Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hồ Vĩnh Khoa chỉ khâm phục mỗi Khánh Thy

Thứ hai, 15:09 13/05/2013 | Giải trí

GiadinhNet - Không phê phán cách nhận xét của giám khảo, nhưng Hồ Vĩnh Khoa cho rằng, chỉ tâm phục khẩu phục mỗi Khánh Thy vì luôn biết khen và chê hợp lý. Anh cũng dự đoán rằng, Ngọc Quyên sẽ là thí sinh giành được quán quân “Bước nhảy hoàn vũ” năm nay.

Hồ Vĩnh Khoa chỉ khâm phục mỗi Khánh Thy 1

Hồ Vĩnh Khoa rời “Bước nhảy hoàn vũ” trong tâm thế khá nhẹ nhàng.

  
Dừng lại ở liveshow thứ 8, cảm giác của anh như thế nào?

- Thú thật là tôi cũng có buồn chút xíu, vì trong mỗi đêm diễn, tôi và bạn nhảy luôn cố gắng nỗ lực hết mình để cống hiến cho khán giả những bài nhảy tốt nhất, ấn tượng nhất. Nhưng kết quả cuối cùng đã không được như ý muốn thì đương nhiên là cũng có chút nuối tiếc. Tuy nhiên, tôi cũng thấy được an ủi vì từ khi đến với cuộc thi, tôi nhận được khá nhiều tình cảm yêu mến của khán giả. Như thế là quá đủ rồi. Còn cuộc thi nào cũng có người thắng người thua, kết quả thế nào với tôi cũng đều có ý nghĩa cả.

Theo dõi cuộc thi, tôi thấy giám khảo luôn có nhận xét rằng sức khỏe của anh không tốt, bài thi của anh thiếu cao trào, thiếu điểm nhấn. Anh nghĩ sao về những nhận định này?

- Mỗi người có một cách cảm nhận, bản thân tôi luôn coi những nhận xét của giám khảo là một sự góp ý để mình tiến bộ hơn. Còn về vấn đề sức khỏe thì tôi thấy mình vẫn rất khỏe mà. Tất nhiên, tham gia một cuộc chơi mà có cường độ luyện tập khá gắt gao và căng thẳng như “Bước nhảy hoàn vũ” thì thí sinh nào cũng gặp vấn đề về thể lực.

Vậy còn việc Thủy Tiên tối 11/5 nhận xét rằng, bài nhảy của anh “thiếu tính đàn ông” thì đúng được mấy phần?

- (Cười). Tôi nghĩ là Thủy Tiên bị nhỡ lời vì áp lực ngồi ghế nóng thôi. Chị cũng thấy là ngay sau câu nói đó, Thủy Tiên và khán giả đều bật cười. Ở góc độ đánh giá về cảm xúc thì tôi nghĩ mỗi người đều có một góc nhìn riêng, khán giả và bản thân tôi không bị chi phối về điều đó.

Trong số những nhận xét của 3 giám khảo chính của chương trình, anh tâm phục khẩu phục ai nhất?

- Chắc chắn là giám khảo Khánh Thy rồi. Không phải vì chị ấy là kiện tướng dancesport mà bởi vì chị luôn biết cân đối giữa khen và góp ý, lời chê cũng rất chừng mực để vẫn động viên khích lệ được thí sinh, vừa giúp họ có kinh nghiệm hơn chứ không khắt khe, khó tính như đạo diễn Lê Hoàng.

Tôi thấy anh khá tôn trọng ý kiến của giám khảo, cho dù là bị chê. Nếu vậy thì anh có bất bình trước nhận xét gay gắt của Hòa Hiệp dành cho giám khảo?

- Không, tôi thấy phản ứng của anh Hòa Hiệp cũng là chuyện rất bình thường. Trong suốt thời gian thi, anh Hòa Hiệp đã nỗ lực rất nhiều. Cảm giác khi mình cố gắng mà không được như ý muốn thì thường là họ hay có những phản ứng mạnh mẽ. Tôi nghĩ đó chỉ là lời nói tức thời của anh thôi.

