Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Băng: Đại gia lần đầu gặp, tặng tôi túi trăm triệu!

Thứ sáu, 09:30 06/11/2015 | Giải trí

"Tôi vẫn còn nhớ, có 1 đại gia lần đầu gặp đã mời tôi đi du lịch ở Singapore, tặng túi hàng hiệu trị giá 300, 400 triệu đồng nhưng tôi từ chối...", ca sĩ Hải Băng chia sẻ.

Hải Băng từng tuyên bố sẽ không làm bạn với ca sĩ Tiến Dũng (The Men) sau khi 2 người chia tay nhau trong ồn ào.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, cặp đôi gây bất ngờ khi liên tục kết hợp cùng nhau trong các dự án âm nhạc cũng như xuất hiện bên cạnh nhau tại các sự kiện của showbiz Việt.

Hành động này của Hải Băng - Tiến Dũng đã khiến nhiều người hâm mộ thắc mắc, tò mò lẫn nghi ngờ.

Và để làm sáng tỏ sự việc, chúng tôi đã cuộc trò chuyện để nghe Hải Băng chia sẻ về mối quan hệ với bạn trai cũ và bật mí nhiều thông tin mới.

Chưa từng thừa nhận yêu Tiến Dũng cho đến khi chia tay

Vì sao chị lại quyết định mời Tiến Dũng diễn xuất trong MV vừa được ra mắt?

Dự án “Cứ ngỡ là mơ” đã được anh Lê Hoàng (trưởng nhóm The Men – pv) lên kế hoạch từ lâu. Sau đó, tôi ngỏ lời mời anh Tiến Dũng đóng chung MV và anh ấy đã đồng ý liền.

Thật ra gần đây, ngoài kết hợp trong music video, tôi và The Men còn song ca chung ca khúc “Có yêu thật lòng” nữa. Việc tôi và The Men hỗ trợ qua lại cũng nhằm mục đích đưa sản phẩm ưng ý đến gần hơn với khán giả.

Từng tuyên bố không làm bạn với Tiến Dũng, lí do gì khiến chị “nuốt lời” ở thời điểm hiện tại?

Hồi đó tôi rất giận Tiến Dũng và nghĩ không thể chơi, làm việc chung được. Nên lúc đó nghĩ gì thì nói đấy thôi. Sau 1 thời gian thì mọi thứ cũng đã qua rồi. Chuyện tình cảm không đổ lỗi được cho ai hết.

Ngoài lí do trên, tôi còn cảm thấy bản thân mình và The Men kết hợp trong công việc rất ăn ý vì vậy tôi không muốn chuyện cá nhân khiến cho các ý tưởng, dự án bị cắt đứt và không thực hiện.

Nhưng trong dư luận có nghi ngờ hành trình yêu nhau, chia tay rồi “tái hợp” là kế hoạch có tính toán để cả chị và Tiến Dũng gây được sự chú ý?

Chuyện kế hoạch là hoàn toàn không có. Trước đây, tôi và anh Tiến Dũng chưa bao giờ thừa nhận yêu nhau. Chỉ là do mọi người thấy chúng tôi hay đi chung và đưa ra kết luận thôi.

Sau này khi chia tay rồi, tôi mới thú nhận là đã từng yêu Tiến Dũng chứ chưa từng có ý định dùng chuyện tình cảm để PR cho bản thân.

Như đã chia sẻ ở trên, tôi không muốn lúc vui vẻ thì ra sản phẩm chung đến khi chia tay thì lại huỷ bỏ những kế hoạch mà mình yêu thích.

Dù lúc còn yêu hay kết thúc, tôi vẫn cảm nhận được anh Tiến Dũng là bạn diễn ăn ý nhất và luôn muốn anh ấy xuất hiện trong các sản phẩm của mình.

Có khi nào chị và Tiến Dũng sẽ yêu lại từ đầu sau khi thân thiết trở lại?

Thời gian sẽ trả lời câu hỏi này chứ tôi không dám khẳng định điều gì hết. Tôi cũng không muốn mình bồng bột, con nít như ngày xưa để có những phát ngôn liên quan đến mối quan hệ với Tiến Dũng và bị hiểu lầm là nói dối nữa.

Sau Tiến Dũng, mẫu đàn ông mà chị muốn yêu thương, gắn bó là gì?

Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ tuyên bố anh Dũng là người xấu và không phù hợp với tôi.

Tôi thích mẫu đàn ông hài hước, vui vẻ và anh Dũng có điều đó. Chỉ là bây giờ tôi cần thêm sự chung thuỷ ở người yêu mà anh Dũng thì lại là người đào hoa quá!

Gia đình có nói gì về chuyện tình cảm tai tiếng giữa chị và bạn trai cũ không?

Bố mẹ tôi cũng lo lắng, quan tâm nhiều lắm. Tuy nhiên, bố mẹ cũng hiểu rằng tôi lớn và có suy nghĩ riêng rồi vì vậy mọi người chỉ động viên là: “Con hãy suy nghĩ và đưa ra quyết định đúng đắn nhất, bố mẹ sẽ luôn ủng hộ con…”.

