Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hồ Hoài Anh: "Đã có lúc tôi nghĩ đến đám cưới..."

Thứ ba, 15:34 18/11/2008 | Giải trí

Nếu được thi thố, chắc chắn Hồ Hoài Anh sẽ giành giải Nhạc sĩ hát hay nhất. Bởi thực sự thì nhạc sĩ trẻ này từng khởi nghiệp như một thành viên boyband, và từng hoạt động độc lập như một ca sĩ trẻ hát tụ điểm.

Giọng hát không tồi, thậm chí được Mỹ Linh xưng tụng là “ca sĩ trẻ có giọng hát hay và nam tính nhất hiện nay”. Từ chối con đường ấy, Hồ Hoài Anh lựa chọn đường sáng tác - để những ca sỹ khác chọn anh.
 
Tôi không hợp với nghề ca sỹ

- Anh đang ngồi ghế giám khảo Vietnam Idol, nơi mà có cả trăm ngàn bạn trẻ mơ ước trở thành ca sỹ. Còn anh ngược lại. Tại sao anh lại từ chối việc trở thành ca sỹ?

- Xuất thân của tôi cũng không phải là một ca sỹ. Tôi học đàn bầu, theo nghiệp mẹ tôi (NSND Thanh Tâm). Việc đi hát thời trước giống như một thú vui, bạn bè rủ rê thì đi theo. Rồi tiếp đó là thấy nó cũng có thể kiếm được ra tiền đủ để cho thời sinh viên tiêu xài. Nhưng có tiếp xúc với nghề ca sỹ tôi mới thấy mình không phù hợp với nó.
 

Người làm nghề này phải có những yêu cầu bắt buộc, ví dụ như phải biết luôn làm đẹp hình ảnh bên ngoài, phải sống bóng bẩy và hình thức một chút. Cứ nghĩ đến cái cảnh tối nào tôi cũng phải ăn mặc đẹp và đến Hồ Gươm Xanh hát, tôi thấy nó giống như cực hình vậy.

Mặt khác khi làm ca sỹ, tôi chỉ thích hát những gì tôi thích. Mà những gì tôi thích thì hầu như là khán giả lại không thích ngay được. Như thế thì không tốt cho người làm bầu show. Tôi cũng đã nghĩ nhiều chuyện này, nhưng nếu chỉ hát vì thích hát thì sau này nếu rảnh và có nhiều thời gian, tự sản xuất một album riêng để kỷ niệm thôi.

- Vậy anh thích gì?

 
- Tôi thích hát những bài hát quốc tế, khó nghe một chút. Giọng hát của tôi không phải giọng pop dễ nghe và phù hợp với những bài hát quen thuộc với người nghe nhạc tụ điểm. Còn nếu sáng tác, thực tế là tôi thích viết nhạc R&B. Nó đúng với sở thích và những gì tôi nghiên cứu học hỏi.
 

- Nhưng nhiều người biết anh từ giai đoạn anh viết nhạc rock cho người yêu anh - ca sĩ Lưu Hương Giang?

- Nhạc rock của Giang là alternative rock, nhẹ - nữ tính và gần với nhạc pop đương đại. Tôi biết Giang lúc cô ấy mới vào nghề và thực sự thì giai đoạn ấy, phong cách alternative rock là phù hợp nhất với cô ấy. Tôi làm album cho Giang, vì thế bắt buộc phải tìm hiểu rock để viết bài.

Anh có thể thấy, việc viết nhạc rock cho Giang của tôi cũng không dễ dàng gì. Phải đến album thứ hai tôi mới viết được nhiều và hay hơn. Sự trưởng thành của Giang qua từng album có thể nói cũng là sự trưởng thành trong việc sáng tác và sản xuất của tôi.
 

- Vậy việc chuyển hướng sang pop, R&B của Lưu Hương Giang gần đây là một định hướng của anh, về gần với thế mạnh của anh?

- Cũng đúng một phần. Trước nhất là về phía Giang, cô ấy làm nghề và cảm thấy cần phải mở rộng đối tượng người nghe và thị trường. Còn về phía tôi, tôi thấy cô ấy đã chín hơn về giọng hát, đã có thể xử lý tốt những bài hát nhạc pop chậm rãi hoặc những bài R&B luyến láy nhiều. Mở rộng phong cách là điều cần thiết với Giang lúc này.

- Nếu như ai đó nói nếu Giang không hát phong cách này, sẽ có nhiều ca sỹ khác tận dụng Hồ Hoài Anh ngay lập tức?

