Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giọng hát Việt nhí 2016: “Mốt” dân ca sẽ lại lên ngôi?

Thứ hai, 14:00 17/10/2016 | Giải trí

GiadinhNet - Một điểm trùng hợp trong các cuộc thi tài năng âm nhạc “nhí” những năm gần đây là vị trí Quán quân thường thuộc về các “em bé dân ca”. Mới đây nhất, trong đêm liveshow 5 “Giọng hát Việt nhí 2016”, thí sinh có sở trường hát dân ca là Thụy Bình đã lọt top 3 với lượt bình chọn cao nhất từ khán giả. Liệu tại chung kết cuộc thi này, “mốt” dân ca có tiếp tục lên ngôi?

“Cậu bé dân ca” Thụy Bình trong cuộc thi “Giọng hát Việt nhí 2016”. Ảnh: TL
“Cậu bé dân ca” Thụy Bình trong cuộc thi “Giọng hát Việt nhí 2016”. Ảnh: TL

Bản sao Hồ Văn Cường?

Nếu tại cuộc thi “Thần tượng âm nhạc nhí 2016”, cậu bé quê Tiền Giang Hồ Văn Cường đã tiếp nối “cơn sốt” nhạc dân ca từ đàn chị Phương Mỹ Chi thì ở cuộc thi “Giọng hát Việt nhí 2016”, thí sinh Thụy Bình đang được so sánh như một “bản sao” của Hồ Văn Cường. Hoàn cảnh đặc biệt, từ nhỏ đã đi hát đám cưới để mưu sinh của Thụy Bình được “phủ sóng” rộng khắp trong dư luận, truyền thông. Tuy nhiên, trả lời PV Báo GĐ&XH, gia đình cậu bé đã phủ nhận chi tiết này.

Thụy Bình năm nay 9 tuổi, ở tỉnh Bến Tre, bố mẹ làm nghề buôn bán nhỏ, ngoài ông nội sáng tác văn chương thì gia đình không có ai theo nghiệp nghệ thuật. Mẹ cậu bé tiết lộ, ngay từ lúc 3 tuổi, con trai chị đã thích nghe nhạc dân ca với tiếng hát ngọt ngào của ca sĩ Cẩm Ly và sau này thì hâm mộ Phương Mỹ Chi. Đến với cuộc thi “Giọng hát Việt nhí 2016”, ngay từ vòng “Giấu mặt”, Thụy Bình trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất với màn trình diễn ca khúc “Nỗi buồn mẹ tôi”. Về đội của HLV Vũ Cát Tường, cậu bé thường xuyên dẫn đầu bình chọn từ khán giả.

Nhiều người quen gọi Thụy Bình là “cậu bé hát đám cưới” và so sánh với Hồ Văn Cường nhưng thực tế, xuất phát điểm của hai thí sinh này hoàn toàn khác nhau. Thụy Bình không hát đám cưới để mưu sinh, kiếm tiền phụ giúp cha mẹ mà vì niềm vui ngẫu hứng của trẻ nhỏ. Gia đình cậu bé xác nhận rõ: Không có chuyện Thụy Bình phải mưu sinh, đời sống gia đình tuy không giàu sang nhưng cậu bé luôn được chăm sóc, dạy dỗ ở điều kiện tốt nhất có thể. Ba tuổi, giọng ca “Nỗi buồn của mẹ” đã được ưu tiên đặc biệt so với bạn bè cùng quê là nghe nhạc với một dàn karaoke đầy đủ chức năng, có ông nội luôn động viên, khuyến khích năng khiếu ca hát.

“Mỗi lần ở quê có cỗ đám cưới, được mọi người mời lên hát là Thụy Bình cầm mic hát ngay, vừa hát vừa biểu cảm, nhún nhảy say sưa theo điệu nhạc. Được mọi người cổ vũ, cháu càng thích thú, hát hết đám cưới này sang đám cưới khác cho vui. Năm 5 tuổi, cháu đã giành giải Nhất “Tiếng hát hoa phượng đỏ”, trở thành “cây” văn nghệ của trường. Tuy nhiên, gia đình chưa có ý định đầu tư chuyên nghiệp cho cháu. Cháu vẫn chỉ hát bằng bản năng và khi tham gia cuộc thi mới được định hướng, mài giũa”, mẹ “cậu bé dân ca” chia sẻ.

