Hà Nội
23°C / 22-25°C

HHVN 2012 Đặng Thu Thảo: Gia đình là nơi bình yên nhất

Thứ năm, 11:12 06/09/2012 | Giải trí

GiadinhNet - Mặc dù bận bịu với rất nhiều công việc phải làm của một tân Hoa hậu Việt Nam nhưng Đặng Thu Thảo vẫn dành cho phóng viên GĐ&XH Cuối tuần một cuộc trò chuyện.

Lần đầu tiên một thiếu nữ miền Tây đăng quang cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Ảnh: TL

Cuộc trò chuyện diễn ra nhẹ nhàng và nhanh lẹ bởi Thảo không có nhiều thời gian. Quan trọng hơn cả, Thảo vẫn chưa quen với việc trả lời phỏng vấn báo chí, chưa biết nói sao cho "ra vấn đề".

Chẳng bao giờ dám mơ đến chuyện con gái sẽ thành hoa hậu

Tuy nhiên, đúng như những gì bà con lối xóm đã từng "khen" và cũng đúng với những nickname "Thảo sến", "Thảo ngố" mà bạn bè đã đặt cho Hoa hậu Việt Nam gốc Bạc Liêu, Đặng Thu Thảo ngoài đời rất chất phác và hiền lành. Thảo hiền đến nỗi, hỏi đến đâu Thảo trả lời đến đó và nếu không chủ động bắt chuyện thì Thảo cũng im lặng theo.

Bà Nguyễn Hồng Thơ -Mẹ Thảo chia sẻ rằng: "Trong gia đình, dù là con gái duy nhất nhưng Thảo rất đảm đang và tháo vát. Ý thức được hoàn cảnh gia đình mình nên Thảo biết tự lập từ rất sớm và đặc biệt rất biết chia sẻ với ba má những khó khăn, không bao giờ Thảo đòi hỏi gì hết. Ngày Thảo đi thi HH Việt Nam 2012, do ba nó bệnh nặng nên tôi phải ở nhà chăm sóc không đi theo Thảo được. Tôi có thường xuyên gọi điện hỏi thăm con gái và mỗi lần hỏi thăm ba là Thảo lại khóc. Tôi không bao giờ dám mơ đến chuyện con gái mình sẽ đạt danh hiệu Hoa hậu Việt Nam nên khi nhìn thấy Thảo đăng quang trên tivi mà tim tôi như muốn chạy ra khỏi lồng ngực. Lúc đó vừa hạnh phúc, vừa thương con, vừa thấy tủi thân ghê gớm...".

Một người hàng xóm bên cạnh nhà HH Việt Nam 2012 cũng tiết lộ: "Thảo rất có hiếu với cha mẹ. Ngày sinh nhật mẹ hay ngày 8/3, Thảo đều mua quà tặng mẹ. Cháu không chỉ ngoan hiền, xinh đẹp mà còn học rất giỏi (nhiều năm liền đạt thành tích học sinh giỏi và đoạt giải 3 môn Tiếng Anh cấp tỉnh năm lớp 9), được mọi người trong xóm rất yêu quý".
 

Không nhớ nổi số lần trượt chân ngã xuống ao nhà

Trở về ngôi nhà cấp 4 đơn sơ nhưng thân thuộc của mình giờ không còn là bé Thảo "ròm" ngày xưa nữa mà là HH Thu Thảo với nhiều người đi theo tháp tùng. Cảm xúc lúc đó trong bạn thế nào?

- Trên đường về thăm nhà, Thảo đã cảm thấy lâng lâng hạnh phúc vì đã khá lâu Thảo chưa có dịp về thăm gia đình. Về đến nhà, cảm giác đầu tiên là Thảo vô cùng bất ngờ vì có rất đông người thân, bà con chú bác, xóm giềng... đến chơi và chia vui cùng gia đình. Cái tình này thật lớn lao và khiến Thảo xúc động lắm lắm.