Đại gia mời đi nước ngoài, mua túi trăm triệu ngay lần gặp đầu

Chị nghĩ gì khi nhiều ý kiến cho rằng Hải Băng là ca sĩ khá lận đận vì nhiều năm đi hát nhưng không thể nổi đình đám?

Mỗi người sẽ có thoả mãn riêng còn tôi thì cảm thấy mỗi ngày mình càng tốt và hoàn thiện bản thân hơn.

Tất nhiên, tôi chưa bao giờ thoả mãn với chính mình và luôn thúc đẩy bản thân phải cố gắng hơn nữa trong mọi việc.

Hình như vài năm gần đây chị luôn thích bám vào những trào lưu “nóng” như: Chụp hình gợi cảm, chơi DJ, tham gia gameshow ăn khách… để mọi người quan tâm nhiều hơn?

Ngay khi tách nhóm Mây Trắng, tôi định hướng mình là 1 cô gái trẻ trung, năng động. Khi đến 21, 22 tuổi, tôi thấy đủ trưởng thành để thể hiện cá tính và phong cách phù hợp với bản thân hơn.

Từ đó, khán giả có thể nhìn nhận tôi bằng nhiều hình ảnh khác nhau.

Về việc chơi DJ, tính ra ở Việt Nam rất ít người vừa có thể chơi nhạc và vừa có thể hát. Tôi là 1 trong số những người đầu tiên đi theo hướng này chứ không phải đua theo trào lưu.

Còn vấn đề tham gia Cuộc đua kỳ thú, đây là chương trình tôi rất thích, đã phải hoãn thử sức nhiều lần do bận việc riêng và đến năm 2015 tôi quyết định tham gia bằng được để thoả mãn sự yêu thích của bản thân.

Không phải nghệ sĩ có mức cát- xê cao và nhiều show đều đặn, chị duy trì cuộc sống bằng nguồn kinh phí từ đâu?

Cát-xê phải đủ và còn dư thì tôi mới có vốn để đầu tư cho các sản phẩm tiếp theo được. Ngoài đi hát, tôi còn có thu nhập từ việc đi đóng phim, quảng cáo, làm đại sứ các thương hiệu nữa.

Bên cạnh công việc, cuộc sống hiện tại của chị như thế nào?

Cuộc sống hiện tại của tôi khá vui vẻ mặc dù chưa có người yêu, sống 1 mình và ở nhà đi thuê. Tôi cũng là người thích tự thân vận động chứ không muốn phụ thuộc vào bất kì ai ở trong cuộc sống.

Chị đã bao giờ được đại gia ngỏ lời tán tỉnh và hứa sẽ chu cấp cho chưa? Câu chuyện “cưa cẩm” nào khiến cho chị nhớ nhất?

Từ hồi ở Mây Trắng cho đến nay rất nhiều đại gia đã ngỏ lời với tôi. Tuy nhiên, tôi cảm thấy mình chưa có duyên và cũng không phải người nằm thụ động 1 chỗ để chờ sự giúp đỡ của bạn trai như nhiều người nghĩ.

Tôi vẫn còn nhớ, có 1 đại gia lần đầu gặp đã mời tôi đi du lịch ở Singapore, tặng túi hàng hiệu trị giá 300, 400 triệu đồng nhưng tôi từ chối vì không muốn vừa gặp, chưa biết chuyện gì xảy ra mà đã nhận 1 món quá trị giá lớn như vậy rồi.

Còn có trường hợp, tôi được bạn giới thiệu cho 1 anh, ở lần gặp đầu tiên, anh ấy có hỏi tôi thích màu gì và tôi trả lời rằng tôi thích màu hồng, trắng.

Đến lần gặp thứ 2, anh ấy tặng tôi luôn 2 chiếc điện thoại vertu (dòng điện thoại cao cấp, đắt tiền – pv) màu hồng, trắng nhưng tôi cũng không dám nhận.

Vậy có nghĩa chị cho rằng việc người đẹp yêu đại gia là rất xấu, chỉ mang tính lợi dụng?

Tôi không nghĩ là xấu vì mỗi người có 1 tính cách, suy nghĩ khác nhau. Với tính của tôi dù có quen đại gia đi chăng nữa thì tôi cũng không dựa vào việc anh ấy có tiền để lo cho mình.

Theo suy nghĩ tôi, kể cả nam hay nữ thì đều nên tự lập và có thu nhập riêng.

Chị có thể chia sẻ kế hoạch sắp tới ở cả công việc và cuộc sống được không?

Thời gian tới tôi vẫn duy trì việc đi hát, đóng phim. Tôi và nhóm The Men chuẩn bị đến Huế để quay 1 MV mới do chính anh Tiến Dũng viết kịch bản.

Năm sau, tôi sẽ cố gắng mua nhà riêng để tự thưởng cho mình nhân dịp sinh nhật. Còn hiện tại, tôi muốn tập trung phần lớn thời gian cho công việc chứ chưa nghĩ nhiều đến chuyện yêu đương.

