Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Anh - Ông bố chuyên trị vai đầu gấu nhưng lại chưa bao giờ đánh con

Thứ ba, 19:17 28/06/2016 | Giải trí

Ông bố Hải Anh của "Bố ơi mình đi đâu thế?" có nhiều chia sẻ thú vị về con trai cũng như cuộc sống gia đình.

Hải Anh được biết đến không chỉ là một diễn viên nghiệp dư, anh còn là một doanh nhân thành công. Mải mê với công việc kinh danh Hải Anh và vợ là NTK Minh Nguyệt đón bé Híp chào đời khá muộn khi anh gần tuổi 40. Là con đầu lòng lại là con trai nên bé Híp luôn nhận được những điều tốt nhất từ bố mẹ và gia đình.


Ở tuổi gần 40, Hải Anh mới tận hưởng niềm vui làm cha.

Ở tuổi gần 40, Hải Anh mới tận hưởng niềm vui làm cha.

Anh từng chia sẻ lấy vợ muộn vì tập trung cho công việc kinh doanh và có con cũng khá muộn. Sau khi bé Híp chào đời, cuộc sống anh thay đổi như thế nào?

Thực ra lấy vợ muộn cũng có nhiều điều bất lợi, về sức khỏe hay tuổi tác. Dù kết hôn muộn cuộc sống kinh tế gia đình có phần ổn định hơn nhưng ở tuổi này sẽ không còn cái thi vị thơ mộng như lúc 24-25. Từ khi có con, cuộc sống tình cảm của tôi thay đổi thực sự.

Tôi hiểu được thế nào là tình cảm cha con thiêng liêng và trách nhiệm của một người cha mà mình phải gánh vác. Trong tháng đầu tiên con ra đời tôi không có tâm trí đi đâu hay làm gì được vì luôn sợ sẽ có chuyện xảy ra lúc mình vắng mặt. Cũng có thể do tôi là người hay lo lắng quá. Chính tình yêu dành cho con quá lớn và sự chăm sóc thái quá của tôi cũng ảnh hưởng tới Híp khiến bé nhút nhát, co lại trước mọi thứ xung quanh.


Chính tình yêu dành cho con quá lớn và sự chăm sóc thái quá của tôi cũng ảnh hưởng tới Híp khiến bé nhút nhát, co lại trước mọi thứ xung quanh, Hài Anh tâm sự.

"Chính tình yêu dành cho con quá lớn và sự chăm sóc thái quá của tôi cũng ảnh hưởng tới Híp khiến bé nhút nhát, co lại trước mọi thứ xung quanh", Hài Anh tâm sự.

Từ khi bé sinh ra gia đình trải qua nhiều điều vui buồn, kỷ niệm nào anh nhớ nhất?

Kỷ niệm về con với gia đình tôi có rất nhiều nhưng tôi nhớ nhất lần mình bị ốm nằm thiếp đi trên giường Híp đã lấy chăn đắp cho bố mong bố sớm khỏi. Khoảnh khắc này đã được mẹ bé quay lại bằng điện thoại. Sau này, khi xem lại tôi xúc động phát khóc. Dù đó chỉ là cử chỉ bình thường thôi nhưng tôi vẫn thấy cảm động. Ngoài ra, những chuyến đi chơi trong chương trình Bố ơi mình đi đâu thế cũng là một kỷ niệm đáng nhớ với hai bố con.

Trước đây, trong gia đình không có sự ganh đua không có tính tập thể nên Híp luôn được chiều chuộng. Khi đi chơi với các bạn, bé mới thể hiện ra tính hiếu thắng, không chịu chia sẻ và thiếu hụt tính đoàn kết. Nhưng tôi nghĩ như vậy mới đúng là trẻ con.

Không có đứa trẻ nào ngay từ khi sinh ra đã hoàn hảo và trách nhiệm của cha mẹ là phải chỉ cho con những điều đúng đắn thông qua cách giáo dục. Từ đó, tôi nhận ra cách giáo dục của mình còn nhiều chỗ thiếu sót và quá yêu chiều con cũng không phải là cách giáo dục tốt.

Trước đây, anh thường xuất hiện trên truyền hình với những vai ác, đầu gấu, khi tham gia chương trình khán giả đã nhìn thấy hình ảnh ông bố hiền lành chăm chút cho con từng ly từng tí?

Người xem hay lồng cảm xúc trong phim vào cảm xúc ngoài đời thật nên nhiều người có ác cảm với tôi. Nhưng 3-4 năm gần đây, tôi đều từ chối những vai đầu gấu, phản diện và chuyển sang đóng hài nên khán giả cũng có phần yêu mến hơn. Đa phần khán giả theo dõi chương trình Bố ơi mình đi đâu thế ? là các bạn trẻ tuổi teen nên cũng thay đổi nhiều cách nhìn về tôi so với trước. Bên cạnh đó, có những khán giả lớn tuổi chia sẻ sự quý mến với tôi qua inbox hay gửi thư riêng.


Nam diễn viên chuyên trị những vai đầu gấu nhưng lại chưa bao giờ đánh con.

Nam diễn viên chuyên trị những vai đầu gấu nhưng lại chưa bao giờ đánh con.

Cuộc sống không thể tránh khỏi những lúc nổi nóng quát mắng con. Lúc đó, anh giải quyết thế nào để không phải dùng roi vọt?

Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ đánh con. Nhưng quát con thì vài lần, có lúc tôi quát mất cả giọng. Từ khi tham gia chương trình Bố ơi mình đi đâu thế?, tôi tìm được cách xử lý khác. Phát hiện con có tính ích kỷ, lại quen được chiều chuộng, nên tôi nhận ra cách giáo dục của mình chưa được bài bản. Nếu không có chương trình này, chắc tôi vẫn dạy con theo kiểu bản năng.