Chắc chắn Thảo sẽ không bao giờ quên được tình yêu thương mà mọi người đã dành cho mình những lúc như thế này.

Theo thói quen, mỗi lần về nhà mình, việc Thảo hay làm nhất là gì?

- Lần nào cũng vậy, mỗi khi về đến nhà Thảo lại thường hay chạy qua nhà chú ruột kế bên nhà chơi với đứa cháu nhỏ. Bé mới 3 tuổi nhưng rất thông minh, nghịch ngợm, đáng yêu. Đi đâu Thảo cũng nhớ bé. Bé như một người bạn thân thiết của Thảo vậy đó.

Ba của Thảo xuất thân là giáo viên, má là thợ may nhưng tất cả đều đã chuyển sang nghề nuôi cá giống. Bạn có kỷ niệm gì với nghề này của gia đình mình không?

- Kỷ niệm với công việc này thì nhiều lắm. Trong gia đình ba chị em, ai cũng có kỷ niệm, ký ức gắn với những con cá, con tôm... trong ao đầm nhà mình.

Thảo còn nhớ, lúc Thảo còn nhỏ thường hay lẽo đẽo theo má ra hồ nuôi cá, nhiều lần bị trượt chân ngã xuống ao, mà Thảo thì không hề biết bơi nên uống khá nhiều nước. Thảo không nhớ nổi ba má đã vớt Thảo lên từ ao bao nhiêu lần. Những lần đó, Thảo sợ hãi lắm nên phải mất một thời gian sau mới dám bước chân ra ao . Bây giờ, nỗi sợ hãi đó không còn nặng như trước nên nhìn thấy ao cá là một cảm giác thân thương quen thuộc lại ùa về.

Có phải vì xuất thân từ những công việc này của gia đình mà Thảo ước mơ trở thành một doanh nhân và theo học ngành Tài chính Ngân hàng của Đại học Tây Đô?

- Ước mơ trở thành doanh nhân xuất phát từ mong muốn của bản thân mình và mong gia đình có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Gia đình Thảo từng gặp rất nhiều khó khăn khi làm ăn không được thuận lợi, ba lại không được khỏe. Thảo cũng đã phải lăn lộn từ sớm để phụ giúp gia đình và tự lo lắng cho cuộc sống của mình. Bởi thế, Thảo nghĩ, khi đã thành đạt Thảo sẽ có đủ điều kiện giúp đỡ ba má cũng như những người khó khăn hơn mình.

Lần về thăm trường gần đây, được các thầy cô và bạn bè trong trường đón tiếp rất nhiệt tình. Hẳn đó cũng là những kỷ niệm khó quên của thời sinh viên?

- Bất ngờ là cảm xúc đầu tiên vì Thảo không nghĩ là mình sẽ được thầy cô và bạn bè dành cho Thảo nhiều tình cảm nồng hậu đến thế! Cảm động nhất là khi thầy Hiệu trưởng đọc tặng Thảo bài thơ rất xúc động. Thảo mong muốn làm được nhiều cho ngôi trường thân yêu hơn để không phụ lòng các thầy cô và bạn bè.

Đã có ai đó tặng quà cho Thảo trong vai trò là Hoa hậu khi trở lại thăm nhà, thăm trường chưa?

- Nhà trường và tỉnh Bạc Liêu đã tặng cho Thảo bằng khen và tiền thưởng. Số tiền đó Thảo đã tặng lại cho các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn hơn mình.

Món quà khiến Thảo bất ngờ và trân trọng nhất là bài thơ của thầy Hiệu trưởng tặng Thảo hôm về thăm trường. Đó là tình cảm vô cùng quý báu mà thầy cô và các bạn đã dành riêng cho Thảo.
 
 
Thảo không thuộc tuýp người dễ bị dụ dỗ...

Điều gì ở ba và má khiến Thảo thấy mình chịu ảnh hưởng nhiều nhất?