- Không có chuyện đó. Giang có lợi thế là cô ấy gần tôi, tôi hiểu cô ấy. Khi cần có bài hát mới, tôi dễ dàng viết bài phù hợp với đúng những thế mạnh và che lấp điểm yếu cho cô ấy. Viết bài cho Giang là công việc dành cho Giang. Còn việc sáng tác của riêng tôi nó độc lập. Giang thừa biết có nhiều bài cô ấy không nên hát.
 

Tôi cởi mở nhưng không cực đoan
 
- Nhiều nhạc sỹ Hà Nội đều bị coi là bảo thủ hay cực đoan. Anh dường như lạc dòng so với họ dù cho anh cũng muốn trở thành một phần của họ?

Tôi trưởng thành sau một lứa nhạc sỹ Hà Nội rất giỏi và thành danh. Việc họ bị coi là cực đoan thì đúng thôi, làm nhạc sỹ ai cũng phải có một cái tôi và con đường riêng. Tôi phấn đấu để có sự thành công như họ, nhưng đương nhiên là tôi không muốn mình bị lẫn vào họ. Tôi cũng không cần mọi người nghĩ tôi ngang bằng họ bởi thực tế tôi là người đi sau, cần phải học hỏi nhiều hơn các đàn anh mình.
 

- Vậy anh có một tính cách nhạc sỹ thế nào?

- Tôi cởi mở nhưng không cực đoan. Có thể nói tôi là người hướng ngoại nữa.

Nhưng việc anh được mời làm giám khảo Vietnam Idol hẳn sẽ làm nhiều người dị nghị, anh còn quá trẻ để nhận xét những người mới vào nghề?

Việc ban tổ chức mời tôi biết đâu có thể là đã có người khác từ chối thì sao nào. Khi nhận được lời mời tôi cũng đã nghĩ đến việc mình sẽ được thích hoặc bị ghét, bởi ngồi ghế nóng này ai chẳng từng bị như vậy. Còn khi đã nhận lời rồi thì chấp nhận dị nghị thôi, nhưng tôi đã chuẩn bị tinh thần, mình sẽ nói đúng những gì mình nghĩ từ kinh nghiệm của mình để nhận xét thí sinh. Tôi sẽ không cố để chứng minh điều gì to lớn hệ trọng trong vị trí ghế nóng này cả.
 
- Liệu có phải anh nhận lời làm giám khảo Vietnam Idol để có nhiều thời gian ở Sài Gòn cùng bạn gái?

- Lý do này nhỏ thôi. Chứ thực ra được mời thì cũng vui vì ít nhất mình cũng có một chút uy tín để người ta tin tưởng.

- Hình như anh đang đóng “vai ác”, nhận xét như một nhạc sỹ khó tính?

Không ai quy định việc tôi phải đóng vai ác cả. Nhưng tôi thường nhận xét cuối, sau anh Trần Mạnh Tuấn và chị Siu Black. Khi hai người đã khen thí sinh nhiều thì tôi nên thẳng thắn trao đổi với thí sinh về nhược điểm của họ. Khen nhiều đâu phải đã hay, bởi rõ ràng mọi người đều có thể nhìn thấy chất lượng chung của từng người mà. Tôi vẫn có thể khen những thí sinh xuất sắc. Và phải nói thêm, một giám khảo như chúng tôi không thể gây một áp lực nào cho họ bởi khán giả là người sẽ chọn người chiến thắng.

Tôi vì thế cũng không có áp lực khi nhận xét. Hôm nay họ là thí sinh, ngày mai họ đã là đồng nghiệp của chúng tôi ngay rồi. Tôi nghĩ không còn nhiều thời gian để cho họ những kinh nghiệm nghề nghiệp, nên có thể những “tiếng ác” của tôi là một phần hành trang của họ ngày mai.
 

- Liệu có phải những sự khắt khe của anh cũng bắt đầu từ tận đáy lòng, anh không thích nghề ca sỹ?

- Không phải, xung quanh tôi bạn bè - gia đình - người yêu cũng đều là ca sỹ cả. Cá nhân tôi không phù hợp chứ không phải tôi ác cảm với nghề ca sỹ. Nghề nào cũng tốt cho xã hội cả, miễn là nó lương thiện. Tôi cũng nhìn thấy ở cuộc thi nhiều nhân tố tốt để trở thành những ca sỹ tốt. Thậm chí đã có người bị loại mà tôi thấy tiếc vô cùng.

