Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hai nghệ sỹ thích "nổ" nhất showbiz Việt

Chủ nhật, 10:10 04/03/2012 | Giải trí

Lý Nhã Kỳ với biệt danh kiều nữ thích nổ, Đàm Vĩnh Hưng và những kế hoạch vẫn còn trong ý nghĩ.

Lý Nhã Kỳ nhiều lần bị "hớ" vì trót "chém gió" quá mạnh.
Là người của công chúng nên thông thường, các “sao” đều luôn luôn thận trọng khi phát ngôn bất cứ một vấn đề gì. Tuy nhiên có thể vì một mục đích nào đó mà nhiều người thường hay “thậm xưng” hóa câu chuyện của mình để rồi khi sự thật được phơi bày thì chính họ lại tự khiến mình trở thành trò cười cho thiên hạ.
 
Lý Nhã Kỳ với biệt danh "kiều nữ thích nổ"
 
Một trong số những “sao” có thể xếp đứng đầu trong danh sách này phải kể đến người đẹp Lý Nhã Kỳ. Cô được biết đến đầu tiên với vai trò là người mẫu ảnh, diễn viên. Đặc biệt sau khi tham gia diễn xuất trong phim Kiều nữ và đại gia, Lý Nhã Kỳ thường được gọi bằng cái tên Kiều nữ. Nhưng điều làm mọi người biết đến cô nhiều nhất vẫn phải kể đến những “thành tích” do chính cô thoải mái chia sẻ với công chúng.
 
Mới đây, chuyện về tấm bằng đại học tại Đức của Lý Nhã Kỳ đã là đề tài bàn tán sôi nổi của công chúng. Khi được nhận vai trò đại sứ Du lịch của Việt Nam, Lý Nhã Kỳ khai đã tốt nghiệp một trường đại học tại Đức. Tuy nhiên khi tìm hiểu ra thì ở Đức không hề có một ngôi trường nào như thế mà chỉ có duy nhất một trường dành để dạy… thú nuôi. Mặc dù Lý Nhã Kỳ vẫn khăng khăng rằng mình nói thật nhưng cô lại không đưa ra được bằng chứng xác thực cho tấm bằng tốt nghiệp của mình.
 
Vụ “chém gió” nổi tiếng không kém cũng của Lý Nhã Kỳ trước đó là việc cô khoe tham gia đóng trong một bộ phim đình đám của Hollywood với những diễn viên nổi tiếng như Châu Nhuận Phát, Củng Lợi, John Cusack… có tên Thượng Hải. Sau khi đi đóng phim về, Lý Nhã Kỳ đã tổ chức hẳn một buổi họp báo để chia sẻ về vai diễn khó trong bộ phim này. Cô kể tỉ mỉ, chi tiết quá trình mình tham gia làm việc cùng đoàn làm phim này vất vả như thế nào, họ làm việc chuyên nghiệp ra sao. Cô nói về sự hồi hộp của mình khi được tham gia bộ phim và việc cô đã chuẩn bị chu đáo những yếu tố cần thiết như phong cách, khả năng diễn xuất, ngoại ngữ cho vai diễn. Để đóng vai trong bộ phim, cô đã phải làm việc cật lực suốt 13 ngày, từ 6 giờ sáng đến tận khuya. Ngoài ra, cô còn phải điều trị chấn động tâm lý vì tiếng nổ và bị chấn thương do một mảnh pháo bay vào mắt, phải nhập viện phẫu thuật.

Cùng tham gia bộ phim này với Lý Nhã Kỳ còn có Vũ Thu Phương. Và ngay cả Vũ Thu Phương trước khi lên đường sang trường quay Thái Lan cũng đã kịp khoe: "Trong phim, tôi vào vai một người mẫu Trung Quốc xinh đẹp được cài làm nội gián. Suốt phim, tôi với chị Củng Lợi sẽ diễn cùng nhau vì cả hai cùng một chiến tuyến. Trong phim sẽ có những cảnh quay phức tạp cần đến cascadeur nhưng tôi muốn tự mình thể hiện những pha đánh võ...".
 
