Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Trần bị các “bô lão” chê tơi tả vì phá cách “Bài ca hy vọng”

Thứ bảy, 14:50 27/09/2014 | Giải trí

GiadinhNet - Tiết mục “Nối vòng tay lớn” do Thái Châu, Hà My, Tuấn Khanh và “Bài Ca hy vọng” do Trần Thu Hà thể hiện đã bị hội đồng khách mời lớn tuổi chê tả tơi vì làm mất đi tinh thần của bài hát.

“Nối vòng tay lớn” rock hóa gây thất vọng

Chọn ca khúc “Nối vòng tay lớn” của nhạc sỹ tài danh Trịnh Công Sơn để làm cái kết thật đọng cho chương trình số tháng 9 với chủ đề “Bài ca hy vọng”. Tuy nhiên, việc làm mới một ca khúc cộng đồng đã “đóng đinh” vào lòng bao thế hệ với lối hát rock hóa đã khiến hội đồng khách mời lẫn khán giả xem thất vọng vì không cảm được tinh thần bài hát.

“Ông hoàng đanh đá” Lê Hoàng, người mở màn cho cú “ném đá” đầu tiên cho rằng, ông không chê ca khúc vì đây là một bài hát rất ý nghĩa của Trịnh Công Sơn. Tuy nhiên, ông chê “tiết mục” này do chính 3 ca sỹ thể hiện và cả màn phụ họa.

 

“Tôi nhìn thấy một đội hình rất đông, đạo cụ chuyên nghiệp và động tác múa phức tạp nhưng tôi không thấy một chút nào xúc động cả. Tôi thất vọng một cách não nề. Ai khen nhạc này của Trịnh Công Sơn thì tôi đồng ý chứ ai khen cái phần trình diễn này thì tôi rất là kinh ngạc.

Như vậy là các bạn bị tình trạng tên tuổi của nhạc sĩ lớn quá, bài hát này nổi tiếng quá, đêm trang trọng quá nên các bạn bị ảo giác hay nói thẳng là nhát gan. Thôi thì khen cho nó an toàn, khen cho chắc. Tôi cho rằng phần trình diễn này rất không thành công”, Lê Hoàng nói.

Nhạc sĩ Phú Quang cũng đồng tình: “Tôi nghe ca khúc này rất nhiều lần, lần nào cũng xúc động, riêng lần này thì không”. Tiến sĩ khảo cổ học Nguyễn Thị Hậu cũng không chấp nhận việc làm mới ca khúc này.

Nhạc sĩ Thụy Kha khuyên: “Có thể hip hop, ảo thuật âm nhạc ở bất cứ ca khúc nào nhưng riêng ca khúc này thì không vì dân tộc đã chọn ca khúc này là ca khúc cộng đồng. “Nối vòng tay lớn” nhận được 55,14% sự bình chọn của khán giả tại trường quay.

Việc Hà Trần thể hiện lại ca khúc “Bài ca hy vọng” với hơi thở đương đại và pop hóa những đoạn luyến láy, cộng với phần đệm piano của Quốc Trung và dàn dây cũng mới mẻ hoàn toàn so với các bản phối trước đó khiến tiết mục này gây nên nhiều tranh cãi trái chiều.

NSND Trung Kiên thì nhớ lại hình ảnh của mẹ đẻ nữ diva – cố nhà giáo ưu tú Vũ Thúy Huyền. Ông tâm sự: “Vẫn là sự cầu kỳ nghiêm túc trong âm nhạc nhưng ở Hà tôi thấy sự mới mẻ của cuộc sống ngày nay hơn. Hà đã đập tan mọi định kiến, khuôn mẫu dành cho ca khúc chuẩn mực này”.

Đạo diễn Lê Hoàng lại cho rằng: “Tôi không thấy hay, vì bài hát này chủ đạo là tha thiết, nhẹ nhàng trong sáng, nhưng chị Hà hát thành ra lão luyện, vui tươi, mãnh liệt (một chút) và hơi tự tin. Tôi không nói rằng đây là sai, tôi cũng không già, nhưng tôi không cảm được!”

Nhạc sĩ Phú Quang lại bày tỏ: “Hoài niệm của tuổi trẻ không có lỗi, Trần Thu Hà là người hát hay, Quốc Trung phối hay, nhưng người lớn nghe không xúc động, bởi vì nó hoàn toàn lạ với tâm trạng của họ”.

Ông cũng nhấn mạnh, già thì chậm hơn trẻ, nhưng không có nghĩ già toàn ngớ ngẩn đâu, mà già không có nghĩ là quá lạc hậu, quá cổ. Có những người trẻ ngây ngô lắm, còn lạc hậu hơn cả ông già nữa.