Còn lại 4 cặp đôi vào bán kết, cá nhân anh đặt kỳ vọng vào người nào sẽ giành ngôi vị quán quân?

- Đã vào đến vòng này thì tôi nghĩ ai cũng đều có khả năng và cơ hội để giành vô địch là ngang nhau. Nhưng nếu so về xuất phát điểm thì tôi đánh giá cao Ngọc Quyên và hi vọng rằng chị ấy sẽ là người chiến thắng. Bởi vì rõ ràng ngay từ khi đến với cuộc thi, Ngọc Quyên thậm chí còn có nhiều bất lợi. Với hình thể của một người mẫu có nhiều năm trong nghề, ai cũng lo ngại về khả năng vũ đạo của chị ấy sẽ bị cứng, nhưng đến bây giờ thì ai cũng nhận thấy là bản thân chị đã hoàn toàn thoát khỏi một cô người mẫu lạnh lùng trên sân khấu. Chị tiếp thu bài nhảy nhanh và thể hiện rất cuốn hút. Trong khi đó, cặp Yến Trang với lợi thế là một ca sĩ được đánh giá cao ngay từ đầu nhưng đến bây giờ thì Ngọc Quyên đã hoàn toàn theo kịp. Hay như Ngô Kiến Huy cũng vậy, tôi rất ấn tượng với những thay đổi của cậu ấy và liên tục mang lại những bất ngờ thú vị cho chương trình. Nhưng nếu lựa chọn một cái tên thì tôi vẫn chọn Ngọc Quyên.

Sau “Bước nhảy hoàn vũ”, anh có những dự định gì cho công việc của mình?

- Nghỉ ngơi một thời gian tôi sẽ bắt tay vào thực hiện những dự án âm nhạc của mình.

Anh có cảm thấy khó chịu khi có người cho rằng, tham gia những chương trình truyền hình thực tế thì nhiều ca sĩ mới được biết tới và cũng giúp họ thuận lợi hơn khi đi hát?

- Tôi thấy điều đó không có gì là sai cả. Tham gia truyền hình thực tế cũng là một cách cống hiến cho khán giả và là dịp để chúng tôi đến gần hơn với công chúng. Thực ra đi thi như thế này tôi thấy còn cùng cực hơn đi hát rất nhiều, rồi phải bỏ đi nhiều show diễn để toàn tâm toàn ý với cuộc thi.

- Xin cảm ơn Hồ Vĩnh Khoa!
Thanh Hà (thực hiện)
tranmenthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
HLV Park Hang-seo dặn dò Quang Hải trong ngày cưới Chu Thanh Huyền, ông Troussier vắng mặt sau lùm xùm "ngó lơ" Hải "con"

HLV Park Hang-seo dặn dò Quang Hải trong ngày cưới Chu Thanh Huyền, ông Troussier vắng mặt sau lùm xùm "ngó lơ" Hải "con"

Giải trí - 7 giờ trước

Mối quan hệ giữa HLV Troussier và Quang Hải gây chú ý sau khi ông Troussier nhất quyết không cho Quang Hải vào sân trận thua Indonesia.

Vợ Quang Hải mặc váy 150 triệu đồng trong đám cưới ở quê nhà

Vợ Quang Hải mặc váy 150 triệu đồng trong đám cưới ở quê nhà

Giải trí - 9 giờ trước

Chu Thanh Huyền diện thiết kế được làm từ loại ren nhập đắt đỏ cùng chiếc voan dài 2m khi sánh bước bên chú rể Quang Hải.

