Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hiền Thục không còn nghĩ đến "tha thứ" hay "trả thù"

Thứ bảy, 11:25 20/10/2007 | Giải trí

Sau những cố gắng gồng mình bươn chải và bằng lòng với bản thân trong cuộc sống hiện tại, Hiền Thục giờ đây mong muốn tìm thấy một người đàn ông đích thực.

>> Hiền Thục: Không cam chịu

>> Hiền Thục yêu hết mình không giấu giếm

>> Hiền Thục muốn dung hòa thị trường - nghệ thuật

- Mới đó mà cô bé "hổng dám đâu" ngày nào đã không chỉ từ giã tuổi thơ mà còn cả thời thanh nữ. Chị cảm thấy thế nào?

- Rất nhiều ca sĩ trưởng thành từ Nhà thiếu nhi thành phố cũng thường khiến khán giả phải "giật mình" trước thời gian như vậy. Quả không dễ để xóa đi ấn tượng trẻ con ấy trong cách thể hiện ca khúc, cách biểu cảm cũng như ngoại hình và khả năng biểu diễn ở mình. Mà khó nhất là thay đổi cách nhìn và sự "mặc định" từ phía khán giả.

- Vậy thế mạnh của chị là gì?

- Mỗi thế mạnh chỉ có thể áp dụng một thời điểm nhất định. Bây giờ thì tôi rõ ràng không thể nhí nhảnh như Tóc Tiên, hay hồn nhiên như bản thân mình trước đây. Thế nên bắt buộc phải chọn cho mình một "thỏi nam châm" khác. Sự dịu dàng, quyến rũ chẳng hạn.

- Những cái tên nổi bật của các album mới liên quan gì đến sự dịu dàng và quyến rũ ấy?

- Đó hoàn toàn không phải là gu màu sắc của tôi. Chỉ đơn giản là vì thấy thích thôi, như vẫn thường vậy, tôi rất ít khi chọn tên bài hát làm tên album.

- Là một trong số ít ca sĩ được khen là mặc đẹp và có phong cách, chị cảm thấy thế nào?

- Thay vì thuê những nhà thiết kế tên tuổi hay mua những bộ cánh quá đắt tiền, trang phục biểu diễn của tôi thường là do tôi và mẹ "chụm đầu" nghĩ kiểu. Tôi không bao giờ vung tay quá trán trong chuyện này vì quan niệm đồ biểu diễn khó sử dụng nhiều lần, tốt nhất mình nên tiết kiệm để dành tiền cho những cái khác. Chẳng hạn như đầu tư làm album.

- Chị làm thế nào để hạn chế nạn đĩa lậu khi ra hai album mới?

- Nạn đĩa lậu thì có ai mà trốn được? Cố hạn chế phải chăng là phải chịu khó đầu tư nhiều vào mặt hình thức để đĩa lậu không bì lại được. Làm thế, số lượng bán ra có thể khiêm tốn hơn nhưng tôi vẫn tự tin vào lợi nhuận thu được. Còn khi làm album, tôi rất rõ ràng trong việc phân loại hai tiêu chí thị trường hay nghệ thuật.

Quyết định đưa Diamond ra trước Sunflower cũng là vì để cho khán giả thấy sự tiến bộ và nghiêm túc của Hiền Thục kể từ sau album Mộc. Còn sau đó mới là sự chiều lòng khá giả trẻ bằng Sunflower. Mỗi album do một êkíp khác nhau thực hiện và nhằm những đích ngắm khác nhau nên sẽ không có sự nhập nhằng về chất lượng cũng như đối tượng nghe.

- Quyết định không làm liveshow như đã hẹn, chị nghĩ gì về sự thiếu thận trọng khi đưa ra lời công bố của mình?

- Mọi quyết định của tôi đều được "hầm kỹ" trước khi được đưa ra. Nhưng nhiều khi do những điều kiện khách quan không thể nói rõ cho cả làng nên đành trễ hẹn. Số tiền 2 tỷ đồng dự tính "liều một phen" cho liveshow, tôi sẽ dùng để mua một chiếc nhẫn kim cương làm kỷ niệm và sau này đó sẽ là của hồi môn dành cho con gái khi Gia Bảo tròn 18 tuổi.