Tuy nhiên, khi bộ phim Thượng Hải ra mắt thì mọi người đều “ngã ngửa” vì chuyện hoàn toàn khác với những gì hai người đã kể trước đó. Trong Thượng Hải, Lý Nhã Kỳ và Vũ Thu Phương vào vai hai vũ nữ biểu diễn vài động tác múa trên sân khấu, làm nền cho cảnh truy lùng phiến quân Trung Quốc của quân đội Nhật. Hai người đẹp chỉ xuất hiện vài giây ngắn ngủi, không lời thoại, cũng không có cảnh té ngã. Thậm chí, nếu không được cho biết trước và tập trung cao độ thì thật khó có thể nhận ra sự có mặt của hai mỹ nhân Việt trong phim.

Ấy thế mà Lý Nhã Kỳ từng tự hào: “Vai diễn nhỏ trong Shanghai (Thượng Hải) là cơ hội đầu tiên để Kỳ thử sức với Hollywood. Kỳ rất vui vì được đạo diễn và nhà sản xuất đánh giá là diễn xuất chuyên nghiệp và có gương mặt biết diễn. Và Kỳ cũng đã có cơ hội gõ cánh cửa thứ 2 dẫn vào Hollywood. Cánh cửa thứ 2 này sẽ dành cho có thể là 10 diễn viên VN chứ không chỉ dừng lại ở con số 2 như Shanghai nữa”. Tuy nhiên cái cơ hội thứ hai mà Lý Nhã Kỳ nói đến kia cho đến giờ vẫn chưa hề thấy xuất hiện.

Đàm Vĩnh Hưng và những kế hoạch vẫn còn… trong ý nghĩ
 
Đàm Vĩnh Hưng cũng là một nghệ sĩ được xếp vào hàng những người thích mang… pháo bên mình. Công chúng vẫn biết Đàm Vĩnh Hưng nổi tiếng là người thích gây sốc nhưng nhiều lần cái sự “chém gió” của ca sĩ Say tình có vẻ như đã hơi quá tay khiến nhiều người không khỏi bật cười.
 
Mr Đàm cũng rất hay mang... "pháo" bên mình
Những người quan tâm đến Mr Đàm chắc hẳn đều biết anh từng rất nhiều lần nói về dự án làm một bộ phim về cuộc đời của chính anh. Bộ phim này sẽ có những tình tiết, yếu tố rất “đắt” và đạo diễn cũng như nhà sản xuất sẽ được anh lựa chọn kỹ càng để có được một tác phẩm hay nhất. Tuy nhiên, nghe thì đã nhiều, và thời điểm mà Mr Đàm hứa sẽ bấm máy bộ phim đã qua từ rất lâu rồi nhưng đến giờ, khán giả vẫn chưa hề biết bộ phim này có hình thù “ngang dọc” ra sao. Ấy vậy mà nhưng lần nào được phỏng vấn về chuyện này, Đàm Vĩnh Hưng vẫn rất tự tin khẳng định chắc chắn… như đúng rồi là sẽ ra mắt bộ phim trong thời gian sớm nhất.
 
Bên cạnh đó, chuyện sinh con của Đàm Vĩnh Hưng cũng một thời tốn không ít giấy mực của báo chí. Chính Mr Đàm nhiều lần tuyên bố “sẽ sinh con trong năm nay” và sẽ “thuê người đẻ” khiến không ít khán giả “sốc”. Tuy nhiên cũng y chang như lời hứa thực hiện bộ phim, đã mấy cái “năm nay” đi qua mà kế hoạch của Mr Đàm dường như vẫn còn đang nằm trong… suy nghĩ.
 