NSND Đức Long: 'Đến lúc không kham nổi mình, tôi sẽ vào viện dưỡng lão'

NSND Đức Long: 'Đến lúc không kham nổi mình, tôi sẽ vào viện dưỡng lão'

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - "Đến giờ tôi cũng không tính tới chuyện lập gia đình nữa. Tôi cho rằng nên nghĩ thoáng một chút, đừng quan niệm phải có gia đình mới là hạnh phúc. Còn nếu sau này không thể tự chăm sóc bản thân, tôi sẽ chọn nhà dưỡng lão", NSND Đức Long chia sẻ.

Tuổi U60 của 'mỹ nhân ảnh lịch' thập niên 90: Sống bình yên bên chồng doanh nhân kín tiếng

Tuổi U60 của 'mỹ nhân ảnh lịch' thập niên 90: Sống bình yên bên chồng doanh nhân kín tiếng

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Hiền Mai được mệnh danh là "mỹ nhân ảnh lịch" nổi tiếng trong làng giải trí những năm 90. Hiện tại, khi đã qua thời kỳ đỉnh cao, cuộc sống của chị thay đổi như thế nào?

Tuổi xế chiều của 2 nghệ sĩ đất Bắc: Sống giản dị, thích chăm sóc vườn tược dù không thiếu tiền

Tuổi xế chiều của 2 nghệ sĩ đất Bắc: Sống giản dị, thích chăm sóc vườn tược dù không thiếu tiền

Giải trí - 10 giờ trước

Dù kinh tế khá giả thậm chí là giàu có nhưng 2 nam nghệ sĩ đất Bắc vẫn chọn lối sống giản dị, hòa vào thiên nhiên.

Cận cảnh chiếc xe 16 tỷ đi đón dâu của cầu thủ Quang Hải

Cận cảnh chiếc xe 16 tỷ đi đón dâu của cầu thủ Quang Hải

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Quang Hải mới đây đã khiến khán giả đã chú ý khi chuẩn bị xe 16 tỷ để đi đón dâu. Đây là chiếc xe mang nhãn hiệu Rollroyce được trang trí rất đẹp với hoa tươi sang trọng.

Lương Thu Trang từng bị chê khó gần, ghét chính mình khi vào vai phản diện

Lương Thu Trang từng bị chê khó gần, ghét chính mình khi vào vai phản diện

Giải trí - 13 giờ trước

Khi vào vai An Nhiên trong phim "Trạm cứu hộ trái tim", Lương Thu Trang cũng thấy lo lắng. Cô thậm chí cũng "dị ứng" với vai diễn phản diện của mình.

Hơn 3 năm hẹn hò với Trương Ngọc Ánh, Anh Dũng 'Sống chung với mẹ chồng' giờ ra sao?

Hơn 3 năm hẹn hò với Trương Ngọc Ánh, Anh Dũng 'Sống chung với mẹ chồng' giờ ra sao?

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Anh Dũng nổi tiếng là diễn viên của VFC một thời trong phim "Sống chung với mẹ chồng" cùng Bảo Thanh. Sau đó, anh Nam tiến và có tin hẹn hò cùng Trương Ngọc Anh. Hiện tại, cuộc sống của nam diễn viên điển trai ra sao?

Lâm Tâm Như hé lộ cách giáo dục con: Quyết nói không với điều này để con học cách chủ động

Lâm Tâm Như hé lộ cách giáo dục con: Quyết nói không với điều này để con học cách chủ động

Giải trí - 15 giờ trước

Lâm Tâm Như cho biết, Hoắc Kiến Hoa cũng có đôi lúc nhượng bộ con gái.

Phước Sang: Vua phim Tết, vỡ nợ bất động sản và nỗ lực làm lại từ 'tay trắng'

Phước Sang: Vua phim Tết, vỡ nợ bất động sản và nỗ lực làm lại từ 'tay trắng'

Giải trí - 17 giờ trước

Từng là ông bầu nổi tiếng một thời, có hãng phim riêng, được mệnh danh là "Vua phim Tết", Phước Sang lâm vào cảnh khốn khó sau khi ôm món nợ nghìn tỷ đồng.

Top