- Thảo rất cảm phục lòng thương người và sự cố gắng vươn lên trong khó khăn của ba má. Dù gia đình có lúc rất khó khăn, thiếu thốn nhưng ba má vẫn luôn giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hơn mình.

Trong gia đình, Thảo hợp với ai hơn cả?

- Trong gia đình, Thảo hợp với anh trai nhất. Lúc nhỏ Thảo và anh trai lúc nào cũng tìm cớ gây gổ để chọc nhau. Nhưng bây giờ, khi đã lớn khôn, anh trai luôn là người lắng nghe, quan tâm và bảo vệ em gái nhất. Điều đó luôn khiến Thảo thấy bình yên khi được trở về mái nhà thân yêu, được sống bên cạnh những người thân...

Có vẻ như Thảo là một cô gái rất mềm yếu và luôn cần được phái mạnh che chở?

- Thảo thấy mình là người sống thiên về nội tâm, sống tình cảm nhưng là người hơi nóng tính, hay giận hờn nhưng rất dễ mềm lòng, dễ xúc động. Tuy vậy, Thảo không thuộc tuýp người dễ bị dụ dỗ đâu vì Thảo sống rất lý trí chứ không cảm tính.
 

Ba má của Thu Thảo với công việc hàng ngày. Ảnh: TL

Khát khao trở thành một nữ doanh nhân thành đạt

Nỗi lo lớn nhất của Thảo khi đã trở thành Hoa hậu là gì?

- Thảo rất lo không hoàn thành trách nhiệm của một hoa hậu, phụ lòng tin yêu của mọi người dành cho mình. Vì Thảo ý thức rằng, khi đã khoác lên mình hai chữ Hoa hậu nghĩa là đại diện cho vẻ đẹp ngoại hình lẫn trí tuệ của cả một thế hệ, sẽ có rất nhiều sứ mệnh phải làm, nhất là thời gian tới đây. Có nhiều việc Thảo không thể biết hết, không thể một mình đảm đương hết và sợ mọi người không hiểu sẽ trách mình kiêu ngạo rồi hiểu nhầm về mình.

Thời gian tới Thu Thảo có định sẽ chuyển lên TP Hồ Chí Minh sinh sống và làm việc để phát huy tốt hơn vai trò mới?

- Hiện tại Thảo vẫn đang đi về giữa hai nơi Cần Thơ và TP Hồ Chí Minh để hoàn thành tốt công việc và chuyện học hành. Cũng có nhiều điều chưa thuận lợi để Thảo có thể chuyển hẳn lên TP. Hồ Chí Minh nhưng Thảo đang cố gắng thu xếp mọi việc cho ổn định trong thời gian tới.

Điều gì khiến Thảo sợ showbiz và không muốn dấn thân quá sớm vào thế giới này?

- Nói thật là vào thời điểm này Thảo cảm thấy tính cách và khả năng của mình chưa hợp với showbiz. Trước mắt Thảo còn rất nhiều việc phải làm để hoàn thiện bản thân. Thảo cũng đã từng được nghe rất nhiều về những thú vị cũng như sự phức tạp của giới shownbiz nên không muốn mình dấn thân quá sớm vào đó.

Thảo nghĩ gì về những cám dỗ ngọt ngào của ánh hào quang và cả những cám dỗ của thế giới phía sau sân khấu?

- Thảo nghĩ rằng, bất cứ lĩnh vực nào cũng có cám dỗ hoặc cạm bẫy, không riêng gì ánh hào quang sân khấu. Mỗi lĩnh vực đều có sự cám dỗ riêng. Quan trọng nhất là bản thân mình có giữ vững trước sự cám dỗ hay không?! Chiến thắng bản thân mình là chiến thắng vĩ đại nhất.

Sở thích đặc biệt nhất của Thảo là gì?