Một điểm khác biệt nữa giữa Thụy Bình và Hồ Văn Cường là trong khi Hồ Văn Cường “đặc sệt” chất quê từ giọng nói, phong cách biểu diễn, ngoại hình… thì Thụy Bình bắt nhịp được với chất hiện đại, biến hóa. Song song với các ca khúc dân ca, cậu bé còn hát tiếng Anh, từng giành giải Nhất cuộc thi hát tiếng Anh Cambridge tỉnh Bến Tre. Ở liveshow 4 “Giọng hát Việt nhí 2016”, Thụy Bình bé hoàn toàn “lột xác” khỏi hình ảnh “em bé dân ca” khi lựa chọn ca khúc tiếng Anh “Somewhere over the rainbow” với những nốt cao sáng, khỏe cùng xúc cảm chạm đến sự ngỡ ngàng, ngưỡng mộ từ khán giả.

Hát dân ca có nhiều lợi thế?

Không chỉ trong các cuộc thi tài năng âm nhạc nhí gần đây mà ngay cả cuộc thi cho người lớn, nhạc dân ca từ chỗ bị lãng quên đang dần “hồi sinh” trên sân khấu, tạo nên sức hút đặc biệt, thậm chí luôn nhận được nhiều ưu ái trên mức bình thường từ khán giả. Vì sao vậy?

Chúng tôi đem câu chuyện này trao đổi cùng một số chuyên gia nghiên cứu âm nhạc và đa phần nhận định đều thống nhất quan điểm: Tâm thức người Việt luôn trân trọng các giá trị truyền thống, cảm xúc dễ lay động trước những câu chuyện cuộc đời gợi lại giấc mơ cổ tích theo mô tuýp “nghèo vượt khó”. Trước nỗi lo trẻ em “lớn nhanh, già sớm” qua những màn biểu diễn đậm chất “người lớn”, “lai căng” thì nhu cầu quay về với cảm hứng ngọt ngào trong trẻo trỗi dậy như một lẽ tự nhiên.

Điểm lại, hầu hết các thí sinh nhí hát dân ca trong cuộc thi tài năng âm nhạc thường có lợi thế vượt trội hơn hẳn, dễ trở thành “hiện tượng” âm nhạc so với thí sinh theo đuổi dòng nhạc khác. Phương Mỹ Chi, Hồ Văn Cương là những ví dụ cụ thể. Không chỉ được yêu mến, bình chọn “khủng” suốt quá trình thi đấu mà bước ra khỏi cuộc thi, nhờ tài năng và “hoàn cảnh đặc biệt” mà 2 thí sinh này đã được đỡ đầu, định hướng về âm nhạc. Phương Mỹ Chi nhận được học bổng của một trường quốc tế, kết hợp với ca sĩ Quang Lê… Hồ Văn Cường được ca sĩ Phi Nhung nhận làm con nuôi, giúp đỡ cả gia đình và mới đây cậu bé Gò Công “vượt mặt” các đàn anh, đàn chị như: Sơn Tùng, Noo Phước Thịnh, Khởi My... giành giải Ca sĩ ấn tượng tại “VTV Awards - Chuyển động 2016”, “lột xác” với hình ảnh bảnh bao, tự tin hơn hẳn trước đây.

Trong liveshow 5 “Giọng hát Việt nhí 2016” vừa diễn ra, thí sinh Thụy Bình đoạt số phiếu bình chọn cao nhất từ khán giả, trong khi tất cả các HLV đều đồng loạt cho các thí sinh 50 điểm. Khán giả cũng là những người quyết định “chiếc vé may mắn” để một trong ba thí sinh bị loại là Khánh Ngọc, Thảo Nguyên và Gia Quý trở lại đêm chung kết.

Thành Nam

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 28 phút trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 3 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 7 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 9 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 9 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Giải trí - 11 giờ trước

Vào tháng 1/2024, Ngọc Huyền và bạn trai Duy Minh đã chính thức về chung một nhà.

Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Quang Dũng nổi tiếng với khán giả những năm 2000 trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn sau nhiều năm ca hát vẫn độc thân và có cuộc sống giàu có bên mẹ già.

Top