Hiền Thục và con gái Gia Bảo

- Làm mẹ và từng lãnh một bài học đắt giá về lòng tin, chị tâm niệm sau này sẽ dạy con mình cách tránh "vết xe đổ" như thế nào?

- Kinh nghiệm là thứ mà cha mẹ luôn có để cho con cái nhưng bọn trẻ có lĩnh hội được đủ và có phải trả giá bằng trải nghiệm hay không nhiều khi còn là chuyện may rủi và nằm ngoài dự tính. Lẽ đương nhiên sau những vấp váp, tôi không bao giờ muốn con mình lại giống mình để cháu có thể có một số phận tốt đẹp hơn, đầy đủ và may mắn hơn mẹ cháu.

Nhưng dù là vậy, tôi vẫn muốn cháu được trưởng thành một cách tự nhiên, thay vì cho mình cái quyền được áp đặt lên cuộc đời cháu quá nhiều quan niệm và định kiến chỉ vì những trải nghiệm không may mắn của mình. "Ở hiền thì sẽ gặp lành, không sớm thì muộn", tôi sẽ nói với Gia Bảo vậy, như mẹ tôi từng nói với tôi, dù cuộc sống có lúc "làm khó" mình tới mức nào.

- Chị nghĩ thế nào với ý kiến "Hiền Thục mạo hiểm trong tình cảm và an toàn trong nghiệp hát"?

- Biết thế nào là an toàn hay mạo hiểm? Trong một lĩnh vực mà khán giả là "thượng đế" thì chiều lòng họ là việc đương nhiên và có thể dễ dàng thăm dò thị hiếu của họ. Còn duyên phận thì không thể thăm dò được, "trời kêu ai nấy dạ". Nếu ai cũng có khả năng chọn lựa tình yêu đẹp thì những chuyện tình trắc trở dội lên đầu ai đây?

- Chị chờ đợi điều gì trong chuyện tình cảm riêng tư?

- Tôi không cần được cảm thông mà là cần tình yêu. Tôi sẽ tìm khi nào có được tình yêu đích thực, một tình yêu dám bỏ qua tất cả những thứ xung quanh và cả những lẽ thường tình.

- Người ta nói tha thứ là cách trả thù vinh quang nhất. Với người đã khiến chị "giữa đường đứt gánh", chị nghĩ thế nào?

- Danh ngôn là thứ thuộc về danh nhân mà tôi lại chỉ là người thường. Tôi thậm chí không còn nhớ gì để biết rằng mình đã "tha thứ" hay còn muốn "trả thù". Mà trả thù thì được gì chứ? Mỗi người đều có cuộc sống riêng, thôi thì hãy sống tốt với cuộc sống của mình đã, có bao việc phải lo hơn là ngồi nghĩ đến quá khứ.

Theo Thể Thao & Văn Hóa

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hậu dính tin chia tay tình trẻ vì người thứ 3, Trương Ngọc Ánh: 'Sự tử tế đáng quý hơn sự thông minh'

Hậu dính tin chia tay tình trẻ vì người thứ 3, Trương Ngọc Ánh: 'Sự tử tế đáng quý hơn sự thông minh'

Giải trí - 4 giờ trước

Trương Ngọc Ánh đã lên tiếng đính chính thông tin có người thứ 3 chen chân vào mối quan hệ với Anh Dũng.

Thanh Hằng hóa 'bác tài' đưa ông xã đi chơi dịp lễ, được đối phương chăm sóc cực ngọt

Thanh Hằng hóa 'bác tài' đưa ông xã đi chơi dịp lễ, được đối phương chăm sóc cực ngọt

Giải trí - 4 giờ trước

Kể từ sau khi kết hôn, Thanh Hằng được khen ngày càng nữ tính, hiền dịu.