- Thảo có nhiều sở thích như là đi du lịch, đọc sách, xem phim và đặc biệt là thích nấu ăn, mặc dù Thảo không nấu được nhiều món. Thảo cũng chưa một lần được đặt chân đến Thủ đô Hà Nội nên rất mong được đặt chân đến nơi đây một lần. Nếu được đến Hà Nội, Thảo sẽ đến vào mùa thu vì nghe nhiều thầy cô nói mùa thu của Hà Nội rất đẹp. Và nơi Thảo đến tham quan đầu tiên sẽ là Lăng Bác Hồ và hồ Hoàn Kiếm. Đây là hai nơi Thảo đã được xem rất nhiều qua những hình ảnh trên báo.

Và ước mơ được trở thành một nữ doanh nhân thành đạt của Thảo trước giờ vẫn không thay đổi. Có thể nói, bây giờ, ước mơ ấy càng thôi thúc Thảo phấn đấu nhiều hơn.

Người đàn ông như thế nào thì dễ khiến Thảo mềm lòng? Và Thảo đã bao giờ gặp được người đàn ông như thế?

- Là người đàn ông có tấm lòng nhân ái, biết yêu thương, quan tâm đến mọi người xung quanh. Ngoài ra, người đàn ông mà Thảo thích cũng phải thông minh và bản lĩnh. Thảo biết, người đàn ông như thế có rất nhiều trong xã hội, nhưng hiện giờ Thảo vẫn chưa may mắn gặp được... (cười xấu hổ).

Cảm ơn Thảo về cuộc trò chuyện!
 

Đặng Thu Thảo sinh năm 1991. Quê quán: ấp Thống Nhất, thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu. Cao 1,73cm, nặng 49kg, số đo ba vòng 83-60-90. Thu Thảo đang theo học tại Đại học Tây Đô, Cần Thơ. Trước khi tham dự HHVN 2012, người đẹp đã sở hữu danh hiệu Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2012.

Thảo là con gái duy nhất trong gia đình có 3 anh em. Bố Thảo là Đặng Văn Đạt vốn là giáo viên, còn má là Nguyễn Hồng Thơ làm nghề may vá. Do hoàn cảnh gia đình nên cả ba má của Thảo đều đã bỏ nghề chính của mình để chuyển sang nghề nuôi ép cá giống phân phối cho các lái buôn trong thị trấn. Tốt nghiệp THPT, do gia đình không có điều kiện cho Thảo học đại học nên HH Việt Nam 2012 đã xin mẹ cho đi làm một năm lấy tiền đóng học phí. Mới đầu Thảo học nghề trang điểm. Nhờ học nghề trang điểm mà Đặng Thu Thảo đã gặp chuyên gia trang điểm nổi tiếng Cần Thơ là Đăng Hùng, chính người thầy này đã khuyên Thảo nên thi hoa hậu.

          Hà Tùng Long (thực hiện)

baocuoituan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hậu dính tin chia tay tình trẻ vì người thứ 3, Trương Ngọc Ánh: 'Sự tử tế đáng quý hơn sự thông minh'

Hậu dính tin chia tay tình trẻ vì người thứ 3, Trương Ngọc Ánh: 'Sự tử tế đáng quý hơn sự thông minh'

Giải trí - 3 giờ trước

Trương Ngọc Ánh đã lên tiếng đính chính thông tin có người thứ 3 chen chân vào mối quan hệ với Anh Dũng.

Thanh Hằng hóa 'bác tài' đưa ông xã đi chơi dịp lễ, được đối phương chăm sóc cực ngọt

Thanh Hằng hóa 'bác tài' đưa ông xã đi chơi dịp lễ, được đối phương chăm sóc cực ngọt

Giải trí - 3 giờ trước

Kể từ sau khi kết hôn, Thanh Hằng được khen ngày càng nữ tính, hiền dịu.

Bị phong tỏa tài sản, cuộc sống của Triệu Vy thực sự thế nào?

