu như duyên số tới. Hân xử lý sao?

Hân là người khá thực tế và lý trí. Yêu cầu Hân đặt ra là trong đầu mình đã thiết lập như thế. Khó khi gặp người đàn ông không có tiêu chuẩn gì như Hân mong muốn. Hân tin vào duyên số nhưng duyên số cũng chỉ vừa phải chứ không thể bị động một anh chàng như vậy mà mình phải chấp nhận.

Hân có nghĩ là một người nam thích lấy người nữ đa số về sắc. Hân có thấy người nam sợ người phụ nữ quá khôn, quá thông minh không?

Biết thế nào là quá khôn, quá thông minh.Theo Hân người ta quá thông minh có 7 loại thông minh. Thông minh theo lý luận, tranh luận sắc bén nó thuộc vào chi số IQ, nhưng Hân đánh giá cao sự thông minh của phụ nữ là chỉ số EQ - chỉ số cảm xúc cao, vì họ biết kiềm chế cảm xúc của mình lúc nào nên thông minh lúc nào nên ngu và không phải cứ đấu tố với chồng, người yêu để thắng. Bất cứ người đàn ông nào cũng trân trọng người phụ nữ có chỉ số cảm xúc cao.

Khi nào Hân sẽ lập gia đình?

Hân không quan trọng là được, được năm hay đến duyên số phải lấy. Lấy chồng với Hân phải là sự thoải mái, phải có bước ngoặt mới hơn vui vẻ hơn.

Hân đọc bài báo "Ba mẹ sao con phải lấy chồng?", Hân nghĩ bố mẹ nuôi bao nhiêu năm tại sao mình lại phải đi phụng dưỡng người khác khi bố mẹ ở nhà không ai chăm. Hân phải lấy người nào có suy nghĩ chăm sóc cho bố mẹ mình như chăm sóc bố mẹ họ.

Hân không thích suy nghĩ lấy chồng là phải toàn tâm chăm sóc cho gia đình, bố mẹ chồng. Nên khi nào tìm được người đồng quan điểm như Hân, có sự sẻ chia về mọi mặt, công bằng Hân mới muốn lấy. Nếu như chỉ lấy chồng vì đẹp năm đẹp tuổi vì đến lúc phải lấy thì cuộc sống sẽ như thế nào.

Những lúc không làm gì Hân thường ngủ nướng đến 11h dậy nhìn xuống sân thấy ba đang tỉa cây, nghe tiếng mẹ nấu trong bếp rồi gọi Hân xuống dọn cơm để gia đình ăn. Khoảnh khắc đó với Hân hạnh phúc đến tột độ. Rồi nghĩ sau lấy chồng cũng thời gian này thì vị trí của mình sẽ có thể thay vào công của ba hoặc mẹ. Như thế có vui không.

Hoa hậu Ngọc Hân sẽ làm đám cưới ngoài đảo 2  

Hân thích được ngủ nướng, Hân rất lười việc nhà và được bố mẹ cưng chiều vì điều này. Biết công việc bận nên bố mẹ không bắt Hân làm chỉ cần ở nhà ăn cơm là đã vui lắm. Hân luôn được chiều hết mức có thể vì mình rất bận đâu có thời gian nhiều.

Không thích tạo scandal

Sau khi đạt giải Hân cũng tốt nghiệp khoa thiết kế. Hân tạo được một số tiếng vang, Hân có nghĩ là mở luôn một công ty thiết kế hay chỉ nghĩ Hoa Hậu cũng có công việc riêng chứ không chỉ sắc đẹp?

Công việc thời trang là ước mơ từ bé của Hân cũng như của bố, bản thân Hân cũng nghĩ nếu là đàn ông sẽ xông pha quyết liệt. Nhưng là phụ nữ Hân nghĩ chỉ nên làm công việc gì nhẹ nhàng thôi như công việc Hân đang làm: MC hay thiết kế...

Công việc thường nhật của Hoa hậu là đại diện cho sắc đẹp với những dự án từ thiện, event, biểu diễn thời trang trang.... hiện thời gian trống của Hân có nhiều?

Cũng không quá nhiều nhưng đủ vui vẻ để Hân bên bạn bè có thời gian đi chơi bên ngời thân. Hân biết cách cân bằng công việc, điều tiết cuộc sống hài hòa. Nhiều khi bị mọi người nói kiếm tiến nhiều quá để làm gì vì không được hưởng thụ, mình cũng nghĩ kiếm tiền vì vui vi tài khoản đầy dần lên mà không phải tiêu gì nhưng có lúc nghĩ cuộc sống rất ngắn ngủi, lỡ một ngày gần nhất bị tai nạn vậy có phải ....nên Hân giảm bớt công việc lại để dành thời gian cho bản thân để tiêu tiền kiếm ra để mình biết giá trị đồng tiền mình kiếm ra như thế nào mà có động lực tiếp tục refresh bản thân.

Có một lần Hân đi bar chơi với người bạn và có hình ảnh thân mật, mọi người nói đây là góc trái của một hoa hậu?

Sự kiện xảy ra cách đây 1 năm. Thực sự đi bar là thú vui của Hân và giới trẻ. Hân không phải người thường xuyên đi bar, nhưng một khi đã đi thì sẽ quậy hết mình.

Là hoa hậu không tì vết bởi scandal. Sau khi xem hình ảnh ảnh Hân trên quán bar và khiến nhiều người sốc. Nhưng với tất cả quan niệm của Hân có mâu thuẫn?

Thực ra đi bar không có gì xấu mà đã lên bar mọi người muốn nói chuyện phải sát vai, ghé tai để nói nên khi bị chụp mà Hân không biết, tính Hân rất thân với bạn khác giới nên đi chơi với Hân họ rất thoải mái.

