Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Anh Tuấn: Trai thành thị, nhà mặt phố, bố không làm to

Thứ sáu, 07:43 20/04/2018 | Giải trí

Nam ca sĩ thừa nhận anh là trai thành thị, nhà mặt phố, nhưng bố anh không hề làm to, bản thân anh cũng phải chăm chỉ đi hát hàng đêm để kiếm được tiền.

- Cảm giác của anh ra sao sau khi cả 2 đêm diễn See sing share đều được tổ chức thành công và cháy vé ngoài dự tính?

- Dù đã qua nhiều ngày nhưng tới giờ, tôi vẫn chưa thể “hạ cánh” được. Ngay từ khi lên kế hoạch thực hiện See sing share concert, tôi đã lường trước được dự án này sẽ thu hút nhiều sự chú ý của khán giả, nhưng không ngờ mọi thứ lại xảy ra mỹ mãn hơn tưởng tượng. Với tôi, sự thành công của đêm nhạc vừa qua giống như một giấc mơ vậy.

Hà Anh Tuấn vẫn chưa thể hạ cánh sau thành công của concert See sing share.
Hà Anh Tuấn vẫn chưa thể "hạ cánh" sau thành công của concert See sing share.

- Dù nhận được rất nhiều lời khen từ khán giả, nhưng Hà Anh Tuấn cũng bị không ít người phản ứng vì cover quá nhiều bản hit của ca sĩ khác. Ngay cả trong concert vừa qua, anh cũng chỉ hát 2 bài của riêng mình trong suốt buổi diễn. Anh nghĩ sao về điều này?

- Tôi đã đọc hết những ý kiến khen chê về mình, bởi tôi biết, dù một số bình luận có hơi gay gắt và khó tính, nhưng tất cả đều xuất phát từ sự quan tâm và tình yêu của họ dành cho Hà Anh Tuấn. Họ không muốn tôi bị “lậm” vào việc thường xuyên cover bài hát của người khác, tôi rất biết ơn những ý kiến trái chiều đó.

Tuy nhiên, với những quan điểm tiêu cực cho rằng tôi đang lợi dụng nhạc thanh xuân để đánh bóng tên tuổi, tôi cho rằng nó quá vô lý. Rõ ràng những bài hát đó đã từng có rất nhiều người cover đấy thôi, ngay cả những ca khúc nhạc Trịnh, Bolero, hay nhạc tiền chiến, hàng năm vẫn có hàng chục chương trình và ca sĩ hát lại, tại sao họ không chỉ trích mà chỉ nhắm đến tôi?

- Anh nghĩ gì khi có ý kiến cho rằng, Hà Anh Tuấn đang bế tắc trong việc tìm bài hit nên mới mượn nhạc người khác?

- Tôi chưa bao giờ sợ mình bế tắc trong âm nhạc, vì trong đầu tôi luôn có rất nhiều ý tưởng. Cách đây 11 năm, lúc tôi trung thành theo đuổi dòng nhạc sở trường của mình, nhiều người nói rằng âm nhạc của Hà Anh Tuấn xa cách khán giả quá. Lúc đó, tôi chẳng mấy quan tâm và chỉ nghĩ đơn giản rằng, khán giả của mình có bao nhiêu thì mình chỉ phục vụ bấy nhiêu thôi, tôi không có nhu cầu tiếp cận đối tượng khác.

Nhưng thời gian qua đi, tâm sinh lý của mỗi người sẽ dần thay đổi, chính tôi cũng thế. Lúc này, tôi không quan tâm khán giả của mình có bao nhiêu người, điều quan trọng là tôi cảm thấy vui khi được hát, đó là lý do dự án See sing share được ra đời. Tôi đã hát những ca khúc cũ bằng chính tình cảm, trải nghiệm khi nhớ lại những kỷ niệm thanh xuân của mình.