Tuy nhiên, khác với các khách mời bình luận lớn tuổi, nhạc sĩ trẻ Nguyễn Hải Phong lại dành rất nhiều lời khen ngợi cho Hà Trần: “Nếu nhắm mắt lại, tôi có cảm giác như vừa được đi qua một nhà hát Opera ở Châu Âu, ở đó có giọng hát đẹp, xử lý rất khéo, đúng kiểu opera. Về cuối anh Quốc Trung khéo léo khi cho Hà Trần một câu kết rất nhẹ chứ không quá ồn ào. Và sau câu hát đó, một đoạn nhạc khiến cho người ta thấy được niềm hy vọng ấy thực sự xuất hiện”.

Nhận về những lời khen chê trái chiều, tiết mục của Trần Thu Hà nhận được số lượng bình chọn của khán giả tại trường quay thấp nhất – 43,83%.

Phú Quang bật khóc khi gặp lại tuổi thơ

Mở đầu cho chương trình “Giai điệu tự hào”, nhằm tái hiện lại những hình ảnh của phong trào xuống đường của học sinh, sinh viên... tiết mục biểu diễn “Dậy mà đi” của 3 ca sĩ Thái Châu, Hà My, Tuấn Khanh cùng tốp ca CLB Truyền thống Thành Đoàn khiến người xem xúc động mạnh mẽ.

Mang vào bản phối của mình những tiếng trống và tiếng hát của những nhân chứng sống một thời như tiếng vọng từ quá khứ, Quốc Trung – Nguyễn Tranh – Tấn Lộc đã tạo nên tiết mục mở màn hoàn hảo. “Phần mở màn này đơn giản một cách tinh tế. Ở đó có sự gắn bện của âm nhạc và sân khấu khiến người xem không thể không xúc động” – Nhạc sĩ, Nhà phê bình âm nhạc Thụy Kha dành tặng những lời khen cho ca khúc.

Lắng nghe câu chuyện về số phận của tác phẩm, về lý tưởng sống của thanh niên một thời, nhạc sỹ Phú Quang đã bật khóc. Ông nói: “Tôi rất xúc động trước tấm lòng chân thành. Hôm nay tôi mới thấy một điều, hồi đó, tấm lòng của con người trong sáng quá. Đây là những bài hát được hát từ chính trái tim của họ. Nói ra có thể có những người buồn nhưng ngày hôm nay càng ngày càng ít đi tiếng hát từ chính trái tim mình”.

Nhạc sĩ cũng đánh giá cao tài năng của ca sĩ không chuyên U80 của Câu lạc bộ Truyền thống Thành Đoàn khi biểu diễn ca khúc.

Nhà báo Nguyễn Thị Ngọc Hải, đại diện của khách mời lớn tuổi cũng kể về kỷ niệm lần đầu tiên chị được nghe ca sĩ gạo cội của Mỹ - Joan Baer hát ca khúc này qua chiếc đài galen. “Tôi ngạc nhiên tại sao tôi lại thuộc ca khúc này, và rồi tôi biết, ca khúc còn có một đời sống khác ngoài sân khấu. Ấy là khi con người cần có một tiếng nói chung, họ nắm tay nhau hát vang ca khúc giống như Nối vòng tay lớn của Trịnh Công Sơn”, nữ nhà báo lão thành chia sẻ.

“Dậy mà đi” nhận được 92,40% sự bình chọn của khán giả tại trường quay.

Con gái Thanh Lam run rẩy bên ông nội

Gần 40 năm biểu diễn ca khúc “Tự nguyện”, đào tạo hàng trăm lứa học sinh nhạc viện ca khúc này, dù bước qua độ tuổi 77 nhưng NSND Trung Kiến vẫn chứng tỏ giọng hát bậc thầy trong nghệ thuật thanh nhạc cổ điển của mình.

Với chất giọng khỏe, hào sảng và đầy kỹ thuật của NSND Trung Kiên song hành cùng chất giọng nhẹ nhàng, trong sáng của cô cháu gái Thiện Thanh, đã mặc một chiếc áo mới cho ca khúc kinh điển này.

Tuy rằng giọng Thiện Thanh còn khá non, phần đệm bè cho ông nội cũng chưa thực sự hoàn hảo nhưng so với lần xuất hiện trước đây, màn hợp ca cùng mẹ tại chương trình Không gian âm nhạc năm 2011, những gì cô ca sĩ không chuyên thể hiện lần này cũng là một sự tiến bộ vượt bậc.

"Ví ca khúc như một ngôi vị quán quân, để rồi sau này, dù có ca khúc khác có hay đến mức nào đi nữa thì cũng không thể đánh bật được ngôi vị quán quân trong lòng người hâm mộ", nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong đã bảy tỏ sự khen ngợi dành cho phần biểu diễn ca khúc này.

Tiết mục biểu diễn của 3 thế hệ gia đình nghệ sĩ được 92,27% khán giả tại trường quay bình chọn.

Hà Tùng Long

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 1 giờ trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 3 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 16 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 19 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 23 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 23 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 23 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 1 ngày trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Top