Tình yêu của tôi đã có nhiều giá trị lớn

- Bên ngoài anh là một người khá tếu táo và hơi bừa bộn trong ăn mặc. Anh không thích hào nhoáng nhưng thực tế anh thường phải xuất hiện cùng người yêu tại những cuộc gặp gỡ như những người nổi tiếng hào nhoáng. Trong công việc anh lại phải đạo mạo chỉn chu tại một cuộc thi, rồi cũng phải gắng khẳng định mình ở những vị trí công việc nhạc sỹ trẻ cấp tiến. Anh đang phải gồng gánh nhiều thứ quá chăng?

- Cũng đã nhiều người nói tôi phải “gồng” nhiều, tôi cũng thấy nó không đúng lắm. Mọi người nhìn thấy điều ấy thì tôi cũng đã từng đặt ra những câu hỏi tương tự cho bản thân mình. Ban đầu có nhiều bận tôi cảm thấy không thích, nhưng Giang chia sẻ và động viên. Có điều thì vượt qua được ví dụ như đi dự event này nọ chẳng hạn, nhưng có những điều không thể thoải mái được ví dụ như lên sân khấu hát song ca và diễn như một ca sỹ.
 
Tôi đã thử, và tôi cũng thấy mình hoàn toàn thoải mái với những vị trí mình đang đứng, những việc mình đang làm. Có thể, tôi là người đa tính cách chăng, nhưng tôi khẳng định, tôi không việc gì phải cố gắng tỏ ra mình đạo mạo, nghiêm trọng.
 

- Dường như anh và Lưu Hương Giang khác nhau nhiều nhưng đã dung hoà được nhau?

- Đúng, Giang là một cô gái có tính cách hơi trẻ con. Chuyện tình cảm của chúng tôi đã trải qua hơn bốn năm, nó vượt qua nhiều khó khăn hoặc mâu thuẫn để có ngày hôm nay. Thời gian làm chuyện tình cảm có nhiều giá trị để so sánh với những mâu thuẫn nho nhỏ khác.

- Đã có tin đồn hai người chia tay?

Đôi nào yêu nhau chẳng có lúc mâu thuẫn cãi vã hay hờn giận nhau. Nói làm gì.

- Nhưng chuyện Giang chuyển vào Nam liệu có phải bắt đầu từ một chuyện cãi vã nào đó?

- Không đâu, chưa chắc Giang đã quyết định Nam tiến được nếu như tôi không ủng hộ cô ấy. Tôi ủng hộ Giang vào Sài Gòn một thời gian để mở rộng thị trường và khẳng định phong cách âm nhạc mới. Chứ vào Nam đơn độc, cô ấy sẽ vất vả và khó khăn nhiều hơn chứ. Giai đoạn này của nghề nghiệp khá quan trọng, và tôi phải biết dành cho cô ấy lời khuyên nào đúng lúc.

- Hình như Giang hay tỏ ra ghen tuông anh nhiều hơn anh ghen tuông cô ấy?

- Không có chuyện đó đâu. Đó là những sự thể hiện của tính cách của Giang thôi. Cô ấy rất trẻ con, hay làm nũng và rất cả tin nên có thể buồn vui ngay đó.
 

- Anh ứng xử thế nào với tính cách này của người yêu?

- Hãy hỏi Giang mà xem, tôi là người rất nghiêm khắc với cô ấy. Tất nhiên, nghiêm khắc không phải là gia trưởng đâu. Tôi không áp đặt Giang bao giờ.

- Anh tin vào cô ấy?

- Tin chứ. Tôi tin vào nhiều sự lựa chọn của mình. Và ngẫm ra thấy may mắn là có rất nhiều sự lựa chọn là chính xác. Trong chuyện tình cảm, cả hai chúng tôi luôn có ý thức hướng đến sự bền vững.

- Và vì yêu ca sỹ nên anh sẽ tiếp tục chờ đợi một đám cưới?

- Đã có lúc tôi cũng nghĩ đến đám cưới, vì bạn bè cùng lứa của tôi đã có gia đình yên ấm cả rồi. Nhưng với tôi thời điểm này chưa thích hợp, Giang còn nhiều dự định cho nghề nghiệp.
Theo Bạch Vân
Sài gòn tiếp thị

 

thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 20 phút trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 20 phút trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 2 giờ trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 4 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 17 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 20 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 23 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Top