Bị phong tỏa tài sản, cuộc sống của Triệu Vy thực sự thế nào?

Giải trí - 5 giờ trước

Sau khi truyền thông Trung Quốc đưa tin Triệu Vy bị phong tỏa tài sản, đường trở lại làng giải trí Trung Quốc khó khăn, những thông tin liên quan tới "én nhỏ" trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội.

'Quý ông' tuổi Dần hot nhất 'Làn sóng xanh' thập niên 90 -2000: Tuổi trẻ đắt show, trung niên bên vợ trẻ kém 17 tuổi

'Quý ông' tuổi Dần hot nhất 'Làn sóng xanh' thập niên 90 -2000: Tuổi trẻ đắt show, trung niên bên vợ trẻ kém 17 tuổi

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Lam Trường là nam ca sĩ thuộc thế hệ các ca sĩ hot trong giải "Làn sóng xanh" những năm của thập niên 90-2000. Hiện tại, cuộc sống của nam ca sĩ thay đổi như thế nào?

Đảm nhận vai diễn của Hồng Diễm thời thiếu nữ, hoa khôi Thái Nguyên tiết lộ bất ngờ khi nhắc đến đàn chị

Đảm nhận vai diễn của Hồng Diễm thời thiếu nữ, hoa khôi Thái Nguyên tiết lộ bất ngờ khi nhắc đến đàn chị

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - "Chị Hồng Diễm không chỉ là đàn chị trong nghề mà còn là giám khảo khi tôi thi tuyển lớp diễn viên truyền hình VFC 2019. Vì thế, đảm nhận vai diễn Ngân Hà thời trẻ trong "Trạm cứu hộ trái tim", tôi cũng rất lo lắng, lo sợ bản thân làm không tốt, phụ kỳ vọng của mọi người", Linh Chi chia sẻ.

Angelina Jolie tố chồng cũ 'hút máu', Brad Pitt nói đã chuyển 100 triệu USD

Angelina Jolie tố chồng cũ 'hút máu', Brad Pitt nói đã chuyển 100 triệu USD

Giải trí - 8 giờ trước

Angelina Jolie tố Brad Pitt "hút máu" hòng gây kiệt quệ tài chính cho vợ cũ. Phía Brad Pitt ngay lập tức đưa ra thông tin về việc tài tử đã chuyển cho Angelina gần 100 triệu USD.

Bạn thân của Trấn Thành 'thoát ế', khoe ảnh cưới ngọt ngào với vợ kém 12 tuổi

Bạn thân của Trấn Thành 'thoát ế', khoe ảnh cưới ngọt ngào với vợ kém 12 tuổi

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Anh Đức khoe ảnh cưới lãng mạn theo concept cắm trại nghỉ dưỡng cùng vợ sắp cưới kém 12 tuổi - Phạm Quỳnh Anh.

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp qua đời: Sáng nhận kết quả ung thư, buổi chiều đột quỵ

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp qua đời: Sáng nhận kết quả ung thư, buổi chiều đột quỵ

Giải trí - 9 giờ trước

Theo chia sẻ của người thân, ca sĩ Lương Ngọc Diệp vừa nhận kết quả ung thư máu sáng 17/4 và đột quỵ trong buổi chiều cùng ngày.

Quách Ngọc Ngoan hiện sống ra sao sau 1 năm vỡ nợ?

Quách Ngọc Ngoan hiện sống ra sao sau 1 năm vỡ nợ?

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Quách Ngọc Ngoan cho hay hiện tại anh rất vất vả vì vẫn chưa xử lý được món nợ "khủng".

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp đột ngột qua đời ở tuổi 37

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp đột ngột qua đời ở tuổi 37

Giải trí - 11 giờ trước

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp vừa qua đời tuổi 37 sau khi phát hiện bệnh được 5-6 ngày khiến nhiều người rất bàng hoàng.

Top