Bị phong tỏa tài sản, cuộc sống của Triệu Vy thực sự thế nào?

Bị phong tỏa tài sản, cuộc sống của Triệu Vy thực sự thế nào?

Giải trí - 6 giờ trước

Sau khi truyền thông Trung Quốc đưa tin Triệu Vy bị phong tỏa tài sản, đường trở lại làng giải trí Trung Quốc khó khăn, những thông tin liên quan tới "én nhỏ" trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội.

'Quý ông' tuổi Dần hot nhất 'Làn sóng xanh' thập niên 90 -2000: Tuổi trẻ đắt show, trung niên bên vợ trẻ kém 17 tuổi

'Quý ông' tuổi Dần hot nhất 'Làn sóng xanh' thập niên 90 -2000: Tuổi trẻ đắt show, trung niên bên vợ trẻ kém 17 tuổi

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Lam Trường là nam ca sĩ thuộc thế hệ các ca sĩ hot trong giải "Làn sóng xanh" những năm của thập niên 90-2000. Hiện tại, cuộc sống của nam ca sĩ thay đổi như thế nào?

Đảm nhận vai diễn của Hồng Diễm thời thiếu nữ, hoa khôi Thái Nguyên tiết lộ bất ngờ khi nhắc đến đàn chị

Đảm nhận vai diễn của Hồng Diễm thời thiếu nữ, hoa khôi Thái Nguyên tiết lộ bất ngờ khi nhắc đến đàn chị

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - "Chị Hồng Diễm không chỉ là đàn chị trong nghề mà còn là giám khảo khi tôi thi tuyển lớp diễn viên truyền hình VFC 2019. Vì thế, đảm nhận vai diễn Ngân Hà thời trẻ trong "Trạm cứu hộ trái tim", tôi cũng rất lo lắng, lo sợ bản thân làm không tốt, phụ kỳ vọng của mọi người", Linh Chi chia sẻ.

Angelina Jolie tố chồng cũ 'hút máu', Brad Pitt nói đã chuyển 100 triệu USD

Angelina Jolie tố chồng cũ 'hút máu', Brad Pitt nói đã chuyển 100 triệu USD

Giải trí - 9 giờ trước

Angelina Jolie tố Brad Pitt "hút máu" hòng gây kiệt quệ tài chính cho vợ cũ. Phía Brad Pitt ngay lập tức đưa ra thông tin về việc tài tử đã chuyển cho Angelina gần 100 triệu USD.

Bạn thân của Trấn Thành 'thoát ế', khoe ảnh cưới ngọt ngào với vợ kém 12 tuổi

Bạn thân của Trấn Thành 'thoát ế', khoe ảnh cưới ngọt ngào với vợ kém 12 tuổi

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Anh Đức khoe ảnh cưới lãng mạn theo concept cắm trại nghỉ dưỡng cùng vợ sắp cưới kém 12 tuổi - Phạm Quỳnh Anh.

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp qua đời: Sáng nhận kết quả ung thư, buổi chiều đột quỵ

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp qua đời: Sáng nhận kết quả ung thư, buổi chiều đột quỵ

Giải trí - 10 giờ trước

Theo chia sẻ của người thân, ca sĩ Lương Ngọc Diệp vừa nhận kết quả ung thư máu sáng 17/4 và đột quỵ trong buổi chiều cùng ngày.

Quách Ngọc Ngoan hiện sống ra sao sau 1 năm vỡ nợ?

Quách Ngọc Ngoan hiện sống ra sao sau 1 năm vỡ nợ?

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Quách Ngọc Ngoan cho hay hiện tại anh rất vất vả vì vẫn chưa xử lý được món nợ "khủng".

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp đột ngột qua đời ở tuổi 37

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp đột ngột qua đời ở tuổi 37

Giải trí - 13 giờ trước

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp vừa qua đời tuổi 37 sau khi phát hiện bệnh được 5-6 ngày khiến nhiều người rất bàng hoàng.

Top