Sự cố để lại cho Hân nhiều bài học kinh nghiệm và có hối hận khi hình ảnh đó bị giật tít không hay?

Hân không ngại vì "đường dài mới biết ngựa hay", những khán giả yêu mến không chỉ dựa vào sự kiện đó để đánh giá Hân, nói lên con người Hân. Hân là người không có tạo scandal nổi tiếng, với người yêu mến sẽ hiểu đó là sinh hoạt đời thường của giới trẻ.

Trong một sự kiện thời trang, Hân đã trải hạt gạo trên sàn diễn và bị mọi người ném đá. Trường hợp đó Hân có nghĩ là Hoa hậu khổ quá?

Sự kiện rải hạt gạo là Hân vô can vì đó là ý tưởng của đạo diễn chương trình đã trao đổi với NTK rồi và bộ sưu tập của họ lấy ý tưởng của hạt thóc giống Việt Nam. Chỉ có điều sơ xuất đáng lẽ lấy hạt thóc giống sẽ tốt hơn nhưng đó là NTK ông không hiểu lắm về văn hóa Việt Nam.

Hân đang làm công việc MC, con đường này là Hân đang muốn theo đuổi một sự chuyên nghiệp

Hân đến với nghề MC vô tình, bất ngờ và trước khi đi Hoa Hậu 5 tháng, Làm dần Hân được trải nghiệm và cũng có khướu ăn nói nên rất thích công việc này.

Thu nhập nghề MC có ngang người mẫu?

Hân giờ không làm người mẫu mà chỉ nhận làm cho một số trường hợp đặc biệt, vì Hân nghĩ công việc người mẫu mình không hợp vì các em giờ 15 đến 16 tuổi trẻ đẹp cao còn Hân thì vừa lùn vừa già. Thu nhập từ công việc người mẫu dù không quá cao nhưng điều đặc biệt là Hân cảm thấy vui với nghề này vì được biết rất nhiều người hay ho thú vị về chuyện đời chuyện nghề mà có lẽ nếu không làm MC thì không bao giờ biết được.

Có đầy đủ tố chất của một người làm diễn viên, lại có thương hiệu sẵn nhưng tại sao giờ Hân vẫn nói không?

Có thể Hân chưa gặp kịch bản phù hợp. Hân gặp điều ngại vất vả, Hân thán phục những anh chị diễn viên khi phải lặn lội nhiều khó khăn để hoàn thành một vai diễn của mình. Nếu có thử sức với điện ảnh, Hân muốn có vai chỉ đóng 1 phim nhưng thật sự để đời có ý nghĩa với xã hội thì Hân sẽ nhận lời. Nhưng có lẽ Hân chưa có cơ hội.

Theo Trí thức trẻ

hoahue
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tản văn: Đức Trọng

Tản văn: Đức Trọng

Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước

GĐXH - Tôi ngồi xuống phóng tầm mắt ra phía thung lũng dưới chân đồi, hít hà mùi ô-xy tinh khiết, mùi hương hoa dìu dịu rồi lặng lẽ thưởng thức những phút giây diệu kỳ của cuộc sống.

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - NSND Quốc Khánh không chỉ nổi tiếng với tài năng diễn xuất xuất sắc, nghệ sĩ còn thu hút sự quan tâm của khán giả bởi cuộc sống cá nhân đầy màu sắc và thú vị.

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Vụ kiện của Brad Pitt và Angelina Jolie không phải là ngoại lệ. Vụ kiện ly hôn giữa họ đã kéo dài suốt nhiều năm và thu hút sự quan tâm của không chỉ là các fan hâm mộ mà còn là của giới truyền thông và luật sư.

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Giải trí - 7 giờ trước

Cuộc hôn nhân kín tiếng giữa nữ diễn viên Hàn Quốc Park Soo Jin và tài tử Bae Yong Joon luôn là một ẩn số với người hâm mộ. Cặp đôi kết hôn được 9 năm, có 2 con chung nhưng hiếm khi xuất hiện chung.

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Sở hữu sắc vóc mảnh mai, Quỳnh Anh - vợ sắp cưới của diễn viên Anh Đức - yêu thích phong cách nữ tính, thể hiện qua trang phục phom dáng bèo nhún, xếp tầng, chất liệu lụa, voan.

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Cựu diễn viên Phùng Ngọc - vai thằng Cò "Đất phương Nam" (1997) mới đây ghé viện dưỡng lão thăm nghệ sĩ Mạc Can sau gần 30 năm nhưng "Bác Ba Phi" không nhận ra "thằng Cò" vì... lớn quá.

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Sau cảnh lấy đà tát Nghĩa (Quang Sự) trong "Trạm cứu hộ trái tim", NSND Mỹ Uyên hài hước chia sẻ trên trang cá nhân: "Tát thẳng tay thằng khó dạy".

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Giải trí - 10 giờ trước

Đến Nhà hát Kịch Hà Nội, Quang Thắng đã ngồi đợi sẵn. Thú thật, thoạt nhìn, tôi không nhận ra "Táo kinh tế", vì anh mặc giản dị, ngồi lẫn giữa ông bảo vệ, bà bán nước trước cửa nhà hát.

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Con gái cố diễn viên Mai Phương, bé Lavie mới đây lộ diện trong ngày giỗ của mẹ. 4 năm sau ngày mẹ mất, bé Lavie hiện tại có cuộc sống ra sao?

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng mới đây rộ tin đã chia tay, tuy nhiên người trong cuộc đã quyết định lên tiếng phản pháo.

Top