Sau chuyến đi đầu tiên, Híp lộ ra những cái hơi quá với các bạn và tôi bắt đầu thay đổi cách giáo dục, nghiên cứu lại, tiếp cận lại. Tôi chia sẻ với Híp nhiều hơn, học cách làm bạn với cậu bé 5 tuổi, không dùng sự áp đặt và lắng nghe con nhiều hơn. Khi xảy ra xung đột tôi không quát mắng mà tìm cách thuyết phục con.

Nếu không thể tìm được tiếng nói chung giữa 2 bố con, tôi không nói nữa mà đi ra chỗ khác. Khi cả hai bố con thực sự bình tĩnh, tôi ngồi phân tích lại. Tôi nhận ra rằng dạy con nhẹ nhàng sẽ hiệu quả hơn quát mắng và áp đặt.


Gia đình hạnh phúc của diễn viên Hải Anh.

Gia đình hạnh phúc của diễn viên Hải Anh.

Việc nuôi dạy con có bao giờ khiến vợ chồng anh mâu thuẫn?

Trước đây, tôi không tham gia sâu vào việc dạy con và dồn phần lớn trách nhiệm lên vai vợ. Tôi vẫn dành thời gian chơi với con nhưng đôi khi công việc quá nhiều khiến tôi không tập trung khi bên con. Sau khi tham gia Bố ơi mình đi đâu thế ?, bé Híp quấn bố hơn. Hai bố con giao lưu nhiều hơn và có sự thay đổi rõ rệt khi bé chia sẻ với tôi nhiều hơn mẹ. Thậm chí, có lúc vợ còn "gato" với tôi vì thấy sự thay đổi rất lớn trong Híp.

Còn mâu thuẫn trong cách dạy con là điều khó tránh khỏi ở bất cứ gia đình nào. Trong quá trình xây dựng nhân cách cho con, hai vợ chồng có nhiều quan điểm trái ngược. Hiện tại, Híp còn bé nên tôi chưa suy nghĩ nhiều về điều này nhưng khi bé lớn lên sẽ là lúc 2 vợ chồng cần ngồi lại cùng nhau.

Bàn về cách dạy con hiện nay, dường như các bậc phụ huynh đang lạc lối trong một ma trận giữa nhiều cách dạy con khác nhau từ kiểu Mỹ, Kiểu châu Âu, kiểu Do Thái cho tới kiểu Nhật Bản... Là một người từ sống và học tập tại nước ngoài anh thấy cách dạy con của họ có ưu và nhược điểm gì so với phương pháp giáo dục truyền thống Việt Nam?

Theo tôi, phương pháp nào thì đúc kết lại cũng vẫn luôn cần chia sẻ và lắng nghe. Mọi người đừng coi đây là mối quan hệ phức tạp. Làm cha mẹ là một việc rất khó. Nuôi con cái gì quá cũng không tốt - chiều chuộng quá thì hư, nghiêm khắc quá thì thành xa cách. Cha mẹ phải biết làm bạn với con, đôi khi tìm cách giải quyết vấn đề dưới góc nhìn của trẻ. Nhưng cũng tùy từng bé để áp dụng những phương pháp dạy con phù hợp và hơn hết vẫn là sự liên kết của cha mẹ với con cái.

Công việc bận rộn, thường xuyên phải đi công tác xa nhà, anh và bà xã chia sẻ nhiệm vụ chăm sóc bé Híp như thế nào?

Trước đây tôi thường giao hết công việc chăm con cho vợ và chỉ tranh thủ chơi với con những khi ở nhà. Hiện tại, tôi dành nhiều thời gian chăm sóc Híp hơn. Buổi tối, tôi và vợ thay phiên nhau cùng con ngồi ôn lại kiến thức đã học được sau một ngày tới trường. Việc đọc truyện cho con cũng vậy, ai ở nhà thì người ấy làm.

Tôi kể cho bé nghe rồi 2 bố con cùng nhau phân tích đúng sai trong mỗi câu chuyện. Kể cả khi đi công tác tôi vẫn gọi điện về để được trò chuyện cùng con. Tôi bắt đầu tham gia nhiều hơn vào việc dạy và định hướng nhân cách cho bé Híp. Tôi thấy đó là sự thay đổi tích cực mà bản thân làm được.


Hình ảnh vui nhộn của hai bố con Hải Anh và bé Híp.

Hình ảnh vui nhộn của hai bố con Hải Anh và bé Híp.

Trong xã hội hiện nay, khá nhiều gia đình cả bố mẹ đều bận rộn với công việc kiếm tiền và phó mặc con cho ông bà hay người giúp việc chăm sóc. Quan điểm của anh về điều này như thế nào?

Mỗi gia đình, mỗi hoàn cảnh nên tôi cũng không dám đưa ra lời khuyên hay nhận xét. Với gia đình mình dù vợ muốn có sự nghiệp riêng nhưng tôi vẫn nói với cô ấy rằng nếu mỗi người làm chủ một công ty sẽ có nhiều sự bất ổn xảy ra. Khi cha mẹ đều tất bật với việc kiếm tiền, không ai chia sẻ với con, đứa trẻ sẽ dần dần tự cô lập bản thân. Với quan điểm của mình, tôi sẽ là người lăn lộn đi kiếm tiền, còn vợ làm việc nhẹ nhàng để có thời gian gần gũi con hơn.

Vâng, xin cảm ơn anh!

Theo Tri thức trẻ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 7 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 10 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 14 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 14 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 16 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 16 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Giải trí - 18 giờ trước

Vào tháng 1/2024, Ngọc Huyền và bạn trai Duy Minh đã chính thức về chung một nhà.

Top