Cám ơn Hải Băng vì những chia sẻ trên!

Theo Vietnamnet/Trí Thức Trẻ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Hậu dính tin chia tay tình trẻ vì người thứ 3, Trương Ngọc Ánh: 'Sự tử tế đáng quý hơn sự thông minh'

Hậu dính tin chia tay tình trẻ vì người thứ 3, Trương Ngọc Ánh: 'Sự tử tế đáng quý hơn sự thông minh'

Giải trí - 3 giờ trước

Trương Ngọc Ánh đã lên tiếng đính chính thông tin có người thứ 3 chen chân vào mối quan hệ với Anh Dũng.

Thanh Hằng hóa 'bác tài' đưa ông xã đi chơi dịp lễ, được đối phương chăm sóc cực ngọt

Thanh Hằng hóa 'bác tài' đưa ông xã đi chơi dịp lễ, được đối phương chăm sóc cực ngọt

Giải trí - 3 giờ trước

Kể từ sau khi kết hôn, Thanh Hằng được khen ngày càng nữ tính, hiền dịu.

Bị phong tỏa tài sản, cuộc sống của Triệu Vy thực sự thế nào?

Bị phong tỏa tài sản, cuộc sống của Triệu Vy thực sự thế nào?

Giải trí - 5 giờ trước

Sau khi truyền thông Trung Quốc đưa tin Triệu Vy bị phong tỏa tài sản, đường trở lại làng giải trí Trung Quốc khó khăn, những thông tin liên quan tới "én nhỏ" trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội.

'Quý ông' tuổi Dần hot nhất 'Làn sóng xanh' thập niên 90 -2000: Tuổi trẻ đắt show, trung niên bên vợ trẻ kém 17 tuổi

'Quý ông' tuổi Dần hot nhất 'Làn sóng xanh' thập niên 90 -2000: Tuổi trẻ đắt show, trung niên bên vợ trẻ kém 17 tuổi

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Lam Trường là nam ca sĩ thuộc thế hệ các ca sĩ hot trong giải "Làn sóng xanh" những năm của thập niên 90-2000. Hiện tại, cuộc sống của nam ca sĩ thay đổi như thế nào?

Đảm nhận vai diễn của Hồng Diễm thời thiếu nữ, hoa khôi Thái Nguyên tiết lộ bất ngờ khi nhắc đến đàn chị

Đảm nhận vai diễn của Hồng Diễm thời thiếu nữ, hoa khôi Thái Nguyên tiết lộ bất ngờ khi nhắc đến đàn chị

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - "Chị Hồng Diễm không chỉ là đàn chị trong nghề mà còn là giám khảo khi tôi thi tuyển lớp diễn viên truyền hình VFC 2019. Vì thế, đảm nhận vai diễn Ngân Hà thời trẻ trong "Trạm cứu hộ trái tim", tôi cũng rất lo lắng, lo sợ bản thân làm không tốt, phụ kỳ vọng của mọi người", Linh Chi chia sẻ.

Angelina Jolie tố chồng cũ 'hút máu', Brad Pitt nói đã chuyển 100 triệu USD

Angelina Jolie tố chồng cũ 'hút máu', Brad Pitt nói đã chuyển 100 triệu USD

Giải trí - 8 giờ trước

Angelina Jolie tố Brad Pitt "hút máu" hòng gây kiệt quệ tài chính cho vợ cũ. Phía Brad Pitt ngay lập tức đưa ra thông tin về việc tài tử đã chuyển cho Angelina gần 100 triệu USD.

Bạn thân của Trấn Thành 'thoát ế', khoe ảnh cưới ngọt ngào với vợ kém 12 tuổi

Bạn thân của Trấn Thành 'thoát ế', khoe ảnh cưới ngọt ngào với vợ kém 12 tuổi

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Anh Đức khoe ảnh cưới lãng mạn theo concept cắm trại nghỉ dưỡng cùng vợ sắp cưới kém 12 tuổi - Phạm Quỳnh Anh.

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp qua đời: Sáng nhận kết quả ung thư, buổi chiều đột quỵ

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp qua đời: Sáng nhận kết quả ung thư, buổi chiều đột quỵ

Giải trí - 9 giờ trước

Theo chia sẻ của người thân, ca sĩ Lương Ngọc Diệp vừa nhận kết quả ung thư máu sáng 17/4 và đột quỵ trong buổi chiều cùng ngày.

Quách Ngọc Ngoan hiện sống ra sao sau 1 năm vỡ nợ?

Quách Ngọc Ngoan hiện sống ra sao sau 1 năm vỡ nợ?

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Quách Ngọc Ngoan cho hay hiện tại anh rất vất vả vì vẫn chưa xử lý được món nợ "khủng".

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp đột ngột qua đời ở tuổi 37

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp đột ngột qua đời ở tuổi 37

Giải trí - 12 giờ trước

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp vừa qua đời tuổi 37 sau khi phát hiện bệnh được 5-6 ngày khiến nhiều người rất bàng hoàng.

Top