Với tôi, âm nhạc cũng giống như cuộc đời vậy, mình sống như thế nào thì mình nghe nhạc như thế đó. Âm nhạc là để thưởng thức chứ không phải là một môn học, vậy nên sẽ rất sai lầm nếu chúng ta cố đi rao giảng hoặc dạy người khác cách nghe nhạc.

Nam ca sĩ thẳng thắn đáp trả khi bị cho rằng mượn hát bài hit của người khác vì bế tắc trong âm nhạc.
Nam ca sĩ thẳng thắn đáp trả khi bị cho rằng mượn hát bài hit của người khác vì bế tắc trong âm nhạc.

- Nhiều người đồn Hà Anh Tuấn xuất thân từ một thế khủng, nhà giàu đến mức anh chỉ đi hát cho vui mà không quan tâm đến tiền bạc. Điều này liệu có đúng?

- Tôi nghe tin đồn này miết thôi, trong giới showbiz, tôi biết nhiều người truyền tai nhau rằng Hà Anh Tuấn rất giàu, “nhà mặt phố, bố làm to”, nhưng sự thật không phải thế.

Nhà tôi đúng là ở mặt phố đấy, tôi sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, có nhà ngay mặt tiền chợ Bến Thành nên người ta gọi tôi là trai thành thị cũng chẳng sai, nhưng không có chuyện bố tôi làm to đâu. Nếu ai tự vỗ ngực bảo họ giàu, lắm tiền nhiều của thì có lẽ cuộc đời họ vẫn chưa gặp được người giàu hơn mình. Tôi thấy mình còn nghèo lắm, tôi chỉ là một chàng nghệ sĩ, đi hát thâu đêm kiếm tiền thì làm sao giàu bằng doanh nhân được.

Còn tin đồn tôi hát cho vui mà không cần kiếm tiền, tôi khẳng định cũng sai nốt vì tôi là một kẻ rất mê tiền. Càng kiếm được nhiều tiền, tôi lại càng làm việc chăm chỉ và khao khát muốn có khoản lớn hơn. Với tôi, hạnh phúc không phải là ôm một đống tiền trong tay, mà là được xài tiền do chính mình làm ra một cách đúng đắn.

- Đẹp trai, nổi tiếng và tài năng như Hà Anh Tuấn, ắt hẳn xung quanh anh cũng có rất nhiều người theo đuổi?

- (Cười) Làm gì có chuyện đó! Ngày xưa, khi còn là một cậu học sinh cấp 3 có thân hình mập ú, tôi thích rất nhiều người nhưng chẳng dám thổ lộ với ai vì tự ti về ngoại hình. Mãi đến lớp 11, vì quá thích một cô bạn cùng trường nên tôi đã nỗ lực giảm cân và mạnh dạn tỏ tình với cô ấy. Tréo nghoe thay, cô bạn này lại trả lời tôi rằng: “Em chỉ thích anh lúc mập, nhưng khi anh ốm rồi thì em chẳng thích anh nữa”.

Từ lần đó, tôi nhận ra cuộc đời này rất trái ngang, và con gái là một thực thể hết sức vô lý, đến bây giờ họ vẫn quá vô lý khiến tôi không thể hiểu được.

Tôi là trai thành thị, nhà mặt phố nhưng bố không làm to.
"Tôi là trai thành thị, nhà mặt phố nhưng bố không làm to".

- Nói như thế, nghĩa là Hà Anh Tuấn vẫn đang “lắm mối tối nằm không”?

- Tình cảm của tôi xưa nay vẫn vậy, thỉnh thoảng “On” một chút rồi lại “Off” (Cười). Thú thật, tôi có một tật rất xấu chưa thể sửa được, đó là cả thèm chóng chán, và khi bước vào mối quan hệ nghiêm túc với một ai đó, thói quen này sẽ khiến người ta trở thành một kẻ vô trách nhiệm. Tôi chỉ nói thế thôi, mọi người muốn hiểu sao thì hiểu.

Theo Dân Việt

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 35 phút trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 13 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 16 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 20 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 20 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 22 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 22 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Top