Mới đây nhất, trong buổi gặp fan đầu năm, khi bị "vặn vẹo" về việc thực hiện dự định đến đâu, Mr Đàm lại lần nữa “quăng bom” dư luận khi anh tiết lộ một chuyện “động trời” là người yêu của anh đang bị bệnh máu trắng và phải điều trị ở nước ngoài. Độ “nổ” lần này của Mr có vẻ còn hoành tráng hơn nhiều so với những lần khác và tất nhiên ít người tin vào cái kịch bản y hệt phim tình cảm Hàn Quốc này của “ông hoàng nhạc Việt”.
 
Người đẹp Vũ Hoàng Điệp một thời gian cũng bị nghi ngờ là “nổ quá đà” khi trở về từ cuộc thi Nữ hoàng sắc đẹp quốc tế 2009 với những cuộc đưa đón, ăn mừng chiến thắng ầm ĩ. Tuy nhiên sau đó một thời gian, nhiều người phát hiện trên trang web chính thức của cuộc thi Nữ hoàng sắc đẹp quốc tế mà cô tham gia vẫn không hề có bất kỳ thông tin nào về giải thưởng, danh hiệu mà cô đạt được. Điều này khiến nhiều người nghi ngờ độ xác thực của thông tin mà Hoàng Điệp chia sẻ với mọi người. Tuy nhiên sau đó, Hoàng Điệp cũng được minh oan là có nhận được giải thưởng nhưng có điều, cuộc thi cô tham gia trên thực tế có quy mô không “hoành tráng” như ban đầu mọi người nghĩ. Theo nhiều người, nó chỉ là cuộc thi nhan sắc thuộc “chiếu dưới” nếu so với những cuộc thi sắc đẹp đã được khẳng định về uy tín.

Vệc PR cho bản thân là điều cần thiết và không hề xấu đối với bất cứ ai tham gia vào môi trường giải trí. Đây sẽ là điều kiện thuận lợi để các nghệ sĩ tạo nên được thương hiệu, danh tiếng của mình trong lòng công chúng. Tuy nhiên việc PR ấy phải phù hợp và vẫn phải dựa trên sự thật, nếu “tô vẽ” một cách thái quá về bản thân sẽ khiến nghệ sĩ có lúc phải “che mặt” khi ra đường vì không sớm thì muộn họ sẽ bị chính khán giả của mình "bóc mẽ".

Theo một nghệ sĩ đã nhiều kinh nghiệm trong làng giải trí thì cách PR tốt nhất cho bản thân chính là dựa vào những việc thực sự mà người nghệ sĩ làm được, cống hiến được cho công chúng. Tuy nhiên điều này nói thì dễ nhưng làm thì lại không hề dễ dàng chút nào. Chính vì thế, các thế hệ trẻ sau này, nhiều người vẫn chọn cách cứ “nổ” tưng bừng còn hậu quả thì… tính sau. Và vì thế vẫn có chuyện sau khi tuyên bố hùng hồn về một vấn đề gì đó, một thời gian sau “người nổi tiếng” lại lên tiếng thanh minh còn khán giả của họ thì được phen mừng hụt.
 
Theo 24h
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 28 phút trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 3 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 5 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Giải trí - 7 giờ trước

Vào tháng 1/2024, Ngọc Huyền và bạn trai Duy Minh đã chính thức về chung một nhà.

Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Quang Dũng nổi tiếng với khán giả những năm 2000 trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn sau nhiều năm ca hát vẫn độc thân và có cuộc sống giàu có bên mẹ già.

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Quách Ngọc Ngoan dần trở lại showbiz sau 1 năm tuyên bố vỡ nợ còn Phượng Chanel hiện có cuộc sống kín tiếng bên các con.

NÓNG: Bảo Anh chính thức công khai dung mạo và thông tin con gái đầu lòng!

NÓNG: Bảo Anh chính thức công khai dung mạo và thông tin con gái đầu lòng!

Thế giới showbiz - 19 giờ trước

Cuối cùng, Bảo Anh đã cho nhóc tỳ ra mắt công chúng.

Top